Chương 499
Chương 499: Tam công tử phản công
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong xe.
Tần Vũ nghe xong, cau mày nhìn Ngô Địch: "Cấp trên muốn xử lý chuyện diễu hành, gió đã thổi từ sớm rồi. Sao chúng ta không chuẩn bị trước? Còn phải đợi người ta tra đến đầu công ty Phụng Bắc mới đi chùi đít? Làm ăn kiểu gì thế?"
"Tôi đã bảo Diệp Lâm thông báo cho bên Phụng Bắc làm công tác dọn dẹp từ sớm rồi, nhưng Thái Từ Từ không truyền đạt đúng ý, nên mới bị muộn." Ngô Địch bực bội đáp: "Mẹ kiếp, thằng nhãi này hơi thiếu tin cậy."
Tần Vũ nghe vậy cạn lời: "Thái Từ Từ chẳng phải là một trong những người phụ trách chính của công ty Phụng Bắc sao? Chuyện này mà hắn cũng để xảy ra sai sót lớn thế à?"
"Hắn là họ hàng của Hàn Tam Thiên, gia đình ở các khu khác cũng có chút quan hệ, nên mới được cử đến Phụng Bắc, quản lý một công ty chỉ chịu trách nhiệm xuất nguồn tiền." Ngô Địch cau mày đáp: "Người này, cậu không thể bảo hắn hoàn toàn vô dụng, nhưng tính cách hơi phô trương, làm việc lại cẩu thả, rất thiếu chín chắn."
Tần Vũ nghe xong không biết nói gì.
"Việc làm càng lớn thì càng khó tránh khỏi quan hệ dây mơ rễ má, có những kẻ cậu không muốn dùng cũng phải dùng. Haizz, thôi, không nói về hắn nữa." Ngô Địch hơi sầu não chuyển chủ đề: "Việc chia làm hai hướng. Cậu bảo Mã Lão Nhị dẫn người tới Phụng Bắc, đón những nhân viên nòng cốt, tùy cơ ứng biến."
"Ừ." Tần Vũ gật đầu.
"Cậu cho người đi tìm Lưu Hiền, đưa hắn ra ngoài ngay trong đêm." Ngô Địch dặn thêm: "Phải nhanh!"
"Được." Tần Vũ gật đầu.
"Mau đi làm đi." Ngô Địch cúi đầu nhìn đồng hồ, nói nhỏ: "Lưu Hiền đang ở khu Khai Nguyên, cậu nhớ địa chỉ này...!"
Tần Vũ nghe xong, đẩy cửa xe bước xuống.
"Khoan đã!" Ngô Địch đột nhiên gọi với theo.
"Sao thế?" Tần Vũ cúi người hỏi.
Ngô Địch trầm ngâm hồi lâu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tần Vũ: "... Thôi, bảo đảm một chút đi, để Lưu Hiền vĩnh viễn ngậm miệng ở ngoài khu."
Tần Vũ sững sờ.
"Đừng để người khác đi, đích thân cậu đi." Ngô Địch dặn lại: "Cậu có thân phận cảnh viên, dễ đưa hắn ra ngoài. Cậu làm, tôi cũng yên tâm."
Tần Vũ đặt tay lên cửa xe, đứng nguyên tại chỗ, không rời đi cũng không trả lời.
"Chuyện diễu hành, đến chỗ Lưu Hiền là buộc phải kết thúc."
"... Anh xem tin tức chưa?" Tần Vũ hỏi.
"Tin tức gì?"
"Hôm qua có tám người dân dẫn đầu bị xử tử hình." Tần Vũ khẽ đáp một câu.
Ngô Địch im lặng hồi lâu rồi nói: "Không có tôi thì cuộc diễu hành vẫn sẽ diễn ra, cũng vẫn sẽ có người bị giết gà dọa khỉ. Tôi chỉ thuận theo thời thế. Hơn nữa sự thật chứng minh, tiếng gào thét của chính người dân đã thực sự tới tai cấp trên, thuế cũng sẽ được điều chỉnh."
"Anh biết vì sao tôi sống chết cũng không chịu hợp tác với Tam công tử không?" Tần Vũ lại hỏi.
"Tôi biết." Ngô Địch gật đầu.
"Ừ, anh biết là được." Tần Vũ buông một câu, xoay người rời đi.
...
Nội thành Phụng Bắc, bên ngoài một tòa chung cư.
Đội trưởng đội hai thuộc Cảnh ty khu Khai Nguyên đứng cạnh bức tường bao, khẽ hỏi hai người đàn ông trung niên: "Người còn ở bên trong không?"
"Lúc các anh vừa gọi điện tới là chúng tôi đã khóa chặt rồi." Người đàn ông bên trái gật đầu: "Bên trong có sáu người, ở tầng mười ba khu văn phòng, chưa từng ra ngoài, người của tôi đang theo dõi."
Đội trưởng đội hai cúi đầu nhìn đồng hồ: "Hành động đi, không cần thả dây dài nữa. Tôi đoán bọn họ đã đánh hơi thấy rồi, kéo dài thêm có thể sẽ lộ tin tức!"
"OK!" Người đàn ông gật đầu, cầm bộ đàm lên: "Tổ một, tổ hai, vào chung cư! Tổ giám sát trên tầng, chuẩn bị phá cửa!"
