Chương 10
Chương 10: Tổng hợp tin tức Tấn quốc 02
Đăng ngày 06/10/2026
19
[Bản tin Xuân Thu Tân Văn Xã] Tấn Văn Công tiếp thu mưu kế của Hồ Yển, mượn thủ cấp của Điền Hiệt để làm sáng tỏ pháp độ, trở thành bá chủ thời Xuân Thu.
Tấn Văn Công vừa lên làm tổng thống liền hỏi Hồ Yển: "Năm nào ta cũng nâng cao phúc lợi cho nhân viên chính phủ, phát rượu thịt làm tiền thưởng cuối năm; ta đem toàn bộ thịt bò chia cho bách tính cả nước; lấy hết vải vóc sản xuất trong một năm may cho binh sĩ mặc. Làm như vậy đã đủ khiến nhân dân liều mạng tác chiến chưa?"
Hồ Yển bảo không được.
Văn Công hỏi: "Vậy làm thế nào mới đủ khiến dân chúng dốc sức tác chiến?"
Hồ Yển đáp: "Phải khiến họ không thể không đánh."
Văn Công hỏi làm sao để dân chúng không thể không đánh? Hồ Yển nói cần phải thưởng phạt phân minh, giữ đúng chữ tín, trừng phạt thật quả quyết, hình phạt có thể thi hành ngay trên người thân cận nhất của mình, không dung tha thân thích hay bậc quyền quý.
Văn Công rất hài lòng với câu trả lời của Hồ Yển, hết lời khen ngợi.
Theo tin đưa, ngày thứ hai sau khi thỉnh giáo Hồ Yển, Văn Công hạ lệnh cho nhân viên cơ quan trung ương tập trung ở Bồ Lục săn bắn, ai đến muộn sẽ xử tội theo quân pháp. Kết quả, chủ nhiệm văn phòng của Văn Công là Điền Hiệt đến muộn, bộ trưởng tư pháp thỉnh cầu trị tội, Văn Công gạt nước mắt hạ lệnh: "Hành hình đi!"
Đao phủ đem Điền Hiệt ra chém ngang lưng, bêu xác trước bách tính để thị uy sự nghiêm minh của luật pháp. Bách tính đều kinh sợ, ai nấy đều run rẩy trước uy nghiêm của pháp luật.
Tấn Văn Công thấy dân chúng đã có thể tác chiến, liền dấy binh thảo phạt nước Nguyên, đánh hạ nước Nguyên, lại đánh bại nước Vệ, đồng thời đặt ra điều khoản bá vương, cưỡng chế bờ ruộng nước Vệ đều phải đổi sang hướng đông tây.
[Diễn đàn quốc tế]
Chính phủ nước Tấn long trọng tổ chức đại hội tuyên dương, Tấn Văn Công trao giải cho các cá nhân có công trong đoàn lưu vong, Giới Tử Thôi thà chết không nhận
[Bản tin Xuân Thu Tân Văn Xã] Sáng ngày 7, chính phủ trung ương nước Tấn long trọng tổ chức đại hội biểu dương công thần trong đoàn lưu vong của Trùng Nhĩ tại thủ đô Khúc Ốc. Tổng thống Tấn kiêm tổng tư lệnh quân đội nhân dân Tấn Trùng Nhĩ tham dự và phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Tấn Loan Chi chủ trì hội nghị, bọn Triệu Thôi, Tiên Chẩn cùng có mặt.
Sáng ngày 7, đại lễ đường trung ương Tấn ngập tràn không khí trang trọng và nhiệt liệt. Đúng 10 giờ, đại hội biểu dương công thần trong đoàn lưu vong của Trùng Nhĩ chính thức bắt đầu, toàn thể đứng dậy hát quốc ca. Đồng chí phụ trách Bộ Quốc phòng tuyên đọc "Quyết định của chính phủ trung ương về việc khen thưởng các cá nhân tiên tiến trong đoàn lưu vong của Trùng Nhĩ" (toàn văn phát riêng). Tiếp đó, hội nghị tiến hành trao giải cho các cá nhân tiên tiến.
Tình hình nhận giải như sau: Triệu Thôi, Hồ Yển, Hồ Mao, Tiên Chẩn, Tư Thần đạt giải nhất; Loan Chi, Sĩ Hội đạt giải nhì; Khích Bộ Dương, Hàn Giản đạt giải ba; Hồ Thúc nhận giải khuyến khích.
Khi những người đoạt giải bước lên bục nhận thưởng, hội trường vang lên từng tràng pháo tay bày tỏ lòng kính trọng đối với họ.
Lễ trao giải kết thúc, Tấn Văn Công có bài phát biểu quan trọng. Hắn chỉ ra rằng, người dùng nhân nghĩa dẫn dắt hắn, dùng đạo đức chuẩn mực uốn nắn hắn, người đó sẽ nhận giải thưởng hạng nhất. Người dùng việc thiện phò tá hắn, giúp hắn thành tựu đại nghiệp, người đó sẽ nhận giải thưởng hạng nhì. Người xông pha trận mạc liều chết, lập nên chiến công hiển hách, người đó sẽ nhận giải thưởng hạng ba. Người chỉ biết đem sức phụng sự hắn mà không thể sửa chữa sai lầm cho hắn, chỉ có thể trao giải khuyến khích.
Các đại biểu dự hội nghị nhất trí cho rằng lời của Tấn Văn Công vô cùng sâu sắc, Văn Công hết sức thánh minh.
Các đồng chí phụ trách cơ quan trực thuộc trung ương cùng 1.000 đại biểu các giới đã tham dự đại hội, đại sứ các nước thường trú tại Tấn dự thính đại hội.
Sau hội nghị, phóng viên phỏng vấn một số người đoạt giải, họ cho biết ngài Trùng Nhĩ sau khi trở thành tổng thống nước Tấn vẫn biết ơn báo đáp, trọng tình trọng nghĩa, là một người rất tốt, làm cách mạng thì phải đi theo một người như vậy.
Được biết, Giới Tử Thôi tính tình cô trực khảng khái, trước đó đã tuyên bố từ chối mọi ban thưởng, do đó lần này hắn không có tên trong danh sách nhận giải. Phóng viên tìm cách liên lạc với Giới Tử Thôi, hỏi nguyên nhân hắn từ chối nhận thưởng, hắn nói mệnh vua do trời định, Tấn Văn Công về nước làm vua thực chất là thiên ý, là nhờ trời phù hộ mới được làm vua, thế nhưng một số kẻ đi theo năm xưa lại nhận đó là công lao của mình, cướp công trời làm công mình là việc đáng hổ thẹn. Hắn cho rằng hành vi trung quân phải xuất phát từ tự nhiên, không thể mang tính vụ lợi. Trung thành với vua vì phần thưởng thì động cơ đã không còn thuần khiết. Giới Tử Thôi coi việc nhận thưởng là điều sỉ nhục, đồng thời châm biếm, khinh bỉ tột cùng hành vi chủ động đòi thưởng của Hồ Yển và Hồ Thúc. Giới Tử Thôi tuyên bố không muốn cùng làm việc với những kẻ theo chủ nghĩa công lợi, quyết định từ quan về ở ẩn.
[Bản tin Tề Tân Xã] Giới Tử Thôi lập căn cứ quy ẩn tại Miên Sơn, bị Tấn Văn Công phóng hỏa đốt núi.
Miên Sơn núi non trùng điệp, tầng tầng xanh biếc, suối trong róc rách quanh ghềnh đá, non kỳ nước biếc, hang sâu đường hiểm, là ngọn núi linh thiêng tú lệ hiếm thấy của nước Tấn. Mỗi sớm mỗi chiều, trên núi mây mù lượn lờ như chốn bồng lai, thật là nơi tuyệt hảo để dựng lều ẩn cư.
Giới Tử Thôi cõng mẹ già vào Miên Sơn, trở thành một ẩn sĩ.
Phẩm đức làm cách mạng không màng báo đáp của Giới Tử Thôi khiến nhiều người cảm động. Tùy tùng của hắn thương xót, bèn đến kinh thành treo một dải lụa trước cửa cung điện, vải trắng mực đen, đề rằng: Rồng muốn lên trời, năm con rắn phò tá. Rồng đã bay lên mây xanh, bốn con rắn đều có chỗ an thân, riêng một con rắn ngậm đắng nuốt cay, chẳng tìm thấy nơi chốn về.
Tấn Văn Công xuống cơ sở khảo sát, khi xe chuyên dụng chạy ra khỏi phủ tổng thống, hắn nhìn thấy dân chúng đi khiếu kiện, biết họ kêu oan bất bình cho Giới Tử Thôi. Hắn nhớ lại những điều tốt Giới Tử Thôi từng làm cho mình, lòng đầy hổ thẹn. Khi Trùng Nhĩ lưu vong ở nước ngoài, Giới Tử Thôi theo hầu 19 năm, dầm mưa dãi gió, nếm đủ gian truân, một lòng trung thành. Người am hiểu nội tình kể rằng, năm nọ Trùng Nhĩ trốn sang nước Vệ, một tùy tùng tên Đầu Tu trộm sạch lương thực của Trùng Nhĩ rồi trốn vào rừng sâu. Trùng Nhĩ cạn lương, đói khát khôn cùng bèn ngửa tay xin ăn một lão nông phu, chẳng những không xin được cơm mà còn bị nông phu lấy đất giả làm cơm trêu chọc một phen. Về sau Trùng Nhĩ đói lả ngất đi, để Trùng Nhĩ sống sót, Giới Tử Thôi ở trong hẻm núi Ngũ Lộc nước Vệ đã lén cắt một miếng thịt trên đùi mình, bỏ thêm ít rau dại nấu thành bát canh thịt cho Trùng Nhĩ ăn. Thịt đùi của Giới Tử Thôi không được tươi, nhưng tay nghề nấu nướng của Giới Tử Thôi không tệ, nên Trùng Nhĩ ăn vẫn thấy ngon lành. Đến khi Trùng Nhĩ ăn xong biết đó là thịt đùi của Giới Tử Thôi, vô cùng cảm động, tuyên bố một mai làm vua nhất định sẽ đền đáp Giới Tử Thôi.
