Chương 4
Chương 4: Nhưng ta biết con người!
Đăng ngày 06/10/2026
19
Tất cả ánh nhìn, thậm chí bao gồm cả những ánh mắt phóng tới từ chòm sao Bán Nhân Mã cách xa chừng bốn năm ánh sáng, đều thuận theo sự giám sát của Trí Tử mà rơi lên khuôn mặt phẳng lặng như nước của Lâm Trần.
Phan Hàn hỏi: "Giáo sư Lâm, tôi có vài câu hỏi muốn thỉnh giáo anh."
Lâm Trần thở dài một tiếng: "Được thôi, nhưng xin hãy đợi một lát."
Phan Hàn và Vương Thông nhìn nhau, không rõ Lâm Trần định làm gì.
Lâm Trần chống tay gượng dậy, ngồi ngay ngắn hơn trên giường bệnh.
Thấy vậy, Phan Hàn vờ như vô tình dạo bước, chắn ngang trước cửa phòng bệnh rồi dùng giọng dò hỏi nói với Vương Thông:
"Cậu biết đây là tầng mấy chứ."
Vương Thông: ...
Lâm Trần: ...
Mọi người trong ETO sau màn hình: ...
Trong thế giới Tam Thể ảo.
Mặc Tử nói: "Chắc là tầng năm."
Newton: "Nếu hắn ngã chết thì tôi không gánh cái nồi này đâu."
Chu Văn Vương: "Phan Hàn lại bộc lộ ác ý rồi."
Von Neumann: "Có thể bắt đầu nghĩ cách xử lý Lâm Trần được rồi đấy, sự tồn tại của tổ chức không thể cứ thế bị một kẻ ngoại đạo biết được."
...
"Anh nói cái gì thế? Tôi chỉ nằm mỏi quá nên đổi tư thế thôi..." Lâm Trần xòe tay ra.
Phan Hàn nặn ra một nụ cười công thức, mặt cười nhưng mắt không cười: "Bây giờ có thể bắt đầu hỏi được chưa?"
"Chưa, việc tôi thực sự cần làm còn chưa làm xong đâu."
"Xin anh nhanh lên cho."
"Này cậu bạn, đây đâu phải thái độ tốt để đặt câu hỏi."
Phan Hàn: ...
...
Khổng Tử: "Xem ra người bạn trẻ Lâm Trần này vẫn chưa biết tình cảnh của mình nhỉ?"
Tần Thủy Hoàng: "Một kẻ phàm trần thì làm sao tưởng tượng nổi uy lực vĩ đại của Chúa?"
Einstein dùng ngón tay vê vê chòm râu của mình, tìm một chỗ ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, không định xem tiếp.
Trên màn hình, Lâm Trần đột nhiên cất tiếng gọi:
"Y tá ơi! Điện thoại của tôi đâu rồi?"
"Dạ, giáo sư Lâm, để tôi vào tìm giúp anh."
Cô y tá trẻ nghe thấy Lâm Trần cần giúp đỡ liền bước ngay vào phòng bệnh.
Dĩ nhiên, cô chưa kịp bước tới mép giường thì đã bị Phan Hàn và Vương Thông vô thức chặn lại.
"Các anh làm gì đấy?" Cô y tá gạt phăng hai người ra, "Thật là không biết tôn trọng bệnh nhân gì cả. Anh ấy cần nghỉ ngơi, các anh ở đây làm phiền thế là đủ lâu rồi đấy."
Phan Hàn còn định cản tiếp, Lâm Trần liền chen ngang:
"Nếu anh cản cô ấy, tôi sẽ không trả lời câu hỏi của anh đâu."
Ánh mắt Phan Hàn lạnh đi, do dự một lát rồi không cản nữa.
Cô y tá thuận lợi đi tới bên đầu giường, tìm thấy điện thoại của Lâm Trần trong ngăn tủ.
Lâm Trần nhận lấy chiếc điện thoại, không khỏi cảm thán pin chờ của máy móc thời này đúng là trâu thật.
"Được rồi, phiền cô ra ngoài giúp tôi, nhớ đóng cửa lại nhé."
Cô y tá chống nạnh: "Dùng xong là đuổi người ta đi luôn hả?"
"Vất vả cho cô rồi... cảm ơn cô nhiều nhé."
Cô y tá hừ một tiếng có vẻ giận dỗi rồi bước ra khỏi phòng bệnh.
...
"Lâm Trần định làm gì? Phan Hàn đang làm cái quái gì thế!?" Newton ôm đầu kêu lên.
"Sao không ngăn Lâm Trần lại!" Khổng Tử hỏi.
"Nếu hắn làm lộ thông tin của tổ chức ra ngoài thì..." Chu Văn Vương nói được nửa câu thì nghẹn lại.
"Mau bảo ống kính của Chúa ngăn Lâm Trần lại đi!" Có người hô lên.
Tần Thủy Hoàng: "Đó chỉ là một hạt Trí Tử, không làm được... Nhưng tôi đã phái người gọi điện cho Vương Thông rồi."
Mặc Tử hỏi: "Không thể dùng thủ đoạn của Chúa để thông báo cho Vương Thông sao?"
Tần Thủy Hoàng: "Để đảm bảo bí mật, Vương Thông hoàn toàn mù tịt về thủ đoạn của Chúa, chỉ có thể để cấp trên trực tiếp thông báo cho cậu ta."
Mặc Tử: "Đáng chết."
Trước màn hình lớn, đám người ETO rối loạn cả lên.
Đúng lúc này, Einstein bỗng cất giọng:
"Mọi người hoảng cái gì chứ. Hiện tại Lâm Trần chỉ mới biết Phan Hàn và Vương Thông thuộc về một tổ chức nào đó thôi, điểm này e là kẻ địch cũng đã đoán ra từ lâu rồi. Nhưng thế thì đã sao nào? Có thể vô duyên vô cớ bắt bớ họ được chắc? Có một tổ chức tên là Ranh Giới Khoa Học tồn tại, bên trong có một người được gọi là Chúa, điều đó đâu có phạm pháp... Mọi người phản ứng thái quá rồi."
Đám người ETO: ...
Newton thở phào một cái: "Sao ông không nói sớm hơn?"
Einstein cười: "Đó là điểm khác biệt giữa chúng ta."
