Chương 946
Chương 946: Quân đồn trú đâm sau lưng một đao
Đăng ngày 02/10/2026
19
Tần Vũ cầm điện thoại suy nghĩ vài giây rồi lại hỏi Ngô Địch: "Cậu có biết hai trung đoàn nào được điều qua đó không?"
"Tôi hiểu ý cậu." Ngô Địch lập tức nắm được suy nghĩ của Tần Vũ: "Trung đoàn 743 và 356 của quân đồn trú đều có mâu thuẫn với cậu, nên tôi đã dặn trước với cấp trên, bảo họ đừng điều hai trung đoàn này. Đơn vị xuất phát lẽ ra phải là trung đoàn cơ động của Sư đoàn 3 và một trung đoàn thuộc Lữ đoàn Phòng thủ Thành phố."
"Thế sao lại chậm như vậy?" Tần Vũ vô cùng khó hiểu: "Người của nhà họ Vương đã đến thôn Phong Lực rồi, cớ sao quân đồn trú vẫn chưa tới, vô lý quá?"
"Cậu đợi một lát, tôi gọi điện thoại nữa xem."
"Được."
"Chờ tin nhé, thế đã." Ngô Địch cúp máy, lập tức bấm số của cấp trên.
Trong văn phòng, Chu Vĩ nhíu mày nói với Tần Vũ: "Tôi thấy không ổn rồi, quân đồn trú mà muốn đi thì đã đi từ sớm, không thể nào chậm chân hơn nhà họ Vương được."
"Đúng vậy," Tần Vũ chống nạnh, lòng đầy bất an: "Trong chuyện này chắc chắn có uẩn khúc."
"Giờ cậu có cần gọi cho Lão Nhị một cuộc không?" Chu Vĩ vội nhắc: "Bảo cậu ta tạm thời đừng xung đột với bên kia."
"Quân đồn trú chưa tới, Lão Nhị chắc chắn sẽ không chủ động gây chuyện." Tần Vũ cau mày đáp: "Nhưng nhà họ Vương qua đó là để bới lông tìm vết. Họ đã ra mặt giúp thôn Phong Lực thì tuyệt đối không có chuyện hòa giải."
……
Mười phút sau, Tổng tham mưu trưởng Sư đoàn 3 bò dậy khỏi giường, nhíu mày bấm số gọi cho trung đoàn trưởng trung đoàn cơ động trực thuộc.
Một tràng tút dài vang lên, sau đó đầu dây bên kia truyền đến giọng nói thô ráp: "Tham mưu trưởng, ngài có chỉ thị gì ạ?"
"Sao trung đoàn cơ động của cậu mãi vẫn chưa đến vị trí chỉ định?" Tham mưu trưởng cau mày hỏi.
"Đâu có đâu ạ, cả ba tiểu đoàn tác chiến của trung đoàn tôi đều đã xuất phát về hướng thôn Phong Lực rồi mà." Giọng trung đoàn trưởng rất chắc nịch: "Vị trí đóng quân hiện tại chỉ cách thôn Phong Lực chưa đầy hai mươi cây số, hơn nữa đã giáp mặt với dân chúng địa phương. Chúng tôi đang hết sức hòa giải, duy trì trật tự."
Tham mưu trưởng nghe vậy thì sa sầm nét mặt: "Cậu bị một nhóm nhỏ dân làng giữ chân?"
"Vâng, đám dân này chẳng chịu nói lý lẽ gì cả. Họ không chỉ chặn đường không cho chúng tôi tiến lên mà còn chủ động xô xát, bảo chúng tôi là chó săn bao che cho tư bản… " Giọng trung đoàn trưởng tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Chúng tôi lại chưa nhận được lệnh nổ súng, đâu dám dùng vũ lực trấn áp."
"Đừng có nói nhảm với tôi. Cậu nói thẳng đi, bao lâu nữa mới tới thôn Phong Lực?"
"Nếu được phép nổ súng, tối đa nửa tiếng nữa tôi tới nơi." Trung đoàn trưởng lập tức đáp.
"Không được nổ súng, nhưng cậu cũng bắt buộc phải có mặt ở vị trí chỉ định trong vòng nửa tiếng." Tham mưu trưởng buông một câu rồi cúp máy luôn.
……
Năm phút sau.
Cửa bắc Tùng Giang, trong sở chỉ huy Trung đoàn 743, trung đoàn trưởng cầm điện thoại nói: "Lão Hứa, vụ này tôi nợ ông một ân tình đấy nhé."
"Ôi dào, tiện tay thôi." Trung đoàn trưởng trung đoàn cơ động cười đáp: "Vừa rồi tham mưu trưởng sư đoàn gọi điện cho tôi, ép tôi phải tới vị trí chỉ định trong vòng nửa tiếng, xem ra Tần Vũ đã nhờ cậy cấp trên rồi."
"Thế thì ông cứ nhích về phía thôn Phong Lực một chút, ha ha." Trung đoàn trưởng 743 cười: "Dù sao cũng phải nể mặt tham mưu trưởng chứ."
"Ừ, lát nữa tôi cho bộ đội dời về phía đó xem trò vui." Trung đoàn trưởng cơ động nhe răng cười: "Mẹ kiếp, kéo hẳn một nghìn năm trăm người đi san phẳng thôn Phong Lực, hắn bày trận lớn thật đấy."
"Rõ ràng rồi, không hạ được thôn Phong Lực thì tiến độ thi công của hắn sẽ bị chậm trễ, đến lúc đó bị đá khỏi cuộc chơi chỉ là chuyện sớm muộn." Trung đoàn trưởng 743 cười nhạt: "Hắn hết cách rồi, đành phải làm liều thôi."
