Chương 496
Chương 496: Lệnh điều động bất công
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong hành lang Hỉ Lạc Cung, Tần Vũ cầm điện thoại đi tới bên cửa sổ, hỏi thẳng Ngô Địch: "Vụ diễu hành có dính dáng gì đến anh không?"
Ngô Địch sững người trước câu hỏi, nhất thời không đáp.
"Có hay không?" Tần Vũ nhíu mày gặng hỏi.
"Sao thế?"
"... Báo cho anh một tiếng, bên khu Khai Nguyên có đột phá rồi." Thấy đối phương không chịu chủ động nói, Tần Vũ khẽ nhắc nhở: "Lưu Hiền bên nghị hội khu Khai Nguyên đã bị để mắt tới."
Nghe vậy, Ngô Địch lại im lặng.
"Tin tức của tôi rất chuẩn xác. Nếu có phần của anh thì chuẩn bị sớm đi."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Thế nhé."
Hai người trao đổi xong liền cúp máy ngay.
"Đi thôi, vào phòng." Tần Vũ cầm điện thoại, khẽ gọi Chu Vĩ một tiếng.
"Ừ."
Chu Vĩ gật đầu, cất bước theo Tần Vũ quay lại phòng bao.
Chừng hai mươi phút sau, Diệp Lâm nhận một cuộc điện thoại rồi ngoắc Thái Từ Từ: "Cậu ra ngoài một chút."
"Mọi người cứ uống trước đi." Nghe gọi, Thái Từ Từ lập tức đặt ly rượu xuống, lau mồ hôi trên trán rồi theo Diệp Lâm ra khỏi phòng bao.
Ngoài hành lang, Diệp Lâm nhíu mày nhìn Thái Từ Từ hỏi: "Trước đó tôi đã dặn cậu xử lý giải thể công ty thương mại Đỉnh Huy ở Phụng Bắc, thu xếp cho Lão Đinh trốn đi, cậu làm chưa?"
Nghe vậy, Thái Từ Từ đứng chết trân tại chỗ.
Thấy vẻ mặt của hắn, Diệp Lâm giật thót trong lòng: "Cậu chưa thu xếp à?"
Thái Từ Từ gãi đầu: "Hôm chị gọi điện cho em... em đến Phụng Bắc uống rượu, chơi bài... nên quên khuấy mất."
Nghe thấy thế, Diệp Lâm cau chặt mày, chống nạnh quay một vòng rồi không nén nổi cơn giận, gắt lên: "Đại ca ơi, cậu làm trò gì thế hả? Chuyện tôi đã cố tình dặn đi dặn lại mà cậu cũng quên được à?!"
"Em say thật mà." Thái Từ Từ bất đắc dĩ đáp: "Toàn thể anh em Đỉnh Huy nhiệt tình quá, nốc cạn của em sáu chai vang đỏ... Em bị chuốc cho lú lẫn cả người."
Diệp Lâm sụp đổ: "Cậu... tôi... Cậu có biết một bữa rượu của cậu làm hỏng bao nhiêu chuyện lớn không?"
"Sao thế chị, nghiêm trọng đến vậy sao?" Thái Từ Từ ngơ ngác hỏi.
"Cảnh thự Tùng Giang đặc lệnh cho Cảnh ty khu Khai Nguyên thụ lý vụ án diễu hành. Mấy kẻ cầm đầu nhận tiền đã bị bắt, bọn chúng khai ra Đỉnh Huy và Lưu Hiền rồi." Diệp Lâm trừng lớn mắt nói: "Nếu cậu chùi mông cho sạch từ sớm thì manh mối của bọn họ đến Phụng Bắc là đứt đoạn, cậu hiểu không?"
Thái Từ Từ sững sờ: "Tình hình Tùng Giang em đâu có biết. Em hoàn toàn không ngờ lại nghiêm trọng thế này... Em còn tưởng các anh chị đã chuẩn bị đường lui từ lâu rồi chứ."
"Đừng nói nhảm nữa, lập tức báo cho Lão Đinh, bảo ông ta dọn dẹp cho xong hậu quả rồi mau chóng dẫn người rời khỏi khu vực, ngay bây giờ." Diệp Lâm ra lệnh bằng giọng không thể nghi ngờ.
"Vâng, em liên lạc với ông ấy ngay." Thái Từ Từ rút điện thoại, đi ngay sang bên cạnh gọi.
Trong phòng bao.
Tần Vũ, Lão Miêu cùng đám Chu Vĩ cùng nhau bước ra.
"Sao thế?" Thấy bọn họ đều ra ngoài, Diệp Lâm khó hiểu hỏi: "Muốn về à?"
"Tôi phải về cảnh ty."
"Có chuyện gì thế?" Diệp Lâm hỏi ngay.
Tần Vũ cân nhắc một lúc rồi hạ giọng đáp: "Người của Cảnh ty khu Khai Nguyên sang chỗ chúng tôi đòi giải hết nghi phạm vụ diễu hành đi. Việc này trái quy định, tôi phải về."
"Bọn họ định làm gì, anh biết không?"
"Không rõ." Tần Vũ lắc đầu: "Nhưng chắc chắn tôi không thể để bọn họ muốn bắt người đi là bắt được."
"Được, vậy các anh mau về đi." Diệp Lâm gật đầu.
Nghe vậy, Tần Vũ nhìn về phía cuối hành lang, cất giọng gọi: "Từ Từ, bọn tôi có việc đi trước nhé!"
