Chương 695
Chương 695: Năm triệu
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong phòng bao Hỉ Lạc Cung, Hàn Đồng vừa rót trà vừa khẽ nói thêm: "Tiểu Địch, tôi nói câu này không có ý gì khác, cũng chẳng phải muốn đứng về phe ai. Cậu thử đổi vị trí xem, nếu cậu ở vào hoàn cảnh của tôi bây giờ thì có khó xử không? Cả hai bên đều là đối tác, tôi xử lý không khéo thì thành kẻ chẳng ra gì với cả hai đầu."
Ngô Địch khoanh tay, không đáp.
"Hay là thế này đi, cậu đi hỏi Tần Vũ xem, phía Tô Chính Đông phải đáp ứng điều kiện gì thì cậu ta mới chịu thả Lỗ Lâm?!" Hàn Đồng đẩy tách trà về phía Ngô Địch: "Chúng ta dứt khoát một chút, giải quyết cho xong chuyện này đi."
"Tôi không làm người truyền lời ở giữa. Để tôi gọi điện cho Mã Lão Nhị bảo cậu ta qua đây, hai người tự nói chuyện riêng." Ngô Địch nhíu mày đáp.
"Cũng được." Hàn Đồng gật đầu.
Ngô Địch rút điện thoại, cúi đầu bấm số Mã Lão Nhị: "Alo? Cậu qua Hỉ Lạc Cung một chuyến, đúng, Hàn Đồng đang ở đây, hai bên nói chuyện đi!"
"Được rồi." Mã Lão Nhị đáp.
Ngô Địch cúp máy, đứng dậy quay đầu nhìn Hàn Đồng bảo: "Tôi vẫn giữ nguyên câu đó, không ai được phép làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án nhà máy dược. Anh về nói với Tô Chính Đông, hôm nay công ty ở Nam Hỗ xảy ra chuyện, tôi nể mặt anh nên mới không truy cứu, nếu không... Lỗ Lâm chắc chắn không về nổi Phụng Bắc đâu."
"Tôi hiểu." Hàn Đồng mỉm cười gật đầu.
"Lát nữa Mã Lão Nhị tới, tôi đi trước."
"Để tôi tiễn cậu!"
"Khỏi cần!" Ngô Địch xua tay, dẫn bạn bè đẩy cửa rời khỏi phòng bao.
Trong phòng, Hàn Đồng nhíu mày uống trà, quay đầu nhìn Diệp Lâm: "Lát nữa Mã Lão Nhị đến, cô giúp tôi nói đỡ vài câu."
"Đó là con lừa bướng, tôi không nói nổi đâu." Diệp Lâm đáp nửa đùa nửa thật.
Hàn Vũ ngồi bên trái nghe Diệp Lâm nói vậy, giọng lộ rõ vẻ bất mãn xen vào: "Tôi thật không hiểu nổi, Lỗ Lâm hẹn bọn Trương Lượng đàm phán ngay tại Hỉ Lạc Cung, sao lại để Mã Lão Nhị bắt đi được chứ?! Đám người bên dưới ăn hại hết rồi à?"
Diệp Lâm ngẩn ra, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười hỏi: "Cậu đang nói tôi đấy à?!"
"Tôi chỉ thấy...!" Giọng Hàn Vũ hằn học định cãi nhau với Diệp Lâm.
"Im miệng!" Hàn Đồng cau mày liếc em họ: "Người một nhà ầm ĩ cái gì?"
Hàn Vũ nới lỏng cổ áo, nhìn Diệp Lâm với vẻ mặt khó chịu rồi không lên tiếng nữa.
……
Khoảng hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe địa hình dừng trước cửa Hỉ Lạc Cung, Mã Lão Nhị vừa nghe điện thoại vừa một mình bước xuống.
"Đúng, Ngô Địch bảo em tới, ừ, bảo Hàn Đồng đang ở đây." Mã Lão Nhị nhíu mày hỏi: "Em nói chuyện với anh ta thế nào đây?!"
"Cứ từ chối trước, sau đó hẵng nể mặt hắn." Tần Vũ dặn dò tỉ mỉ: "Đòi bồi thường năm triệu."
