Chương 10
Chương 10: Rơi xuống nước
Đăng ngày 10/10/2026
19
Hai người kẻ một câu người một lời đấu võ mồm, nhưng bầu không khí lại hết sức hài hòa. Có lẽ vì đóng phim mệt lả cả người, đến cả cổ họ cũng chẳng buồn quay qua quay lại.
Vừa khéo lúc này, Lục Thiệu Minh tẩy trang xong đi tới. Hắn sán lại bên Nhã Tiệp Dư ân cần thăm hỏi, kết quả bị nàng xua sang một bên vì tội chắn tầm nhìn.
"À đúng rồi, cảnh này là bạn em đóng nhỉ." Lục Thiệu Minh tự bê cái ghế đẩu qua ngồi xuống, nhìn về hướng quay phim, "Chà, lăn xả thật đấy, đánh thật luôn cơ à."
"Tính tổng đạo diễn thế nào, anh còn không rõ sao." Nhã Tiệp Dư vừa nhấc tay, Lục Thiệu Minh đã ngoan ngoãn đưa tách trà sang. An quý phi ngồi bên cạnh thấy thế thì đảo mắt khinh bỉ.
Lục Thiệu Minh nhìn thêm một lát, lắc đầu tặc lưỡi: "Mặt bạn em sưng vù rồi kìa, ngồi tít đây mà anh vẫn thấy hằn dấu tay. Thảm thật."
"Anh Thiệu Minh, phiền anh đi kiếm ít thuốc trị thương, lát nữa hết cảnh thì mang qua cho cô ấy nhé." Nhã Tiệp Dư lười biếng dựa lưng vào ghế, bản thân lười nhúc nhích nên cứ thế sai bảo Lục Thiệu Minh.
"Được."
Trên phim trường, Hạ Thanh Dương đã bị đánh cho choáng váng đầu óc, búi tóc cũng sớm rối tung rối mù.
Cô đếm không xuể mình đã ăn bao nhiêu cái bạt tai, chỉ biết áng chừng phải quay lại mười lăm, mười sáu lần.
Mấy lần đầu, cô bé diễn đối kháng không dám xuống tay mạnh, bị tổng đạo diễn mắng cho không ngẩng đầu lên nổi. Hạ Thanh Dương đành phải an ủi đối phương không sao đâu, cứ tát thẳng tay đi, cảnh này qua sớm thì cô cũng sớm được giải thoát.
Cuối cùng, trong lúc đầu óc đang quay cuồng, Hạ Thanh Dương cũng nghe thấy đạo diễn hô đạt. Sức lực trên người cô lập tức xả ra hết, hậu quả là chân mềm nhũn, bõm một tiếng, ngồi bệt luôn vào hồ cá của "ngự hoa viên".
Ờ... ngượng chết đi được.
"Mau tìm khăn tắm, cả quần áo sạch nữa!"
Giờ mới thấy nhân duyên của Hạ Thanh Dương trong đoàn phim tốt đến mức nào.
Toàn trường nhốn nháo cả lên, ai nấy đều nháo nhào tìm khăn định lau nước cho cô.
Nữ diễn viên đóng cặp với Hạ Thanh Dương cũng luống cuống đứng một bên, không biết phải giúp thế nào. Hạ Thanh Dương chẳng nói nổi câu nào, đành vỗ vỗ vai cô nàng, ra hiệu bảo không sao đâu.
Đúng lúc này, một chiếc khăn tắm màu trắng sạch sẽ từ phía sau trùm lên đầu cô.
Hạ Thanh Dương ngoảnh lại nhìn, hóa ra là Trình Hạo.
"Lau khô đi, kẻo cảm lạnh." Ngại chuyện nam nữ khác biệt, Trình Hạo không trực tiếp đưa tay lau người cho Hạ Thanh Dương.
Hạ Thanh Dương nói lời cảm ơn rồi giữ khăn, hơi cúi đầu lau khô tóc.
Trình Hạo mỉm cười.
Mọi người thấy có khăn rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ trách trang phục tìm được một bộ đồ dự phòng nhét vào lòng Hạ Thanh Dương, sau đó í ới dẫn cô vào phòng nghỉ sưởi điều hòa ấm.
