Chương 490
Chương 490: Nói toạc ra
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tần Vũ híp mắt nhìn Ngô Địch: “Có phải không?”
“Không phải!” Ngô Địch dứt khoát lắc đầu.
“Anh chắc chứ? Không lừa tôi đấy chứ?” Tần Vũ hỏi lại.
Ngô Địch liếc nhìn Tần Vũ: “Cậu đang chất vấn tôi đấy à? Không muốn lấy tiền từ chỗ tôi nữa đúng không?”
“Kìa, nói chuyện phiếm thôi sao lại nóng thế? Tiền thì dĩ nhiên tôi vẫn cần chứ...!” Tần Vũ nhìn chằm chằm Ngô Địch vài giây, lập tức toe toét cười, thò tay vào hộc chứa đồ kéo ra một xấp tài liệu in sẵn cùng hai bức ảnh: “Lúc Quách Hành bị Ngô Thiên Dận nổ súng bắn chết, tại hiện trường có rơi lại một chiếc cặp công văn. Nội dung bên trong tôi đã nhờ người in ra rồi, anh xem qua đi.”
Ngô Địch đưa tay nhận lấy xấp tài liệu, càng đọc mày càng nhíu chặt.
Tần Vũ đợi một lúc rồi nói tiếp: “Tài liệu này truyền tải hai thông tin. Thứ nhất, nhà cung cấp mới mà Tam công tử tìm được chính là nhà họ Lý ở Giang Châu, trong báo cáo tính khả thi đã ghi rất rõ. Thứ hai, nhân vật chính trong hai bức ảnh đều là anh chụp chung với Từ Vi! Đúng không?”
“Đúng!” Ngô Địch bình thản gật đầu.
“Tài liệu là ai đưa cho Quách Hành?” Tần Vũ hỏi.
“Không phải Tam công tử thì cũng là đám cốt cán cấp cao bên cạnh hắn.” Ngô Địch không chút do dự đáp: “Thứ cơ mật thế này, mấy kẻ tép riu không thể có mà đưa được.”
“Tam công tử đưa bản báo cáo tính khả thi cho Quách Hành thì không có gì đáng nghi. Nhưng vì sao hắn lại đưa cả ảnh chụp của anh và Từ Vi cho Quách Hành?” Tần Vũ hạ giọng hỏi: “Hơn nữa kẹp trong tài liệu còn có mấy khoản tiền lớn Từ Vi nhận được gần đây.”
“Tam công tử đang điểm mặt chỉ tên cho Quách Hành, muốn nói cho hắn biết kẻ động vào Tiểu Hổ chính là tôi.” Ngô Địch lướt qua xấp tài liệu, giọng điệu hờ hững: “Chuyện này quá rõ ràng rồi còn gì?”
“Vậy anh giải thích thế nào?” Tần Vũ hỏi.
“Tôi có cần thiết phải giải thích với cậu không? Tôi là ông chủ đứng sau.” Ngô Địch khoanh tay đáp.
Tần Vũ im lặng.
“Thôi được rồi, để tôi giải thích với cậu một chút, thấy tính tò mò của cậu cũng lớn đấy chứ, ha ha.” Từ đầu đến cuối Ngô Địch vẫn rất ung dung, hắn quay sang nhìn Tần Vũ, chậm rãi kể: “Ban đầu Từ Vi làm tiếp viên quan hệ khách hàng ở thành giải trí Phượng Hoàng, chuyên tiếp mấy vị khách cao cấp... Nhưng cô ta không phải loại đàn bà cứ đưa tiền là lên giường bừa bãi. Lại thêm nhan sắc ưa nhìn, vừa có sắc vừa có học thức, thế nên giữa hai chúng tôi mới nảy sinh chút chuyện tình cảm chóng vánh.”
Tần Vũ lẳng lặng lắng nghe.
“Nhưng cái tính tôi vốn cả thèm chóng chán, ở với nhau lâu, ngủ với nhau mãi cũng ngấy, thấy chẳng còn gì thú vị nên tôi bắt đầu giữ khoảng cách với cô ta.” Ngô Địch thản nhiên nói: “Sau này Tiểu Hổ về Tùng Giang, cũng vừa mắt Từ Vi. Hai đứa nó qua lại rồi dính lấy nhau, nhưng Tiểu Hổ cũng chỉ chơi bời thôi, chẳng thể có kết quả gì với Từ Vi được.”
“Mối quan hệ như vậy, lúc gặp mặt không thấy gượng gạo sao?”
“Có gì mà phải gượng.” Ngô Địch cười nói: “Chuyện của tôi với Từ Vi vốn chẳng mấy ai biết. Huống hồ cô ta cũng đâu phải vợ tương lai của ai, mọi người chỉ chơi bời cùng nhau thôi, bình thường chẳng ai nhắc tới, bản thân Tiểu Hổ cũng không để tâm.”
“Ý anh là...!”
“Hai bức ảnh này chụp hồi chúng tôi còn chơi chung với nhau.” Ngô Địch cầm chai nước lên đáp: “Nó chẳng chứng minh được điều gì cả! Tam công tử đưa cho Quách Hành, chẳng qua là muốn đổ vấy chuyện Tiểu Hổ gặp nạn lên đầu tôi thôi. Còn mấy cái biên lai chuyển khoản ngân hàng thì càng vớ vẩn, trò đó tùy tiện tìm người cũng làm giả được.”
