Chương 760
Chương 760: Lão đại Trận Pháp Doanh
Đăng ngày 02/10/2026
19
"Ồ?"
Long Phi lấy làm lạ, giữa hai người bàn chuyện là được rồi, việc gì phải kéo theo cả lão tổ nhà các người?
"Ha ha... Lão tổ nhà ta chính là một trong mười đại tu vi đỉnh phong của tộc Tông Mao Sư, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đạo hữu không cần sợ, ta đã bẩm báo tình hình của đạo hữu với lão tổ, người đích thân muốn gặp đạo hữu."
Nhắc đến lão tổ nhà mình, giữa chân mày Ba Đồ lộ rõ vẻ phấn chấn và kiêu ngạo. Có thể thấy, hắn vô cùng tự hào về lão tổ.
"Được."
Long Phi khẽ gật đầu. Hắn chỉ là một trận pháp sư, nói cho cùng thì chẳng đáng để một lão tổ đích thân tiếp kiến, nhưng cớ sao lại thành ra thế này?
Bay chừng nửa canh giờ, bọn họ đã tiến vào sâu trong rừng núi. Nơi này linh khí mịt mù như sương, vẽ nên một khung cảnh tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Nơi sâu thẳm lại có một luồng khí tức khổng lồ, thỉnh thoảng chấn động từng đợt, chính là một đầu đại yêu Nhập Thánh Cảnh đỉnh phong.
"Đạo huynh, huynh tạm đợi ở đây một lát, ta đi mời lão tổ ra."
Ba Đồ để hắn lại một đình nghỉ mát lưng chừng núi, dặn dò một câu rồi sải bước thật nhanh lên đỉnh núi.
Độ chừng tàn một tuần trà, Ba Đồ, Ba Sát cùng đi tới với một con Tông Mao Sư có bộ bờm vàng rực rỡ hơn, thể hình to lớn dị thường. Hắn chính là một trong mười vị lão tổ của tộc Tông Mao Sư, thuộc chi nhánh Ba Đồ Lỗ, trong giới yêu tu xưng là Ba Đồ Lỗ Vương.
"Lão tổ, vị này chính là Ngư Long đạo hữu, một trận pháp đại sư."
Ba Đồ cất lời giới thiệu trước.
"Ừm, rất tốt. Ngư Long nhất tộc à, năm ngàn năm trước ta từng đi ngang qua đó, còn dừng chân nghỉ lại."
Ba Đồ Lỗ Vương gật đầu với Long Phi, đôi mắt to như chuông đồng đảo quanh dò xét khắp người hắn, như muốn nhìn thấu tâm can.
Thế nhưng ngoài lớp vỏ bọc bên ngoài, ông ta chẳng thể nhìn thấu được bất cứ thứ gì.
"Ha ha... Tiền bối."
Long Phi chắp tay. Con yêu thú này sống ít nhất cũng vạn năm trở lên rồi, còn việc ông có từng ghé qua tộc Ngư Long hay không, mẹ kiếp, làm sao ta biết được, lỡ đâu là lừa bịp thì sao? Vì thế hắn không trả lời thẳng vào câu hỏi.
"Ngư Long tiểu huynh đệ, ta có một món đồ ở đây, nếu ngươi giải mở được, ta sẽ sắc phong ngươi làm thủ tịch trận pháp sư của chi nhánh Ba Đồ Lỗ chúng ta."
Ba Đồ Lỗ Vương cũng không nói nhảm. Thật ra yêu tộc vốn chẳng hiểu thế nào là lời thừa thãi, trừ phi lải nhải quá nhiều khiến chúng bực mình.
"Tại hạ bằng lòng thử một phen."
Long Phi hơi bất ngờ, chẳng ngờ đối phương gọi hắn tới lại vì chuyện này.
"Mời."
Ba Đồ Lỗ Vương đưa sang một chiếc hộp bị sương mù bao phủ.
