Chương 1296
Chương 1296: Bác dịch: Thái Hoàng! Kiếm đến! (5)【Quà giục chương, chương dài】
Đăng ngày 01/10/2026
19
"Mẹ nó chứ! Không phải bảo mời ta uống trà sao, rốt cuộc đưa ta tới cái xó xỉnh nào thế này?"
"Thu! Ra đây cho ta!"
Rất nhanh, bốn bóng người đột ngột giáng xuống bốn phương đông, tây, nam, bắc.
Họ chậm rãi tiến về phía hắn.
Định thần nhìn lại, chính là tứ đại trưởng lão Xuân, Hạ, Thu, Đông của Thanh Nguyệt Trường Ca.
"Đừng gào nữa nhóc con, ngươi tưởng bọn ta thật sự mời ngươi uống trà đấy à!"
Lâm Hằng cố giữ vẻ trấn định trong lòng. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện bốn người họ dường như chỉ là hư ảnh, bèn khó hiểu hỏi: "Các người có ý gì đây, phái một đạo hư ảnh tới, sao không dám lộ chân thân?"
"Hừ! Ngươi đã bị nhốt chết ở đây rồi, nhiệm vụ của chúng ta là giữ chân ngươi chứ không phải lấy mạng ngươi. Nếu muốn giết, bản tôn chỉ cần một chưởng là đập ngươi thành sương máu!" Thu bực bội đáp.
Lâm Hằng vẫn thắc mắc: "Nếu các người muốn bắt ta, thì việc dùng phân thân đâu có liên quan gì tất yếu?"
"Hừ! Đồ ngu, ngươi đang ở trong Huyễn Thế Trận do bọn ta bố trí, chẳng lẽ không nhận ra không gian xung quanh đang không ngừng bị ép lại sao? Chưa đầy hai nén nhang nữa, không gian sẽ co rút đến mức vừa khít một thân người."
"Đến lúc đó ngươi còn chạy đằng nào?"
"Đối với đám người kia, ngươi chính là bảo bối, không được làm trầy xước cũng chẳng thể đụng vào, nếu không bản tôn đã sớm ra tay đánh cho ngươi nửa sống nửa chết rồi."
Nghe vậy, Lâm Hằng cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nồng độ linh khí quả thực đang không ngừng tăng lên, nhưng không phải vì linh khí nhiều thêm, mà do vật chứa linh khí đang thu nhỏ lại.
Trông có vẻ đậm đặc hơn mà thôi!
Lâm Hằng không rõ bọn người Thu đang giở trò quỷ gì, nhưng nhìn dáng vẻ này, dường như đối phương thực sự sẽ không ra tay với mình.
Dù sao tuổi của mấy bà cô này cộng lại, khéo cũng gần bằng khoảng thời gian từ khi Tiên giới sụp đổ đến nay rồi.
"Các người đã làm gì Di cô nương rồi?"
"Cô ta thì ngươi không cần lo, tự khắc có người tiếp đãi chu đáo, ngươi lo cho bản thân trước đi thì hơn!" Thu hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ngay trước mặt Lâm Hằng.
Lâm Hằng lập tức cảnh giác, lùi lại vài bước.
"Đừng căng thẳng thế, tiền bối ta đây lẽ nào lại hại ngươi, có muốn làm một giao dịch với ta không?"
"Giao dịch gì?"
"Thanh Hiên Tông của các ngươi sớm muộn cũng bị diệt, còn mảnh đất Tây Châu này thì một mình Thanh Nguyệt Trường Ca bọn ta cũng chẳng nuốt trọn được, tương lai cần không ít người đại diện."
"Ngươi là một nhân tài, so với Diệp Thiên thì mạnh hơn quá nhiều, bản tôn cũng hơi tiếc nếu để ngươi phải chết. Nếu ngươi chịu quy phục, ta có thể bảo đảm tính mạng cho ngươi, thậm chí chưa biết chừng còn được Chí Tôn trọng dụng."
"Bà nghĩ ta sẽ tin lời ma quỷ này của bà sao?" Lâm Hằng chẳng thèm nghĩ ngợi, buột miệng đáp ngay.
