Chương 617
Chương 617: Cần làm hai việc
Đăng ngày 02/10/2026
19
Ở cửa nhà vệ sinh, Tần Vũ bấm số gọi cho Ngô Địch: "Alo?"
"Chuyện gì đấy?" Ngô Địch cầm điện thoại hỏi bằng giọng ngái ngủ.
"Việc gấp, anh đang ở đâu, tôi qua tìm."
"Vãi, việc gấp gì mà không để mai nói được à?" Ngô Địch cạn lời đáp: "Mấy giờ rồi hả đại ca?"
"Rất gấp."
"Thế cậu qua chỗ tôi ở đi." Ngô Địch ngáp một cái rồi cúp máy.
...
Hơn hai mươi phút sau, Lưu Tử thúc lái xe đưa Tần Vũ đến dưới một tòa chung cư cao cấp cạnh tòa nhà Đài Truyền thông Mạng, sau đó rời đi.
Tần Vũ treo cánh tay trái bị thương, lên tầng 13 của khu chung cư rồi bấm chuông cửa.
Không lâu sau, Ngô Địch kéo cửa ra, vỗ mông người phụ nữ bên cạnh bảo: "Mai anh gọi cho em."
"Phải ngoan đấy nhé." Cô ả nũng nịu dặn dò.
"Ợ!"
Tần Vũ nhìn hai người họ rồi ợ một hơi đầy mùi rượu.
Cô ả đeo túi xách rời đi, Ngô Địch chỉ vào Tần Vũ mắng: "Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ mất hứng."
"Không sao, nửa đêm về sáng tôi bồi tiếp anh." Tần Vũ nhe răng cười rồi bước vào nhà Ngô Địch.
Vào phòng xong, Tần Vũ thản nhiên cởi giày và áo khoác, ngồi phịch xuống ghế sô pha phòng khách, ngẩng đầu hỏi: "Này, còn gì ăn không, kiếm cho tôi một ít."
"Mẹ nó chứ, cậu bị bệnh à?!" Ngô Địch có lúc hoài nghi đêm nay Tần Vũ uống say quá nên chạy tới đây quậy, vì trông điệu bộ của hắn chẳng hề gấp gáp như trong điện thoại: "Giờ tôi còn phải hầu hạ cậu nữa hả?"
"Tay tôi không tiện, anh tùy tiện lấy đại cái gì ăn đi, uống vào cồn cào hết cả ruột."
"... Cậu đúng là vênh váo thật rồi đấy." Ngô Địch chỉ vào Tần Vũ mắng một câu, rồi quay người đi tới cạnh tủ lạnh, lấy bừa ít đồ ăn vặt cùng bia bày lên bàn: "Tôi chả bao giờ ăn cơm ở nhà, chỉ có ngần này thôi, cậu ăn tạm đi."
"Này, cô ban nãy là ai thế?" Tần Vũ nhiều chuyện hỏi.
"Cậu có việc chính sự không đấy?!" Ngô Địch trợn mắt quát hỏi.
"Haha!"
Tần Vũ xé một gói đồ ăn vặt, vừa ăn vừa nói: "Nhờ anh giúp tôi lo hai việc."
"Haiz!" Ngô Địch thở dài một tiếng.
"Ấy dà, việc tôi muốn làm đều có lợi cho công ty mà, đâu có nhờ không anh." Tần Vũ đảo mắt.
"Có rắm thì thả nhanh lên." Ngô Địch giục.
"Thứ nhất, anh giúp tôi vận hành lôi mấy người ở Phụng Bắc ra ngoài." Đến lúc bàn chính sự, sắc mặt Tần Vũ đã trở nên nghiêm túc: "Sau khi tôi đi, ngoài mặt đường không có mấy ai đủ sức giữ thế trận, thế thì tuyệt đối không ổn. Anh tìm các mối quan hệ, vớt Mã Lão Nhị, Từ Dương với cả bọn Kiêu Ca ra cùng một lượt đi."
