Chương 366
Chương 366: Kẻ địch giả định
Đăng ngày 29/09/2026
19
Linh Đạo Tông, Ngộ Đạo Trì.
Nơi đây là một trong những chốn nghỉ ngơi của Ngộ Đạo Ngư.
Thông thường, chỉ những tu sĩ có tư cách tiếp xúc với Ngộ Đạo Ngư trong Linh Đạo Tông mới được tới đây tu luyện.
Thế nhưng hôm nay, Ngộ Đạo Trì lại đón một tu sĩ không thuộc Linh Đạo Tông bước vào.
Lâm Cảnh trồng xong cây bồ đề bên bờ ao, thay chiếc quần cộc tự may rồi thản nhiên bước thẳng xuống nước.
Ngộ Đạo Ngư thấy vậy liền la toáng lên: "Không cần cởi, không cần cởi quần áo đâu!"
Lâm Cảnh cúi đầu nhìn chiếc quần cộc của mình, bảo: "Tôi có cởi đâu."
Ngộ Đạo Ngư giải thích: "Cậu cứ mặc nguyên đạo bào bước xuống là được rồi!"
"Thế sao được." Lâm Cảnh lắc đầu: "Đạo bào của tôi đâu phải loại chống nước, mặc ướt sũng khó chịu chết đi được."
"Đến Tị Thủy Quyết cậu cũng không biết? Đó là pháp thuật cơ bản nhất trần đời đấy." Ngộ Đạo Ngư trố mắt không tin nổi.
"Chưa học bao giờ, nhưng Long Lý nhà tôi hình như nắm giữ Thủy Tinh Diễm, có vẻ tránh nước được! Hay để tôi mượn tạm pháp thuật của nó..."
"Thôi đừng nhắc đến nó nữa, số tuổi lẻ của bản ngư còn lớn hơn cả đời nó cộng lại! Kệ đi, cậu thích mặc thế nào thì mặc." Ngộ Đạo Ngư đành nín nhịn, bắt đầu thi triển thần thông trân thú.
Trong quá trình này, nó chìm vào giấc ngủ sâu bên trong một khối bảo ngọc, lặng lẽ cung cấp dưỡng chất cho làn nước trong ao.
Lâm Cảnh lắc đầu, cũng không nhắc lại chuyện mai mối nữa.
Vừa bước vào Ngộ Đạo Trì, Lâm Cảnh đã tìm lại được cảm giác năm xưa.
Dưới gốc bồ đề vàng kim, trạng thái sáng tạo công pháp dễ như trở bàn tay lại ùa về.
"Huyền diệu thế này mới gọi là tu tiên chứ." Lâm Cảnh hít sâu một hơi rồi khép hờ đôi mắt. Hắn kết hợp Phật Ma Châu, Thần Mộc Phong Ấn cùng mấy môn thuật phong ấn bản thân đã nắm giữ, lại thêm một lượng lớn cơ quan thuật vơ vét được, bắt đầu bước vào giai đoạn đốn ngộ sáng chế công pháp.
Hắn ngâm mình bên bờ ao, mặt đất xung quanh bày la liệt các loại vật liệu cơ quan.
Thần thức của Lâm Cảnh vừa tỏa ra, đống vật liệu kia liền chuyển động theo.
Cơ Quan Quy rõ ràng cũng nằm trong số đó.
...
Cùng lúc ấy.
Đạo tử của Linh Đạo Tông cũng nghe tông chủ báo lại rằng tông môn đã dùng một cơ hội ngộ đạo để đổi lấy việc Yêu Đình thánh tử không khiêu chiến hắn, cốt để giữ vững thứ hạng cho hắn.
"Tông chủ, con không cần!" Đạo tử Linh Đạo Tông là một đạo sĩ béo tròn trục, cũng giống như lão tổ tông môn, toàn thân chẳng có lấy nửa phần phong thái tiên phong đạo cốt.
Thế nhưng ngộ tính của hắn lại cao nhất trong đám đệ tử Linh Đạo Tông. Năm xưa, Trần Trọng giao đấu với Lâm Cảnh, lúc ở Trúc Cơ Kỳ nắm giữ được Thuật Pháp Nguyên Linh của Trọng Lực Thuật đã đủ kinh người, vậy mà vị đạo tử này hồi còn ở Luyện Khí Kỳ đã hoàn thành được kỳ tích đó.