Hắn thực sự không ngờ vào cái thời điểm then chốt này mà Thu vẫn còn chạy tới để dụ hàng mình.
"Tin hay không tùy ngươi, nhưng lời thì ta cứ phải nói cho hết. Dù sao tìm người đại diện cũng chẳng phải ý của ta, mà là ý của Tông Chủ và các vị Chí Tôn."
"Nhóc con nhà ngươi ở Đông Châu hại chết biết bao nhiêu người của y đạo, đến Bắc Châu lại tiêu diệt Cổ tộc, chưa kể còn nhổ tận gốc đám gian tế mà Ý Các hao tổn tâm tư cài cắm vào nội bộ vương triều, lại còn bày mưu tính kế khiến đội tiên phong của Chí Tôn Liên Minh phái tới Tây Châu cũng phải ngả mũ bái phục."
"Đám người đó đối với ngươi đúng là vừa yêu vừa hận, hận không thể băm vằm ngươi ra thành muôn mảnh, nhưng lại tiếc nuối ngươi là một kỳ tài hiếm thấy trên đời."
Lâm Hằng nghe xong bỗng thấy lòng nở hoa, được kẻ địch công nhận quả thực là chuyện hiếm có.
"Nghe bà nói thế, xem ra ta cũng lợi hại ra phết đấy chứ!"
Thu giật giật khóe miệng, thầm nghiến răng: Khốn kiếp, ngươi lại còn lên mặt... Đợi người bên Thiên Hành Đại Lục tới, bản tôn nhất định phải vả cho mấy cái cho hả giận.
"Tiền bối, đám người mà bà vừa nhắc đến rốt cuộc là ai?"
"Đương nhiên là người của Chí Tôn Liên Minh!"
"Thế à, có bao gồm cả Ý Các không?"
Nghe vậy, sắc mặt Thu chợt biến đổi rõ rệt, giọng điệu lạnh đi trông thấy: "Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò thôi, trước đây sư tỷ của ta từng nhắc tới, mấy chục năm sau khi Hồng Yêu Hội bị tiêu diệt mới xuất hiện Thanh Nguyệt Trường Ca, thế nên xưa nay bọn ta vẫn luôn nghi ngờ các người có dính líu đến Ý Các."
"Thu, không cần nhiều lời với hắn!" Hạ mở miệng nhắc nhở.
Có những chuyện nói được, nhưng có những chuyện tuyệt đối không thể nói.
Thu biết ý ngậm miệng, lặng lẽ lùi lại.
Lâm Hằng lại đột ngột lên tiếng: "Không phải các người muốn lôi kéo ta sao? Nói thật cho ta biết thì ta mới cân nhắc chứ!"
"Hừ! Ngươi có cân nhắc hay không chẳng liên quan gì đến bọn ta. Ngươi không thức thời thì cứ chờ chết đi!" Thu không hề mắc bẫy.
Bà ta không giống những kẻ khác, khi chưa nắm chắc phần thắng mười mươi đã vội phơi bày hết bí mật của mình ra ngoài.
Để rồi cuối cùng đối phương lật ngược tình thế, tát cho một bạt tai đau điếng.
Lâm Hằng thấy họ không mắc câu, nhất thời cũng cảm thấy khó giải quyết.
"Bên phía Di cô nương thế nào rồi nhỉ?"
"Nàng nhất định đã liệu trước tình huống này, biết rõ là hồng môn yến mà vẫn tới, rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Mong là nàng đừng chơi dao đứt tay, kẻo lại liên lụy đến cả mình."
Lâm Hằng thầm nhủ trong lòng.
...
Ở một diễn biến khác nơi cục diện đối đầu.
Khương Tĩnh Di chỉ bằng dăm ba câu đã khiến Bách Hoa Tiên Tử sụp đổ phòng tuyến tâm lý.
"Khương Tĩnh Di, sao ngươi có thể máu lạnh đến mức ấy, Đông Phương gia bọn ta đều đã bán mạng cho ngươi!"
