Chương 1297
Chương 1297: Bác dịch: Chí Tôn chiến (6)
Đăng ngày 01/10/2026
19
Giọng nói của Khương Tĩnh Di tựa sấm sét chín tầng trời, chấn động khiến cả Ngũ Đoán Sơn run rẩy.
Đế kiếm Thái Hoàng vốn nên bị bụi phong kín nơi hoàng lăng Đỉnh Dương, nay nhận được lời triệu hoán, vượt qua vạn dặm giữa hai đại châu bay thẳng tới đỉnh Ngũ Đoán Sơn, hệt như năm xưa Trần Trường Cầm gọi cổ cầm Thính Phong đến địa phủ.
Cổ cầm Thính Phong là bản mệnh khí của Trần Trường Cầm, cùng chung sinh tử!
Người chết thì khí hồn tiêu tan!
Thái Hoàng Kiếm chính là con bài tẩy của Khương Tĩnh Di.
Kiếm ảnh phượng hoàng ngưng tụ thành thực thể, thân kiếm tỏa ra luồng sáng chói lọi, kiếm khí tung hoành ngang dọc, ngỡ như muốn xé toạc cả đất trời.
Nơi Giang Long thuộc Đông Châu, một nam tử uy nghiêm đang bế quan bỗng dưng mở mắt.
Dường như cảm ứng được điều gì, hắn nhìn về phương Tây xa xôi.
"Đế kiếm Thái Hoàng... Ngươi cũng có ngày bị ép tới mức này sao?"
Ngoài hắn ra, mấy vị cự đầu cổ xưa ẩn thế tại Đông Châu cũng không khỏi kinh thán xen lẫn nghi hoặc.
"Họa loạn ở Tây Châu, lại có thể ép vị kia phải ra tay!"
"Quả nhiên nàng không ở Đông Châu, Nữ đế vẫn cứ là Nữ đế!"
"Lần trước tế ra Cổ Long Kiếm là lúc chém chết chí tôn, chẳng biết lần này tế Thái Hoàng ra sẽ trảm được mấy người!"
"..."
Sắc mặt Đông Phương Thanh Hà biến đổi đột ngột. Từng là tâm phúc của Khương Tĩnh Di, nàng ta đương nhiên biết đối phương từ thuở nhỏ đã vào sâu trong hoàng lăng rèn giũa bản mệnh đế kiếm.
Bấy lâu nay chưa từng có tin đồn Nữ đế luyện thành bản mệnh kiếm, nhưng nàng ta quá rõ... Với thiên phú của Khương Tĩnh Di, đúc thành một thanh đế kiếm chỉ là chuyện sớm muộn.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ... Nàng ta không ngờ Khương Tĩnh Di vừa ra tay đã hao tổn lượng lớn chân nguyên để triệu hoán đế kiếm Thái Hoàng tới.
Nói một cách dễ hiểu, hành động này có khác gì vác thần khí cấp tối đa đi càn quét tân thủ thôn?
Tuy bọn họ chẳng phải tay mơ, nhưng có ai vừa mở màn đã tung sạch bài tẩy ra như thế?
Chơi bài vừa vào đã ném bốn con Hai kèm đôi Vương hay sao?
Vậy thì chỉ có một khả năng: đế kiếm Thái Hoàng trong mắt Khương Tĩnh Di chưa phải con bài lớn nhất, nàng vẫn còn hậu chiêu!
Tất nhiên cũng có thể nàng chỉ đang phô trương thanh thế. Giữa lúc sinh tử chỉ trong chớp mắt, đối phương không rảnh suy nghĩ nhiều, song áp lực đè nặng lên vai là điều chắc chắn.
Khương Tĩnh Di nắm chặt Thái Hoàng Kiếm khẽ vung lên, kiếm khí lập tức trút xuống như triều dâng, quét sạch cả tế đàn.