Mã Lão Nhị nghe vậy, mày nhíu chặt: "Năm triệu?!"
"Đúng!"
"Hơi nhiều đấy chứ?" Bản thân Mã Lão Nhị cũng thấy mức giá Tần Vũ đưa ra có phần quá cao.
"Có vài chuyện anh không rõ đâu." Tần Vũ bình tĩnh đáp: "Mức này tôi đòi của bọn họ còn ít đấy!"
Mã Lão Nhị giật mình: "Chuyện gì cơ?"
"Là thế này...!" Tần Vũ suy nghĩ một lát rồi kể rõ những chuyện đang giấu trong lòng cho Mã Lão Nhị nghe.
Mã Lão Nhị nghe xong thì nổi trận lôi đình: "Đụ mẹ nó, bọn họ thâm độc thật đấy. Nếu thế thì năm triệu còn chưa đủ!"
"Anh cứ ra giá đi, xem Hàn Đồng trả lời thế nào." Tần Vũ cân nhắc hồi lâu rồi nói tiếp: "Còn nữa, không cần nói rõ những lời tôi vừa kể cho Hàn Đồng nghe đâu, trong lòng bọn họ tự hiểu cả rồi, anh cứ trực tiếp ra giá là được."
"Tôi biết rồi." Mã Lão Nhị gật đầu.
……
Mười mấy phút sau.
Trong phòng bao trên tầng cao nhất của Hỉ Lạc Cung, Mã Lão Nhị gác chân ngồi trên sofa, ngậm điếu thuốc, không chủ động mở lời.
"Tiểu Nhị, cậu xem chuyện Lỗ Lâm, tôi bảo Tô Chính Đông xử lý thế nào thì các cậu mới vừa lòng? Mới chịu thả Lỗ Lâm về?" Hàn Đồng cười hỏi.
Mã Lão Nhị rít một hơi thuốc, nhíu mày nhìn Hàn Đồng: "Tôi hỏi một câu, là anh muốn Lỗ Lâm về, hay anh chỉ chuyển lời giúp Tô Chính Đông?"
"Tôi chuyển lời giúp Tô Chính Đông." Hàn Đồng không chút do dự đáp.
"Được!" Mã Lão Nhị gật đầu: "Vậy anh bảo Tô Chính Đông, bỏ ra năm triệu, tôi sẽ thả Lỗ Lâm về!"
Dứt lời, mọi người trong phòng đều sững sờ. Cả Diệp Lâm lẫn Phong ca đều khiếp sợ nhìn Mã Lão Nhị, rõ ràng không ngờ hắn lại dám ra cái giá này.
"Haha!" Hàn Vũ hoàn hồn, cười khẩy hỏi Mã Lão Nhị: "... Mày bảo bao nhiêu tiền cơ?!"
"Năm triệu." Mã Lão Nhị nhắc lại với vẻ mặt thản nhiên.
"Lỗ Lâm có tiếp xúc với Trương Lượng thật, nhưng chuyện còn chưa bàn xong thì người đã bị các cậu bắt rồi. Đòi năm triệu có phải hơi nhiều không?" Hàn Đồng mỉm cười nhìn Mã Lão Nhị nói: "Hôm nay Tô Chính Đông không có ở đây, chúng ta đừng nói mấy lời hờn dỗi nữa."
"Tôi không nói lời giận dỗi." Mã Lão Nhị dụi tắt tàn thuốc, rành rọt đáp: "Đám Trương Lượng đến cuối cùng không hành động là vì quan hệ của họ với Tiểu Vũ tốt à? Có khả năng đó sao? Chúng tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền, hứa hẹn bao nhiêu điều kiện để bảo vệ tình hình, các anh không biết, đúng không?"
Hàn Đồng im lặng.
"Tôi đòi năm triệu không phải nhằm vào các anh, mà là nhằm vào Tô Chính Đông." Mã Lão Nhị khẽ nói: "Hắn muốn đàm phán thì tôi đưa ra mức giá đó, không thương lượng!"