"Hừm, Thập Tam Liên Hoàn Trận. Phá trận này cần dùng kỹ xảo xảo diệu, không cần phải bóc tách từng tầng một..."
Long Phi vừa giải thích vừa kết ấn thủ quyết, nói đến mức Ba Đồ và Ba Sát ngơ ngác không hiểu gì. Ba Đồ Lỗ Vương cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngưng trọng. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi.
"Bóc..."
Một tiếng vang nhỏ phát ra, làn sương mù trên mặt hộp hoàn toàn tiêu tán. Long Phi đưa trả chiếc hộp cho Ba Đồ Lỗ Vương.
"Tốt..."
Ba Đồ Lỗ Vương không kìm được phải gật đầu tán thưởng, sự am hiểu trận pháp của Long Phi khiến ông ta cũng phải kinh ngạc.
"Ba Sát, ta tuyên bố, từ giờ Ngư Long tiểu huynh đệ chính là thủ tịch trận pháp sư của chi nhánh Ba Đồ Lỗ ta, đại diện cho chúng ta xuất chiến."
Ba Đồ Lỗ Vương dứt lời liền trao cho hắn một tấm lệnh bài bằng vàng, sau đó thân hình nhoáng lên một cái, biến mất khỏi nơi này.
"Xuất chiến? Nghĩa là sao?"
Long Phi có phần khó hiểu.
"Ha ha... Còn hai mươi ngày nữa là tới đại hội luyện đan, trận pháp và công pháp của Tam Thú Thành. Thịnh hội cỡ này trăm năm mới có một lần, cũng là phương thức để phân chia lại tài nguyên của yêu tộc."
"Lão tổ nhất định thấy thực lực của đạo hữu đủ mạnh nên mới để huynh làm thủ tịch trận pháp sư. Có điều trong nội bộ tộc Tông Mao Sư có vài phe phái thế lực, muốn đại diện cho toàn bộ tộc Tông Mao Sư xuất chiến thì phải giành chiến thắng mới được. Nhưng tại hạ rất có lòng tin vào đạo hữu."
Ba Đồ giải thích cặn kẽ.
"Thì ra là thế."
Long Phi gật đầu hiểu ra.
"Đi thôi, ta dẫn huynh tới nơi đóng quân của trận pháp doanh, sau này chỗ đó thuộc quyền quản lý của huynh, đạo hữu muốn làm gì thì làm."
Ba Đồ cười lớn sảng khoái.
"Những kẻ tới tu bổ hộ sơn đại trận kia cũng sẽ bị chiêu mộ vào sao?"
Long Phi nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy, bọn họ đều sẽ bị gom vào đó."
Nhắc đến đám người kia, trên mặt Tông Mao Sư tuy nở nụ cười nhưng trong mắt lại loé lên tia hàn mang lạnh lẽo.
"Nếu không chịu gia nhập, bọn ta sẽ đánh cho chúng trọng thương tàn phế, khiến chúng tạm thời không thể đầu quân cho gia tộc khác, tránh làm ảnh hưởng tới tộc Tông Mao Sư..."
Lời Ba Đồ khiến Long Phi phải giật mình, yêu thú quả nhiên tàn nhẫn độc ác. Nhưng nghĩ lại cũng phải, Tam Thú Thành do ba đại gia tộc đứng đầu nắm giữ, thế lực các bên cân bằng lẫn nhau, tuyệt đối không cho phép cán cân nghiêng về bất kỳ bên nào.
"Ừm, ra là vậy, thế chúng ta đi trước đi."
Long Phi gật đầu, mình làm lão đại của trận pháp doanh thì có nhiều trò để bày ra rồi đây.
"Mời."
Ba Đồ làm động tác mời, một người một yêu rất nhanh đã tới một cụm núi nhỏ.
Nơi này bố trí đủ loại trận pháp chằng chịt cùng các sơn động, trông như một khu tụ tập sinh sống.