"Đánh bại Vạn Nhân Tông không có nghĩa là hắn đánh bại được con. Năm xưa tổ sư theo Sơ Đại Cổ Hoàng tiêu diệt Thiên Ma Giáo, để lại không ít pháp thuật khắc chế tu sĩ Thiên Ma Giáo, con đều đã nghiên cứu kỹ càng. Yêu Đình thánh tử kia có thể lấy tu vi Kim Đan bước lên bảng vàng, chẳng qua là nhờ học được công pháp của Thiên Ma Giáo mà thôi."
"Biết ngay là con sẽ không phục quyết định của lão tổ... nhưng tên Yêu Đình thánh tử đó đúng là tà môn thật." Tông chủ Linh Đạo Tông thoáng ngần ngại, lắc đầu bảo: "Đã là quyết định của lão tổ thì cứ thế đi."
"Nếu con không cam lòng, mười năm sau tại Thiên Nguyên Thịnh Hội, cứ việc khiêu chiến hắn, đánh bại hắn để chứng minh cho Linh Đạo Tử lão tổ thấy là được. Còn bây giờ, nghe theo lời dặn của lão tổ đi."
Đạo tử Linh Đạo Tông nghiến chặt răng.
Tình cảnh tương tự cũng diễn ra với Cổ hoàng tử, công chúa Cổ tộc, thái tử Hải Thần Cung và thuộc hạ Long Huyết Liễu của Long Đế.
Bọn họ đều không tài nào hiểu nổi vì sao phụ hoàng hay sư tôn của mình lại phải kiêng dè tên Yêu Đình thánh tử kia đến mức ấy.
"Dù Yêu Đình thánh tử Lâm Cảnh có thuật Thiên Ma, có thể dùng thủ đoạn quái dị để thúc giục tiên khí, nhưng chưa chắc đã là đối thủ của ta." Nhất là Cổ Tinh Hà, hắn cực kỳ không phục.
Hiện tại các cường giả đều đã biết, Lâm Cảnh thúc giục được tiên khí không phải nhờ vào thực lực bản thân, mà là nhờ cơ duyên xảo hợp khống chế được quỷ mẫu bị U Minh Điện đánh trọng thương.
Nếu thứ đó cũng được tính là thực lực, vậy Cổ Tinh Hà hắn cũng có thể điều động long mạch quốc vận gia trì, tuyệt đối không thể nhìn nhận như một Hóa Thần bình thường. Hắn hoàn toàn có thể mượn sức mạnh nửa nước để quyết đấu với Lâm Cảnh, chưa chắc đã sợ thanh tiên khí kia.
Huống hồ, long mạch thuộc về sức mạnh tự nhiên của đất trời, hắn mượn dùng chẳng tốn chút gánh nặng nào.
Còn quỷ mẫu cảnh giới Không Huyền chắc chắn sẽ không được Khí Vận Kim Bảng công nhận. Đã như vậy, hắn càng không hiểu nổi phụ hoàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì.
Những thiên kiêu đứng đầu bảng đều là phường kiêu ngạo, chẳng ai chấp nhận nổi việc bề trên dùng cách này để "che chở" cho mình.
Nhưng những thiên kiêu ấy đâu biết rằng, đây cũng là một phần trong kế hoạch rèn giũa của các vị Vấn Đạo.
"Hành động lần này mang tính sỉ nhục cực lớn. Với tính cách của bọn họ, chắc chắn khó lòng chấp nhận nổi, thậm chí còn khó chịu hơn cả việc thất bại trong một trận quyết đấu đường đường chính chính."
"Làm vậy mới khiến trong lòng bọn họ nghẹn một ngụm 'khí', dốc sức giành lấy sự công nhận của chúng ta, chứng minh cho chúng ta thấy rằng chúng ta đã sai."