“Vậy anh nghĩ trước khi chết, Quách Hành có tin chuyện này không?” Tần Vũ lại hỏi.
“Có lẽ sẽ tin.” Ngô Địch uống một ngụm nước rồi nói: “Vì thân phận và gia thế của tôi rất khớp với hình mẫu kẻ đứng sau giở trò.”
Tần Vũ gật đầu.
“Ảnh này đến được tay Quách Hành, hơn nữa còn do chính Tam công tử đưa, điều đó đồng nghĩa với việc Tam công tử đã chắc chắn tôi đang đối đầu với hắn.” Ngô Địch quay đầu nhìn Tần Vũ: “Trận quyết chiến sắp bắt đầu rồi.”
“Đúng vậy.”
Tần Vũ có chút sốt ruột đáp: “Tôi còn tưởng anh có thể giấu thêm một thời gian nữa.”
“Tam công tử đâu phải kẻ ngu, tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý hắn sẽ vạch mặt mình trong khoảng thời gian này rồi.” Ngô Địch cười khẽ: “Thế nên mấy hôm nay hắn không tìm tôi, tôi cũng chẳng thèm gọi cho hắn.”
“Reng reng reng!”
Hai người đang nói chuyện thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
“Alo?!”
Ngô Địch lập tức bắt máy: “Sao thế, đại mỹ nữ Diệp!”
“Tam công tử tới tìm tôi, anh xem tôi nên trả lời hắn thế nào?” Diệp Lâm hỏi thẳng.
Ngô Địch sững lại vài giây, trầm giọng đáp: “Quách Hành chết rồi, nguồn tiền của hắn gặp vấn đề lớn. Hắn tìm cô chắc chắn là để giữ chặt số tiền từ chỗ cô.”
“Tôi biết.”
“Cô làm thế này...!” Ngô Địch cân nhắc một lát rồi bắt đầu dặn dò Diệp Lâm.
...
Hơn ba giờ sáng.
Trong phòng tổng giám đốc Hỉ Lạc Cung, Diệp Lâm rót cho Tam công tử một chén trà, khẽ hỏi: “Tối nay sắc mặt anh trông không được tốt lắm nhỉ!”
“Quách Hành mất rồi, tôi làm sao tốt cho được.” Tam công tử thở hắt ra một hơi, giọng hơi khàn: “Nhà cung cấp mới đã thương lượng xong, bây giờ chỉ đợi nguồn tiền rót vào để chốt lại chi tiết... Haizz, đúng là sầu chết đi được.”
Diệp Lâm bắt chéo chân ngồi trên sô pha, ánh mắt tỉnh táo nhìn Tam công tử, không tiếp lời.
“Lâm Lâm!” Tam công tử quay đầu lại, nới lỏng cổ áo nói: “Nguồn vốn mới tôi sẽ nhanh chóng tìm được, nhưng trước lúc đó, em phải giúp tôi một tay!”
“Giúp thế nào?” Diệp Lâm hỏi.
“Hai khoản tiền ứng trước cho nhà cung cấp, tạm thời xuất từ chỗ em đi.” Tam công tử đề nghị.
Diệp Lâm do dự một chút, khẽ đáp: “Nhiều tiền như vậy, sợ là tạm thời em không gom đủ đâu.”
Tam công tử nhìn chằm chằm Diệp Lâm, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp.
“Ông chủ Hàn của bọn em có việc làm ăn ở hai đại khu khác, gần đây ông ấy rút từ chỗ em không ít vốn.” Vẻ mặt Diệp Lâm cũng đầy khó xử: “Cho nên bây giờ chỗ em thực sự không còn bao nhiêu.”
“Vậy em có thể chi ra bao nhiêu?” Tam công tử hỏi.
“Tầm một triệu thôi, kịch kim rồi.” Diệp Lâm nhìn thẳng vào Tam công tử đáp.
“Ha ha!”
Tam công tử nghe vậy bật cười, đứng phắt dậy: “Được, tôi đi trước đây.”
“Gấp thế sao?” Diệp Lâm vẫn ngồi trên sô pha, không đứng dậy hỏi.
Tam công tử sải bước tới cửa văn phòng, quay người lại, tỏ vẻ rất độ lượng: “Không sao cả. Ngày nào đó Ngô Địch không gánh nổi nữa, em cứ quay lại! Chỗ của tôi luôn có vị trí dành cho em.”
Diệp Lâm im lặng.
Tam công tử giơ một ngón tay lên, khóe môi nhếch nụ cười: “Trong vòng một năm, tôi sẽ đánh chìm hắn!”
Dứt lời, Tam công tử rảo bước rời đi.
Diệp Lâm khẽ nhíu mày, cầm điện thoại lên gửi cho Ngô Địch một tin nhắn cực kỳ ngắn gọn.
“Ngửa bài rồi!”
...
Cùng lúc đó.
Bốn trạm kiểm soát ra khỏi Tùng Giang, bao gồm cả các chốt chặn trên đường bộ, toàn bộ đều được tăng cường lực lượng liên phòng và cảnh viên, bắt đầu dốc toàn lực truy bắt Ngô Thiên Dận, cùng những kẻ nằm trong danh sách đen cầm đầu kích động dân chúng gây rối.
Lệnh truy lùng gắt gao trên toàn thành phố, Ngô Thiên Dận và Tiểu Tầm đang mang vết thương do súng bắn, liệu sẽ làm thế nào để thoát thân?
