Chương 59
Chương 59: Nhát đao này, chỉ vì một mình ngươi mà chém
Đăng ngày 30/09/2026
19
Đúng lúc này, lông tơ toàn thân Nhậm Kiệt dựng đứng cả lên:
"Dạ Nguyệt! Tránh mau, sang bên trái!"
Nghe tiếng gào của Nhậm Kiệt, Dạ Nguyệt gần như theo bản năng kích hoạt Huyết Thiểm, cả người dịch sang trái một đoạn.
"Bành!"
Nơi Dạ Nguyệt vừa đứng, không khí bị bóp nổ tung.
Nhậm Kiệt lại gầm lên: "Lùi lại! Mau!"
Dạ Nguyệt chỉ đành lùi lại né tránh. Tiếng nổ "ầm" vang trời, mặt đất lập tức lõm xuống một vết vuốt khổng lồ sâu tới bảy tám mét.
Thế nhưng dù Dạ Nguyệt trợn trừng mắt nhìn, cô cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì.
"Nhậm Kiệt, rốt cuộc đây là thứ quỷ gì?"
Lúc này sắc mặt Nhậm Kiệt trắng bệch, đáy mắt tràn ngập kinh hãi:
"Chính là quỷ, u linh thanh quỷ..."
Có lẽ người khác không nhìn thấy, nhưng Nhậm Kiệt đang bật Thấu Thị thì thấy rất rõ.
Một con thanh quỷ vạm vỡ cao tới mấy chục mét sừng sững giữa sân, ba đầu tám tay, dữ tợn hung ác, hệt như u linh...
Trên cổ nó đeo chuỗi vòng đầu lâu khổng lồ, tám cánh tay đều to lớn dị thường, vuốt quỷ vừa tấn công Dạ Nguyệt chính là một trong số đó.
Nhưng ác ma thanh quỷ này trong mắt người khác lại hoàn toàn trong suốt, căn bản không thấy được tung tích.
Mấy người La Túc sở dĩ lơ lửng giữa không trung cũng là nhờ đứng trên đỉnh đầu ác ma thanh quỷ.
La Túc nhướng mày: "Ồ? Ngươi nhìn thấy được? Hơi thú vị đấy..."
Khoảnh khắc này, lông tơ toàn thân Nhậm Kiệt dựng đứng, chẳng nói hai lời, quay đầu chạy biến, thậm chí tung luôn Phần Thiêu. Bởi vì trong tầm mắt hắn, một bàn tay quỷ khổng lồ màu xanh đang hung hãn vỗ thẳng về phía mình.
Hai mắt Dạ Nguyệt đỏ ngầu:
"Đừng hòng đụng vào cậu ấy!"
Cô dùng Huyết Thiểm lao thẳng về phía Nhậm Kiệt, nhưng hai vuốt quỷ màu xanh lại ập tới kẹp chặt Dạ Nguyệt vào giữa.
Dạ Nguyệt hoàn toàn không thấy đòn công kích, bị vỗ trúng ngay tại trận.
Chỉ nghe một tiếng "bốp", tiếng xương gãy giòn vang vọng, Dạ Nguyệt hộc máu tươi, thân thể mềm nhũn ngã gục xuống đất.
Thực lực của La Túc mạnh đến mức áp đảo tuyệt đối.
"Bành!"
Cả người Nhậm Kiệt bị tát bay tại chỗ, lăn lộn liên tục trên mặt đất, máu tươi trào ra nơi khóe miệng.
Hắn vừa gượng dậy, vuốt quỷ màu xanh đã từ trên giáng xuống, đập thẳng về phía hắn như trời sập.
Chết chắc rồi...
Nữ thư ký kia lại cất lời:
"Quỷ Vương đại nhân? Tên nhóc này có trong danh sách truy bắt, tư liệu trùng khớp, có cần..."
Mắt La Túc sáng lên: "Ồ? Vận may của ta cũng không tệ lắm nhỉ~"
Vuốt quỷ màu xanh lập tức đổi tát thành chộp, tóm gọn cả người Nhậm Kiệt nhấc bổng lên không trung...