"Nhưng bản đế cũng đãi các ngươi không tệ, là do các ngươi không tuân thủ quy củ của kẻ làm thần tử. Ta, Khương Tĩnh Di, thân là Nữ Đế của vương triều, nếu để tình cảm chi phối thì vị trí này đã chẳng đến lượt ta ngồi, cho dù đổi lại là đại ca ta thượng vị thì kết cục của các ngươi cũng chẳng khá hơn là bao."
"Biết tiến biết lui nói thì dễ, nhưng bảo kẻ đã quen hưởng lợi phải từ bỏ lợi ích thì còn khó chịu hơn giết chết bọn họ."
"Ngươi không cảm thấy bản thân quá mức độc đoán chuyên quyền sao?" Bách Hoa tức giận đến mức thân hình mềm mại khẽ run lên, nghiến răng chất vấn.
"Hừ!" Khương Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng quay người đi: "Ta độc đoán thì đã sao? Chuyện của Thiên Huyền nằm trong tay ta chứ không nằm trong tay kẻ khác. Chuyện ta muốn làm thì nhất định sẽ làm được. Những tiếng nói phản đối ban đầu rất lớn, nhưng cuối cùng đều im bặt, bởi vì bọn họ phải tự cân đo xem cái đầu trên cổ mình nặng bao nhiêu."
"Ha ha ha ha..." Bách Hoa ngửa đầu cười lớn, sau đó vỗ tay vài cái. Toàn bộ lầu các bắt đầu sụp đổ, mọi thứ xung quanh hóa thành tro bụi, trong nháy mắt đã biến thành một khung cảnh vô cùng âm u, lạnh lẽo.
Lúc này, nàng ta đang đứng ngay giữa tế đàn.
Ngay sau đó, vài luồng khí tức cường hãn tràn ra từ khoảng hư không trên đỉnh đầu, mấy đạo pháp thân bàng bạc mênh mông như từ trên trời giáng xuống.
Khoảnh khắc tiếp đất, từng đợt gợn sóng không gian dao động dữ dội, linh khí trong không khí cuộn trào thành những cơn lốc xoáy khổng lồ, khiến toàn bộ Ngũ Đoán Sơn rung chuyển long trời lở đất.
Ngay cả Lâm Hằng đang ở đầu bên kia của Huyễn Thế Trận cũng cảm nhận được luồng khí tức bạo động khủng khiếp này.
Hai chữ lập tức hiện lên trong đầu hắn — Chí Tôn!
Hơn nữa còn không chỉ có một người!
"Nữ Đế, thật là đã lâu không gặp!"
"Xem ra chúng ta tới rất đúng lúc. Hoa Tôn Chủ, vất vả cho ngươi rồi, cầm chân được nàng ta quả thực không dễ chút nào!"
Khương Tĩnh Di nhìn ba đạo hư ảnh xuất hiện sau lưng, cố ý lộ vẻ nghiêm trọng, lạnh lùng nói: "Các ngươi rốt cuộc đến đây bằng cách nào?"
"Ha ha, lão phu vốn tưởng ngươi chuyện gì cũng biết, hóa ra lại hoàn toàn không rõ thủ đoạn của chúng ta."
"Nói cho ngươi biết cũng chẳng sao, bọn ta đi qua Trường Minh Hà!"
Nghe được câu trả lời này, Khương Tĩnh Di dường như đã dự liệu từ trước, nhưng vẫn làm ra vẻ hết sức bất ngờ.
Nàng phải tỏ ra kinh ngạc một chút thì đối phương mới có cảm giác thành tựu, nếu không thì màn kịch tiếp theo biết diễn thế nào.
"Rất bất ngờ đúng không! Nơi mà người đời coi là tử địa tuyệt mật, lại không ngờ rằng Trường Minh Hà chính là một dòng sông thời gian, cũng là một dòng sông không gian. Thông qua Trường Minh Hà, có thể đi tới bất kỳ ngóc ngách nào của Tiên giới."
"Để tìm ra vị trí này của Thanh Nguyệt Trường Ca, bọn ta đã bố trí không dưới vài trăm năm, cuối cùng cũng chờ được tới ngày hôm nay."