Trùng Nhĩ bước xuống xe chuyên dụng, cùng các đồng chí phụ trách cục tiếp dân bước tới an ủi dân chúng khiếu kiện, cam kết sẽ lập tức khao thưởng Giới Tử Thôi, phái người đi tìm hắn, nhưng hắn đã rời đi từ lâu. Người ta bèn tìm những nơi hắn có thể nương náu, sau nghe nói Giới Tử Thôi trốn vào Miên Sơn. Tấn Văn Công bèn hạ lệnh cho toàn bộ lực lượng cảnh sát vũ trang, cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt tìm kiếm nhân lực truy lùng Giới Tử Thôi. Tuy nhiên tìm kiếm suốt mấy ngày liền không thấy bóng dáng Giới Tử Thôi đâu, người tìm kiếm gọi vang khắp núi rừng, chỉ nghe tiếng vọng từ hang sâu.
Trùng Nhĩ nghe người ta nói, kẻ trốn dưới nước thì tháo nước, kẻ trốn trên núi thì châm lửa. Trùng Nhĩ nghĩ bụng, quan mới nhậm chức thường đốt ba đống lửa, chi bằng mượn ngọn lửa này đốt Miên Sơn, ép Giới Tử Thôi phải xuống núi nhận thưởng. Được biết, Tấn Văn Công hạ lệnh đốt núi từ ba mặt, chừa lại một mặt cho Giới Tử Thôi xuống núi. Bấy giờ đang tiết trọng xuân, khí trời ấm áp khô ráo, gió lộng lửa dữ, lửa cháy lan hàng trăm dặm, thiêu rụi ba ngày ba đêm.
Trùng Nhĩ đã đánh giá quá thấp quyết tâm của Giới Tử Thôi. Trận đại hỏa hoạn nơi rừng núi xua đuổi muông thú chạy hết xuống núi, lông của chúng bị thiêu sạch chỉ đành chạy lông nhông. Thế nhưng trong đoàn quân trần như nhộng ấy lại không hề có Giới Tử Thôi. Về sau có người phát hiện thi cốt của Giới Tử Thôi và mẹ hắn dưới gốc liễu cháy đen, mới biết Giới Tử Thôi ôm cây mà chết. Truyền thông nước Tấn bình luận rằng, núi Thái Sơn chẳng phải bỗng dưng mà đắp nên, Giới Tử Thôi cũng chẳng thể nào lay chuyển.
[Bản tin Tề Tân Xã] Giới Tử Thôi viết huyết thư cảnh tỉnh Tấn Văn Công.
Giới Tử Thôi bị lửa núi thiêu chết, Tấn Văn Công trông thấy thi thể Giới Tử Thôi liền sụp lạy khóc than một hồi, sau đó chuẩn bị an táng di thể thì phát hiện sau lưng bịt lấy một hốc cây liễu, bên trong có một bức huyết thư, trên đó viết: Cắt thịt dâng chúa trọn lòng son, chỉ mong chúa công mãi sáng suốt. Làm ma dưới liễu chẳng gặp nhau, còn hơn bên chúa làm gián thần. Nếu như chúa công còn nhớ đến, mỗi khi nhớ ta hãy tự soi. Thần nơi chín suối lòng thanh thản, chăm lo chính sự mãi công minh.
Tấn Văn Công giấu bức huyết thư vào tay áo, rồi đem Giới Tử Thôi cùng mẹ hắn chia ra an táng dưới gốc liễu lớn cháy sém kia.
Tấn Văn Công đau đớn khôn cùng, chặt lấy một đoạn thân cây liễu mà Giới Tử Thôi ôm trước khi chết đem về nhà đẽo thành một đôi guốc mộc, ngày ngày nhìn nó mà than thở: "Đau lòng thay, túc hạ!" Từ đó, hai chữ "túc hạ" trở thành một danh xưng tôn kính lưu truyền rộng rãi, trở thành từ ngữ thịnh hành trong giao tiếp xã hội nước Tấn.
[Bản tin Lộ Đầu Xã] Trận hỏa hoạn thiêu ra một Tết Hàn thực.
Để tưởng nhớ Giới Tử Thôi, Tấn Văn Công hạ lệnh đổi tên Miên Sơn thành Giới Sơn, yêu cầu chính quyền địa phương phong tỏa núi trồng rừng, xây miếu thờ phụng, đồng thời đổi tên ngôi làng Giới Tử Thôi đi vào núi thành làng họ Giới. Đồng thời, để biểu dương tinh thần xả thân vì đại nghĩa của Giới Tử Thôi, Tấn Văn Công còn hạ lệnh lấy ngày mồng năm tháng ba, ngày Giới Tử Thôi bị thiêu, làm ngày cấm lửa, quy định hằng năm vào ngày này cấm nhóm lửa, nhà nhà chỉ được ăn đồ nguội lạnh. Truyền thông nước Tấn đưa tin, Tết Hàn thực là một ngày tết được thiêu ra từ một trận hỏa hoạn lớn, chính là ngày lễ tạ ơn.
Giới quan sát chỉ ra rằng, Giới Tử Thôi là người đầu tiên trong lịch sử được lấy tên đặt cho ngọn núi, đặt cho huyện, đặt cho làng, đặt cho ngày tết và dựng miếu phụng thờ để đời đời ghi nhớ.
[Bản tin Tề Tân Xã] Tết Hàn thực năm nay vừa qua được hai ngày, Tấn Văn Công dẫn theo các nhân viên văn phòng tổng thống, mặc thường phục đi bộ lên Giới Sơn tế bái Giới Tử Thôi.
Khi Tấn Văn Công đến trước phần mộ thì phát hiện cây liễu già bị thiêu cháy năm ngoái nay đã sống lại, ngàn cành xanh biếc phất phơ trong gió. Tấn Văn Công nhìn cây liễu già khô héo gặp mùa xuân sống dậy, như thể gặp lại Giới Tử Thôi, hắn cung kính bước tới, cẩn thận bẻ một nhánh liễu rồi kết thành vòng đội lên đầu. Lễ viếng mộ kết thúc, Tấn Văn Công ban tên cho cây liễu già sống lại là Liễu Thanh Minh, lấy ngày viếng mộ này làm Tết Thanh minh. Từ đó về sau, Tết Thanh minh trở thành ngày tết phong tục dân gian mang quy mô toàn quốc duy nhất trong số hai mươi tư tiết khí.
Do Tấn là nước lớn, Tấn Văn Công lại là bá chủ một thời, sức ảnh hưởng văn hóa vô cùng to lớn, nên Tết Hàn thực và Tết Thanh minh do hắn định ra nhanh chóng lan rộng sang nhiều quốc gia khác.
[Đường dây quốc tế]
Người chơi trò chơi nhận bằng khen của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
[Bản tin Đại Mộng Xã] Những năm gần đây, trong mạng diện rộng quân sự rộ lên trò chơi giết chóc, đây là một trò chơi trực tuyến nhiều người tham gia, lượng người chơi vô cùng đông đảo. Cấp bậc của trò chơi giết chóc này phân định từ thấp đến cao gồm: cấp chuột, cấp mèo, cấp sói, cấp hổ. Rất nhiều người chơi vô cùng hứng thú với trò chơi này, họ không ngừng cày cấp, gắng sức vượt ải, người chơi giỏi có thể đạt thành tích vượt mấy chục ải một lần, chẳng hạn như những người chơi Tề Hoàn công, Trịnh Trang công từng giành được thành tích như vậy, nhờ đó hệ thống trang bị và hệ thống thú cưỡi của họ liên tục thăng cấp, tiền vàng cũng tăng thêm nhiều, cấp bậc từ cấp chuột nhảy vọt lên cấp hổ. Những người chơi kém cỏi thì sẽ mất sạch tiền vàng và trang bị.
Trò chơi này mang sức hút ma mị khó cưỡng, rất nhiều người chơi chìm đắm trong đó, có kẻ thậm chí trực tuyến hàng trăm giờ liền, gây ra ảnh hưởng xấu cho xã hội Đại Chu. Bất đắc dĩ, ban quản lý trò chơi là Chu vương thất đã đặc biệt thiết lập hệ thống chống nghiện cho trò chơi giết chóc này, nhưng hiệu quả mang lại rất mờ nhạt.
Năm nay, trong trò chơi giết chóc này xuất hiện hai bang phái lớn. Do họ điên cuồng cày cấp, điên cuồng vượt ải, thành tích trác tuyệt, nên danh tiếng nổi như cồn giữa vô số người chơi. Hai bang phái lớn đó chính là phái Tấn và phái Sở. Tình hình của họ như sau:
Người chơi phái Tấn: Tấn Văn Công
Môn phái: phái Tử Phạm, phái Tiên Chẩn
Pháp bảo: móc câu rùa dụ địch vào sâu
Kỹ năng tất sát: giả thua, giả yếu
Hệ thống trang bị: năm vạn cây cung, bảy trăm cỗ chiến xa bốn ngựa kéo bốn bánh dẫn động
Hệ thống đạo cụ: da hổ, cành cây
Hệ thống thú cưỡi: chiến mã màu trắng
Người chơi phái Sở: Sở Thành Vương
Môn phái: phái Thành Vương, phái Tử Ngọc
Hệ thống thú cưỡi: chiến mã màu nâu
Bản đồ thi đấu: Thành Bộc
Đồ họa trò chơi: hùng tráng tuyệt mỹ
Khi trận đấu bắt đầu, tổng số người trực tuyến tác chiến tiền tuyến của hai bên lên đến mười lăm vạn người, trong đó phái Tấn năm vạn người, phái Sở mười vạn người. Phái Tấn lấy ít thắng nhiều, trở thành người chiến thắng áp đảo trong ván trò chơi giết chóc này.