Đông Phương Thanh Hà dốc sức chống đỡ, tế ra một vật tựa như tấm khiên, nhưng vẫn bị kình lực phản chấn đẩy lùi mấy chục thước.
Tu vi hiện tại của nàng ta ở mức Đại Thừa sơ kỳ, còn Khương Tĩnh Di đã đạt tới hậu kỳ.
Khoảng cách tuy có, song dù sao cũng cùng một đại cảnh giới, chưa đến mức bị nghiền ép hoàn toàn.
"Thái Hoàng Kiếm! Quả nhiên danh bất hư truyền!" Một hư ảnh chí tôn mở miệng tán thán, trong mắt thoáng hiện vẻ ngưng trọng, "Nhưng giờ đã vội để lộ bài tẩy, ngươi cho rằng có thể dễ dàng trấn sát bốn người bọn ta sao? E là quá ngông cuồng rồi đấy!"
"Ngông cuồng?" Khương Tĩnh Di cười khẩy, mũi kiếm khẽ rung lên. Một đạo kim quang kiếm khí lập tức xé toạc hư không, lao thẳng về phía hư ảnh chí tôn đối diện.
Kiếm khí đi qua đâu, không gian từng tấc sụp đổ tới đó, ngay cả không khí cũng bị chém vụn thành từng mảnh.
Hư ảnh chí tôn nọ thấy thế vội vàng vận chuyển pháp lực, ngưng tụ ra một tấm khiên ánh sáng khổng lồ để phòng ngự.
Thế nhưng, đạo kiếm khí hoàng kim chỉ giáng một đòn đã đánh tấm khiên tan nát, dư uy không hề giảm bớt, tiếp tục lao thẳng vào bản thể hư ảnh.
Hư ảnh thấy tình hình không ổn, đành phải thi triển bí thuật hóa thành một vệt lưu quang vội vã né tránh.
Đòn đánh ấy khiến ba hư ảnh chí tôn đồng loạt biến sắc.
Pháp thân hiện giờ của bọn họ chỉ có nửa phần thực lực, nhưng không có nghĩa là tụt xuống dưới Đại Thừa Kỳ.
Thái Hoàng Kiếm của Khương Tĩnh Di lại bá đạo đến mức chỉ một kích suýt nữa đã đánh bọn họ trọng thương.
"Bản đế nhớ ngươi. Đinh Nhạc Thành, năm đó ngươi cùng hai kẻ khác xâm phạm Thiên Huyền, kết quả bị phụ hoàng ta đánh cho vứt cả bảo vật tháo chạy. Nếu không nhờ Khí Vận Tỏa khốn trụ Tiền Tĩnh Uyên, tạo cơ hội cho hai kẻ các ngươi trốn thoát, thì các ngươi đã sớm thành nắm xương tàn trong mồ rồi!" Khương Tĩnh Di nhìn hư ảnh nọ mỉa mai một câu.
Nghe vậy, sắc mặt lão giả mặc phong bào lập tức sa sầm, hiện rõ vẻ âm hiểm.
Hắn không ngờ Khương Tĩnh Di lại nhìn thấu thân phận của mình!
Đúng vậy, năm xưa hắn chính là một trong ba vị chí tôn chạy tới Thiên Huyền Đại Lục gây chuyện. Khi ấy cả ba gióng trống khua chiêng, ngỡ rằng Văn Đế là quả hồng mềm dễ bắt nạt.
Ai ngờ vừa đặt chân vào lãnh thổ Thiên Huyền Đại Lục, ngay trên địa bàn Đông Châu, bọn họ đã bị bốn vị chí tôn đột ngột xuất hiện vây đánh tơi bời.
Rốt cuộc vì quân ít không địch nổi quân nhiều, một người trong số họ đã vẫn lạc.
Nếu không phải khí vận mạch hoàng tộc quá mức nghịch thiên, chỉ dựa vào Khí Vận Tỏa đã vây khốn được một vị chí tôn, thì ai có thể đánh lại bọn họ?