"Hừ!" Khương Tĩnh Di cười khẽ, giọng điệu đầy vẻ khinh miệt: "Nhưng các ngươi đến đây vẫn chỉ là pháp thân, thực lực chưa tới nửa phần. Cho dù có liên thủ lại, chưa chắc đã có thể bắt được bản đế đâu nhỉ?"
"Đúng vậy! Nếu là ngươi trong thời kỳ toàn thịnh, chúng ta đương nhiên đánh không lại. Thế nhưng Cửu Cung Long Tỏa của ngươi đã dùng để giam cầm Quý Cẩn Du, điều đó đồng nghĩa với việc lúc này ngươi không thể điều động dù chỉ một chút khí vận!"
"Vậy nên ngươi chẳng khác gì những Chí Tôn tầm thường như bọn ta, bốn chọi một, ưu thế đương nhiên thuộc về ta!"
"Ha ha ha..." Lời này lập tức khiến một kẻ khác bật cười theo.
Nhưng bọn họ không hề hay biết, bốn chữ "ưu thế thuộc về ta" này, thông thường cứ ai thốt ra là kẻ đó sẽ phải chịu thiệt thòi.
Khương Tĩnh Di chậm rãi gật đầu: "Bản đế hiểu rồi, các ngươi chắc chắn rằng bản đế không dám ra tay mạnh bạo với Quý Cẩn Du trong Tiên Đảo bí cảnh, nên chỉ có thể tạm thời vây khốn hắn."
"Hắn chỉ là quân cờ được các ngươi dùng để tiêu hao khí vận của bản đế. Dùng một vị Chí Tôn làm quân cờ, các ngươi đúng là bỏ ra vốn liếng không nhỏ."
"Khương Tĩnh Di, chẳng phải ngươi luôn nghĩ mình có thể nắm giữ mọi thứ sao? Không ngờ rằng bọn ta lại bày mưu sâu đến mức này chứ gì!" Tiếng của Bách Hoa Tiên Tử truyền tới từ phía sau, Khương Tĩnh Di quay đầu lại nhìn nàng ta.
Nàng ta nói tiếp: "Ban đầu ta định bụng nếu ngươi chịu thừa nhận sự độc đoán ngang ngược và sự máu lạnh vô tình của mình, sau khi bọn họ chia chác cơ duyên trên người ngươi xong, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng, dù chỉ là làm một tỳ nữ bên cạnh ta."
"Ấy! Hoa Tôn Chủ, làm tỳ nữ thì lãng phí quá, ta thấy chi bằng cứ trực tiếp luyện thành Lô Đỉnh, giá trị của Đế Lô này bản tôn còn chẳng dám tưởng tượng nữa là."
"Lò gì cơ!?" Đúng lúc này, từ rìa tế đàn bỗng vang lên một giọng nói đầy vẻ đường đột.
Lâm Hằng từ dưới đất chui lên, chỉ thò ra nửa cái đầu, vừa nhìn thấy Khương Tĩnh Di liền lộ rõ vẻ mừng rỡ: "Di cô nương, nàng thật sự ở đây à!"
Bách Hoa Tiên Tử nhìn Lâm Hằng bò ra như một con chuột chũi, cả người trực tiếp ngây ra như phỗng.
"Ngươi... Sao ngươi lại qua được đây?"
"Hừ! Mấy con bọ Huyễn Thế Trận, cái thứ trận pháp rác rưởi ấy mà cũng đòi cản đường Lâm Hằng ta sao?"
"Di cô nương đừng sợ, có ta tới giúp nàng đây!" Lâm Hằng nghênh ngang bước tới bên cạnh Khương Tĩnh Di, hoàn toàn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ba đạo hư ảnh Chí Tôn ngơ ngác nhìn nhau, không phải vì sợ hãi, mà là chưa từng lường trước sẽ xuất hiện một màn kịch hoang đường như thế này.
Một con kiến hôi cảnh giới Hóa Thần Kỳ, lại dám la lối đòi giúp Nữ Đế một tay?
Rốt cuộc là hắn có chỗ dựa, hay đơn thuần chỉ là kẻ thiếu não?