[Bản tin Xuân Thu Tân Văn Xã] Hôm trước, Đại Mộng Xã đã đăng bài viết chuyên đề tường thuật toàn bộ quá trình hai người chơi lớn Tấn - Sở tham gia trò chơi giết chóc——
Lúc mở đầu trò chơi, người chơi phái Sở là Sở Thành Vương đem quân đánh nước Tống, Công tôn Cố của nước Tống sang Tấn cầu cứu. Thế nhưng cả hai nước Sở và Tống đều từng giúp đỡ Tấn Văn Công, đều có ơn với Văn Công, khiến Văn Công rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hồ Yển dâng kế hay, nói rằng khi Văn Công còn lưu vong từng chịu sự sỉ nhục của nước Tào và nước Vệ, mới đây phái Sở lại vừa kết minh với Tào và Vệ, nếu phái Tấn chinh phạt Tào, Vệ, phái Sở nhất định sẽ điều đại quân tới chi viện, như vậy vòng vây của nước Tống tự khắc được giải tỏa. Hồ Yển cho rằng làm như vậy là một mũi tên trúng ba đích, vừa trả thù được Tào, Vệ, vừa giải cứu được nước Tống, lại không hề đắc tội với nước Sở.
Thế là người chơi phái Tấn là Tấn Văn Công đánh dẹp Tào, Vệ, ép quân đội nước Sở phải vượt đường xa ngàn dặm tới cứu Tào, Vệ, nhằm giải nguy cho nước Tống khỏi vòng vây của Sở.
Phái Tấn nhanh chóng tiêu diệt Tào, Vệ, chém giết không ít người.
Trước lối đánh của phái Tấn, nội bộ phía Sở xuất hiện hai môn phái, phái Thành Vương chủ trương không giao phong với phái Tấn. Sở Thành Vương cho rằng Tấn Văn Công lưu vong bên ngoài mười chín năm ròng rã mới có thể trở về nước, hắn đã nếm đủ mọi gian nan trên đời, lại biết sử dụng lòng dân, đó là do trời khai sáng, không thể đối địch.
Phái Tử Ngọc lại cho rằng phái Tấn đánh đàn em Tào, Vệ của nước Sở chính là đang khiêu khích nước Sở, vì vậy nhất định phải quyết chiến một trận với nước Tấn. Cuối cùng Thành Vương thỏa hiệp, nghe theo đề nghị của Tử Ngọc.
Đại biểu quân sự đặc biệt Uyển Xuân của phái Tử Ngọc bên Sở được phái sang sứ phái Tấn, Uyển Xuân tự lái xe đến phái Tấn, tuyên bố nếu phái Tấn từ bỏ đánh Tào, Vệ thì phái Sở sẽ từ bỏ đánh Tống; nếu phái Tấn diệt Tào, Vệ thì phái Sở cũng sẽ diệt Tống.
Trước đề nghị của phái Sở, phía Tấn cũng nảy sinh hai môn phái. Phái Tử Phạm chủ trương cự tuyệt yêu cầu của Tử Ngọc, Tử Phạm cho rằng phái Sở tha cho một nước Tống chưa diệt, lại đòi phái Tấn phải phục hồi hai nước đã diệt, rõ ràng phái Sở vớ món hời lớn còn phái Tấn chịu thiệt đơn thiệt kép. Phái Tiên Chẩn kịch liệt phản đối, Tiên Chẩn cho rằng Tử Ngọc chỉ bằng một câu đã cứu ba nước Tào, Vệ, Tống, nếu phái Tấn cự tuyệt thì sẽ đắc tội với cả bốn nước: Sở, Tào, Vệ, Tống. Như vậy sẽ đẩy phái Tấn vào thế bị động nghiêm trọng. Tiên Chẩn đề xuất phái Tấn một mặt có thể bằng lòng với đề nghị của Tử Ngọc để thu phục lòng người ở Tào, Vệ, Tống, mặt khác ngầm bắt giữ sứ giả của phái Sở để chọc giận phái Sở, dụ dỗ chúng kéo đến phương bắc xa xôi tác chiến, buộc chúng phải quyết đấu trên địa bàn do phái Tấn ấn định sẵn.
Chủ phòng Tấn Văn Công ủng hộ phái Tiên Chẩn, ngầm đồng ý cho Tào, Vệ phục quốc, đồng thời bắt giữ sứ giả Uyển Xuân của Tử Ngọc, tống giam vào trại tạm giam Ngũ Lộc. Thấy sứ giả bị bắt giam, tên Tử Ngọc ngạo mạn tự đại nổi trận lôi đình, Tử Ngọc nói công pháp quốc tế quy định hai nước giao tranh không chém sứ thần, phái Tấn bắt giữ sứ tiết phái ta là phá hoại nghiêm trọng công pháp và tập quán quốc tế, việc này có thể nhẫn chứ việc gì không thể nhẫn!
Thấy đại tướng phái Sở không làm "ninja hoa quả" mà lại biến thành "chim giận dữ", phái Tấn mừng thầm trong bụng, thứ họ muốn chính là hiệu quả và kết cục này.
Tử Ngọc giận quá mất khôn, khinh suất dẫn quân bắc tiến đánh phái Tấn, rốt cuộc bị phái Tấn dắt mũi, mắc vào pháp bảo "móc câu rùa dụ địch vào sâu" của phái Tấn.
Trước sự tấn công của Tử Ngọc, người chơi phái Tấn là Tấn Văn Công nghe theo kiến nghị của Tử Phạm, tự động thối lui ba xá, lui thẳng về hướng bắc đến Thành Bộc.
Tấn Văn Công thối lui ba xá, bề ngoài là thực hiện lời hứa năm xưa, nhưng thực chất là bước tiếp theo để dụ địch vào sâu, sau đó thi triển màn bắt rùa trong chum.
Tử Ngọc bị mê hoặc bởi pháp bảo "móc câu rùa dụ địch vào sâu" của phái Tấn, hắn đinh ninh đối phương hèn yếu không dám nghênh chiến mới phải liên tục lùi bước, do đó càng thêm phần kiêu căng ngạo mạn.
Đại tướng Đấu Bột của phái Tử Ngọc hung hăng ngông nghênh báo với Văn Công: "Phái Sở xin được cùng phái Tấn so tài một phen, xin ngài cứ vịn vào thanh chắn đầu xe mà xem, Tử Ngọc cũng xin phụng bồi đứng xem." Lời lẽ vô cùng bất kính.
Tấn Văn Công khinh khỉnh coi thường, thầm nghĩ nhóc con làm ra vẻ ghê gớm lắm, gió đông thổi trống trận vang, ông đây việc gì phải sợ mày. Hắn sai Loan Chi gửi tin nhắn hồi âm cho phái Sở, tin nhắn vỏn vẹn hai câu: "Mang theo trang bị của các ngươi, sáng mai gặp nhau trên chiến trường."
Trang bị của quân Tấn là bảy trăm cỗ chiến xa, ngoài ra còn có hệ thống thú cưỡi hoàn chỉnh.
Theo nguồn tin khác, trước trận đánh, Tấn Văn Công đã tổ chức một lễ duyệt binh long trọng.
Tấn Văn Công ngồi trên xe duyệt binh, hô lớn trước đội ngũ được duyệt: "Chào các đồng chí! Các đồng chí vất vả rồi!"
Binh sĩ đồng thanh hô vang: "Kính chào tổng thống! Hết lòng phục vụ tổng thống!"
Lễ duyệt binh kết thúc, Tấn Văn Công vô cùng hài lòng với biểu hiện của binh sĩ, hắn nói người trẻ hay người già đều rất mực giữ lễ nghi, có thể đánh trận được rồi.
Người chơi phái Tấn Tấn Văn Công bố trí hệ thống tướng soái của mình: Hồ Mao thống suất thượng quân, đối trận với tả sư của phái Sở; Tiên Chẩn thống suất trung quân, đối trận với trung sư của phái Sở; Loan Chi thống suất hạ quân, đối trận với hữu sư của phái Sở. Tuần Lâm Phụ và Sĩ Hội lần lượt giữ cánh tả và cánh hữu, sẵn sàng tiếp ứng.
Ý đồ tác chiến của phái Tấn là: ăn bên yếu trước, xơi bên mạnh sau. Tả hữu sư của phái Sở tương đối yếu, phái Tấn quyết định đánh hữu sư đối phương trước.
Đại tướng hạ quân phái Tấn là Tư Thần sử dụng đạo cụ da hổ, hắn lấy da hổ trùm lên chiến mã. Hữu sư phái Sở ngỡ là mãnh hổ xuống núi, sợ hãi mất vía, khiến hữu sư nước Sở tan rã thảm hại.
Chủ soái hạ quân phái Tấn là Loan Chi phái binh sĩ cải trang thành quân phái Sở, cầm cờ xí quân Sở chạy về báo tin cho Tử Ngọc, nói rằng hữu sư phái Sở đại thắng, xin chủ soái hạ lệnh thừa thắng truy kích. Tử Ngọc cả mừng.