Trên thực tế, cây Cửu Huyễn Càn Khôn Phiến trong tay Mục Lê vốn là đồ của hắn.
Chỉ là Đinh Nhạc Thành xưa nay không chịu thừa nhận!
Bị người ta đánh cho chạy trối chết đã đủ mất mặt, nếu truyền ra ngoài chuyện ngay cả pháp khí cũng làm rơi mất, thì cái mặt già này còn biết giấu vào đâu?!
Thế nên hắn mới cắn chết một mực nói rằng cây quạt Càn Khôn rơi ra từ tay vị chí tôn đã ngã xuống kia, hoàn toàn không liên quan gì đến mình.
"Các vị đạo hữu, đừng giấu bài nữa, chậm trễ ắt sinh biến, mau chóng trấn áp Nữ đế!!"
"Đem toàn bộ cơ duyên trên người nàng chia nhau!"
Ba đạo hư ảnh nhìn nhau từ xa, rồi đồng loạt lao ra ba hướng khác nhau, đứng ở các vị trí riêng biệt trên tế đàn.
Rõ ràng, tế đàn này cũng là sát chiêu mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước.
Đông Phương Thanh Hà giơ khiên tròn, tay phải cầm Lưu Ly Tiên xông tới, lao vào huyết chiến với Khương Tĩnh Di.
Khương Tĩnh Di không để lộ chút sơ hở nào, lùi lại hai bước, bắt đầu giữ thế nửa phòng thủ.
Nhưng thế công của nàng vẫn sắc bén vô cùng.
Lúc này, Lâm Hằng đang bị nhốt trong túi Càn Khôn lại hoang mang tột độ.
Trước mắt tối đen như mực, theo từng bước di chuyển của Khương Tĩnh Di, không gian nơi hắn đang ở cũng đảo lộn chao đảo.
Hắn ôm cái đầu hơi váng vất, tự hỏi có phải nàng đã tống giam mình vào đây rồi không?
Hư ảnh thứ nhất bắt đầu kết ấn, miệng niệm một tràng chú văn cổ xưa. Ngay tức khắc, trên bầu trời ngưng tụ ra một vầng thái dương hoàng kim khổng lồ, tỏa ra ánh sáng rực lửa thiêu đốt.
Hư ảnh thứ hai vung hai tay, vô số mảnh băng tinh từ trên trời rơi xuống, bao phủ toàn bộ tế đàn trong một màn hàn băng lạnh giá.
Hư ảnh thứ ba thì ngồi xếp bằng, quanh thân lượn lờ tia điện, vô số tia sét đan xen bên cạnh hắn, tạo thành một tấm lưới lôi điện khổng lồ.
Ba luồng sức mạnh khủng khiếp hội tụ ngay phía trên tế đàn, tạo nên một vòng xoáy năng lượng đáng sợ.
Trong vòng xoáy, hơi nóng rực từ mặt trời vàng kim, cái lạnh thấu xương của hàn băng, cùng vẻ cuồng bạo của sấm sét va chạm kịch liệt vào nhau, bùng nổ từng đợt tiếng gầm rúng động đất trời.
Ánh mắt Khương Tĩnh Di thoáng qua vẻ nghiêm nghị, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.
Thái Hoàng Kiếm múa lượn trong tay nàng, tức thì cuộn lên từng đợt sóng kiếm vàng kim, bao trùm toàn bộ tế đàn.
Sóng kiếm lướt qua đâu, linh khí nơi đó hỗn loạn điên cuồng, vết nứt không gian liên tục mở ra, tựa như cả thế giới đang sụp đổ dưới lưỡi kiếm của nàng.
