Chương 926
Chương 926: Giảng hòa hay đập chết
Đăng ngày 02/10/2026
19
Trong phòng khách tầng một.
Đội trưởng Quách tươi cười bước về phía Ngô Địch: "Lại đây, hai ta ra góc này nói mấy câu."
Ngô Địch quay đầu liếc gã một cái, lạnh nhạt nói: "Lời hay thì không việc gì phải tránh người. Chuyện này vốn rất đơn giản, các ông bảo đây là cảnh thự trích xuất người, muốn chính thức tiếp nhận vụ án thì cứ mang thủ tục hợp quy đến đây. Tôi bảo bên pháp chế làm việc với ông, yêu cầu cảnh đốc giám sát, chúng ta đi đúng quy trình. Còn nếu ông muốn đứng ra hòa giải, xin xỏ làm hòa, thì đừng lôi cảnh thự vào, hạ thấp cái giọng xuống, tỏ rõ thái độ ra cho tôi!"
Đội trưởng Quách bị chặn một câu nghẹn họng, vì gã nhận lệnh của thự trưởng sang xử lý chuyện này, thực tế chẳng tự quyết được gì.
Bên bộ sofa gần cửa sổ, Vương Tông Tường vốn không quen Ngô Địch, nhưng nhìn thái độ và nghe giọng điệu của hắn thì hiểu ngay đây là kẻ khó nhằn, đồng thời cũng lờ mờ đoán ra thân phận của hắn, nên không lắm lời thêm, chỉ đứng dậy đi tới cạnh Đội trưởng Quách.
"Được rồi, thế để tôi bảo bọn họ về bàn bạc lại chuyện bồi thường." Đội trưởng Quách tự tìm bậc thang bước xuống.
"Bọn họ bàn bạc có tác dụng quái gì? Phòng nghiên cứu bị đập, tôi tổn thất bao nhiêu tiền là do bọn họ định đoạt chắc?" Ngô Địch chắp tay sau lưng nhìn gã, giọng vẫn cứng rắn: "Việc chuyên môn thì tìm người chuyên môn làm! Sợ tôi tống tiền thì cứ thuê công ty dịch vụ chuyên nghiệp đến thẩm định thiệt hại."
Nói xong, Ngô Địch không buồn để ý đến ai nữa, mặt mày sầm sì bước ra khỏi phòng khách.
"Ngại quá, Đội trưởng Quách, thiết bị phòng nghiên cứu của chúng tôi mới chở về chưa bao lâu, còn chưa kịp chính thức đưa vào sử dụng đã bị đập nát... Tổng giám đốc Ngô tâm trạng không tốt, các anh thông cảm, thông cảm cho nhé...!" Khả Khả nhu cương đúng lúc, Ngô Địch làm căng thì cô tự khắc làm mềm câu chuyện bằng những lời khách sáo.
Đôi bên xã giao thêm mười mấy phút, Khả Khả tiễn Đội trưởng Quách cùng nhóm người ngậm bồ hòn ra về, lúc này mới quay lại văn phòng của mình.
Ngô Địch đang ngồi trên ghế sofa, cầm điện thoại hỏi Tần Vũ: "... Mấy hôm nữa cậu về?"
"Ngày mai." Tần Vũ đáp một câu rồi hỏi ngược lại: "Bên anh đàm phán với nhà họ Vương thế nào rồi?"
"Tôi với bọn họ có gì mà đàm, nếu không phải người của cảnh thự dẫn đến thì đừng hòng bước qua cửa lớn này." Ngô Địch ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ: "Thôi, mai cậu về rồi tính tiếp."
"Cũng được, hôm nay tôi xử lý nốt mấy việc còn dở, sáng mai về sớm."
"Được, thế nhé."
Nói xong, hai người cúp máy. Ngô Địch cầm trái cây trên bàn cắn một miếng, ngẩng đầu hỏi Khả Khả: "Cô thấy vụ này giải quyết thế nào thì ổn?"
Khả Khả trút được cơn giận nên tâm trạng rất tốt, cười rạng rỡ đáp: "Tần đại ngốc... à không, Tổng giám đốc Tần muốn chen chân vào cuộc bầu cử nghị viên trưởng khu Tân Nguyên thì phải tính đến mọi yếu tố, cứ đợi anh ấy về rồi tự quyết."
Ngô Địch nhai trái cây: "Mẹ nó, một đại tộc như nhà họ Vương lại bị bên Đảng Chính lôi kéo được, chuyện này đối với chúng ta chẳng tốt đẹp gì, muốn làm thì phải làm cho dứt khoát và ác vào."
"Nhà họ Vương còn lôi kéo được không? Nếu được thì thật ra phòng nghiên cứu đâu có bị đập." Khả Khả nháy mắt tinh quái đáp.
"... Không phải bị đập à?"
"Tự tôi cầm gậy vào gõ mấy phát đấy chứ, đống thiết bị hỏng đều là đồ thanh lý cả, hi hi!" Khả Khả tủm tỉm cười.
"Cô đây là lừa đảo rồi, tôi tưởng phòng nghiên cứu bị đập thật cơ." Ngô Địch cạn lời, khoanh tay trầm ngâm một lúc lâu rồi nói: "Nếu là người khác làm vụ này thì chúng ta còn có cơ hội. Vấn đề là Diệp Lâm ở Tùng Giang quá lâu, quá hiểu bên Đảng Chính và phái Học Viện nghĩ gì. Cô ta làm việc rất chặt chẽ, chỉ cần đã tiếp cận nhà họ Vương thì chúng ta khó lòng kéo họ về phe mình."