...
Lâm Trần cầm điện thoại lên.
Cùng lúc đó, điện thoại của Vương Thông cũng rung chuông.
Lâm Trần vừa lướt tìm số của Đinh Nghi vừa bình thản nói:
"Tỉnh dậy rồi thì phải báo bình an cho bạn bè, đó là phép lịch sự cơ bản nhất. Dù dường như tôi chỉ có mỗi một người bạn này..."
Phan Hàn thở phào. Nếu chỉ là báo bình an thì chẳng có vấn đề gì cả...
Vương Thông nghe máy một lát rồi cũng hạ điện thoại xuống, không có thêm hành động nào.
...
"Phù, hú hồn..." Newton nói.
"Tôi đã bảo lễ nhạc vẫn có tác dụng mà lị?" Khổng Tử nói.
"Ông lại bắt đầu mạo nhận làm đấng tiên tri vĩ đại rồi đấy à?" Chu Văn Vương mỉa mai.
...
Sử Cường vừa cùng Uông Miểu họp xong.
Hết dỗ dành lại đến khích tướng, cuối cùng hắn cũng khiến Uông Miểu chịu nhận nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Đúng là chẳng dễ dàng gì, y như dỗ con nít.
Cơ mà đám trí thức thời nay có lẽ là lũ trẻ con dễ dỗ nhất mà Sử Cường từng gặp, thậm chí bị dỗ đi vào chỗ chết cũng chẳng hay.
Bọn họ phần lớn sinh ra trong gia đình khá giả, lớn lên vào thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ, làm việc ở những vị trí được trọng vọng nhất.
Biến cố lớn nhất đời họ có khi chỉ là nhảy từ chỗ làm này sang chỗ làm khác.
Điều đó khiến khả năng chịu đựng biến cố của họ không được trui rèn tử tế, thành thử cứ đụng phải cái trò nhảm nhí "vật lý học không tồn tại" là suy sụp ngay.
Tâm hồn mong manh quá...
Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại.
Nếu ai ai cũng có khả năng chịu đựng cao ngút trời thì chắc hẳn cuộc sống của họ phải nát bấy đến mức nào chứ?
Bảo vệ mọi người cho tốt, để ai nấy đều tin rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn, không phải nơm nớp lo sợ từng giây từng phút, đó mới là việc cảnh sát nên làm...
À, nếu chỉ xét riêng điểm này thì Sử Cường chưa đạt chuẩn. Dù hắn cũng có lòng muốn bảo vệ người khác, nhưng thủ đoạn lúc nào cũng quá đà. Gần đây nhất là năm ngoái, hắn bức cung dùng nhục hình làm một nghi phạm bị tàn tật... khiến hắn bị đình chỉ công tác.
Tất nhiên, mục đích của hắn rốt cuộc vẫn là tốt, chỉ là dùng "tà đạo" hơi nhiều thôi.
Sử Cường rít một hơi thuốc, vô thức suy nghĩ làm sao để cái gã mọt sách Uông Miểu này nâng cao sức chịu đựng.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có cách nào hay, đành phải kè kè bên cạnh bảo vệ, có nguy hiểm thì xông vào cứu viện thôi.
Người ta không trải sự đời thì sao mà lớn lên được?
Người ta bảo ăn gì bổ nấy, vốn sống cũng vậy, trải qua cái gì thì dày dặn thêm cái đó, gượng ép uốn nắn là không xong.
Y như thằng con Sử Hiểu Minh của hắn, hắn ít có thời gian ở bên cạnh là nó sinh tật xấu ngay, giờ muốn nắn lại cũng chẳng kịp nữa...
Chẳng biết sau này thằng ranh con ấy có nên trò trống gì không.
Một luồng khói dài phả ra từ miệng Sử Cường, hắn chép miệng một cái.
Thuốc lá năm tệ một bao hút nhạt toẹt.
Sau này phải bớt nhặt tàn xì gà của mấy thằng Mỹ lại, mồm miệng bị chiều hư mất rồi.
Đợi chiến dịch kết thúc, không có mà hút thì sống sao nổi đây?
Sử Cường vừa nghĩ vừa dập tắt điếu thuốc. Hắn nhìn quanh một lượt, gãi gãi sau gáy, ánh mắt dừng lại trên người một tay lính Mỹ tóc vàng.
Gã này đang ngâm nga một điệu hát, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sau cuộc họp. Tay trái gã kẹp điếu xì gà Cuba xoay qua xoay lại, tay phải bật chiếc bật lửa để ngọn lửa liếm nhẹ vòng quanh thân điếu.
Vị đại tá không quân Mỹ này tên gì ấy nhỉ?
Ánh mắt Sử Cường hạ xuống, khóa chặt vào hộp xì gà, khóe miệng giật giật hai cái rồi bắt đầu tính toán xem nên bịp thế nào... à không, thương lượng thế nào.
Vài giây sau, kế hoạch tác chiến đã định!
Sử Cường nở nụ cười ngây ngô thương hiệu của mình rồi bước tới.
Giữa đường, hắn đi ngang qua Đinh Nghi đang nhấc máy nghe điện thoại...
Bệnh nghề nghiệp lại trỗi dậy, dù không muốn nghe nhưng tai vẫn tự động thu nhận âm thanh.
"Alo? Tiến sĩ Đinh Nghi phải không? Tôi đây, Lâm Trần, tôi tỉnh rồi... Nghe bảo anh có đến thăm tôi, tôi gọi để báo một tiếng cho anh yên tâm."
Tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia. Hắn không biết cái tên này, nhưng nghe tốc độ nói và ngữ điệu thì có thể cảm nhận được đối phương không còn trẻ.
Sử Cường phân tích theo quán tính, những phản xạ này gần như đã trở thành bản năng của hắn.
"Giáo sư Lâm, tôi đang tính tìm người nói chuyện thì anh đã gọi tới rồi... Hồi phục thế nào rồi?" Đinh Nghi phấn chấn hỏi lại.
Sử Cường không mấy bận tâm, chân vẫn không dừng bước.
Người bên kia điện thoại nói: "Khỏe như vâm, chỉ là tâm hồn hơi bị tổn thương tí tẹo. Anh bảo xem, tôi nằm mê man suốt ba ngày trời..."
Hừ, chiêu trò lôi kéo làm quen quen thuộc.