Đại tướng thượng quân phái Tấn là Hồ Mao cố ý dựng hai lá cờ lớn của chủ soái trên chiến xa, rồi hạ lệnh cho xe lùi lại, dụ dỗ quân Sở xông lên.
Đại tướng hạ quân phái Tấn là Loan Chi sử dụng đạo cụ cành cây, hắn cho chiến xa kéo lê vô số cành cây giả vờ chạy trốn về phương bắc, cành cây quét trên mặt đất làm cát bụi tung bay mù mịt, khói bụi che kín cả mặt trời. Phái Sở thấy trời đất mịt mù bụi bặm, ngỡ là thượng quân và hạ quân phái Tấn đều đang tháo lui, nào hay đó là phái Tấn đang vận dụng tuyệt chiêu tất sát — giả vờ đầu hàng. Tử Ngọc không biết là kế, hạ lệnh cho quân Sở xông pha trong màn khói bụi mù mịt truy kích. Tiên Chẩn lập tức thống lĩnh tinh binh quân Tấn đánh tạt sườn quân Sở, chặt đôi quân Sở làm hai đoạn. Đội quân của Hồ Yển chạy phía trước bất ngờ quay đầu đánh ngược lại, tung đòn hồi mã thương, cùng với quân của Tiên Chẩn phía sau tạo thế gọng kìm giáp công phái Sở, gói trọn phái Sở vào giữa như gói bánh. Binh sĩ phái Sở ở giữa đám bụi bặm mịt mù, mở mắt không ra, há miệng không được, mũi chẳng dám thở, rối loạn thành một bầy. Bấy giờ tướng sĩ quân Sở mới vỡ lẽ những cành cây kéo lê cùng cát bụi ngợp trời kia hóa ra là vũ khí hóa học sinh học của quân Tấn.
Phái Tấn thừa cơ hỗn loạn xông lên chém giết dữ dội, phái Sở tan vỡ như nước vỡ bờ.
Tiếp đó, phái Tấn thiêu rụi trận địa của phái Sở, ngọn lửa cháy ròng rã mấy ngày không tắt, phá hủy sạch hệ thống trang bị của phái Sở. Theo lời của Tề Tân Xã, Tấn Văn Công vốn rất mê trò phóng hỏa, năm xưa lùng bắt Giới Tử Thôi đã đốt núi, lần này tiêu diệt trang bị của phái Sở lại tiếp tục châm lửa.
Phái Sở đại bại, Tử Ngọc dẫn tàn binh bại tướng tháo lui, sau khi về nước tự thấy hổ thẹn với Sở Thành Vương nên tự sát. Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, việc Tử Ngọc bại trận tự sát một lần nữa chứng minh cho chân lý: quân kiêu tất bại.
[Bản tin Đại Mộng Xã] Tấn Văn Công gặp ác mộng trước trận chiến, chỉ là một phen hú vía.
Đêm trước trận đại chiến Thành Bộc, Trùng Nhĩ nằm mơ thấy mình đang ở nước Sở giao đấu cùng Sở Thành Vương. Do sức lực không địch lại Sở Vương, hắn bị ngã ngửa ra đất, Sở Vương đè lên người hắn, đập vỡ sọ hút lấy tủy não hắn. Văn Công tỉnh dậy, toát mồ hôi hột cùng mình.
Hồ Yển ngủ chung giường với Văn Công, Văn Công lay Hồ Yển dậy kể lại giấc ác mộng đó. Hồ Yển chúc mừng Văn Công đã mơ được một giấc mộng lành, nói rằng đây là điềm đại cát đại lợi, nước Tấn ắt sẽ giành thắng lợi trong trận đại chiến.
Văn Công không hiểu, Hồ Yển bèn giải thích: "Ngài ngửa mặt nằm trên đất, cùng nhìn thẳng lên trời, đó là điềm được trời giúp. Sở Vương phục trên người ngài, chính là cúi đầu phục tội vậy."
Kết cục chiến tranh quả nhiên ứng nghiệm đúng như lời giải thích của Hồ Yển.
[Bản tin Đại Mộng Xã] Người chơi phái Tấn là Tấn Văn Công yết kiến Chu Thiên tử tại Tiễn Thổ, dâng nộp hệ thống chiến tù binh của mình cho Chu Vương.
Trong ván trò chơi giết chóc lần này, phái Tấn thu được một ngàn bộ binh tù binh, đồng thời tăng thêm trang bị một trăm cỗ chiến xa. Toàn bộ số đó đều được họ dâng lên cho người quản lý trò chơi là Chu Thiên tử.
Để ban thưởng, Chu Vương phái Vương tử Hổ tuyên chỉ phong Tấn Văn Công làm bá chủ, người chơi phái Tấn chính thức thăng cấp lên cấp hổ. Đồng thời, Chu Thiên tử ban tặng cho hắn một cỗ đại xa, một bộ cung đỏ, một trăm mũi tên đỏ, mười bộ cung đen, một ngàn mũi tên đen, một vò rượu thơm nếp đen, ngọc khí cùng ba trăm dũng sĩ. Tấn Văn Công từ chối ba lần rồi mới dập đầu nhận lễ. Kể từ đây, trang bị của người chơi phái Tấn tăng vọt, hệ thống trang bị liền một mạch thăng hai cấp.
Chu Vương dùng thứ chữ Hỏa Tinh soạn ra bài "Tấn Văn Hầu Mệnh" rồi thông báo cho toàn thế giới.
[Bản tin Đại Mộng Xã] Đánh bại nước Sở, Tấn Văn Công ban sư hồi triều, ban thưởng cho người có công, ghi công đầu cho Hồ Yển. Có kẻ tỏ ý bất mãn, nói trận Thành Bộc rõ ràng là nhờ mưu lược của Tiên Chẩn, cớ sao không ghi công đầu cho Tiên Chẩn?
Tấn Văn Công bèn đáp, trận Thành Bộc, Hồ Yển khuyên hắn không được thất tín, Tiên Chẩn bảo hắn không đánh trận khi chưa nắm chắc phần thắng. Lời của Tiên Chẩn giúp phái Tấn giành chiến thắng, nhưng lời đó chỉ có lợi cho một thời, còn lời của Hồ Yển lại là công nghiệp ngàn thu muôn đời, sao có thể lấy cái lợi nhất thời đè bẹp công nghiệp muôn đời? Vì vậy ghi công đầu cho Hồ Yển.
Các nhà bình luận chính trị chỉ ra rằng, trận Thành Bộc đã giúp Tấn Văn Công kiến lập bá quyền, bẻ gãy mũi nhọn bắc tiến của nước Sở. Trận này, nước Tấn dùng năm vạn binh lực đánh bại mười vạn quân Sở, là một chiến lệ mẫu mực chói lọi về lấy ít địch nhiều.
[Bản tin Lộ Đầu Xã] Tấn Văn Công không lên mặt lãnh đạo, nhận được nhiều lời khen ngợi.
Được biết, khi Tấn Văn Công giao chiến với nước Sở, đến núi Hoàng Phụng Lăng thì dây giày bị tuột, hắn tự cúi xuống buộc lại. Thư ký liền bảo: "Lãnh đạo lớn như ngài, dây giày tuột sao không sai người khác buộc hộ? Ngài xem các lãnh đạo khác, ngoài việc tự mình đi vệ sinh ra, việc gì cũng đều bắt tùy tùng làm hết."
Văn Công nói: "Ta nghe nói, lãnh đạo hạng nhất biết kính sợ cấp dưới; lãnh đạo hạng hai biết yêu mến cấp dưới; lãnh đạo hạng ba chỉ biết khinh miệt trêu cợt cấp dưới. Ta đây bất tài, toàn bộ đồng nghiệp cũ đều tề tựu ở đây, lẽ nào ta lại sai khiến họ?"
Truyền thông chính thống nước Tấn đều nhất trí ca ngợi Văn Công là vị lãnh đạo tốt, không hề mang thói quan cách.
[Bản tin độc quyền]
Quan lớn nước Tấn tiết lộ: Tấn Văn Công nằm trong quan tài phát quân lệnh
[Bản tin Đại Mộng Xã] Phủ Tổng thống Tấn phát đi thông điệp tới toàn thế giới: Nhà chính trị, nhà quân sự, nhà tư tưởng vĩ đại Tấn Văn Công đồng chí chẳng may tạ thế, hưởng thọ 68 tuổi. Tấn Tương Công lên kế vị cử hành quốc tang, linh cữu sẽ được an táng tại Khúc Ốc.
Tương truyền, đoàn đưa tang vừa ra khỏi thủ đô Giáng Thành, trong quan tài bỗng phát ra tiếng kêu như bò rống, chiếc linh cữu bỗng nhiên nặng tựa Thái Sơn, cỗ đại xa kéo linh cữu không tài nào nhích nổi nửa bước. Quan viên đưa tang ai nấy đều kinh hãi. Thầy phong thủy Quách Yển bèn lấy mai rùa ra bói toán, quẻ bói viết: Có chuột từ tây tới, vượt qua tường rào ta. Ta vung gậy gỗ lớn, một đòn ba gã toi.
Quách Yển giải thích: "Quốc quân muốn phát quân lệnh, sẽ có quân đội phương tây thừa dịp người nước Tấn chưa kịp biến đau thương thành hành động mà vượt qua biên giới đánh nước láng giềng của ta. Ta nhân cơ hội đó tập kích ắt sẽ toàn thắng, bắt sống ba đại thống soái của đối phương. Đây chính là Văn Công hiển linh."