Nhậm Kiệt điên cuồng giãy giụa, nhưng làm sao hắn chống lại nổi ác ma thanh quỷ? Tên La Túc này chính là ngũ giai Thể cảnh.
Khoảnh khắc này, Dạ Nguyệt nằm rạp dưới đất nhìn sang Vân Tiểu và Diệp Hoài bị đánh bay, cả hai đều trọng thương hôn mê...
Ngô Vân Thanh đã hoàn toàn mất khả năng hành động.
Các Trấn Ma Quan khác cũng không thể gây tổn thương trực tiếp cho ác ma thanh quỷ, ngược lại còn bị vuốt quỷ vô hình đánh trọng thương, thậm chí bị đập chết tươi ngay tại chỗ.
Dạ Nguyệt lảo đảo bò dậy từ mặt đất, mái tóc đen xoã tung, quẹt vệt máu bên khóe miệng, đôi mắt đỏ rực bướng bỉnh nhìn trừng trừng La Túc.
"Thả cậu ấy ra!"
La Túc cười khẩy: "Ngươi đứng lên còn không vững, lấy tư cách gì ra lệnh cho ta?"
"Rơi vào cảnh ngộ tuyệt vọng thế này mà vẫn cố giãy giụa? Không thấy đáng thương sao?"
Dạ Nguyệt lần nữa ngưng tụ Huyết Thần Thương, sắc máu trong mắt như đang bốc cháy!
"Trên đời này chưa từng có cảnh ngộ tuyệt vọng, chỉ có con người tuyệt vọng trước cảnh ngộ mà thôi!"
"Tôi bảo ngươi thả cậu ấy ra, điếc à?"
Gân xanh trên trán La Túc giật nảy, ánh mắt lạnh lẽo:
"Ngươi có thể đi chết được rồi!"
Khoảnh khắc tiếp theo, vuốt quỷ khổng lồ siết chặt thành nắm đấm, giáng mạnh từ trên xuống đầu Dạ Nguyệt.
Dạ Nguyệt theo bản năng giơ thương đón đỡ.
"Oành!"
Mặt đất bị nện thành hố sâu bảy tám mét, Huyết Thần Thương của Dạ Nguyệt vỡ nát, cô bị đè quỳ một gối xuống đất.
Nhưng chưa kịp thở một hơi, bốn vuốt quỷ khổng lồ đã điên cuồng nện xuống người Dạ Nguyệt.
Tiếng nổ ầm ầm không ngớt, mặt đất rung chuyển dữ dội, tòa nhà bên cạnh thậm chí sụp đổ tan tành.
Dạ Nguyệt bị ép chặt dưới đáy hố, chỉ đành dùng Huyết Thần Giáp phòng ngự, máu tươi hộc ra từng ngụm lớn.
Da trên hai cánh tay cô đã biến mất hoàn toàn, đó là cái giá của Thần Hóa.
Và thứ đang biến mất lúc này chính là máu thịt ở cẳng tay cô.
Cứ tiếp tục thế này, Dạ Nguyệt sẽ bị đập thành một bãi thịt vụn.
Nhậm Kiệt nhìn Dạ Nguyệt dưới hố mà ruột gan như lửa đốt, gân xanh trên cổ giật nảy.
"Buông ra! Đù má nó chứ!"
"Bất Diệt Sí Viêm! Cháy!"
Giây phút này, trên người Nhậm Kiệt bùng lên ngọn lửa ngút trời, khác với lửa bình thường, ngọn lửa này là Sí Viêm từ Sí Viêm Bạt Đao Trảm, chạm vào là không bao giờ tắt.
Ngay khoảnh khắc bùng cháy, toàn bộ ác ma thanh quỷ bắt đầu bén lửa từ móng vuốt, sau đó ánh lửa rực rỡ lan tràn khắp thân hình, biến nó thành một ngọn đuốc hừng hực.