Sử Cường đã đoán được đầu dây bên kia định nói gì tiếp theo.
Lúc này, hắn đã áp sát chủ nhân của những điếu xì gà.
Hắn vươn tay trái, vỗ nhẹ lên vai người nọ.
Cùng lúc đó.
Giọng nói bên đầu dây của Đinh Nghi vẫn tiếp tục truyền tới:
"Tôi nằm bẹp giường ba ngày trời, thế mà chỉ có mỗi Đinh Nghi anh..."
Bỗng nhiên, ngữ điệu ở đầu dây bên kia thoáng run rẩy một chút. Chi tiết rất nhỏ ấy đã bị Sử Cường tóm được một cách nhạy bén.
Chỉ nghe trong điện thoại nói tiếp:
"... Vương Thông, Phan Hàn đến thăm tôi. Cái người đằng sau ấy, anh có quen không? Tôi hoàn toàn chẳng biết là ai cả!"
Khi Sử Cường nghe thấy cái tên "Phan Hàn", toàn bộ cơ thể hắn lập tức khựng lại. Thân người hơi nghiêng, chân trái còn chưa kịp chạm đất, hệt như thời gian vừa bị ngưng đọng.
Hắn từng đọc qua tài liệu về Ranh Giới Khoa Học.
Bởi vì cuộc họp hôm nay có bàn đến chuyện này, nên trước khi vào họp hắn đã đặc biệt lật giở lại một lượt.
Phan Hàn chính là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của Ranh Giới Khoa Học.
Vị nhà sinh vật học này từng dự đoán chính xác việc sử dụng nông sản biến đổi gen lâu dài sẽ dẫn đến dị tật di truyền ở thế hệ sau, đồng thời dự báo cả thảm họa sinh thái mà cây trồng biến đổi gen có thể gây ra.
Không giống như những học giả chỉ biết rung chuông cảnh báo một cách sáo rỗng, các dự đoán của gã chứa đầy chi tiết cụ thể và đều ứng nghiệm một cách chuẩn xác đến mức kinh ngạc, tới nỗi có lời đồn rằng gã là người đến từ tương lai.
Tóm lại!
Cực kỳ mờ ám!
Mà Sử Cường thì có một câu danh ngôn luôn treo bên miệng:
Càng mờ ám đến kỳ lạ thì ắt hẳn có ma!
Trực giác phá án nhiều năm mách bảo Sử Cường rằng:
Tay sinh vật học Phan Hàn này trông chẳng giống một học giả chút nào... mà giống một kẻ buôn thần bán thánh hơn.
Mà những kẻ buôn thần bán thánh thì thường chẳng có thực tài, phải dùng trò bịp bợm. Đã làm giả thì ắt để lại dấu vết, ắt sẽ chột dạ.
Thế nên, kẻ này rất có thể là một điểm đột phá!
Tay Sử Cường vẫn đặt trên vai viên đại tá không quân Mỹ.
Nhưng hồn vía thì đã bay theo cuộc điện thoại của Đinh Nghi từ lâu rồi.
Lúc này, người lính Mỹ lên tiếng:
"What are..."
"Suỵt!"
Sử Cường làm vẻ mặt nghiêm nghị, đưa ngón trỏ lên trước môi.
Người lính Mỹ hơi ngớ người, chớp mắt hai cái rồi gật đầu vẻ rất nghiêm túc.
Sử Cường từng bước áp sát Đinh Nghi, ghé sát tai vào và ra hiệu cho Đinh Nghi cứ tiếp tục nói chuyện bình thường.
Đinh Nghi trấn tĩnh gật đầu:
"Vương Thông thì tôi không rõ, nhưng Phan Hàn kia là một nhân vật lớn đấy, một nhà sinh vật học rất nổi tiếng."
Đầu dây bên kia hỏi: "Thế à? So với thành tựu vật lý của anh thì sao?"
Đinh Nghi cười trừ: "Cũng một chín một mười, một chín một mười thôi..."
"Ghê gớm thế cơ à? Thế thì tôi không thể tiếp đón thất lễ được rồi, anh ta đang đứng ngay trước mặt tôi đây này. Thôi cúp máy nhé, hôm nào rảnh anh em mình gặp nhau nói chuyện kỹ hơn."
"Được... Biết đâu sau này hướng nghiên cứu của tôi lại phải dựa cả vào anh đấy."
"Gì cơ? Anh lại trêu tôi rồi, haha, anh cứ nhắn tin hẹn ngày nhé."
Cứ thế, cuộc gọi kết thúc.
Đinh Nghi quay đầu nhìn Đại Sử, cố gắng nói thật ngắn gọn:
"Lâm Trần, nhà khảo cổ học. Người này bình thường thích nghiên cứu mấy thứ thiên về huyền học như bát quái, Mai Hoa Dịch Số. Rất ít khi tham gia vào các nghiên cứu tiền tuyến, việc Ranh Giới Khoa Học tìm đến anh ta có hơi kỳ lạ."
Đại Sử gật đầu, đưa tay vuốt cằm:
"Kỳ lạ thật đấy... Này, anh bảo liệu có khi nào Phan Hàn tìm hắn để hợp tác không?"
Đinh Nghi sững lại: "Không thể nào chứ? Sao có chuyện đó được? Lâm Trần đâu có nghiên cứu vật lý, nhưng có lẽ hiện tại bọn họ mới chỉ tiếp xúc bước đầu thôi..."
"Tôi phải đi báo cáo với thủ trưởng một tiếng, đây có thể là một manh mối."
Sử Cường nhìn quanh một vòng, không thấy Thường Vĩ Tư đâu, bèn quay sang hỏi người lính Mỹ:
"Thủ trưởng đi đâu rồi?"
Người lính Mỹ ngơ ngác hoàn toàn.
Đinh Nghi đứng bên cạnh phiên dịch giúp.
Người lính Mỹ chỉ tay về phía cửa phòng họp, xổ ra một tràng tiếng Anh mà Sử Cường nghe chữ đực chữ cái.
Đinh Nghi bảo: "Anh ta nói tướng Thường xuống lầu tiễn chuyên gia vật liệu nano rồi."
"À, phải rồi, sao mình lại quên khuấy đi mất... Xăng-kiu nhá!"