Các quan viên đều sụp lạy, tiếng động lớn trong quan tài lập tức im bặt, linh cữu cũng không còn nặng nề nữa, đoàn đưa tang tiếp tục lên đường.
[Bản tin Đại Mộng Xã] Bậc thầy hoạch định quân sự nước Tấn là Tiên Chẩn đã tiến hành một kế hoạch chiến tranh hoàn hảo, toàn thắng nước Tần.
Tiên Chẩn cho biết câu "Có chuột từ tây tới, vượt qua tường rào ta" trong quẻ bói chính là chỉ nước Tần ở phương tây sẽ vượt qua nước Tấn để đi đánh nước khác. Chiến thần Tiên Chẩn lập tức nảy ra linh cảm, hắn muốn nắm chắc cơ hội này để tổ chức một kế hoạch chiến tranh. Tiên Chẩn là một bậc thầy hoạch định chiến tranh vô cùng xuất sắc, trận Thành Bộc chính là tác phẩm đắc ý của hắn, viết nên một trang huy hoàng trong lịch sử quân sự thế giới. Song hắn không chịu thỏa mãn với điều đó, vẫn muốn nối dài vinh quang, hắn nhận định đây chính là cơ hội. Tấn Tương Công hết lòng ủng hộ kế hoạch chiến tranh của Tiên Chẩn, đổi tang phục màu trắng sang màu đen để thể hiện quyết tâm biến đau thương thành sức mạnh quyết chiến với nước Tần.
Để tiến hành một kế hoạch chiến tranh tầm cỡ lớn, Tiên Chẩn tuyên bố thành lập "Công ty kế hoạch đánh Tần" và lập tức đưa vào vận hành.
Cơ cấu công ty như sau:
Bộ phận kế hoạch: Phụ trách mưu tính và thiết kế chiến tranh, người phụ trách là Tiên Chẩn.
Bộ phận hành chính: Phụ trách phát lệnh và giám sát chiến tranh, tổng phụ trách là Tấn Tương Công.
Bộ phận thị trường: Phụ trách tác chiến, người phụ trách gồm Lai Cưu, Lương Hoằng, Hồ Xạ Cô.
Bộ phận vật tư: Phụ trách chặt cây cối, chất đống dọc đường, đồng thời chuẩn bị sẵn lưu huỳnh. Người phụ trách là Hàn Tử Dư.
[Bản tin Đại Mộng Xã] Dưới sự quản lý của Tiên Chẩn, hiệu suất vận hành của Công ty kế hoạch đánh Tần mới thành lập của nước Tấn vô cùng cao. Họ đã lần lượt tiến hành năm công tác gồm điều tra "thị trường", phân tích "thị trường", thẩm định "thị trường", bố cục "thị trường" và chiếm lĩnh "thị trường", đồng thời viết ra một bản đề án chi tiết.
Bước thứ nhất, điều tra "thị trường". Tiên Chẩn phái nhân viên tình báo sang nước Tần dò la, xác nhận nước Tần quả thực muốn vượt biên giới nước Tấn để đánh úp nước Trịnh.
Bước thứ hai, phân tích "thị trường". Tiên Chẩn phân tích chi tiết từ cục diện quốc tế và luân lý chiến tranh. Nhìn từ cục diện quốc tế, nước Tần là liệt cường phương tây, nhưng muốn thiết lập phạm vi thế lực của mình ở khu vực Cận Đông, Trung Đông và Viễn Đông lại bị nước Tấn ngăn trở. Thời Tấn Văn Công, nước Tần không dám vượt qua nước Tấn để đánh nước Trịnh ở Viễn Đông. Lần này, Tần Mục công muốn nhân lúc nước Tấn cử hành quốc tang để công khai vượt qua nước Tấn đánh nước Trịnh ở phương đông. Tiên Chẩn suy đoán sau khi nước Tần đánh bại nước Trịnh ắt sẽ quay quân đánh Tấn. Nếu không đánh Tần thì hậu hoạn khôn lường. Nhìn từ luân lý chiến tranh, nước Tần xuất binh là vô lễ, phi đạo đức. Nước Tấn có quốc tang, láng giềng hữu nghị lũ lượt kéo đến phúng viếng, nước Tần chẳng những không đến phúng viếng mà còn phái đại quân băng qua lãnh thổ nước Tấn, thật là vô lễ cùng cực. Quân Tần mượn đường qua Tấn để đánh nước cùng họ với Tấn, đúng là khinh người quá đáng. Nước Trịnh là một nước nhỏ, lại cách xa nước Tần, không hề gây tổn hại hay uy hiếp gì cho nước Tần, thế mà Tần lại muốn đem quân đánh, chẳng còn chút quốc đức quân đức nào. Cho nên lần này dù thế nào cũng không thể buông tha nước Tần, nhất định phải giáng cho một đòn sấm sét.
Bước thứ ba, thẩm định "thị trường". Tiên Chẩn phán đoán quân Tần nhọc lòng vượt ngàn dặm tập kích xa xôi, chắc chắn không thể đánh bại nước Trịnh, sẽ phải tay trắng quay về. Quân Tần viễn chinh ngàn dặm, tiếp tế chiến tranh không theo kịp, không thể cầm cự lâu dài, thời gian đi về ước chừng bốn tháng. Quân Tần sẽ quay về Thiểm Trì nơi giáp ranh Tần - Tấn vào đầu mùa hè. Ở Thiểm Trì có hai ngọn núi đều mang tên Hào Sơn, một là Đông Hào Sơn, hai là Tây Hào Sơn. Địa thế nơi đó hiểm trở, quân Tấn có thể mai phục tại Hào Sơn để "nghênh đón" quân Tần trở về. Khoảng cách giữa Đông Hào Sơn và Tây Hào Sơn là 35 dặm, là con đường độc đạo quân Tần bắt buộc phải đi qua, nơi đó bụi rậm chằng chịt, đá núi lởm chởm, xe cộ rất khó lưu thông, quân Tần tới đó chỉ có thể xuống ngựa đi bộ. Nếu quân Tấn phục kích quân Tần tại đó, quân Tần khó lòng thoát khỏi.
Bước thứ tư, bố cục "thị trường". Tiên Chẩn triển khai bố trí quân lực vô cùng chặt chẽ và khoa học. Cách bố trí như sau: Tiên Thả Cư dẫn năm ngàn quân mai phục bên trái Hào Sơn; Tư Anh dẫn năm ngàn quân mai phục bên phải Hào Sơn, khi quân Tần đến nơi sẽ giáp công hai mặt tả hữu. Hồ Xạ Cô dẫn năm ngàn quân mai phục ở Tây Hào Sơn, chặt cây cối từ trước rồi rải đầy trên đường bằng phẳng ngăn cản quân Tần lưu thông, ép đối phương phải đi đường núi. Lai Cưu dẫn năm ngàn quân mai phục ở Đông Hào Sơn, đợi quân Tần đi qua sẽ đuổi theo chém giết phía sau. Tiên Chẩn, Loan Chi, Triệu Thôi, Tư Thần theo Tấn Tương Công đóng trại cách Hào Sơn hai mươi dặm, mỗi người nắm một phân đội nhỏ, sẵn sàng tiếp ứng bốn phương.
Bước thứ năm, chiếm lĩnh "thị trường". Tháng hai năm nay, thương nhân nước Trịnh là Huyền Cao bày kế khiến quân Tần phải rút lui. Quân Tần không muốn trở về tay trắng nên tiện đường diệt luôn nước nhỏ Hoạt quốc, bắt bớ rất nhiều phụ nữ lầm lỡ và thiếu nữ bán hoa để sung làm phụ nữ giải khuây, cùng với vô số lương thảo ngọc lụa. Quân Tần chất đầy xe trở về, đến thượng tuần tháng tư thì về tới Thiểm Trì nơi giáp ranh Tần - Tấn.
Bấy giờ quân Tần có tổng cộng bốn cánh quân, từ Tần Đệ Nhất quân đến Tần Đệ Tứ quân, các thống soái lần lượt là Bao Man Tử, Mạnh Minh, Tây Khất, Bạch Ất. Bốn cánh quân xếp thành một hàng dọc tiến vào Hào Sơn, Bao Man Tử của Tần Đệ Nhất quân đi trước mở đường. Quân Tần đã hành quân suốt bốn năm tháng ròng rã, ai nấy đều kiệt sức, khi tiến vào Hào Sơn thì tốc độ vô cùng chậm chạp. Hào Sơn có năm đoạn đường hiểm trở nhất, tên gọi của chúng cũng đầy vẻ hiểm nguy, lần lượt là: Thượng Thiên Đễ, Đọa Mã Nhai, Tuyệt Mệnh Nham, Lạc Hồn Giản, Quỷ Sầu Quật.
Quân Tần tiến vào Đông Hào Sơn, do đường sá khó đi nên chỉ có thể xuống ngựa, binh lính kẻ dắt ngựa, người đẩy xe, bước thấp bước cao gian nan tiến bước, hàng ngũ vô cùng hỗn loạn. Đến Đọa Mã Nhai, quân Tần phát hiện con đường phía trước đã bị cây cối chất đống chặn đứng, không thể lưu thông. Quân Tần vừa chuẩn bị dọn cây cối đi thì đột nhiên bốn bề tiếng trống vang trời, cờ xí phấp phới, mấy vạn quân Tấn như thiên binh giáng trần xuất hiện trên sườn núi xung quanh, thét lớn xông vào chém giết quân Tần. Mạnh Minh đang huyết chiến với quân Tấn ở Đọa Mã Nhai, đánh đến mức khó phân thắng bại thì viên quản lý cấp cao bộ phận vật tư của Công ty đánh Tấn nước Tấn là Hàn Tử Dư lén rải lưu huỳnh lên đống củi gỗ chắn đường rồi châm lửa đốt. Tức thì lửa cháy ngút trời, khói mù mù mịt, ba vị thống soái quân Tần kêu khổ không thấu, quân Tấn nhân cơ hội khép chặt vòng vây.