Khương Tĩnh Di vẫn đứng sừng sững không chút dao động, cổ tay khẽ xoay, một luồng kiếm quang vàng rực xé gió lao thẳng lên trời, đâm thẳng vào tâm chấn của vòng xoáy năng lượng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc kiếm quang sắp chạm tới trung tâm vòng xoáy, một lực hút kinh hoàng bỗng nhiên bùng phát, nuốt trọn cả luồng kiếm quang vào trong.
Tiếp đó, vòng xoáy bắt đầu điên cuồng xoay tròn, phình to lên gấp mười lần, trăm lần, rồi ngàn lần, hệt như một hố đen khổng lồ nuốt chửng mọi thứ dưới vòm trời.
Khương Tĩnh Di thấy vậy, đáy lòng không khỏi chấn kinh.
Tổ hợp thần thông sao?
Ba kẻ này bố cục suốt mấy trăm năm, dung hợp đạo nguyên của bản thân lại với nhau chỉ để đối phó với nàng?
Khái niệm tổ hợp thần thông quá mức mơ hồ, thứ mà ba kẻ này hợp lực tạo ra lúc này trông giống bạn sinh thần kỹ hơn.
Bạn sinh thần kỹ đòi hỏi mỗi người đều phải trả giá, cùng chịu thương tích, cùng chịu diệt vong.
Có thể nói là một người vinh thì cùng vinh, một người tổn thì cùng tổn.
Thông thường chỉ có đạo lữ hoặc người thân ruột thịt mới nghĩ tới việc luyện thứ này.
Nàng thực sự không ngờ ba tên chí tôn già nua này liên thủ lại có thể làm tới mức này, bọn chúng không sợ giữa chừng sẽ có kẻ phản bội hay sao?
Có lẽ bọn chúng quá cố chấp với việc bắt sống Khương Tĩnh Di!
Dù sao trong mắt bọn chúng, chỉ cần tóm được Khương Tĩnh Di thì cũng đồng nghĩa với việc đoạt được cả giang sơn của Khương Thị Vương Triều.
Đúng lúc này, giữa trung tâm vòng xoáy lại bùng lên một vầng hào quang chói mắt, ngay sau đó, ba luồng sức mạnh tách ra, chia nhau đánh thẳng về phía Khương Tĩnh Di.
Khương Tĩnh Di thấy thế vội vàng vận chuyển chân nguyên, Thái Hoàng Kiếm trong tay không ngừng biến ảo, kiếm quang vàng rực tuôn trào như nước chảy, chém vỡ bầu trời thành mấy lỗ thủng hư vô.
Thế nhưng, vẻ mặt nàng lại càng lúc càng ngưng trọng, bởi nàng cảm nhận được nguồn sức mạnh của ba luồng kình lực này không đơn thuần đến từ đám người Đinh Nhạc Thành, mà là được ghép nối với Trường Minh Hà.
Trường Minh Hà là dòng sông thời gian, cũng là dòng sông không gian. Ba kẻ Đinh Nhạc Thành từ đầu đến giờ đều chỉ xuất hiện bằng pháp thân, tại sao chân thân lại không giáng lâm?
Là bọn chúng không thể giáng lâm sao?
Giữa lúc nàng đang dốc toàn lực đối phó với sự công kích của ba luồng sức mạnh, Đông Phương Thanh Hà bất chợt từ một bên đánh lén.
Trong tay nàng ta ngưng tụ ra một lưỡi đao ánh sáng màu thanh bích khổng lồ, chém thẳng vào sau lưng Khương Tĩnh Di.
Khương Tĩnh Di tuy đã sớm đề phòng, nhưng lúc này đang bị ba luồng sức mạnh cuốn lấy, hướng né tránh duy nhất chỉ có thể là vọt lên cao. Nàng nâng tay điểm nhẹ, lập tức ngưng tụ ra một tấm khiên ánh sáng đỏ rực.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lực hút ngược từ vòng xoáy trên đỉnh đầu nàng đột ngột tăng vọt, tựa như vô số xiềng xích đại đạo giáng xuống, trực tiếp nuốt trọn nàng vào trong.