Sử Cường vỗ vai người lính Mỹ, cười toe toét.
Nói dứt lời, hắn quay ngoắt người lao thẳng về phía cầu thang.
Viên sĩ quan Mỹ thấy mình dường như vừa tham gia vào một việc hệ trọng, lại còn giúp ích được, cảm thấy lát nữa có thể moi được chút tin tình báo quan trọng, bèn cố nặn ra mấy chữ tiếng Trung lơ lớ:
"Không... có... chi..."
Khoảnh khắc này, gã cảm thấy viên cảnh sát thô kệch to xác này cũng chẳng đáng ghét như ấn tượng ban đầu.
Thế nhưng ngay lúc đó, Sử Cường bỗng quay ngoắt trở lại, thản nhiên rút một điếu xì gà từ trong hộp thuốc ngay trước mặt viên đại tá Mỹ.
"Quên mất... Cảm ơn nhé." Nói xong, hắn lại lao vụt đi.
"WTF?"
...
Trong thế giới Tam Thể ảo.
Màn hình đang được chia đôi.
Một bên là phòng bệnh của Lâm Trần.
Còn bên kia là phòng họp tác chiến nơi Sử Cường và Đinh Nghi đang có mặt.
Trước màn hình lớn, mọi người im phăng phắc.
"Tôi đã điều tra rồi, người chủ trì cuộc họp này là Thường Vĩ Tư, một thiếu tướng lục quân xuất sắc." Tần Thủy Hoàng lên tiếng.
"Hóa ra bọn họ đã để mắt đến Ranh Giới Khoa Học từ sớm. Phái Giáng Lâm các người giấu giếm điều này nhằm mục đích gì?" Mặc Tử chất vấn.
"Không phải tôi giấu, mà là Chúa... không nói cho chúng ta biết." Tần Thủy Hoàng lắc đầu thở dài.
"Ý ông là sao? Chúa định bỏ rơi chúng ta à?"
Tần Thủy Hoàng phất tay áo, trong mắt thoáng vẻ do dự.
Hắn im lặng hồi lâu.
Có lẽ đây không phải là suy nghĩ đơn thuần, mà là nội bộ cấp cao của phái Giáng Lâm đang tranh luận với nhau.
Cuối cùng hắn lên tiếng:
"Không, Chúa không hề có ý định từ bỏ chúng ta. Nhưng tình hình cụ thể ra sao thì chúng tôi cũng không rõ. Tôi chỉ có thể nói cho các người biết một sự thật... Chúa có khả năng nhìn thấu tất cả, nhưng lại không phân biệt được thông tin nào là chính xác, thông tin nào là thứ chúng ta cần. Điều này khiến chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian vào việc sàng lọc dữ liệu, vì thế về cuộc họp này, chúng tôi cũng chỉ vừa mới biết mà thôi."
"Không rõ thông tin nào là chính xác? Nhìn thấy được các cuộc thảo luận của cấp cao các nước chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Chuyện này mà cũng cần phân biệt à? Bọn họ đâu có biết đến sự tồn tại từ ánh mắt của Chúa, căn bản không thể lúc nào cũng che giấu được!"
Mặc Tử không thể hiểu nổi, hoàn toàn không thể hiểu nổi mà phản bác lại.
Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến ông ta chấn động.
Ánh mắt của Chúa, sự phản bội của Aristotle, cuộc họp của Thường Vĩ Tư...
Nhưng tất tần tật mọi thứ cộng lại cũng không khiến ông ta khó chấp nhận bằng những lời này của Tần Thủy Hoàng.
"Không, không phải như ông tưởng tượng đâu. Tôi lấy một ví dụ cụ thể cho ông dễ hình dung nhé. Cách đây mấy ngày, Chúa thông qua Trí Tử đã báo cho chúng tôi một việc mà Người cho là đại sự..." Tần Thủy Hoàng nói đến đây thì nở một nụ cười tự giễu hiếm thấy.
"Đại sự gì?" Mặc Tử kích động hỏi.
"Nguyên thủ của một quốc gia nọ, sau khi kết thúc cuộc họp thì thấy đói bụng, muốn ăn chút gì đó đặc biệt. Vị nguyên thủ này liền trích dẫn một điển cố lịch sử của nước họ để dặn dò một nhân viên tháp tùng, người đó liền đi chuẩn bị."
"Sau đó thì sao?" Mặc Tử hỏi.
"Sau đó?" Tần Thủy Hoàng cười khẩy, "Sau đó dĩ nhiên là đi ăn rồi chứ sao!"
"Chuyện... chuyện này, thế thì..."
Mặc Tử hồi lâu không thốt nên lời.
Không phải vì ông ta ngu ngốc, mà ngược lại, vì ông ta quá thông minh.
Thông minh đến mức chỉ trong chớp mắt đã hiểu ra hàm ý đằng sau câu chuyện đó.
Nhưng đức tin không cho phép ông ta tin vào điều đó...
Sự bất lực của Chúa là điều mà phái Cứu Rỗi tuyệt đối không muốn tin nhất về mặt tinh thần!
"Xét ở một góc độ khác, phái Giáng Lâm chúng tôi độc quyền liên lạc với Chúa cũng là đang bảo vệ phái Cứu Rỗi các người. Bởi vì các người luôn có những ảo tưởng thiếu thực tế về Chúa... Mà chỉ có khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp." Tần Thủy Hoàng lạnh lùng nhìn Mặc Tử nói.
Hắn vốn luôn nghĩ Mặc Tử là một kẻ thực tế, có thể chuyển hóa sang phái Giáng Lâm, nhưng xem ra giờ cũng chỉ đến thế mà thôi...
Cuộc họp lần sau tốt nhất đừng cho người của phái Cứu Rỗi tham gia nữa... Tần Thủy Hoàng thầm nghĩ.
Đám người phái Cứu Rỗi coi Chúa như đức tin này bắt buộc phải đứng cách xa Chúa thật sự một chút, bằng không đến lúc đức tin sụp đổ thì chỉ có nước tan đàn xẻ nghé.
Dù Tần Thủy Hoàng chẳng ưa gì phái Cứu Rỗi, nhưng tổ chức vẫn cần sức mạnh của các thành viên phái này.