Ba viên tướng soái Mạnh Minh, Tây Khất, Bạch Ất của quân Tần bó tay hết kế, ngồi chờ chịu trói. Binh lính Tấn hợp vây xông vào, chém giết khiến quân Tần máu chảy thành suối, thây phơi đầy lối mòn trên núi.
Quân Tấn bắt sống ba vị thống soái cùng Bao Man Tử của quân Tần, Tấn Tương Công mặc áo tang màu đen đứng ra nhận hàng.
[Thời sự trực tuyến]
Tiên Chẩn là ông tổ của lối tấn công liều chết
[Bản tin Lộ Đầu Xã] Tiên Chẩn thiệt mạng trong một cuộc tấn công tự sát, kết thúc chuỗi huyền thoại của một chiến thần.
Trong trận Hào Sơn, nước Tấn bắt sống ba đại tướng soái nước Tần, Tấn Tương Công bỏ ngoài tai sự phản đối kịch liệt của Tiên Chẩn mà tha bổng cả ba người. Tiên Chẩn giận dữ nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt Tấn Tương Công. Thế nhưng Tấn Tương Công không hề trừng phạt Tiên Chẩn.
Tấn Tương Công khoan dung như vậy khiến Tiên Chẩn vô cùng cắn rứt, quốc quân đã tha thứ cho hắn nhưng hắn không thể tha thứ cho chính mình, Tiên Chẩn muốn lấy cái chết để chuộc tội. Bậc chiến thắng Tiên Chẩn cho rằng dẫu mình có chết cũng phải chết nơi sa trường. Tuần trước, Bạch Địch tấn công nước Tấn, Tiên Chẩn chỉ huy quân Tấn kháng cự, hơi dùng tiểu kế lập thế trận túi vải để dụ quân địch chui vào. Ngay lúc quân Tấn nắm chắc phần thắng trong tay, Tiên Chẩn đột nhiên một mình xông thẳng vào quân trận địch, hơn nữa lại không mặc giáp trụ, mặc thường phục xông trận. Rõ ràng Tiên Chẩn cố ý để quân địch bắn chết mình, thực hiện đòn tấn công liều chết vào kẻ địch, nhờ đó Tiên Chẩn táng mạng.
[Bản tin Lộ Đầu Xã] Sau khi Tiên Chẩn chết, nước Tần nhân cơ hội tiến đánh nước Tấn, các dũng sĩ nước Tấn bắt chước Tiên Chẩn dùng lối tấn công tự sát đánh bại quân Tần.
Nghe tin Tiên Chẩn đã chết, Tần Mục công cho rằng cơ hội báo thù nước Tấn đã tới, bèn phái ba người Mạnh Minh Thị, Bạch Ất Bính, Tây Khất Thuật thống suất đại quân đánh Tấn. Chiến sự vừa khai màn, dũng sĩ nước Tấn là Lang Đàm dẫn hơn một trăm binh sĩ xông thẳng vào lòng quân Tần, tả xung hữu đột phá tan quân trận của Tần, quân Tấn thừa thế ùa lên chém giết. Trải qua một hồi kịch chiến, quân Tần tuy tiêu diệt được bọn Lang Đàm nhưng cuối cùng vẫn chuốc lấy thất bại.
Người thạo tin tiết lộ, Lang Đàm từng cậy vào trí dũng của mình chém chết dũng sĩ Bao Man Tử của nước Tần nên được Tấn Tương Công trọng dụng, nhưng không lâu sau đã bị Tiên Chẩn cách chức.
Lại đưa tin, sau thất bại lần này, Tần Mục công vô cùng ấm ức, bèn đích thân dẫn quân đánh Tấn. Quân Tần vượt sông Hoàng Hà xong, Tần Mục công hạ lệnh đốt sạch thuyền bè, quyết một trận sống mái với nước Tấn. Thế nhưng lần này nước Tấn lại chẳng buồn chơi với nước Tần nữa, trước sự khiêu khích của quân Tần, quân đội nước Tấn đóng chặt cửa thành không ra, chẳng thèm đếm xỉa, Tần Mục công tự thấy cụt hứng đành phải quay xe về nước.
[Bản tin nhanh]
Đại thẩm phán trưởng nước Tấn hối lỗi tự sát vì một vụ án oan
[Bản tin Tề Tân Xã] Hôm qua, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nước Tấn là Lý Ly đã tự sát để nhận lỗi, làm chấn động toàn bộ giới tư pháp.
Lý Ly là Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Tấn Văn Công bổ nhiệm, là đại thẩm phán trưởng của nước Tấn. Lý Ly hành pháp trước nay luôn thanh liêm chính trực, xử lý công minh, tuyệt đối không nhận lời mời ăn uống hay can thiệp chạy chọt của đương sự. Hắn phá án luôn lấy sự thật làm căn cứ, lấy pháp luật làm thước đo, không màng tư tình, rất được người đời kính trọng.
Tháng trước, khi Lý Ly xử lý một vụ án đã phát hiện trong một vụ án cũ từng xử lý trước đây có điểm đáng ngờ. Lý Ly cẩn thận tra cứu lại toàn bộ hồ sơ vụ án đó, thẩm tra lại từ đầu, xác nhận phán quyết năm xưa của mình có sai sót, đã giết oan một người vô tội.
Lý Ly tâm trạng vô cùng nặng nề, ăn ngủ không yên, hắn quyết định bẩm báo việc này lên Tổng thống Trùng Nhĩ để xin chịu phạt vì sai lầm của mình.
Lý Ly bảo người nhà trói mình lại, nửa thân trên trói bằng dây thừng gai, nửa thân dưới trói bằng dây cỏ bện, hai tay trói bằng dây da bò, đầu chụp rọ mõm ngựa, rồi nhờ người áp giải đến văn phòng Tấn Văn Công.
Tấn Văn Công trông thấy thất kinh, vội vàng đón hắn vào đại sảnh, đích thân cởi trói cho hắn, bảo: "Lý viện trưởng thanh chính nghiêm minh bực này thật khiến người ta kính nể, ngươi là vị thẩm phán tốt của nhân dân, ta tha tội cho ngươi, đừng tự trách mình vì chuyện này nữa."
Lý Ly quỳ mãi không dậy, nói với Tấn Văn Công: "Thần xử sai vụ án, khiến một người vô tội phải chết oan uổng, lương tâm thần đang bị cắn rứt khôn nguôi! Giết người thì phải đền mạng, nếu thần không chết, sao xứng đáng với linh hồn oan khuất kia! Thần nhất định phải lấy mạng đền mạng!"
Tấn Văn Công vội vàng khuyên can: "Lý viện trưởng, ngươi làm vậy làm gì cho khổ. Dù có xử án sai cũng đâu phải do ngươi cố ý, huống hồ một vụ án qua tay biết bao nhiêu người, sao có thể bắt một mình ngươi gánh hết mọi tội lỗi được?"
Lý Ly thấy Tấn Văn Công ra sức bào chữa cho mình, tâm trạng càng thêm đau đớn, thưa với Tấn Văn Công: "Đại vương hậu ái nhường này, thần vô cùng cảm kích. Thế nhưng càng như vậy, thần lại càng không thể tha thứ cho bản thân. Thần thân là quan chấp pháp, lẽ ra phải là người hiểu rõ nhất sự tôn nghiêm của pháp luật. Nếu thần chấp pháp nghiêm khắc với người khác mà lại thoái thác trách nhiệm trước tội lỗi của chính mình, thì lấy gì để phục miệng người, phục lòng người? Nước Tấn dựa vào đâu để xây dựng thành một quốc gia pháp trị? Nếu vậy, việc lấy pháp luật trị quốc chẳng phải thành một lời dối đời lừa người hay sao?"
Tấn Văn Công hỏi: "Vậy ngươi muốn ta trừng phạt ngươi thế nào?"
Lý Ly đáp: "Tuy nói xử một vụ án phải qua tay nhiều người, nhưng xảy ra sai sót thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn diện. Thần là viện trưởng Tòa án tối cao, hệ thống tòa án xảy ra án oan thì thần phải chịu trách nhiệm chính. Vì vậy thần khẩn cầu Đại vương xử tử thần để giữ nghiêm quốc pháp."
Tấn Văn Công nghe xong vặn lại: "Thế thì mọi chuyện sai lầm đều phải đổ hết lên đầu kẻ lãnh đạo tối cao là ta hay sao?"
Lý Ly chẳng buồn phân bua thêm, đột ngột rút kiếm tự vẫn chết ngay tại chỗ.
[Ghi chép của phóng viên]
Tiền đề của một quốc gia cường thịnh là xã hội ổn định, tiền đề của xã hội ổn định là lấy pháp luật trị quốc, tiền đề của lấy pháp luật trị quốc là quyền lực không vượt lên trên luật pháp. Lý Ly là người có quyền thế, hắn nắm giữ đại quyền tư pháp của cả nước, thế nhưng khi xử sai án, hắn chủ động xin quốc quân trừng phạt mình, cuối cùng dùng cái chết để bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp. Có được người chấp pháp như vậy, người nước Tấn ai mà không sợ pháp luật? Người người đều sợ quốc pháp, xã hội sao lại không thanh liêm chính trực? Một quốc gia thanh liêm chính trực tự khắc sẽ bước tới con đường cường thịnh.