"Bình thường ở đây chẳng ai thèm quản lý, bọn họ đều tự lực cánh sinh. Đương nhiên, thực lực đám này cũng hơi yếu, kẻ mạnh nhất cũng chỉ mới Siêu Phàm Cảnh sơ kỳ."
"Thực lực đạo hữu hiện chưa cao, nhưng lão tổ nhà ta đã lên tiếng, ta sẽ nghĩ cách giúp huynh nâng cao tu vi lên Siêu Phàm Cảnh hậu kỳ trong vòng nửa tháng."
Lời của Ba Đồ làm Long Phi bất ngờ, đối phương thế mà lại chủ động giúp hắn nâng cao thực lực.
"Ha ha... Chỉ có thực lực đủ mạnh mới trấn áp được tất cả, tránh để lũ nhóc này bằng mặt không bằng lòng, thậm chí lén lút đâm sau lưng."
"Vậy thì đa tạ rồi."
Long Phi chắp tay tạ ơn.
"Không sao, tại hạ đi tìm linh dược trước đây, từ nay nơi này do huynh cai quản, cáo từ."
Ba Đồ nói xong liền xoay người rời đi.
"Ít nhất cũng phải tập hợp bọn họ lại, tuyên bố một câu ta là thủ tịch trận pháp sư chứ, cứ thế mà đi luôn sao?"
Long Phi đảo mắt bất lực, yêu thú đúng là yêu thú, chẳng biết phép tắc gì, cũng chẳng sắp xếp chu toàn.
"Kẻ mạnh nhất là Siêu Phàm Cảnh sơ kỳ ư?"
Long Phi đảo thần niệm qua một lượt, tu vi của đám yêu tộc trong cụm núi này lập tức hiện rõ mồn một trong đầu hắn.
"Tập hợp, cút hết ra đây cho ta..."
Long Phi quát lớn một tiếng vang dội như sấm sét nổ tung, khiến những kẻ đang mải vui chơi hay đang bế quan tu luyện đều giật nảy mình như bị đòn nặng giáng xuống, lục tục chui ra khỏi hang động.
"Ủa... Hóa ra đều mang hình người cả..."
Long Phi nhìn đám gia hỏa trước mắt, bất kể nam nữ già trẻ đều có tứ chi và thân hình của con người, chỉ giữ lại đôi chút đặc trưng của yêu tộc mà thôi.
"Chẳng lẽ trận pháp sư của yêu tộc đều như thế này sao?"
Long Phi có chút ngạc nhiên, nhưng rồi lại lắc đầu, chắc không thể nào trùng hợp đến thế.
"Ngươi là kẻ nào? Dám to gan làm kinh động bọn ta, không muốn sống nữa à?"
Một gã đại hán mang thân người đuôi rắn, tu vi ở mức Siêu Phàm Cảnh sơ kỳ, trợn mắt quát tháo Long Phi.
"Hỗn xược, không biết lớn nhỏ gì cả, mở to mắt ra nhìn xem đây là cái gì?"
Long Phi lấy lệnh bài ra, trên mặt lệnh bài khắc hình đầu sư tử, chẳng những thế còn phát ra một luồng thần niệm uy nghiêm, tuyên bố kẻ cầm lệnh bài chính là thủ tịch trận pháp sư, tất cả phải nghe theo lệnh của hắn.
"Đại... Đại nhân..."
Xà yêu sợ run bắn người, vội vàng cúi rạp đầu hành lễ.
"Bảo mọi người lên quảng trường trên đỉnh núi nhỏ kia tập hợp, ta muốn xem trình độ trận pháp của các ngươi ra sao, đứa nào tới đây ăn bám thì cút xéo hết cho ta."
Long Phi phất tay áo, thân ảnh thoắt cái đã biến mất tại chỗ.
"Mau... Mau lên đỉnh núi..."
Đám yêu tu hớt hải chạy vội lên sườn núi, lão đại mới tới này tính khí có vẻ chẳng dễ chịu chút nào, tuyệt đối không thể chọc cho đối phương nổi cơn lôi đình.