"Quan trọng nhất là, tên Yêu Đình thánh tử này tu luyện rất nhiều 'bí pháp Thiên Ma Giáo', chẳng khác nào một truyền nhân Thiên Ma. Biết đâu chừng hắn còn tiếp tục tìm kiếm pháp thuật Thiên Ma Giáo để tu luyện. Xét theo cục diện tương lai của Thiên Nguyên Giới, hắn chính là 'kẻ địch giả định' tốt nhất."
Ngoại thiên, Linh Đạo Tử vuốt râu mỉm cười. Như vậy, lão tin chắc rằng dù không cần lão dẫn dắt, đạo tử của Linh Đạo Tông cũng sẽ khổ tu những môn pháp thuật khắc chế tu sĩ Thiên Ma, ngày đêm nghiền ngẫm cách phá giải ma pháp.
Biết đâu chừng lại có thiên kiêu nào đó mày mò ra pháp thuật, trận pháp hay pháp bảo có thể vô hiệu hóa Thiên Ma Thể.
Tóm lại, bất kể kết quả đối đầu sau cùng giữa Lâm Cảnh và những thiên kiêu kia ra sao, chuyện này đều sẽ giúp họ tích lũy thêm kinh nghiệm phong phú để đối phó với tu sĩ Thiên Ma...
...
Lúc này, Lâm Cảnh vẫn chưa hề hay biết rằng đằng sau vẻ ngoài "nhượng bộ" của các đại Vấn Đạo, hắn đã thuận thế bị họ sắp đặt trở thành "kẻ địch giả định" để rèn giũa thiên kiêu nhà mình chuẩn bị nghênh chiến đại quân Thiên Ma Giáo.
Dẫu sao tại Thiên Nguyên Giới này, nếu bảo ai giống tu sĩ Thiên Ma Giáo nhất thì chắc chắn không ai khác ngoài Lâm Cảnh.
Nếu Lâm Cảnh biết đám Vấn Đạo kia còn to tính toán như vậy, chắc chắn hắn sẽ chửi thầm một câu: Đúng là một lũ cáo già.
Tất nhiên, chỉ cần tài nguyên đối phương hứa hẹn được giao đủ, hắn cũng chẳng buồn để bụng chuyện bị tính kế kiểu này.
Chẳng biết đã qua bao lâu... Trường Thọ Bảo Quy dưới bàn tay khéo léo của Lâm Cảnh đã trải qua quá trình cải tạo vô cùng phức tạp.
Điểm cải tạo lớn nhất nằm ở chỗ trên thân rùa có thêm một đạo trận văn phong ấn và trận văn dung hợp do chính Lâm Cảnh đặc chế riêng cho quỷ mẫu.
Trong suốt quá trình, khí quỷ vẫn ngoan ngoãn nằm yên bên trong cơ thể Trường Thọ Bảo Quy, mặc cho Lâm Cảnh mặc sức nghiên cứu.
Điều này cũng khiến Lâm Cảnh hoàn toàn chắc chắn rằng, sau khi dùng Thần Ngự Chi Thuật điều khiển khí quỷ, ít nhiều gì cũng khiến nó sinh ra cảm giác thân cận với hắn. Đối với loại binh khí chiến tranh không có nhiều linh trí như khí quỷ, sau khi được sử dụng, thái độ của nó đối với người dùng và đối với người lạ hoàn toàn là hai thái cực khác biệt.
Chừng một tháng sau khi Lâm Cảnh bước vào Ngộ Đạo Trì, cảnh giới của khí quỷ ký túc bên trong mai rùa bắt đầu hạ dần.
Nhờ vào trận văn phong ấn đặc thù, nó tự phong bế cảnh giới, thành công ép sức mạnh của mình xuống mức Nguyên Anh sơ kỳ.
Đồng thời, do có trận văn dung hợp, thể xác của Trường Thọ Bảo Quy đối với khí quỷ cũng dần trở nên đặc biệt. Cơ Quan Quy đã trở thành một dạng bản mệnh thể xác của nó, năng lực của Cơ Quan Quy cũng bắt đầu ngấm ngầm ảnh hưởng đến tính cách của khí quỷ.
Giống như hoàn cảnh sống có thể nhào nặn nên tính cách của một con người, sự tồn tại của Cơ Quan Quy về sau cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình định hình tính cách của khí quỷ, khiến cả hai không ngừng đồng hóa lẫn nhau...