Thế nên hắn buộc phải nghĩ cách bảo vệ phái Cứu Rỗi, không để đức tin của họ vỡ vụn — tức là để họ cách xa Chúa ra, giữ cho họ lòng thành kính mang màu sắc tôn giáo ấy.
Hừ, phái Giáng Lâm bảo vệ phái Cứu Rỗi... nghe có vẻ nực cười.
Nhưng chính trị là vậy, phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết.
Đó là điều mà tầng lớp lãnh đạo của một tổ chức bắt buộc phải cân nhắc, không thể chỉ bó hẹp trong phạm vi một phe phái.
...
Càng tiếp xúc nhiều với Chúa, Tần Thủy Hoàng càng hiểu rõ rằng Chúa không phải đấng toàn tri toàn năng, cũng chẳng thể giải quyết những vấn đề mà nhân loại bó tay.
Bọn họ chỉ có thể...
Tiêu diệt nhân loại!
Nhưng thế là quá đủ rồi.
Đối với phái Giáng Lâm, bấy nhiêu đó là đủ.
"Có lẽ chỉ là do khác biệt văn hóa thôi, tại sao chúng ta không cử một người đi theo sự giám sát của Chúa để giúp phân biệt và sàng lọc?" Khổng Tử nêu ra một câu hỏi mang tính kỹ thuật.
"Chúng ta vẫn luôn làm như vậy... Thế nhưng Trí Tử chỉ có hai hạt. Dù Trí Tử có thể di chuyển tức thời, đồng thời làm gián đoạn thí nghiệm của nhiều máy gia tốc, nhưng đó là vì những thí nghiệm ấy diễn ra rất ngắn ngủi." Tần Thủy Hoàng giải thích.
Khổng Tử hỏi: "Ý là sao? Phá hoại thí nghiệm máy gia tốc thì có gì khác với việc giám sát đối thoại của người khác chứ?"
Einstein lúc này mới lên tiếng:
"Nghĩ một chút là thấy sự khác biệt ngay. Trong máy gia tốc năng lượng cao, việc các hạt năng lượng cao sau khi được gia tốc va chạm vào hạt bia đã chọn thực chất chỉ diễn ra trong một tích tắc. Các nhà khoa học phải chuẩn bị rất lâu, ấn nút, rồi chờ đợi khoảnh khắc đó. Trí Tử chỉ cần quấy rối ngẫu nhiên vài lần trong số hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn tích tắc ấy là các nhà khoa học sẽ chỉ thu được dữ liệu sai lệch và hỗn loạn, vĩnh viễn không thể đưa ra phân tích hữu hiệu. Đồng thời, Trí Tử có thể di chuyển tiệm cận tốc độ ánh sáng nên nó gần như có thể phá hoại toàn bộ các thí nghiệm va chạm hạt trên Trái Đất cùng một lúc."
Nói đến đây, Einstein đưa tay vuốt râu, chẳng biết mò từ đâu ra một tẩu thuốc, rít một hơi rồi tiếp tục:
"Thế nhưng, ông thử nghĩ xem, nếu Trí Tử muốn nghe lén một câu nói thì sao? Giả sử một câu nói mất chín giây, mà chúng ta phải nghe trọn ba giây mới nắm được thông tin cốt lõi, vậy thì trong khoảng thời gian chín giây đó, Trí Tử tối đa chỉ có thể nghe lén ba cuộc đối thoại khác nhau ở ba địa điểm khác nhau. Bởi vì một khi thông tin hữu hiệu ít hơn ba giây, chúng ta sẽ chẳng hiểu câu đó đang nói cái gì. Mà trên Trái Đất này, có bao nhiêu cuộc trò chuyện diễn ra cùng lúc?"
"Nói cách khác, vấn đề không nằm ở Trí Tử, mà nằm ở con người chúng ta. Trí Tử có thể bay rất nhanh, có thể tiệm cận tốc độ ánh sáng, nhưng con người nói xong một câu, nghe xong một câu, hiểu được một câu... lại quá chậm chạp, chậm đến mức phải mất vài giây."
Newton nghe đã hiểu, bèn nói:
"Trừ khi Chúa hoặc Trí Tử có thể hiểu được nội hàm trong lời nói của con người chúng ta, có thể tự mình phân tích, bằng không..."
Von Neumann tiếp lời:
"Bằng không dù có giám sát được thông tin toàn cầu thì cũng chẳng thể đưa ra phân tích hiệu quả, bắt buộc phải dựa vào sự trợ giúp kém hiệu quả từ con người."
Chu Văn Vương mỉm cười: "Đây chỉ là một quá trình học hỏi thôi, Chúa cần thời gian. Hơn nữa, nghĩ theo hướng tích cực thì chúng ta đã để mắt tới Thường Vĩ Tư, chẳng phải phạm vi mục tiêu đã thu hẹp lại rồi sao? Công việc sau này cũng sẽ dễ dàng hơn, chỉ cần giải thích cho Chúa hiểu những nội dung họ thảo luận trong cuộc họp là được."
Tần Thủy Hoàng đúc kết lại cuộc thảo luận này bằng một lời cổ vũ:
"Vì vậy, các đồng chí! Chúa cần chúng ta! Và chúng ta cũng cần thêm nhiều đồng chí nữa để phụng sự Chúa!"
Trên màn hình, cuộc gọi giữa Lâm Trần và Đinh Nghi cũng đã kết thúc được một lúc.
Các thành viên ETO có mặt lại một lần nữa dồn sự chú ý vào khuôn mặt của Lâm Trần.
Thực ra vào lúc này, họ cũng chẳng còn bận tâm đến Lâm Trần lắm nữa.
Trong lòng họ, chỉ cần Phan Hàn hỏi vài câu mang tính định hướng.
Số phận của Lâm Trần coi như đã được định đoạt.
...
Lâm Trần đặt điện thoại xuống.
Hắn nhìn sang Phan Hàn, thầm cảm thán khuôn mặt của gã đàn ông này đúng là rất thích hợp để làm một ngôi sao học thuật trước công chúng.
Diện mạo, năng lực, đủ mọi phương diện.
Thế nhưng, nếu sau lưng gã không có người Tam Thể chống lưng thì gã cũng thực sự chỉ còn lại mỗi cái mặt tiền ưa nhìn mà thôi...
Gã có say đắm thân phận hiện tại không?