"Tôi cứ thấy khó hiểu về lập trường chính trị của Diệp Lâm." Khả Khả hơi thắc mắc: "Tam công tử thuộc phái Học Viện, anh thuộc hệ Quân Chính, Diệp Lâm lại có dây mơ rễ má với Đảng Chính, cái kiểu đu dây thế này... cô ta không sợ lật thuyền à?"
"Thương nhân coi trọng lợi ích, mấy trò đầu tư hay thân cận bên ngoài thực ra chẳng đại diện cho lập trường gì cả." Ngô Địch nói trúng tim đen: "Trước đây Diệp Lâm đầu tư cho Tam công tử, bề ngoài tưởng như đã ngả về phái Học Viện ở Tùng Giang, nhưng cuối cùng tiền chẳng phải vẫn bị tôi mang đi sao? Sau đó Hàn gia lại đầu tư cho tôi, nhưng ở Nam Hỗ họ lại dốc sức bảo vệ Tô Chính Đông... Lập trường đổi chiều trong im lặng, thế nên tôi mới đồng ý để cô và Tiểu Vũ nhắm vào Hàn gia ở mảng nhà máy dược, vì lòng họ có hướng về tôi đâu."
"Cỏ đầu tường thì có tương lai gì chứ?"
"Chưa qua biến cố thì sao biết người ta là cỏ đầu tường?" Ngô Địch cười: "Ít nhất từng có một dạo tôi cho rằng Hàn gia ở Tùng Giang thân cận với hệ Quân Chính."
"Tôi đại khái hiểu ý anh rồi. Lão Lý là người của phái Học Viện, nếu Tiểu Vũ nâng đỡ ông ấy lên thì bề ngoài ông ấy vẫn thuộc phái Học Viện, nhưng thực tế lại hưởng lợi từ hệ Quân Chính nhiều hơn... Vậy lập trường kỳ thực...!" Khả Khả thông minh dừng lại nửa câu.
"Đúng." Ngô Địch gật đầu.
"Hôm nay anh nổi giận là do bên trên chỉ đạo à?" Khả Khả hỏi khéo.
"Xâm phạm đến quyền lợi cá nhân của tôi, tôi còn cần ai chỉ đạo chắc?" Ngô Địch cười đáp.
Khả Khả gật đầu, không nói gì thêm.
"Đợi Tiểu Vũ về đi."
...
Trưa hôm sau, Tần Vũ đi tàu đường sắt hạng nhẹ đến Tùng Giang, gặp Ngô Địch tại Công ty Xây dựng Thiên Thành.
"Vụ này giải quyết thế nào đây?" Tần Vũ chắp tay sau lưng hỏi Ngô Địch.
"Nhà họ Vương chắc chắn không lôi kéo được rồi. Thả người thì có thể bán một cái ân tình vô thưởng vô phạt, nhưng chẳng giúp ích gì trong việc họ cạnh tranh với Lão Lý." Ngô Địch ngắn gọn.
"Chắc chắn không kéo được à?" Tần Vũ hỏi.
"Việc Diệp Lâm làm thì khó mà lôi kéo được." Ngô Địch đáp thật.
Tần Vũ suy nghĩ hồi lâu: "Thế mẹ nó, nếu chúng ta kéo luôn cả Diệp Lâm về phía mình, chẳng phải nhà họ Vương cũng theo sang luôn sao?"
Ngô Địch ngẩn ra một lúc: "Khó lắm! Diệp Lâm rất trung thành với Hàn Tam Thiên... Tôi bắn tin thăm dò nhiều lần rồi, cô ta đều từ chối dứt khoát."
"...!" Tần Vũ im lặng.
"Dù có khả năng thì cũng phải thả dây dài, trong thời gian ngắn không xoay chuyển được đâu." Ngô Địch bồi thêm một câu.
"Chắc chắn không chờ lâu được, bầu cử cận kề rồi. Đằng nào sớm muộn gì cũng đụng nhau thì đéo việc gì phải khách sáo nữa." Tần Vũ xoay người nói: "Đập một vố thật đau, mượn chuyện này cho nhà họ Vương thấy nước trong vụ bầu cử sâu đến mức nào."
"Tôi cũng có ý đó." Ngô Địch gật đầu.
Một tiếng sau.
Bên cảnh thự gọi điện tới báo nhà họ Vương bằng lòng bồi thường. Ngô Địch suy nghĩ rất lâu rồi đáp thẳng: "Tổn thất trực tiếp của phòng nghiên cứu lên tới năm triệu, nếu nhà họ Vương bồi thường đủ khoản này thì Thiên Thành Bảo Phong đồng ý hòa giải!"
Năm triệu đấy!
Một con số cắt cổ!
Buổi chiều, Diệp Lâm gọi điện cho Ngô Địch định ra mặt dàn xếp. Ngô Địch chỉ giả ngây giả ngô trêu chọc: "Lâm thân yêu ơi, chỉ cần em sang đây với anh, anh bù ngược cho nhà họ Vương năm triệu, không truy cứu bất cứ trách nhiệm gì nữa...!"
Diệp Lâm cạn lời.
