Chương 521
Chương 521: Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?
Đăng ngày 02/10/2026
19
“Đổ vào cái thùng kia là được, lát nữa tôi dọn.” Tần Vũ đáp lại một câu, sau đó vẫy tay gọi: “Lại đây, Khả Khả, tôi giới thiệu một chút.”
“Vâng.”
Khả Khả nghe tiếng liền đổ nước vào thùng lớn, đặt chậu xuống rồi bước tới.
“Vu Cẩn Niên, tên ở nhà là Khả Khả, nhà cung ứng luôn ủng hộ tôi.” Tần Vũ quay sang giới thiệu với Ngô Địch: “Khả Khả, đây là ông chủ lớn của tôi, nhân vật nhàn rỗi ngoài xã hội, Ngô Địch.”
“Ha ha, tôi đi làm ở công ty dầu mỏ, sao lại thành nhân vật nhàn rỗi ngoài xã hội rồi?” Ngô Địch cười, chìa tay về phía Khả Khả: “Chào cô, tôi là Ngô Địch.”
“Chào anh.” Khả Khả đưa bàn tay mềm mại ra bắt tay với Ngô Địch một cái, rồi cười nói: “Tôi không biết có khách đến, vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp sửa soạn gì.”
“Tạo hình quả thật hơi phóng khoáng.” Tần Vũ nhìn đầu tóc bốc hơi nghi ngút của Khả Khả, cạn lời nói: “Cô mau vào phòng sấy tóc đi, kẻo cảm lạnh bây giờ.”
“Được rồi.” Khả Khả gật đầu nói với Ngô Địch: “Lát nữa nói chuyện nhé, tôi vào dọn dẹp chút đã.”
“Không vội, không vội, cô mau vào đi, ngoài này lạnh lắm.” Ngô Địch cũng khuyên một câu: “Tối chúng ta nói chuyện.”
“Vâng, vậy hai người cứ bàn công việc trước.” Khả Khả cũng không khách sáo, lập tức chạy bước nhỏ trở vào trong nhà.
Ngô Địch nhìn theo Khả Khả vào phòng xong, tò mò hỏi Tần Vũ một câu: “Đây chẳng phải phòng của cậu sao, cô ấy…?”
“Đúng thế, cô ấy đến nằng nặc đòi ở, tôi nhường cho cô ấy rồi.” Tần Vũ thuận miệng đáp.
Ngô Địch liếc nhìn Tần Vũ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu: “À, thế thì tôi hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì?”
“Tôi hiểu cậu không chỉ biết nịnh đại ca, mà còn mẹ nó biết đi đường tắt nữa.” Ngô Địch giơ ngón tay cái lên: “Nhân tài!”
“… Cậu bớt nói nhảm đi.” Tần Vũ lười giải thích với hắn, chỉ đánh trống lảng hỏi: “Vừa nãy cậu định nói gì với tôi?”
“À, đúng rồi.” Ngô Địch hoàn hồn, lập tức ra hiệu: “Đi, hai đứa mình lên xe nói, ở đây lạnh quá.”
“Được.” Tần Vũ cất bước đi theo.
…
Mấy phút sau.
Trong xe.
Ngô Địch lục trong hộc để đồ, tiện tay lấy ra một cuốn tạp chí đưa cho Tần Vũ: “Cậu xem đi.”
Tần Vũ nhận lấy cuốn tạp chí, cau mày đọc tiêu đề trang bìa: “Giới giải trí, hoa đán đang nổi, Kim Vũ Đình, ‘Tôi Muốn Trò Chuyện Với Thế Giới Mới Này’. Thế này là có ý gì?”
“… Hôm nay cô ta đến Tùng Giang.” Ngô Địch hạ giọng đáp: “Người phụ nữ này mấy năm gần đây mới nổi, Tam công tử từng nâng đỡ cô ta, hai người này quan hệ không cạn đâu.”
“Tôi vẫn chưa hiểu.” Tần Vũ lắc đầu: “Hai người họ quan hệ sâu hay cạn thì liên quan gì đến việc chúng ta đang làm?”
“Cậu tìm người đi bám theo cô ta.” Ngô Địch nói thẳng: “Tam công tử mời người phụ nữ này đến, thứ nhất là để quảng bá cho xưởng dược mới, thứ hai là để tạo quan hệ với bên đầu tư. Mấy bữa tiệc thương vụ, giao thiệp danh lưu này, ngầm phía sau có rất nhiều chuyện bẩn thỉu, chúng ta đào nó lên, tung ra ngoài.”
“Thế này có tác dụng không?!” Tần Vũ cạn lời: “Hơn nữa chuyện này cậu tìm truyền thông làm chẳng phải xong rồi sao? Dù sao bọn họ đến việc ai đi vệ sinh ở đâu còn chụp được, làm trò này vẫn chuyên nghiệp hơn.”
“Không.” Ngô Địch xua tay đáp: “Chuyện này báo cho truyền thông là lộ tin ngay. Vả lại nó rất có tác dụng.”
“Tác dụng thế nào?”
“Tôi có nguồn tin đáng tin cậy, bên đầu tư mới mà lão Từ kéo về lần này, ngoài yêu cầu về mặt kinh tế, họ còn muốn lấy rất nhiều tài nguyên ở Tùng Giang.” Ngô Địch nói khẽ: “Mà số tài nguyên đó bị chia cắt ra, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của người dân. Nói trắng ra, lão ta có phần bán đứng khu vực để cầu vinh, nhưng những chuyện này chỉ ngấm ngầm thực hiện dưới gầm bàn, dân chúng không hề hay biết.”