Gã có mê muội sự nghiệp bây giờ không?
Gã có dám trả giá vì những điều đó không?
Và sẵn sàng trả giá đến mức độ nào?
Lâm Trần không dám đánh cược, bởi vì trong nguyên tác Tam Thể.
Kẻ này thực sự từng dùng súng bắn chết đồng bọn...
Thế nên, trong tình cảnh này, Lâm Trần đành phải bấm bụng gọi cho Đinh Nghi một cú điện thoại.
Hắn không lường trước được Sử Cường sẽ chú ý tới, cũng chẳng hy vọng Đinh Nghi sẽ bận tâm bao nhiêu đến cuộc gọi này.
Hắn chỉ muốn thông qua cuộc điện thoại đó để nhắc đến cái tên Phan Hàn, tăng thêm cái giá phải trả nếu Phan Hàn muốn giết hắn.
Nghĩa là, nếu tôi chết, thì anh Phan Hàn đây sẽ là kẻ đầu tiên bị tình nghi.
Lâm Trần làm vậy là để tăng tiền cược trên sòng bạc, cũng là mua bảo hiểm cho chính mình, nhằm khiến đối phương chùn bước...
Còn những chuyện khác... liệu có làm thay đổi diễn biến cốt truyện sau này hay không?
Kẻ xuyên không coi trọng mạng sống của mình hơn bất cứ thứ gì này hoàn toàn chẳng thèm nghĩ tới.
Kệ mẹ nó chứ!
Sắp chết đến nơi rồi còn rảnh hơi lo chuyện tương lai thế nào à?
Đúng là lo bò trắng răng!
"Không ngờ anh Phan đây lại là một học giả lợi hại đến thế..." Lâm Trần làm bộ mặt chấn động nói.
"Giáo sư Lâm có thể làm bạn với tiến sĩ Đinh Nghi thì kiến thức của anh chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì đâu." Phan Hàn đáp lễ bằng một lời khen.
Lâm Trần cười cười:
"Tôi thích giao thiệp với những người nổi tiếng như các anh lắm. Anh chẳng phải có thắc mắc sao? Còn muốn hỏi nữa không? Cứ hỏi đi, đối với bạn bè, tôi trước giờ chẳng giấu giếm điều gì đâu."
Phan Hàn khựng lại thấy rõ.
Lâm Trần thầm ước ao biết bao giá như gã biết điều mà quay đầu bước đi luôn cho rảnh nợ!!
Nhưng cuối cùng Phan Hàn vẫn cất lời:
"Giáo sư Lâm, đây là một câu hỏi đơn giản thôi: Anh thấy Trái Đất hiện tại vẫn ổn chứ?"
Cái thằng điên này... rốt cuộc vẫn hỏi.
Hơn nữa câu hỏi lại vu vơ, mông lung đến thế.
Trí Tử có đang giám sát mình không?
ETO có đang theo dõi không?
Mình phải trả lời thế nào mới tính là thỏa đáng đây?
"Trái Đất hiện tại vẫn ổn chứ à? Câu hỏi hay đấy, nhưng tôi không rành ngôn ngữ học thuật của các anh lắm, không dám chắc mình có thể giải đáp cho anh được không." Lâm Trần nói.
"Không sao cả, anh cứ nói theo cách hiểu của mình."
Phan Hàn tươi cười rạng rỡ, nụ cười của gã trông rất sáng sủa, nhưng Lâm Trần chỉ cảm thấy một luồng tử khí lạnh lẽo từ vực sâu phả tới.
Lâm Trần bất đắc dĩ nói:
"Được thôi, tôi làm nghề khảo cổ, anh biết rồi chứ?"
"Biết."
"Ừm, công việc của chúng tôi là đào bới những thứ người xưa để lại dưới lòng đất, thời Hán, thời Đường, thời Minh... vân vân. Trước khi trả lời câu hỏi này, tôi muốn hỏi ngược lại anh một câu."
"Anh cứ nói..." Phan Hàn không ngờ Lâm Trần trả lời một câu hỏi như vậy mà còn phải vòng vo tam quốc, nhưng rõ ràng gã cũng không thiếu kiên nhẫn.
Lâm Trần hít sâu một hơi rồi nói:
"Anh đoán xem, dưới lòng đất này loại di tích nào được chôn vùi nhiều nhất?"
Phan Hàn ngẩn ra:
"Ờ... Thời Đường? Hay thời Hán?"
Lâm Trần nghe vậy thì thầm cười trong bụng.
Phan Hàn vẫn còn non lắm...
"Sai hết!" Lâm Trần gạt phăng, "Tầm nhìn của anh hẹp quá. Dưới lòng đất này, di tích của loài người căn bản chẳng có cửa xếp hạng đâu! Những di tích bị chôn vùi phải tính từ thuở Trái Đất mới hình thành cơ. Dựa vào đâu mà anh lại ngạo mạn cho rằng đó là triều đại này hay triều đại nọ chứ? Một triều đại thì tính là cái thá gì? Cùng lắm chỉ vài trăm năm mà thôi... Nói một cách nghiêm túc thì tất cả các dạng sinh vật từng tồn tại trên Trái Đất, dù là loài nguyên thủy nhất, cũng chẳng chen chân vào nổi đâu!"
"Chuyện này..."
Lâm Trần không cho Phan Hàn cơ hội mở miệng, hắn lập tức cướp lời:
"Anh hỏi tôi Trái Đất có ổn không à? Tôi chỉ có thể nói cho anh biết là nó đang cực kỳ ổn. Mặt trời có dấu hiệu sắp phát nổ không? Địa từ của Trái Đất có xu hướng sắp biến mất, lõi Trái Đất sắp nguội lạnh không? Chúng ta có quan sát thấy thiên thạch khổng lồ nào ngoài không gian đang lao tới không? Hoàn toàn không có, đúng chứ!"
"Thế thì Trái Đất vẫn đang sống khỏe re. Tôi biết anh là nhà sinh vật học, chỉ chú ý đến giai đoạn Trái Đất bắt đầu sinh ra sự sống mà thôi, nhưng tầm mắt phải mở rộng ra một chút chứ..."
Lâm Trần nói một lèo xong liền thở phào một hơi dài.
Hắn liếc nhìn Phan Hàn và Vương Thông một cái.