Thế nhưng chút thương tổn này căn bản chẳng lọt nổi vào mắt La Túc, gãi ngứa cũng chưa đủ.
Có điều ngọn lửa bùng lên đã phác họa ra hình dáng của ác ma thanh quỷ, khiến nó hiện rõ trước mắt mọi người.
La Túc bực bội nhìn sang Nhậm Kiệt:
"Chậc~ Vẫn chưa ngoan ngoãn à? Vậy ông đây cho ngươi nếm mùi!"
Bàn tay lớn đang siết lấy Nhậm Kiệt lập tức tăng thêm lực.
"Phụt oẹ~"
Nhậm Kiệt bị bóp đến trợn trừng mắt, máu trong miệng trào ra như suối.
Tiếng gầm đau đớn bật ra từ tận sâu cổ họng Nhậm Kiệt, hắn cảm giác như thân thể mình sắp bị bóp nát bấy.
Cánh tay máy phát ra tiếng kim loại biến dạng vì quá tải, sau đó nát vụn thành từng mảnh.
Đến lúc này, Dạ Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn thấy ác ma thanh quỷ.
Nằm dưới hố sâu, cô chật vật đến cùng cực, máu không ngừng ứa ra nơi miệng, thậm chí lẫn cả mảnh vỡ nội tạng...
Cô nhìn Nhậm Kiệt một cái, rồi chuyển ánh mắt sang Thần Thánh Thiên Môn đang sừng sững giữa trời đêm rực rỡ thần huy, trong mắt tràn đầy mong mỏi, thầm cầu nguyện trong lòng:
Thần minh đại nhân à...
Nếu sau cánh cổng này thật sự có thần minh tồn tại, xin người hãy giúp tôi.
Đêm nay dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải giữ được mạng cho cậu ấy, đây là nguyện vọng duy nhất của tôi.
Khoảnh khắc này, mắt Dạ Nguyệt đầy vẻ bướng bỉnh, một lượng máu khổng lồ tuôn trào từ cơ thể cô.
Những dòng máu ấy sôi sục, gầm thét, như thể được rót vào sinh mệnh vốn thuộc về Dạ Nguyệt.
"Vô Nguyệt • Huyết Thần Hàng Lâm!"
Vô vàn máu tươi cuồn cuộn ngưng tụ, chớp mắt đã hóa thành một tôn huyết thần khổng lồ cao mấy chục mét khoác trọng giáp.
Đáy mắt bùng lên ánh đỏ tươi!
Cùng lúc đó, thân thể Dạ Nguyệt cũng héo quắt lại, da dẻ toàn thân biến mất từng chút một, máu thịt trên cánh tay, đùi và khắp thân mình đều đang tan biến.
Cứ như đang bị một thực thể vô hình nào đó gặm nhấm.
Lúc này, Dạ Nguyệt nghiến chặt răng, ánh mắt quật cường:
"Tôi đã nói rồi! Trả cậu ấy lại cho tôi!"
Tôn huyết thần trọng giáp gầm thét, vung quyền giáng thẳng vào má ác ma thanh quỷ, tiếng nổ không khí đinh tai nhức óc.
Thân hình đồ sộ của ác ma thanh quỷ bị đấm lệch sang một bên, đè sụp cả tòa nhà bên cạnh.
Huyết thần giơ bàn tay lớn vồ thẳng về vị trí của Nhậm Kiệt, quyết đoạt lại bằng được.
Thế nhưng nhìn Dạ Nguyệt thân thể tàn tạ, thế giới trong mắt Nhậm Kiệt đỏ quạch một màu, hai tai ong ong, hắn gầm lên điên cuồng:
"Dạ Nguyệt, cô làm cái trò gì đấy? Điên rồi à?"
Rõ ràng Dạ Nguyệt đang trả giá vượt mức, thân thể cô đã bị cái giá của Thần Hóa gặm nhấm đến mức rách nát không chịu nổi, nhưng nhờ vậy cũng đổi lấy sức mạnh vượt xa đẳng cấp của bản thân.