Tần Vũ lặng lẽ lắng nghe.
“Sức ảnh hưởng của Kim Vũ Đình này rất lớn.” Ngô Địch bổ sung tiếp: “Nếu cậu có thể đào ra chút tin đồn lá cải giữa cô ta và bên đầu tư, rồi lôi cả lão Từ vào, chuyện này sẽ thành điểm nóng dư luận. Tôi sẽ tìm vài tờ báo mạng lớn để bóc trần, sau đó công khai hợp đồng mà lão Từ định ký với đối phương.”
“Tôi đại khái hiểu ý cậu rồi.” Tần Vũ gật đầu.
“Quyền lực đổi chác ra tiền, mưu cầu thành tích chính trị, bao chiếm đất đai kinh doanh, nữ minh tinh, giới thượng lưu, trò hạ lưu…” Ngô Địch cười hì hì nhìn Tần Vũ: “Mấy chuyện thế này, mọi người thích xem nhất, cũng thích chửi nhất.”
Tần Vũ nhìn cuốn tạp chí, khẽ gật đầu.
“Mục tiêu chỉ có một, đó là chưa đợi bọn họ chính thức mở họp báo lập dự án, chúng ta đã phải bôi tro trát trấu cho chuyện này trước.” Ngô Địch quay đầu nhìn Tần Vũ, nói tiếp: “Chúng ta không có ưu thế tuyệt đối trước Tam công tử, vậy thì phải mượn thế.”
“Tôi hiểu ý cậu.” Tần Vũ gật đầu.
“Hơn chín giờ tối, cô ta bay từ Phụng Bắc sang, xuống ở trạm Bắc Tùng Giang.” Ngô Địch nói rất chi tiết: “Cậu bảo người chuẩn bị đi.”
“Được.” Tần Vũ gật đầu.
“Được rồi, thế nhé, tối gặp lại.”
“Ừ, tôi cũng tới cơ quan đây.” Tần Vũ đẩy cửa xe, bước xuống.
Trong xe, Ngô Địch đột nhiên cười hỏi một câu: “Khả Khả kia có phải thích cậu không?”
Tần Vũ đứng ngoài xe sững sờ, lập tức nhe răng đáp: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”
“Không có gì, ha ha.” Ngô Địch xua tay đáp: “Thôi, tôi đi trước đây.”
…
Nhị Long Cương, trên một ngọn núi vô danh.
Ngô Thiên Dận nốc một ngụm rượu trắng nồng độ cao, nằm trên chiếc áo khoác quân đội dày cộm, khẽ hỏi: “Tên Phát ca kia không có người thân nào ở Nhị Long Cương à?”
“Không có.” An Tử lắc đầu: “Ban đầu hắn chỉ đi làm một mình, sau đó dùng chút thủ đoạn hèn hạ, hất cẳng người cầm đầu trước đây đi.”
“Ừ.” Ngô Thiên Dận gật đầu.
“Anh, cứ ở mãi trên núi thế này cũng không phải cách đâu!” An Tử nhíu mày hỏi: “Anh tính sao rồi?”
Ngô Thiên Dận cầm bình rượu, khẽ đáp: “Lộ tiền rồi, bên này không ít kẻ đang nhắm vào chúng ta đâu.”
An Tử ngẩn người.
…
Dưới chân núi, trong căn nhà hai tầng độc lập.
Phát ca vừa ăn sáng vừa cau mày hỏi đám đàn em bên dưới: “Đã dò la được chưa, mấy thằng ranh đó có phải chạy vào trong rồi không?”
“Chưa, em hỏi nhóm lão Hồ rồi, bọn họ đều bảo không thấy.” Một gã to con lắc đầu.
“Thế thì tìm đi chứ.” Phát ca nhíu mày nói: “Người thì đắc tội rồi, tiền lại chưa lấy được, thế này là chơi trò gì?”
“Để em hỏi lại xem.” Gã to con gật đầu.
“Tìm nhanh lên, tuyết quanh đây dày lắm, đừng để tiền bị chôn mất.” Phát ca nói xong liền cắn một miếng bánh lớn.
…
Buổi tối, bảy giờ rưỡi, trong khoang thương gia tàu đường sắt đô thị.
Một cô nàng da trắng xinh đẹp, dáng người bốc lửa đang cúi đầu dặm lại phấn son, lên tiếng: “… Hôm nay bài viết tin tức trên nền tảng mạng đã đăng chưa?”
“Vẫn chưa, chưa tìm được điểm nhấn ạ.” Trợ lý bên cạnh lắc đầu.
“Sao cô ngốc thế hả?!” Cô nàng chau mày, bĩu môi nói: “Cắt đoạn phim tôi quay ở bể nước nóng ấy, sửa thành âm hai mươi độ, Kim Vũ Đình quay cảnh rơi xuống nước ngoài trời… kiên quyết không dùng thế thân, dốc sức vì tính chân thực.”
Trước cửa trạm Bắc Tùng Giang, Đinh Quốc Trân ngồi trong xe, cầm chiếc máy ảnh do Cảnh ty cấp xuống, lẩm bẩm chửi: “Đang yên đang lành làm cảnh viên, sao lại biến tôi thành phóng viên săn ảnh thế này?”