Ừm, đúng là biểu cảm mà hắn muốn thấy!
...
"Chuyện... chuyện này, Lâm Trần chẳng phải là nhà khảo cổ học sao?" Newton sững sờ.
"Hắn không phải là kẻ buôn thần bán thánh à?" Khổng Tử thắc mắc.
"Có lẽ... điều kiện tiên quyết để một kẻ buôn thần bán thánh đi bịp bợm người khác là phải hiểu biết rộng. Hơn nữa những lời hắn nói dường như chẳng có kẽ hở nào." Von Neumann cũng cảm thấy mù mịt.
Chu Văn Vương nói: "Phan Hàn muốn Lâm Trần đánh giá hiện trạng Trái Đất sau khi bị con người cải tạo. Thế nhưng gã Lâm Trần này lại né thẳng câu hỏi đó. Đã vậy trước khi nói, hắn còn giăng sẵn một cái bẫy tư duy... Cao tay, thật sự quá cao tay."
Tần Thủy Hoàng bảo: "Đối mặt với một nhà sinh vật học, muốn nói ra câu trả lời có thể khiến đối phương chấn động thì chỉ có cách né tránh lĩnh vực sở trường của họ mà thôi. Đây là một ngón đòn không tồi, hắn quả thực là một nhân tài trong khoản bịp người."
Newton tiếp: "Câu trả lời này của hắn chúng ta căn bản chẳng dò xét được gì cả. Coi như số hắn may mắn đi?"
Khổng Tử: "Nhưng câu hỏi tiếp theo của Phan Hàn, e là hắn sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu..."
Einstein rít một hơi tẩu thuốc rồi trầm ngâm:
"Chưa chắc... Tôi nghe ra trong giọng điệu của hắn có một chút khinh miệt đối với nền văn minh nhân loại."
Tần Thủy Hoàng cũng gật đầu đồng tình sâu sắc:
"Chẳng lẽ..."
"Phái Giáng Lâm các người đừng tưởng ai ai cũng muốn hủy diệt nhân loại như các người chứ? Chẳng lẽ đó không phải là một kiểu ảo tưởng sao?"
Mặc Tử vốn im lặng nãy giờ, lúc này liền lên tiếng mỉa mai gay gắt.
Còn trên màn hình, Phan Hàn đã đưa ra câu hỏi thứ hai.
Câu hỏi trần trụi đến mức khiến tất cả mọi người đều phải hít vào một ngụm khí lạnh.
...
"Giáo sư Lâm, câu trả lời tuyệt vời lắm." Phan Hàn vỗ tay khen ngợi.
"Bình thường thôi, nếu anh hỏi xong rồi thì..." Lâm Trần tỏ vẻ mệt mỏi.
Phan Hàn lập tức ngắt lời hắn: "Chưa, tôi vẫn còn một câu hỏi nữa."
"Vẫn còn à?"
Lâm Trần cảm giác răng mình sắp cắn đến bật máu.
Cái gã khốn kiếp này, hắn không biết chừa cho người ta một con đường sống sao? Không biết làm việc gì cũng phải để lại đường lui à?
"Đúng vậy, đây là câu hỏi cuối cùng."
Phan Hàn cũng cảm nhận được sự khó xơi của Lâm Trần, thế nên gã quyết định đánh nhanh thắng nhanh!
"Hỏi đi!"
Lâm Trần làm liều đáp.
"Câu hỏi này cũng rất đơn giản: Nếu Trái Đất bị một nền văn minh ngoài hành tinh xâm lược, anh định đứng về phe nào? Nền văn minh nhân loại? Hay là nền văn minh ngoài hành tinh?"
Lâm Trần nghe mà da đầu tê rần.
Hắn từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Phan Hàn.
Đôi mắt ấy như đang nói: Chúc ngủ ngon!
...
"Chúa ơi! Phan Hàn rốt cuộc vẫn làm lộ sự tồn tại của Chúa!" Newton ôm đầu la lên.
"Xem ra Lâm Trần thực sự không thể giữ lại được nữa rồi. Nếu hắn mang thông tin này ra ngoài, hướng điều tra của loài người rất có thể sẽ lập tức có mục tiêu rõ ràng..." Chu Văn Vương nói.
Khổng Tử tiếc nuối: "Nói vậy là người đồng chí còn chưa kịp kết nạp này của chúng ta đến một tia hy vọng sống sót cuối cùng cũng không còn sao?"
Von Neumann: "Khi chết, hắn thậm chí còn chẳng biết được chân tướng sự thật."
Tần Thủy Hoàng thở dài một tiếng.
Einstein cũng quay mặt đi, không nhìn vào màn hình nữa.
Chẳng còn gì đáng xem.
...
"Anh hỏi câu này thật đấy à?" Lâm Trần vừa bực mình vừa buồn cười hỏi lại.
Phan Hàn nghiêm túc: "Vâng, tôi cực kỳ nghiêm túc."
"Đúng là xằng bậy! Anh đang sỉ nhục tôi đấy à!" Lâm Trần nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh xuống giường rồi bật dậy!
Phan Hàn cười lạnh: "Tuyệt đối không có chuyện đó!"
"Tôi từ chối trả lời!" Lâm Trần nói với vẻ đầy chính khí.
"Giáo sư Lâm, câu hỏi này khó đến thế sao? Tại sao trước một câu hỏi trắc nghiệm đơn giản như vậy mà anh lại phải do dự chứ? Hơn nữa, anh không cảm thấy rằng không trả lời cũng là một dạng câu trả lời hay sao?" Phan Hàn làm ra vẻ không thể hiểu nổi.
Đúng thế, không trả lời cũng là một dạng câu trả lời!
Lâm Trần hiểu rồi!
Trước đó hắn vẫn còn hơi mơ hồ.
Nhưng lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu ra...
Phan Hàn chưa từng có ý định tự tay giết hắn, mà gã định mượn đao giết người!
Mượn con dao ETO để diệt khẩu Lâm Trần hắn!
Lâm Trần bình tĩnh trở lại.
Hắn nhận ra rằng, ý định mua bỏng ngô ngồi xem La Tập, Chương Bắc Hải, Sử Cường cùng một dàn nhân vật diễn kịch ngoài đời thực ở cự ly gần trước đây của mình hoàn toàn tan thành mây khói rồi, có cố gắng thế nào cũng không thể nữa.