Dứt lời, ba người cất bước vào sân khu nhà, dẫn theo hơn mười cảnh viên rảo bước tiến vào tòa nhà chính.
Năm phút sau, tại hành lang tầng mười ba, hai gã đàn ông vạm vỡ cầm khiên chống bạo động và búa phá cửa nhanh chóng tiếp cận cửa phòng.
"Phá cửa đi, anh em!" Đội trưởng đội hai hạ lệnh.
"Rầm! Rầm rầm rầm...!"
Vài tiếng đập cửa trầm đục vang lên, ổ khóa lập tức vỡ toác, cánh cửa bị nện lún hẳn vào trong.
"Rầm!"
Đội trưởng đội hai giật mạnh cánh cửa sắt, chĩa súng xông vào.
"Đứng im, ôm đầu!"
"Ngồi xuống!"
"...!"
Hơn mười cảnh viên ùa vào phòng, lập tức giương súng quát tháo những người bên trong.
Trong phòng khách, bốn gã đàn ông trạc ngoài ba mươi tuổi thấy phía cảnh viên quân số đông đảo lại mang súng đạn thật, chỉ chần chừ trong tích tắc rồi lập tức ngồi thụp xuống sàn.
Đội trưởng đội hai cầm súng đá tung cửa xông vào nhà vệ sinh, thấy hai người khác đang châm lửa đốt một đống tài liệu lớn bên cạnh bồn cầu.
"Đứng im!"
"Đoàng đoàng đoàng...!"
Vài tiếng súng vang lên, một người trong nhà vệ sinh bị bắn chết tại chỗ, áo chống đạn của đội trưởng đội hai cũng trúng một phát.
"Có sao không?!"
"Không sao, không sao! Nhanh lên, vớt đống tài liệu chưa cháy hết trong bồn cầu ra ngoài!" Đội trưởng đội hai mặt cắt không còn giọt máu, hô lớn.
...
Bên trong nhà hàng xoay tại tháp Minh Châu Tân Kỷ Nguyên ở Phụng Bắc.
Tam công tử nâng ly rượu vang, nhìn người đẹp tóc vàng mắt biếc với làn da trắng tuyết và đường nét sắc sảo trước mắt, khẽ nói: "Tiểu thư Bruna xinh đẹp, cảm ơn cô tối nay đã nể mặt. Tôi sẽ dùng thái độ chân thành nhất để mở ra cơ hội hợp tác lần này."
Bruna nâng ly rượu vang, nhẹ nhàng đáp: "Xu, hy vọng phương án hợp tác của anh cũng xuất sắc như chính con người anh!"
Tam công tử ngẩn ra: "Haha, cảm ơn lời khen của cô!"
"Reng reng reng!"
Hai người đang tâng bốc lẫn nhau thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
"Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát." Tam công tử chào Bruna một tiếng rồi cầm điện thoại rời khỏi chỗ ngồi.
Vài chục giây sau.
"Alo? Sao thế?" Tam công tử đứng trong nhà vệ sinh hỏi.
"Phụng Bắc đã tóm được sáu tên, bên Tùng Giang cũng đang động thủ." Tiểu Tinh nói ngắn gọn: "Tình hình có lợi cho chúng ta, bên anh thế nào rồi?"
"Lũ doanh nghiệp Liên minh châu Âu tham lam chết tiệt." Tam công tử thở dài: "Bọn chúng biết tôi đang thiếu tiền nên đưa ra rất nhiều điều kiện ngặt nghèo, hiện vẫn đang đàm phán."
"Có hy vọng không?"
"Làm ăn thôi mà, chỉ cần cậu chịu lùi một bước để đối phương thấy có lời thì chẳng có gì là không có hy vọng cả." Tam công tử nói nhỏ: "Cậu cứ làm tốt việc của mình đi, những chuyện khác để tôi lo."
"Sắp động đến Lưu Hiền rồi."
"Bắt được Lưu Hiền xong, cậu cứ làm thế này...!" Tam công tử cân nhắc hồi lâu rồi bắt đầu dặn dò Tiểu Tinh.
...
Tùng Giang, bên ngoài một khu nhà tập thể lớn ở khu Khai Nguyên.
Tần Vũ dẫn theo Phó Tiểu Hào và Sát Mãnh, liếc mắt nhìn quanh một lượt rồi mới gõ cánh cửa sắt lớn.
Một lát sau, cửa sắt được kéo ra từ bên trong. Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi đứng trên bậc thềm, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt bình tĩnh nói: "Có người nhà ở đây, các anh cho tôi xin thêm năm phút."
Tần Vũ cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đúng năm phút!"
Người đàn ông gật đầu rồi quay trở vào trong sân.
Tần Vũ quay người lại, quan sát đường phố xung quanh, khẽ dặn: "Mãnh tử, cậu theo vào trong đi!"
"Được!" Sát Mãnh nâng tay phải, kín đáo mở bao súng rồi sải bước vào trong sân.
Phó Tiểu Hào im lặng một hồi, ngẩng đầu nhìn Tần Vũ: "Anh, ra ngoài khu rồi để em làm cho."
Tần Vũ nét mặt nghiêm nghị, đứng ở cửa với tâm trạng vô cùng phản cảm, không đáp lại lời nào.