"Có cần thiết phải vậy không?" Ngô Địch nhíu mày hỏi.
"Quản lý người lăn lộn ngoài đường với quản lý công ty hoàn toàn là hai việc khác nhau." Tần Vũ nhìn nhận rất thấu đáo: "Hơn nữa sau này ban lãnh đạo cấp cao của công ty ít tiếp xúc với mấy anh em này của tôi, hai bên căn bản không quen biết nhau, lỡ như nảy sinh mâu thuẫn thì phải cần những người như Mã Lão Nhị, Từ Dương đứng ra dàn xếp ở giữa. Bằng không một khi xảy ra chuyện, ngay cả anh cũng chẳng đè xuống nổi."
Ngô Địch cân nhắc một hồi: "Được, mai tôi gọi điện thoại tìm quan hệ."
"Không phải đợi mai mốt, ngày mai anh phải đi luôn."
"Có cần gấp vậy không? Bọn họ đều đã có án rồi, cậu có nhờ vả chạy chọt thì cũng phải mất một khoảng thời gian." Ngô Địch khó hiểu đáp: "Cậu bảo tôi ngày mai đi luôn làm cái gì?"
"Anh Địch, anh tới Phụng Bắc còn có việc thứ hai." Tần Vũ uống một ngụm bia, nhỏ giọng nói: "Hôm nay Viên Khắc đột nhiên được người trong ngục viện cớ lên Phụng Bắc chữa bệnh để đưa ra khỏi Tùng Giang. Không giải quyết hắn ta thì sau này sẽ là rắc rối lớn, cho nên anh tới Phụng Bắc phải hẹn người của Long Hưng, nhắc nhở họ đừng nhúng tay vào chuyện của Viên Khắc."
Ngô Địch ngẫm nghĩ một lúc: "Viên Khắc là quân cờ rất quan trọng được Long Hưng cắm ở thị trường Tùng Giang. Hắn mà chạy thoát thì quả thực bất lợi cho việc mở rộng thị trường sau này của chúng ta, cũng khiến bọn Trương Lượng bên Giang Nam rất khó chịu. Có điều, bên Long Hưng liệu có nể mặt chúng ta không?"
Tần Vũ nghe vậy liền đứng dậy, ghé sát lại gần Ngô Địch, thì thầm vào tai anh vài câu: "Anh đi tìm người bên Long Hưng, một là vì Viên Khắc, hai là để thăm dò thái độ của bọn họ. Anh nghĩ xem, xưởng dược phẩm mà đi vào hoạt động thì đối thủ trực tiếp của chúng ta ở Cửu Khu chính là Long Hưng. Nếu họ ngầm thừa nhận sự tồn tại của chúng ta thì đôi bên bình an vô sự; nhưng nếu coi chúng ta là cái gai trong mắt thì sớm muộn gì cũng... Cứ làm thế đi, phần còn lại để tôi lo."
"Được." Ngô Địch nghe xong liền gật đầu: "Vậy ngày mai tôi đi một chuyến tới Phụng Bắc."
Hai người nói chuyện xong xuôi, Tần Vũ say ngà ngà nên đêm đó không rời khỏi căn hộ. Sáng sớm hôm sau, Ngô Địch bắt chuyến tàu điện trên cao sớm nhất để tới Phụng Bắc.
...
Phụng Bắc, hơn chín giờ sáng, Hình béo đúng giờ đến công ty, bước vào văn phòng làm việc.
"Cộc cộc cộc!"
Một tràng tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi!" Hình béo cởi áo khoác, ngồi sau bàn làm việc hô một tiếng.
Cửa mở, một người đàn ông trung niên mặc âu phục bước vào, cười hỏi: "Hôm qua sao không thấy đến công ty thế?"
"Trong người không khỏe, nằm ở nhà cả ngày." Hình béo ngẩng đầu hỏi: "Sao thế, có việc gì à?"
"Có."