Hắn bắt buộc phải nhập cuộc...
Bước vào một ván cờ căn bản không có lời giải.
Bước vào một ván cờ mà vũ trụ cuối cùng sẽ chẳng thể khởi động lại.
Khoảnh khắc này, hắn thấy bản thân trước kia thật nực cười. Cứ ngỡ xuyên không tới đây rồi thì chỉ cần mặc kệ mọi thứ, đứng bên ngoài quan sát là có thể tách biệt bản thân khỏi thế giới này.
Nhưng trên thực tế...
Nếu hắn không thể tìm ra bí mật của việc xuyên không để quay về thế giới ban đầu của mình.
Thì một thực tế tàn khốc bày ra trước mắt là: Hắn chỉ có thể, và bắt buộc phải đối mặt với ác ý sâu sắc của thế giới này.
Nhắm mắt làm ngơ không thể nào ngăn cản được bánh xe lịch sử cuồn cuộn lao tới.
"Haizz... Câu hỏi này của anh đối với tôi đúng là nực cười hết sức..."
Lâm Trần khẽ lắc đầu.
Sau đó, hắn nói bằng một giọng điệu bình thản, hết sức bình thường, như thể đó là điều hiển nhiên mà bất cứ ai cũng có thể thấu hiểu:
"Anh tưởng tôi sẽ chọn nền văn minh nhân loại chắc?"
"Không."
"Không bao giờ."
"Chỉ có lũ ngu xuẩn mới chọn như thế."
"Tôi nói cho anh biết, anh nghe cho rõ đây!"
"Nghe — cho — rõ — đây!!!"
Lâm Trần nhả từng chữ một!
Nghiến răng nghiến lợi!
"Tôi chọn nền văn minh ngoài hành tinh!"
"Bởi vì nhân loại đã hết thuốc chữa rồi! Có thể người ngoài hành tinh cũng rất tồi tệ, nhưng đó chỉ là 'có thể' mà thôi! Còn một chân lý đơn giản là..."
Giọng Lâm Trần nghe như nhẹ bẫng, nhưng nội dung thốt ra lại nặng tựa ngàn cân!
Tiếng nói của hắn nện thẳng vào tâm can của từng người một!
Hắn thốt ra câu châm ngôn thuộc về phái Giáng Lâm:
"Tôi không biết người ngoài hành tinh ra sao, nhưng tôi biết thừa giống loài nhân loại!"
Biểu cảm của Phan Hàn,
từ đắc ý chuyển sang nghi ngờ.
Lại từ nghi ngờ biến thành chấn động.
Rồi từ chấn động hóa thành kích động khôn cùng...
Cuối cùng, ở đỉnh điểm của sự kích động! Gã bỗng nhiên òa khóc nức nở, nước mắt tuôn rơi như mưa.
Gã gục đầu bên mép giường bệnh của Lâm Trần mà khóc, nước mắt làm ướt đẫm cả góc chăn của Lâm Trần.
Gã hệt như một đứa con xa xứ phiêu bạt giang hồ bao năm trời, nay được trở về cố hương và gặp lại người thân ruột thịt.
Có thể Phan Hàn là một kẻ giảo hoạt, nhưng gã đích thực là một thành viên phái Giáng Lâm thuần túy nhất! Là người xông pha nơi tiền tuyến, lộ mặt chịu đựng nhiều áp lực xã hội nhất của phái Giáng Lâm!
Mà câu trả lời kiên định nhường này của Lâm Trần...
chẳng khác nào giúp gã tìm thấy một người đồng chí trung thành tuyệt đối giữa biển người mênh mông!
Phải biết rằng!
Đây là câu trả lời mà Lâm Trần đưa ra trong tình trạng hoàn toàn không hay biết gì về nội tình!
Đó là câu trả lời chân thật nhất!
Thế nhưng gã không hề hay biết rằng...
Lâm Trần hận gã đến thấu xương tủy.
Bởi vì chính câu trả lời này đã khiến Lâm Trần, một kẻ thực sự rời xa quê hương, nhận ra một điều cay đắng:
Hắn có lẽ sẽ phải định cư nơi đất khách quê người, vĩnh viễn không bao giờ có thể quay trở về được nữa...
...
Trong thế giới Tam Thể ảo.
Tất cả mọi người!
Toàn bộ thành viên ETO trước màn hình lớn!
Đều không thể tin nổi, mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm.
Họ trừng trừng nhìn vào đôi mắt đầy vẻ kiên quyết tuyệt đối của Lâm Trần!
Trong lòng chỉ dấy lên một dấu hỏi chấm duy nhất:
Con người này thực sự có thật trên đời sao?
Tại sao, làm thế nào mà trong hoàn cảnh này hắn lại có thể thốt ra những lời lẽ đó?
Có lẽ...
Lâm Trần chính là thiên sứ mà Chúa ban tặng cho họ.
Trong vài phút tiếp theo, giữa bầu không khí chấn động tĩnh lặng như tờ, họ nhìn thấy qua màn hình cảnh tượng Phan Hàn run rẩy nắm chặt lấy hai bàn tay của Lâm Trần mà nghẹn ngào:
"Chúng ta là đồng chí rồi!"
Einstein là người đầu tiên đứng bật dậy.
Ông ta biết, đây là một khoảnh khắc vô cùng trang nghiêm.
Chu Văn Vương cũng lập tức bước tới đứng bên cạnh Einstein.
Khổng Tử, Newton, Von Neumann, thậm chí cả Tần Thủy Hoàng đều đứng xếp thành một hàng, hướng mặt về phía màn hình lớn!
Họ đang dùng hành động thực tế của mình.
Để chào đón một thành viên tổ chức có ý chí kiên định, đầy đủ năng lực và thấu hiểu sứ mệnh của bản thân!
Thế nhưng ngay giây tiếp theo.
Lâm Trần lại nhìn Phan Hàn với vẻ mặt đầy chán ghét:
"Hả? Cút xéo đi! Ai thèm đứng chung hàng ngũ với cái loại không mời mà đến như anh!"
Phan Hàn: ...
Vương Thông: ...
Các thành viên ETO trước màn hình: ...
...
Lâm Trần: Liệu mình còn vớt vát được chút nào không nhỉ?