"Ừ."
"Được rồi, Lão Hứa, xong việc ông ghé qua chỗ tôi một chuyến, tôi cảm ơn trực tiếp." Trung đoàn trưởng 743 nói đầy ẩn ý.
Lão Hứa cười: "Có hoa hồng à!"
"Sao để ông giúp không công được, ha ha!" Đối phương cười lớn.
……
Tại văn phòng Tập đoàn Thiên Thành.
Tần Vũ nhận được điện thoại từ Ngô Địch: "Cấp trên nói sao rồi?"
"Tôi tới thẳng sở chỉ huy Sư đoàn 3 gặp tham mưu trưởng đây." Ngô Địch nói nhanh: "Bên trung đoàn cơ động báo về rằng họ bị dân chúng quấn lấy trên đường, tạm thời không thể tiến về thôn Phong Lực. Nếu muốn xông qua thì chỉ có nước bảo cấp trên hạ lệnh nổ súng, nhưng bên trên chắc chắn không bao giờ ra lệnh đó."
Nghe vậy, lòng Tần Vũ nguội ngắt một nửa: "Cái cớ, mẹ kiếp, toàn là cái cớ! Bọn họ cố tình chơi tôi!"
"Tôi vẫn nên đến gặp tham mưu trưởng một chuyến."
"Tiểu Địch, cậu còn nhờ vả điều được đơn vị khác tới không?" Tần Vũ hỏi.
"Cậu biết rồi đấy, những mối thân cận nhất của tôi đều ở Phụng Bắc." Ngô Địch nhíu mày: "Điều thì chắc chắn điều được, nhưng phải đi từ Phụng Bắc sang, hơn nữa còn phải làm thủ tục. Quân đồn trú ở Tùng Giang và Phụng Bắc thuộc hai biên chế khác nhau, đột ngột đổi tuyến phòng thủ thì phải thông qua trao đổi nội bộ đã."
"Thế thì chắc chắn không kịp rồi, người của nhà họ Vương đã đến thôn Phong Lực." Tần Vũ tức đến phát điên: "Mẹ kiếp, vấn đề chắc chắn nằm ở cái đám chết tiệt Trung đoàn 743 và 356!"
Hồi Ngô Thiên Dận còn chưa rời Nhị Long Cương, gã suýt nữa bị trung đoàn quân đồn trú thu nhận, sau đó vì đủ loại mâu thuẫn và xung đột mà cuối cùng phải nổ súng giải quyết. Trong chuyện đó, Tần Vũ trước sau luôn đứng về phía gã, thế nên đã đắc tội triệt để với hai đơn vị đồn trú này.
Hôm nay vào thời khắc then chốt, mấy trung đoàn bên quân đồn trú lại đồng loạt đâm sau lưng, chơi xỏ Tần Vũ một vố, đây là điều trước đó chẳng ai ngờ tới.
Thực ra Ngô Địch đã tính toán rất kỹ, biết Tần Vũ có xích mích với 743 và 356 nên đã cố tình tìm quan hệ để né hai đơn vị này ra. Nhưng ai mà ngờ được đám quân đồn trú này lại mặc chung một chiếc quần dưới gầm bàn, vì chút lợi ích chung mà cùng nhau diễn kịch.
Trung đoàn cơ động và trung đoàn của Lữ đoàn Phòng thủ Thành phố đâu có kháng lệnh cấp trên, cũng chẳng hề nằm ỳ ở doanh trại. Họ vẫn răm rắp nghe theo lệnh của tham mưu trưởng sư đoàn, tiến quân về hướng thôn Phong Lực. Chỉ có điều quãng đường này phải đi bao lâu, bộ đội đối phó với dân chúng theo mức độ nào, tất cả đều do trung đoàn cơ động tự quyết.
Một trăm người chặn ở ngã ba đường, nếu dám nổ súng thị uy thì sẽ ra một kết quả; túm lấy hai kẻ đập cho một trận nhừ tử để giết gà dọa khỉ lại ra một kết quả khác; còn nếu khúm núm rụt rè, đối mặt với đám đông tụ tập lại nhỏ nhẹ khuyên can như đàn bà thì chắc chắn sẽ dẫn tới một cục diện hoàn toàn trái ngược.
Tham mưu trưởng không thể đích thân tới tận hiện trường để giám sát cấp dưới, thế nên quyền tự quyết hoàn toàn nằm trong tay các đơn vị tiền tuyến. Huống hồ những kẻ leo lên được ghế trung đoàn trưởng, ai mà chẳng có vài ô dù chống lưng?
Tần Vũ và Ngô Địch có quen biết với lãnh đạo cấp cao thuộc hệ Quân Chính, chẳng lẽ bao nhiêu viên trung đoàn trưởng gộp lại lại không có chỗ dựa?
Đôi khi đời là thế, đối mặt với một biến cố, người ta không chỉ phải đấu đá với thế lực đối địch, mà mẹ kiếp còn phải giằng co với chính người bên mình!
Lục đục nội bộ vĩnh viễn là bản chất trần trụi nhất của loài người.
……
Nội thành Tùng Giang, tại một khách sạn.
Hàn Phi ngồi trên sô pha, cười tươi cầm điện thoại nói: "Chú Vương, việc của chú thì chú cứ làm đi. Quân đồn trú sẽ tới nhưng không nhúng tay vào đâu, Tần Vũ hết bài rồi. Hơn nữa cưỡng chế giải tỏa chắc chắn đuối lý, chú cứ đập chết hắn cho cháu, không phải chịu hậu quả gì đâu, bọn họ còn phải bồi thường cho thôn Phong Lực một khoản tiền lớn nữa là đằng khác."