Người trung niên bước tới ngồi xuống trước bàn làm việc, hạ giọng nói: "Cấp dưới vừa nhận được điện thoại của Viên Khắc."
"Sao thế, hắn ta chẳng phải đang ở tù à?" Hình béo đưa tay cầm tài liệu trên bàn lên, vừa xem vừa đáp.
"Ra ngoài rồi." Người trung niên tóm tắt tình hình ngắn gọn: "Bọn Ngô Địch và Tần Vũ xử lý Tam công tử xong thì tình cảnh của Viên Khắc đã cực kỳ nguy hiểm. Nhưng hắn là kẻ thông minh, biết mình ở lại Tùng Giang thì sớm muộn cũng bị thanh toán, cho nên đã móc sạch vốn liếng mua chuộc một phân khu trưởng nhà giam, ngay đêm qua đã trốn khỏi Tùng Giang."
"Ừ." Hình béo chỉ khẽ gật đầu: "Tôi đang nghe, anh nói tiếp đi."
"Hiện tại Viên Khắc đang ở ngoài khu cùng mấy tay cảnh viên đó. Hắn gọi điện cho người bên dưới là vì sợ đám cảnh viên nhận tiền xong cuối cùng vẫn không thả hắn, muốn người của chúng ta qua đó đón." Người trung niên cười bảo: "Anh xem chuyện này tính sao?"
"Hắn hết tác dụng rồi, không cần lo cho hắn nữa." Hình béo thản nhiên đáp.
Người trung niên ngẫm nghĩ hồi lâu, lại hạ giọng nói tiếp: "Viên Khắc lúc gọi điện có nói dự án xưởng dược phẩm của Ngô Địch sắp sửa khởi động, nhiều nhất là một năm hoặc nửa năm nữa là có thể đưa vào sản xuất. Một khi đám người đó biến thành lực lượng chính quy thì cú va chạm giáng vào thị trường của chúng ta nhất định sẽ rất lớn, rốt cuộc Tùng Giang sẽ nâng đỡ các doanh nghiệp như vậy. Cho nên ý của Viên Khắc là dù sao đi nữa hắn cũng là gương mặt kỳ cựu ở Tùng Giang, có rất nhiều mối quan hệ, nếu anh cứu hắn một mạng thì sau này cạnh tranh đối đầu với bọn Ngô Địch ở Tùng Giang, chắc chắn hắn cũng giúp được việc. Thêm nữa, Viên Khắc còn ngầm ám chỉ thời gian qua hắn luôn để mắt tới Tần Vũ, trong tay nắm không ít bí mật của bên kia... Hắn tới Phụng Bắc thì vô hình trung cũng tăng thêm quân bài đàm phán trong tay chúng ta."
Hình béo là người rất quyết đoán, nghe người trung niên nói xong, gã chỉ suy nghĩ hai ba giây rồi gật đầu ngay: "Nếu còn giá trị thì có thể tiếp ứng. Nhưng trên danh nghĩa, hắn không được dây dưa gì với Long Hưng nữa, chúng ta chỉ bảo kê hắn ở Phụng Bắc là xong."
"Được, tôi bảo Lôi Vũ đi lo việc này nhé?"
"Được." Hình béo gật đầu.
"Ổn rồi, thế tôi đi trước." Người trung niên đứng dậy.
...
Mười mấy phút sau.
Cô thư ký bước vào phòng làm việc của Hình béo, cất giọng ngọt ngào: "Tổng giám đốc Hình, Lưu Vụ trưởng bên Cục Tuyên truyền hẹn trưa nay dùng bữa với anh, anh xem trả lời thế nào ạ?"
"Chỉ có một mình ông ấy thôi à?"
"Dạ không, ông ấy nói muốn giới thiệu cho anh một cậu em ở Phụng Bắc, tên là Ngô Địch." Thư ký thành thật đáp.
Nghe vậy, Hình béo khẽ nhíu mày.