Thái Từ Từ sốt ruột vã mồ hôi hột, cầm điện thoại quay người lại hét lớn: "Được, anh cứ bận việc đi, hôm khác uống tiếp nhé!"
"Được rồi."
Tần Vũ đáp một tiếng rồi dẫn người rời khỏi Hỉ Lạc Cung.
……
Khoảng hơn nửa tiếng sau.
Tần Vũ dẫn theo bốn người Lão Miêu, Chu Vĩ, Đinh Quốc Trân, Phó Tiểu Hào về tới Cảnh ty Hắc Nhai, đến khu vực văn phòng của Đội Hình Trinh Số 1.
Trong phòng, bốn người đàn ông thuộc Đội 2 của Cảnh ty khu Khai Nguyên lúc này đang ngồi uống trà bên bàn họp nhỏ.
"Đây là Đội trưởng Tần của chúng tôi." Cảnh viên trong phòng giới thiệu.
"Chào anh, tôi là Phó đội trưởng Đội 2 khu Khai Nguyên, tôi họ Diêu." Gã đàn ông vạm vỡ dẫn đầu chìa tay ra nói.
Bắt tay xong, Tần Vũ không biểu cảm hỏi: "Tôi nghe nói các anh tới áp giải người, ý gì đây?"
"Chỉ là đưa toàn bộ mấy nghi phạm cầm đầu cuộc diễu hành mà các anh bắt được về lại Khai Nguyên thôi." Đối phương thản nhiên đáp: "Đây là ý của Ty trưởng và Đội trưởng bên tôi."
Tần Vũ người nồng nặc mùi rượu, lắc đầu nói: "Vụ án vẫn chưa thẩm vấn rõ ràng, không thể để các anh mang người đi được."
"Đội trưởng Tần, vụ án diễu hành là do khu Khai Nguyên chúng tôi chủ trì điều tra. Giờ nghi phạm đã bắt được, chúng tôi cần khép kín chuỗi chứng cứ." Người đàn ông trung niên thái độ cũng rất kiên quyết: "Vậy nên mong các anh phối hợp."
"Phối hợp cái con khỉ." Lão Miêu lập tức cau mày: "Người là do bọn tôi bắt, cũng do bọn tôi thẩm vấn. Giờ làm xong hết rồi các anh sang hốt công trạng, thế coi được à?"
"Đúng, người chắc chắn không thể giao cho các anh." Chu Vĩ cũng chen vào: "Thực sự muốn giải người thì cũng phải đợi chúng tôi kết án xong xuôi, chuyển toàn bộ hồ sơ cho bên viện kiểm sát rồi hẵng nói."
"Tôi đã nói rồi, đây là ý của Ty trưởng và Đội trưởng chúng tôi."
"Ty trưởng với Đội trưởng bên các anh còn quản được chuyện của Hắc Nhai chắc?" Lão Miêu nhíu mày quát hỏi.
Gã trung niên nhìn Lão Miêu, im lặng vài giây rồi cười, thò tay rút từ trong ngực áo ra một tờ giấy A4: "Đây là lệnh điều chuyển nghi phạm để thẩm vấn do đích thân văn phòng Cảnh thự ban hành. Ty trưởng và Đội trưởng của chúng tôi không có tiếng nói, vậy Cảnh thự chắc chắn có tiếng nói chứ?"
Tần Vũ nghe vậy thì sững lại.
"Tôi cũng không nói nhảm nữa." Khóe môi gã trung niên thoáng nụ cười mờ nhạt, khẽ nói: "Bây giờ tôi muốn giải đi toàn bộ các nghi phạm cầm đầu gồm bọn Trần Cương, Dương Nhạc."
"Mẹ kiếp, Cảnh thự có ý gì đây?" Lão Miêu sốt ruột, quay người đi về phía điện thoại bàn: "Tôi đi gọi cho Cảnh thự."
Tần Vũ từ từ ngẩng đầu, cau mày gọi: "Lão Miêu, đừng gọi nữa."
Lão Miêu sững người.
"Đội trưởng Tần, nếu không có vấn đề gì thì để tôi mang người đi bây giờ nhé?!" Gã trung niên cười hỏi.
"Làm thủ tục cho bọn họ, giải người đi." Tần Vũ buông một câu rồi quay lưng bỏ đi.
……
Năm phút sau.
Tần Vũ đứng bên cửa sổ, cầm điện thoại nói: "Vâng, tình hình đúng là như thế..."
"Tần Vũ, mẹ kiếp cậu ăn hại thế à?" Phùng Ngọc Niên vừa nghe được nửa chừng đã nổi trận lôi đình gầm lên: "Ngay trên địa bàn của mình mà lại để người ta áp giải nghi phạm đã vào tay đi mất? Bản lĩnh của cậu đâu rồi?!"
Tần Vũ thở dài, nhíu mày đáp: "Tôi có bản lĩnh đến đâu cũng không thể làm trái lệnh Cảnh thự được chứ? Bọn họ cầm lệnh điều chuyển thẩm vấn đến, tôi chịu chết không có cách nào cả."
……
Trong nội thành.
Tiểu Tinh bấm số gọi cho Tam công tử, khẽ nói: "Ý của Đội trưởng Đội 2 là chia làm hai mũi, bên Phụng Bắc cũng phải ra tay rồi."
"Hiện tại tôi đang tiếp xúc với nguồn tư bản mới." Tam công tử ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cho anh số liên lạc của mối này, anh gọi cho hắn, sau đó bảo người của Cảnh ty Khai Nguyên lập tức tới đây."
"Tôi biết rồi." Tiểu Tinh gật đầu ngay.