Mà những cú đập vừa rồi đã khiến xương cốt cô gãy vụn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, muốn nhúc nhích cũng không thể.
Dạ Nguyệt nằm trong hố nhìn sang Nhậm Kiệt, ánh mắt chan chứa vẻ dịu dàng...
"Tôi không đi được nữa rồi, nhưng cậu... ít nhất phải sống tiếp. Cậu còn em gái phải chăm sóc, cuộc đời tuyệt vời của cậu chỉ mới bắt đầu, không nên dừng lại ở đây..."
"Là tôi kéo cậu vào đội, tôi phải có trách nhiệm với cậu..."
Nhậm Kiệt giãy giụa điên cuồng, sốt ruột gào thét: "Đừng! Đừng mà! Dừng lại! Đừng trả giá nữa! Cô sẽ chết đấy!"
Nhưng Dạ Nguyệt chỉ ngước nhìn Thần Thánh Thiên Môn, trong mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt:
"Đã trở thành người được thần minh chọn trúng, dù sao cũng phải làm điều gì đó cho thế giới này, đúng không?"
"Thâm Hồng Chi Thương!"
Bàn tay tôn huyết thần trọng giáp bùng lên ánh huyết quang chói lòa, một ngọn thương huyết thần lấp lánh như hồng ngọc lập tức ngưng tụ thành hình.
Máu thịt biến mất trên người Dạ Nguyệt càng lúc càng nhiều, ngay cả da dẻ trên má cũng tiêu biến, có chỗ thậm chí lộ cả xương trắng...
Ngọn Thâm Hồng Chi Thương vung lên thật cao, chém bổ cực mạnh xuống đầu ác ma thanh quỷ.
La Túc cũng nổi giận: "Ngươi tưởng thế này là giết được ta sao? Mơ đi!"
"Quỷ Phệ!"
Từng luồng Sương Mù Cảm Xúc vô hình bị hắn hút vào cơ thể, thân hình ác ma thanh quỷ lại phình to thêm một vòng, sau đó giơ nắm đấm khổng lồ nện thẳng vào Thâm Hồng Chi Thương đang chém tới.
"Thanh Quỷ Băng Ngục!"
Trên đầu nắm đấm ánh lên sắc xanh rực lửa, dường như muốn hủy diệt mọi thứ trước mắt.
"Oành!"
Khoảnh khắc chạm nhau, hai luồng sáng xanh đỏ va chạm dữ dội, kình khí cuộn thành cơn cuồng phong, hất vỡ tung toàn bộ cửa kính của các tòa nhà xung quanh.
Nhưng ngay sau đó, Thâm Hồng Chi Thương bị nện vỡ vụn thành vô số mảnh, huyết thần trọng giáp cũng bị đục thủng lồng ngực ngay tại trận, năng lượng bùng nổ đánh nát tôn huyết thần cao mấy chục mét thành màn sương máu.
Sương máu hóa thành cơn mưa máu rào rào rơi xuống, nhuộm đỏ cả một vùng đất trời.
Cả thế giới dường như tĩnh lặng lại trong khoảnh khắc này...
La Túc cười như điên dại, tắm mình dưới cơn mưa máu xối xả, ánh mắt càng thêm dữ tợn:
"Cảm nhận được tuyệt vọng chưa? Đây chính là khoảng cách thực lực giữa ta và ngươi, Thần Quyến Giả cái thá gì?"
"Hôm nay không ai cứu nổi các ngươi đâu, thần minh cũng đừng hòng!"
Giây phút này, mưa máu vô tận trút xuống thân thể Dạ Nguyệt, cô cứ thế bần thần nhìn cánh cổng Thần Thánh Thiên Môn xa vời vợi, trong mắt tràn đầy hụt hẫng...
Ánh mắt của thần minh... thật sự có dõi theo thế giới này sao?