Chắc không đến mức thiếu não đâu nhỉ, nếu thiếu não thì làm sao leo lên được ghế Minh chủ Tiên Minh, làm sao có thể tính kế bọn họ thảm hại đến mức ấy được?
Chỉ là không rõ sự tự tin của tiểu tử này bắt nguồn từ đâu.
"Đây chính là minh chủ của Tiên Minh sao, quả không hổ là nhân trung long phượng... Kiến cỏ dám dòm trời, bản tôn coi như đã được mở mang tầm mắt."
"Đúng vậy, người trẻ tuổi có khí phách như ngươi quả thực hiếm thấy. Chi bằng bỏ tối theo sáng đi theo bọn ta, những gì Nữ đế cho ngươi được, bọn ta cũng cho được, việc gì phải bán mạng cho ả?"
Lâm Hằng do dự chốc lát rồi lên tiếng: "Lâm Hằng ta phiêu bạt nửa đời, chỉ hận chưa gặp minh chủ. Nếu có cơ hội báo ân, há lại không thể dốc lòng đền đáp!"
"Ồ? Ngươi thật sự bằng lòng quy phục?"
"Các ngươi đừng tin lời ma quỷ của tiểu tử này!" Bách Hoa tiên tử vội vàng lên tiếng.
Là người bản địa của Thiên Huyền Đại Lục, nàng đã sớm âm thầm để ý tới Lâm Hằng. Thằng nhóc này mồm mép tép nhảy, chẳng đứng đắn chút nào, trông mong hắn quỳ xuống làm chó thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày.
"Kìa! Hoa tôn chủ, ta tin rằng những kẻ thông minh trên cõi đời này đều biết thức thời!"
Hư ảnh sao lại không nhận ra Lâm Hằng đang nói mỉa. Bọn họ ngỡ rằng Lâm Hằng đã biết thân phận thật sự của Khương Tĩnh Di, nên cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền nhằm chọc tức nàng mà thôi.
Dù sao thì có ai chịu nổi cảnh bị người ta công khai đào góc tường ngay trước mắt.
"Chính thế, ả Nữ đế kia hồi ở Đỉnh Dương năm lần bảy lượt muốn biến ta thành thái giám. Loại thống trị nhờ nịnh nọt tâng bốc mà leo lên được như ả, ta đã sớm ngứa mắt rồi."
"Không phải các ngươi muốn tìm người đại diện sao? Cướp phắt cái ngôi hoàng đế của ả xuống trao cho ta... Ta nhận!"
Lời vừa dứt, mấy người lập tức ngây như phỗng. Nữ đế đang đứng ngay bên cạnh, tiểu tử nhà ngươi dám nói toẹt ra trơ trẽn đến thế sao?
Chẳng lẽ hắn đã sớm ôm dã tâm mưu phản?
"Cứ chờ đó cho ta, đồ thích làm màu!!"
Nét mặt trong tâm trí Khương Tĩnh Di đã méo mó dữ tợn. Nàng cảm thấy không thể để hắn tiếp tục bêu xấu thêm nữa, liền vung tay tát một chưởng đánh ngất đối phương.
Sau đó, nàng rút túi càn khôn thu thẳng hắn vào trong.
"Bớt nói nhảm đi. Đông Phương Thanh Hà, ngươi đã mê muội không tỉnh, hôm nay bản đế sẽ chém ngươi tại đây, chấm dứt hoàn toàn ân oán hồng trần của Đông Phương gia!"
Dứt lời, tại Đỉnh Dương thuộc Đông Châu, hoàng lăng bỗng nhiên rung chuyển dữ dội.
Thanh đế kiếm phủ bụi bấy lâu tựa như vượt qua thời không lao tới, ngang nhiên xé toạc ranh giới ngăn cách hai châu Đông - Tây.
Trong chớp mắt, phía trên Ngũ Đoán Sơn ngưng tụ thành một bóng kiếm hư ảo rộng tới ngàn trượng, uy thế kinh thiên động địa.
"Thái Hoàng! Kiếm lại!"