[Mặt trận quân sự]
Một lão dân binh vận dụng lý luận tác chiến bất đối xứng đánh bại đơn vị mũi nhọn tối tân của siêu cường quốc
[Bản tin Tề Tân Xã] Tổng thống Lộ Quốc là Anh Nhi bị gian thần ức hiếp, nước Tấn xuất binh giết chết gian thần Lộ Quốc, diệt luôn Lộ Quốc.
Tổng thống Lộ Quốc tên là Anh Nhi, dẫu là người lớn nhưng lại yếu đuối như một đứa trẻ sơ sinh, vô cùng nhu nhược, thật đúng là danh xứng với thực.
Tên phế vật Anh Nhi danh nghĩa là tổng thống, nhưng thực chất từ lâu đã bị tể tướng Phong Thư tước đoạt quyền lực, quyền bính rơi rụng vào tay kẻ khác.
Phong Thư chẳng những lộng quyền chuyên đoán mà còn thường xuyên ức hiếp, trêu cợt Anh Nhi. Phu nhân của Anh Nhi là Bá Cơ, em gái của Tấn Cảnh công. Phong Thư muốn cắt đứt quan hệ với nước Tấn bèn vu cáo Bá Cơ, ép Anh Nhi phải giết chết Bá Cơ. Dưới sự bức bách của Phong Thư, Anh Nhi quả thực đã thắt cổ Bá Cơ đến chết.
Lại có tin, Phong Thư dẫn theo mấy cô đào đến khu nghỉ dưỡng săn bắn, bắt Anh Nhi đi theo bồi tiếp. Buổi trưa mở tiệc rượu, bọn họ tổ chức thi bắn, ai thắng thưởng một miếng thịt hươu, ai thua phạt một chén rượu.
Tuyển thủ: Phong Thư, Anh Nhi
Trọng tài: Các cô đào
Dụng cụ: Súng cao su
Mục tiêu bia di động: Chim đang bay
Phần thưởng: Một miếng thịt hươu.
Thế nhưng trong quá trình thi đấu đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, viên đạn của Phong Thư không trúng chim bay mà lại tặng cho Anh Nhi một nụ hôn nồng cháy, bắn trúng ngay con mắt to tướng của Anh Nhi.
Bị bắn mù một bên mắt, Anh Nhi lớn tiếng chửi rủa Phong Thư: "Mày mù mắt rồi à? Bắn bừa bắn bãi! Thứ tài bắn chim tồi tàn gì thế không biết! Không bắn chim lại bắn người!"
Phong Thư chửi lại: "Mù mắt là mày chứ không phải tao! Tao bắn chính là cái thứ chim người nhà mày!" Nói xong còn tự thưởng cho mình một miếng thịt hươu, gặm lấy gặm để nhồm nhoàm.
Anh Nhi không chịu nổi sự ức hiếp của Phong Thư, nhưng lại chẳng làm gì được, bèn viết một bức mật thư gửi cho người anh vợ là Tấn Cảnh công, khẩn cầu nước thông gia là Tấn xuất binh thảo phạt Phong Thư.
Nước Tấn phái Tổng tư lệnh quân đội nhân dân tối cao Tuần Lâm Phụ và Phó tổng tư lệnh Ngụy Khỏa, thống lĩnh một đội thiết giáp gồm ba trăm cỗ chiến xa bốn bánh dẫn động, rầm rộ tiến vào Lộ Quốc.
Phong Thư bại trận trốn sang nước Vệ, bị lực lượng cảnh vệ nước Vệ bắt giữ. Vệ Mục công giam giữ Phong Thư rồi giao nộp cho quân Tấn, Tuần Lâm Phụ áp giải Phong Thư về kinh đô Giáng Thành nước Tấn xử trảm.
Quân Tấn đánh vào thủ đô Lộ Quốc, Tổng thống Lộ Quốc là Anh Nhi chạy tới trước xe chuyên dụng của Tuần Lâm Phụ nghênh đón. Tuần Lâm Phụ quở trách Anh Nhi không bảo vệ nổi vợ mình, khiến Bá Cơ phải chết oan.
Sau đó, đại quân Tấn chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ Lộ Quốc, tiêu diệt Lộ Quốc. Đất nước diệt vong, Anh Nhi hổ thẹn khôn cùng, chẳng bao lâu sau mắc bệnh trầm cảm, nhảy lầu mà chết, người đời gọi đó là cú nhảy đầu tiên của Lộ Quốc.
[Bản tin Tề Tân Xã] Nước Tần phái đơn vị mũi nhọn tối tân tranh giành Lộ Quốc với quân Tấn.
Sau khi quân Tấn chiếm đóng Lộ Quốc, Tuần Lâm Phụ về nước, để lại Phó tư lệnh Ngụy Khỏa trấn giữ Lộ Quốc.
Cục Tình báo Trung ương Tần báo cáo với Tần Hoàn công rằng nước Tấn đã giết Phong Thư, chiếm đóng Lộ Quốc. Nước Tần vốn là siêu cường quốc, trước nay ngang dọc khắp thiên hạ, lẽ nào lại dung thứ cho việc nước Tấn nhúng tay vào đàn em Lộ Quốc của mình? Tần Hoàn công lập tức hạ lệnh cho đại tướng Đỗ Hồi chỉ huy Sư đoàn 73 lực lượng tấn công chiến lược nước Tần đánh dẹp quân Tấn, cướp lại Lộ Quốc.
Giới quan sát chỉ ra rằng, Sư đoàn 73 là lực lượng tinh nhuệ nhất, tối tân nhất và có tính răn đe mạnh nhất của nước Tần, là nắm đấm thép của nước Tần, gồm ba trăm tay sát thủ, sử dụng vũ khí tấn công chính xác — rìu khai sơn.
Sư đoàn trưởng Sư đoàn 73 là Đỗ Hồi, thân cao hơn một trượng, sức khỏe nâng được đỉnh đồng, là lực sĩ nức tiếng nước Tần, hắn từ một siêu binh sĩ leo lên làm siêu mãnh tướng hoàn toàn dựa vào sự dũng mãnh của mình. Người am tường nội tình tiết lộ, Đỗ Hồi từng trong một ngày đánh chết năm con hổ ở núi Thanh Mày, đều lột da đem về, chiến phục Đỗ Hồi mặc đều may bằng da hổ. Vũ khí Đỗ Hồi sử dụng là thứ vũ khí hạng nặng uy lực lớn nhất thế giới đương thời — chiếc rìu lớn khai sơn nặng 120 cân.
Quân Tần kéo đến, Ngụy Khỏa bày sẵn quân trận chờ đợi giao phong. Đỗ Hồi chỉ huy ba trăm sát thủ của Sư đoàn 73 rảo bước như bay xông thẳng vào quân trận Tấn, dưới phạt chân ngựa, trên chém binh sĩ, kẻ nào kẻ nấy hung hãn như ác sát. Quân Tấn cản không nổi đành phải bại lui. Ngụy Khỏa hạ lệnh rút về doanh trại tạm thời đình chiến, chờ viện binh.
Ít lâu sau, em trai Ngụy Khỏa là Ngụy Kỳ dẫn theo một đội dã chiến lục quân kéo đến, Ngụy Khỏa cả mừng.
Ngày 22 tháng này, Sư đoàn 73 của Đỗ Hồi kéo đến trước doanh trại quân Tấn khiêu chiến. Ngụy Kỳ chỉ huy chiến xa tông thẳng vào Sư đoàn 73, quân Tần bị húc tản ra chạy trốn bốn phía, Ngụy Kỳ chia xe đuổi theo.
Bất thình lình, Đỗ Hồi thổi còi quân sự, quân Tần nhanh chóng tụ họp lại, bám sát Đỗ Hồi vung rìu múa đao chém giết binh lính Tấn, Ngụy Kỳ đại bại tháo chạy về doanh trại.
Các nhà phân tích quân sự chỉ ra rằng, Sư đoàn 73 quả không hổ danh là lực lượng tấn công nòng cốt của nước Tần, tung hoành không đối thủ.
[Bản tin Tề Tân Xã] Sư đoàn 73 của Tần thảm bại dưới tay một lão binh.
Đêm ngày 22, Ngụy Khỏa ngồi ủ rũ trong trướng, vắt óc suy nghĩ cũng không tìm ra kế sách diệt địch, ngồi đến nửa đêm mới mệt mỏi thiếp đi. Trong cơn mê man, dường như nghe thấy có người ghé sát tai nhắc đi nhắc lại ba chữ "Thanh Thảo Pha". Khi tỉnh dậy, hắn kể việc này cho Ngụy Kỳ, Ngụy Kỳ nói cách đây mười dặm có một con dốc lớn tên gọi Thanh Thảo Pha, có lẽ quân Tần sẽ bại trận ở đó. Ngụy Kỳ kiến nghị mình dẫn một đạo quân đến Thanh Thảo Pha mai phục trước, Ngụy Khỏa dẫn quân dụ Sư đoàn 73 của Tần tới Thanh Thảo Pha, sau đó hai cánh quân trước sau giáp công Sư đoàn 73.
Đêm khuya ngày 23, Ngụy Kỳ dẫn đội dã chiến lục quân đến Thanh Thảo Pha hoàn tất mai phục. Sáng ngày 24, Ngụy Khỏa dẫn quân chạy tới trước trận tuyến của Đỗ Hồi khiêu chiến, Đỗ Hồi đánh tràn sang, Ngụy Khỏa quay đầu tháo chạy về hướng Thanh Thảo Pha. Đỗ Hồi quả nhiên đuổi theo, đuổi đến Thanh Thảo Pha thì chạm trán phục binh của Ngụy Kỳ.