Đúng khoảnh khắc ý nghĩ đó vừa lóe lên, ngọn lửa màu máu lập tức bùng cháy trên người Dạ Nguyệt, thiêu đốt toàn thân cô gần như chỉ trong chớp mắt.
Cơn đau đớn tột cùng điên cuồng dày vò thần kinh của Dạ Nguyệt, như thể cả thể xác lẫn linh hồn đang bị thiêu rụi cùng lúc.
Máu thịt của cô bị thiêu đốt từng chút một thành hư vô, hóa thành tàn tro đen bay về phương xa…
Đó là thần hỏa. Khi một Thần Quyến Giả không thể giữ vững lòng tin vào thần minh, kẻ đó sẽ bị thần hỏa thiêu thân, cháy rụi thành hư vô trong nỗi đau đớn tột cùng.
Đây là hình phạt thần minh giáng xuống kẻ phản bội.
Khoảnh khắc này, Dạ Nguyệt đã hoàn toàn mất đi tín ngưỡng với thần minh…
La Túc vội vã lùi lại hai bước, cười gằn:
"Đến cả thần minh cũng chẳng đoái hoài đến ngươi nữa, còn ai cứu nổi ngươi đây?"
Dạ Nguyệt gượng dậy từ mặt đất, lạnh lùng liếc nhìn La Túc:
"Ta chỉ mất đi tín ngưỡng, chứ chưa từng mất đi ước mơ…"
Cô nén chặt cơn đau xé lòng từ ngọn thần hỏa, nhìn về phía Nhậm Kiệt đang bị ác ma Thanh Quỷ siết chặt trong tay, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như trước:
"Đừng sợ… Tôi cứu cậu ra ngay đây…"
Lúc này, Nhậm Kiệt bị nắm chặt trong tay quỷ, gương mặt giàn giụa thống khổ, từng giọt nước mắt lăn dài. Nhìn Dạ Nguyệt đang bị thần hỏa thiêu đốt, hắn bi phẫn gào thét:
"Không! Đừng như thế! Tại sao người nào người nấy đều đối xử với tôi như vậy chứ? Chúng ta rõ ràng chỉ mới quen nhau vài ngày thôi mà, đừng có tùy tiện vì tôi mà chết như thế chứ!"
"Cậu làm vậy thì tôi sống tiếp thế nào được!"
Dạ Nguyệt nở nụ cười thê lương, ánh mắt đã yếu ớt lắm rồi.
"Đừng khóc mà… Cậu còn nhớ không? Ước mơ tôi từng kể cho cậu ấy? Đi đoạt lại vầng trăng từng thuộc về nhân loại, để ánh trăng lại một lần nữa rọi sáng mảnh đất Đại Hạ màu mỡ…"
"Hôm nay tôi giao phó ước mơ này cho cậu, hãy thay tôi hoàn thành nó. Giống như tôi, đi làm những chuyện thật ngầu nhé!"
"Đoạn đường còn lại, cậu phải tự mình bước tiếp, tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa rồi. Nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng vì sợ chia ly mà chối từ những cuộc gặp gỡ, gặp gỡ… xưa nay luôn là điều vô cùng tươi đẹp…"
Nhậm Kiệt không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, giọng khản đặc gào lên:
"Đừng mà! Đừng… Tôi xin cậu đấy…"
Nhưng Dạ Nguyệt đã giơ tay nắm lại. Từng giọt máu cuối cùng trong cơ thể gom tụ vào lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh huyết nhận có bao kiếm. Ngọn thần hỏa thậm chí còn lan tràn lên thân kiếm, cháy hừng hực.
Dạ Nguyệt nhìn Nhậm Kiệt bằng ánh mắt rực sáng, cười tươi rói:
"Thần minh không cứu nổi chúng ta, kẻ duy nhất cứu được chúng ta chỉ có chính bản thân mình. Nhậm Kiệt… Đây là bài học cuối cùng tôi dạy cho cậu…"
"Lần này, tôi đem cả tính mạng nén chặt vào vỏ đao, không còn vì thay đổi thế giới chưa trọn vẹn này nữa. Nhát đao này, chỉ chém vì một mình cậu!"