Hàn Đồng bưng cốc nước, nhẹ nhàng nói: "Nể mặt tôi, bớt một chút được không?!"
"Vừa bước vào cửa tôi đã hỏi rồi, là anh cần Lỗ Lâm hay Tô Chính Đông cần. Anh bảo là hắn cần, vậy thì một xu cũng không bớt." Mã Lão Nhị lắc đầu đáp.
Hàn Đồng im lặng.
"Haha!" Hàn Vũ cười khẩy nhìn Mã Lão Nhị, đột nhiên lên tiếng: "Tao muốn hỏi thử, nếu không đưa năm triệu này thì mày làm gì được Lỗ Lâm?!"
Mã Lão Nhị xoa đầu trọc, ánh mắt sắc như dao nhìn Hàn Vũ: "Tôi cũng chưa nghĩ ra nữa, hay là anh bảo Tô Chính Đông đừng đưa tiền thử xem?!"
"Đụ mẹ, mày ăn nói gắt gỏng vãi cặc!" Hàn Vũ đứng bật dậy, chắp tay sau lưng chỉ trích Mã Lão Nhị: "Tần Vũ còn không dám nói...!"
"Đứng cách xa tôi ra mà nói chuyện!" Ánh mắt Mã Lão Nhị lạnh tanh, trực tiếp cắt ngang lời Hàn Vũ.
"Mã Lão Nhị, mày tưởng...!" Hàn Vũ khựng lại một nhịp rồi bước tới định áp sát.
"Không nói chuyện đàng hoàng được thì ra ngoài mà cãi, tôi đi làm cả ngày mệt lắm rồi." Diệp Lâm khẽ nhíu mày liễu, ngồi cách đó không xa cất giọng.
"Cậu dẹp sang một bên đi có được không?!" Hàn Đồng cau mày quát Hàn Vũ.
Hàn Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn Mã Lão Nhị, chắp tay sau lưng đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
"Năm triệu, dứt khoát không thương lượng sao?" Hàn Đồng nhìn Mã Lão Nhị hỏi.
"Đúng!" Mã Lão Nhị gật đầu.
"Được, vậy tôi cứ thế trả lời Tô Chính Đông." Hàn Đồng gật đầu ngay tắp lự: "Hắn đồng ý thì nộp tiền chuộc người, còn không đồng ý thì những lời còn lại tôi cũng chẳng chuyển nữa, các cậu thích làm gì thì làm!"
"Được thôi!" Mã Lão Nhị gật đầu.
"Đói chưa, ăn chút gì nhé?!" Hàn Đồng tỏ ra rất có phong độ, nụ cười lại nở trên mặt, hỏi Mã Lão Nhị một câu.
……
Rút cuộc Mã Lão Nhị cũng không ở lại ăn tối cùng nhóm Hàn Đồng, nói chuyện xong chưa bao lâu thì rời khỏi Hỉ Lạc Cung.
Trong phòng bao, Hàn Đồng vắt tréo chân, vừa ăn hoa quả vừa nói: "Chuyện đã quá rõ ràng rồi, Ngô Địch muốn mượn tay Tần Vũ để gõ đầu chúng ta, nếu không Tần Vũ tuyệt đối sẽ không đòi cái giá này!"
Trong khách sạn ở Nam Hỗ.
Chuông điện thoại chợt vang lên, Tần Vũ tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại có móc chìa khóa hình gấu con đáng yêu, ngồi trên giường ấn nút nghe: "Alo? Cẩn Huân à?"
"Hả?!" Vu Cẩn Huân sững sờ: "Chị tôi đâu?"
"À, chị cậu đang tắm!" Tần Vũ buột miệng đáp.
"???" Vu Cẩn Huân đầy đầu dấu chấm hỏi, giọng hơi lắp bắp: "... À, thế anh đang ở đấy làm gì?"
"Tôi không có việc gì, ngồi đợi cô ấy một lát!"
"... Ờ... vậy anh đợi đi." Vu Cẩn Huân cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ ngơ ngác đáp một câu rồi cúi đầu định cúp máy.
"Cậu có việc gì à?" Tần Vũ chủ động hỏi thêm một câu.