Hai cánh quân Tấn vây đánh một mình Đỗ Hồi, nhưng Đỗ Hồi quá đỗi hung hãn, hung hãn đến ngút trời, hắn vung chiếc rìu khai sơn nặng 120 cân mở màn chém giết.
Đỗ Hồi giết người như dùng vỉ đập ruồi, một nhát một mạng. Rìu khai sơn của Đỗ Hồi hễ bổ xuống là bao nhiêu lính Tấn cũng hóa thành bọt bèo. Đỗ Hồi đắc chí, vừa chém vừa hát: "Chém bên trái chém bên phải, chém đằng trên chém đằng dưới, hóa ra đám lính con con chẳng ai chịu nổi nhát rìu."
Đỗ Hồi chém giết tới giữa dốc Thanh Thảo Pha, đúng lúc ấy, trên dốc bỗng xuất hiện một ông lão mặc áo vải đi giày cỏ, nom tựa một lão dân binh. Chỉ thấy lão dân binh thoăn thoắt đôi tay, đem những cọng cỏ xanh dài kết thành từng nút thắt, níu chặt lấy hai chân Đỗ Hồi. Đỗ Hồi bước một bước vấp một lần, bước hai bước ngã hai lần, rốt cuộc sức cùng lực kiệt ngã nhào ra đất. Anh em Ngụy Khỏa lái hai cỗ chiến xa lao tới giữa dốc Thanh Thảo Pha, dùng kích đâm bị thương Đỗ Hồi, bắt sống tại trận.
Mấy trăm tay sát thủ của Sư đoàn 73 thấy chủ soái bị bắt liền tan tác tháo chạy, bị quân Tấn tóm gọn không sót một tên.
Hôm sau, Ngụy Khỏa áp giải Đỗ Hồi tới tòa án quân sự nước Tấn xét xử. Tòa án quân sự tuyên phạt Đỗ Hồi tội ác chiến tranh và tội chống lại loài người, xử mức án tử hình, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời.
Bình luận viên quân sự nhận định, khi quân Tấn và quân Tần tác chiến đối xứng, quân Tấn trước sau không sao thắng nổi quân Tần; vị lão dân binh nhận thấy sư đoàn 73 của quân Tần quá đỗi hùng mạnh, nếu dùng phương thức tác chiến đối xứng ắt chẳng xong, bèn vận dụng lý luận tác chiến bất đối xứng, dùng biện pháp kết cỏ đánh bại quân Tần. Xem ra giới chóp bu quân sự cần phải mượn trí khôn nơi dân gian.
【Tin Tề Tân Xã】 Ngụy Khỏa đánh bại Đỗ Hồi, hóa ra là một mối thiện báo.
Đêm Đỗ Hồi bị xử quyết, Ngụy Khỏa an giấc ngủ say, mộng thấy ông lão kết cỏ kia. Trong mộng, ông lão tự xưng là phụ thân của Tổ Cơ, năm xưa Ngụy Khỏa từng cứu mạng Tổ Cơ, phen này ông lão trợ giúp Ngụy Khỏa lập công chỉ cốt để báo ân.
Bấy giờ Ngụy Khỏa mới bừng tỉnh ngộ.
Người thạo tin tiết lộ, phụ thân của Ngụy Khỏa là Ngụy Vũ tử, vốn là cựu thần dưới trướng Tấn Văn Công, chiến công hiển hách. Ông có một ái thiếp tên là Tổ Cơ. Phụ thân Tổ Cơ mất sớm, vì kế sinh nhai nên nàng mới vào Ngụy gia làm thiếp. Mỗi lần xuất chinh, Ngụy Vũ tử đều dặn dò Ngụy Khỏa, nếu ông tử trận, Ngụy Khỏa nhất thiết phải tìm nơi chốn đàng hoàng gả Tổ Cơ đi, như thế ông chết mới nhắm mắt. Về sau Ngụy Vũ tử lâm trọng bệnh, lúc lâm chung lập di chúc dặn rằng, sau khi ông chết, dưới chín suối không thể thiếu Tổ Cơ, phải để Tổ Cơ bồi táng, dứt lời liền trút hơi thở cuối cùng.
Khi an táng phụ thân, Ngụy Khỏa không để Tổ Cơ bồi táng. Ngụy Kỳ chất vấn Ngụy Khỏa cớ sao không làm theo di chúc của phụ thân, Ngụy Khỏa đáp: "Bình nhật phụ thân dặn tất phải gả nàng đi, đến lúc lâm chung thần trí mơ màng mới nói lời mê sảng. Phận làm con hiếu, phải nghe theo lời phụ thân dặn khi tỉnh táo, chứ chẳng thể nghe lời hồ đồ lúc hoang mang."
Sau khi an táng cha, Ngụy Khỏa gả Tổ Cơ cho một thầy giáo ở Tam Câu. Nhờ tích âm đức, Ngụy Khỏa mới nhận được báo ứng kết cỏ từ vong hồn ông lão.
【Tin bên lề】
Luật ngầm chốn quan trường nước Tấn
Bản tin từ phóng viên Sở Liên Xã thường trú tại Tấn
Nước Tấn có hai người cùng theo học tại một học viện, một tên Trương Tam, một tên Lý Tứ, học nghiệp đôi bên đều rất xuất sắc. Thường ngày, hai kẻ này chuộng bàn chuyện chính trị, luôn chỉ điểm giang sơn, phóng bút luận thời, thao thao bất tuyệt bày tỏ chính kiến, quan điểm thường bất mưu mà hợp. Bởi thế, có một ngày, Trương Tam đề nghị kết nghĩa huynh đệ với Lý Tứ, Lý Tứ cũng hết mực tán đồng, hai người cùng đối thiên lập thệ:
"Hai ta ý khí tương đầu, nguyện kết làm huynh đệ, từ nay về sau sẽ quan tâm săn sóc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng, đồng lòng tiến thủ."
Thề nguyền xong xuôi, cả hai lại mở tiệc ăn mừng việc kết minh huynh đệ. Trên bàn tiệc, Trương Tam nói: "Chốn quan trường nay quá nhiều phần tử hủ bại, nước Tấn bài trừ tham nhũng mà càng trừ càng nát, chẳng chút hiệu quả, trăm họ thất vọng cùng cực. Ngày sau chúng ta học thành ra làm quan, nhất định phải làm đầy tớ chân chính của nhân dân, làm một bậc thanh quan, quyết không học theo bộ dạng đáng xấu hổ của bọn họ."
Lý Tứ cũng phụ họa: "Chúng ta nhất định phải luôn tự nhắc nhở bản thân, không để tiền tài, sắc đẹp chi phối, không tham ô, không nhận hối lộ, không nuôi vợ bé, không cưỡng chế giải tỏa, không vẽ ra công trình hình thức, không dùng công quỹ xuất ngoại, cự tuyệt cấu kết quan thương, đồng thời phải quản cho nghiêm gia quyến nhà mình."
Hai người càng nói càng tâm đầu ý hợp, đều lấy làm mừng rỡ vì gặp được tri kỷ nhường này.
Rốt cuộc cả hai học thành về làng. Song do chỉ tốt nghiệp trường hạng ba, việc làm khó kiếm, bèn tạm thời ở nhà thất nghiệp. Không lâu sau, nước Tấn mở khoa thi công chức, hai kẻ nọ chớp lấy thời cơ, cùng thi đỗ, thế là trở thành quan chức nước Tấn.
Bấy giờ, Tấn Thành Công đặc biệt coi trọng Triệu Tuyên Tử — tức Triệu Thuẫn. Giới đại phu trong triều phần lớn dựa vào luồn lách quan hệ và nịnh bợ mà thăng quan tiến chức, lúc này trông thấy Triệu Thuẫn đắc sủng liền tranh nhau kéo tới Triệu phủ lấy lòng. Kẻ thì biếu quà, người thì vây quanh hầu hạ trước sau, chỉ sợ chậm chân mất phần.
Lý Tứ thấy trăm quan đều chạy cửa Triệu Thuẫn, trong lòng giằng xé khôn nguôi. Hắn sực nhớ lời thề năm xưa với Trương Tam, bụng thầm hối hận: "Trước kia việc gì phải thế, nay người người đều đi bợ đỡ Triệu Thuẫn, riêng ta giữ cốt cách thanh cao không chịu xu nịnh, ngày sau thì được ích gì? Nếu ta cũng sang đi lại một phen, biết đâu đường thăng tiến lại hanh thông hơn."
Lý Tứ càng nghĩ càng thêm bồn chồn sốt ruột, bèn quyết định tức tốc sang nhà Triệu Thuẫn. Còn chuyện lời thề, chỉ cần không bị Trương Tam phát giác là xong; ngộ nhỡ vỡ lở, tìm kế phân trần sau cũng chẳng muộn.
Lý Tứ hạ quyết tâm xong liền tới thẳng phủ Triệu Thuẫn, lời nịnh nọt hết bài này sang bài khác tuôn ra. Đang mải tâng bốc, Trương Tam lại bước vào. Hai kẻ bất ngờ tao ngộ, kinh ngạc tột cùng, chẳng mấy chốc mặt mày đôi bên đều đỏ gay, ngượng ngùng muôn phần. — Cũng chẳng trách được, thuở còn đi học, tư tưởng của hai kẻ này vốn đã cực kỳ nhất trí.