La Túc híp mắt, đáy mắt thoáng qua một tia kiêng dè thần hỏa:
"Vẫn còn muốn giãy giụa vô ích sao? Đã muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi!"
"Băng Ngục!"
Ác ma Thanh Quỷ vung nắm đấm khổng lồ, giáng thẳng xuống đầu Dạ Nguyệt.
Khoảnh khắc này, Dạ Nguyệt siết chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương…
"Thương Tinh • Dạ Không Vô Nguyệt!"
Thanh huyết nhận nhuốm đầy thần hỏa tuốt khỏi vỏ. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao rời bao, ánh huyết quang bùng nổ đến cực hạn, tựa như một ngôi sao màu máu rực sáng giữa trời đêm.
Đao quang vẽ nên một đường cong kinh diễm giữa không trung, không gian như bị chém lệch sang một bên. Mũi nhọn đao phong tựa vầng trăng máu tròn vành vạnh, rồi vụt tắt ngấm.
Cánh tay đang nắm chặt Nhậm Kiệt của ác ma Thanh Quỷ bị Dạ Nguyệt một đao chém đứt ngọt xớt.
Thần hỏa cuồn cuộn lập tức thiêu rụi cánh tay đứt đoạn ấy, thân thể Nhậm Kiệt rơi thẳng từ trên cao xuống.
Ánh mắt hai người giao nhau dưới bầu trời đêm.
"Sống tiếp đi…"
Nhậm Kiệt cứ thế bàng hoàng nhìn Dạ Nguyệt đang chìm trong biển thần hỏa…
Thoáng chốc, dường như lại quay về đêm đầu tiên gặp gỡ, hai người ngồi trên Que Diêm đón gió đêm, ngắm nhìn cảnh sắc Cẩm Thành, cùng nhau sẻ chia ước mơ của mỗi người. Nụ cười của cô khi ấy còn rạng rỡ hơn cả màn đêm Cẩm Thành…
Cô từng bảo muốn đưa mình đi ngắm ngọn gió trong định mệnh, nhưng giờ đây bánh răng số phận bắt đầu chuyển động, trên đường lại chỉ còn lại một mình hắn.
Chỉ một ánh nhìn này thôi, đã là cách biệt âm dương…
Cô hoàn toàn hóa thành một khối thần hỏa màu máu rực cháy, thân xác dần tan biến vào hư không, tựa như thiêu thân lao vào lửa, xông thẳng về phía nắm đấm thép đang nện tới của ác ma Thanh Quỷ.
Dạ Nguyệt ngước nhìn vầng trăng ảm đạm trên đỉnh đầu, đáy mắt đong đầy tiếc nuối…
Đến cuối cùng… vẫn chẳng thể tắm mình dưới ánh trăng sao…
"Oành!"
Đúng lúc thiết quyền của ác ma Thanh Quỷ giáng xuống, thần hỏa do Dạ Nguyệt hóa thành đã hoàn toàn nuốt trọn lấy nó. Con ác ma khổng lồ biến thành ngọn đuốc cháy rực giữa trời, nhuộm đỏ cả vòm trời đêm.
Từ nay về sau, nhân gian không còn Dạ Nguyệt…
Đôi mắt Nhậm Kiệt đỏ quạch, cõi lòng đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm toạc, từng hàng lệ nóng hổi trào ra không dứt.
"Khôngggg!!!"
Giữa đống phế tích, Diệp Hoài toàn thân đẫm máu, nửa mở mí mắt, run rẩy giơ tay chỉ về phía Nhậm Kiệt đang rơi xuống.
"Đi…"
Giây tiếp theo, sợi đai lưng bằng thanh thép trên người Nhậm Kiệt bị Diệp Hoài bật tung ra, kéo theo Nhậm Kiệt bay vút về phía bầu trời đêm đang bốc cháy…