Bảo là quan hệ của Hạ Thanh Dương với ai trong đoàn phim này tốt nhất, ngoài ba vị nương nương ra thì chắc hẳn là mấy thầy phụ trách trang phục, hóa trang và đạo cụ.
Dù sao cô cũng có năm năm kinh nghiệm thực tế ở chốn cung đình cổ đại, thế nên về các mảng trang phục, trang sức, trang điểm hay kiểu tóc, cô đều đưa ra không ít ý kiến chuẩn chỉnh.
Qua lại vài lần đâm ra thân thiết, bình thường cô cũng có thể nhờ họ chăm chút kỹ hơn cho phần tạo hình của mấy vị nương nương.
Dẫu biết về mảng tạo hình, trang điểm cổ đại thì mấy vị phi tần nương nương mới là dân sành sỏi nhất, nhưng tầm mắt của các nương nương cao ngút trời, làm sao chịu hạ mình đi kết giao với thứ dân. Rốt cuộc, mảng ngoại giao của đội vẫn phải trông cậy cả vào Hạ Thanh Dương.
"Tiểu Hạ, em cầm cái này mà dùng." Lục Thiệu Minh cũng chạy tới, hắn đích thân phụng mệnh Nhã Tiệp Dư đem thuốc sang cho Hạ Thanh Dương, "Cái này làm tan máu bầm giảm sưng đấy. Bôi lọ trắng trước, bôi xong đợi thấm hết rồi bôi lọ đỏ này, bôi lọ đỏ xong lại bôi lọ trắng, nhớ chưa?"
Hạ Thanh Dương nhận lấy hai chiếc lọ nhỏ, gật đầu.
"Thôi, để anh đi cùng em đến phòng nghỉ luôn—"
Thấy Lục Thiệu Minh giơ tay định khoác vai mình, Hạ Thanh Dương vội vàng né sang một bên.
Lúc này, Trình Hạo đứng bên cạnh bỗng bước lên một bước, kín đáo nghiêng người gạt tay Lục Thiệu Minh ra: "Không sao, để tôi đi cùng cô ấy là được."
"Ơ, được không đấy? Cảnh sau cậu cũng có phân đoạn mà nhỉ?" Lục Thiệu Minh nhớ khá rõ.
Trình Hạo lại cười: "Tôi đưa Tiểu Hạ tới phòng nghỉ rồi quay lại ngay. Thiệu Minh sang bên kia chăm sóc đi, hình như Tiểu Nhã vừa tìm cậu đấy."
Lục Thiệu Minh nghe vậy, tâm trí lập tức bay thẳng về bên cạnh Nhã Tiệp Dư, đưa thuốc xong là lượn luôn.
Hạ Thanh Dương có chút ngạc nhiên nhìn sang Trình Hạo.
Cô vừa ngạc nhiên vì Trình Hạo lại đỡ đòn giúp mình trước Lục Thiệu Minh, lại vừa ngạc nhiên khi dạo gần đây Trình Hạo hầu như chẳng tới phim trường, sao lại biết tỏng chuyện giữa Nhã Tiệp Dư và Lục Thiệu Minh?
"Sao thế?" Trình Hạo nhận ra cô cứ nhìn hắn chằm chằm nên cúi đầu hỏi.
Vì lát nữa có cảnh diễn nên Trình Hạo đã thay sẵn tạo hình nhân vật.
— Ngặt nỗi, Hạ Thanh Dương lại cực kỳ mê cái gu quân tử nho nhã thế này.
Chậc, không ổn, nguy hiểm quá.
Hạ Thanh Dương dời mắt đi, lắc đầu, trong lòng thầm niệm mấy câu sắc tức thị không.
Thôi cứ coi hắn như một con chim cánh cụt cỡ đại cho lành.
Nghĩ vậy xong, Hạ Thanh Dương bình tĩnh hơn hẳn. Cô đưa tay làm một cử chỉ, chỉ thẳng về hướng phòng nghỉ: Dẫn đường đi.
Trình Hạo hiểu ý gật đầu: "Rõ rồi, khởi giá."
Khởi giá... thôi được rồi, cũng na ná nhau.
-
Bước vào phòng nghỉ, thấy là Trình Hạo hộ tống qua đây, những người khác trong phòng đều biết điều nhìn trời nhìn đất, viện cớ mình còn có việc bận.
Mọi người vừa đi, trong phòng chỉ còn lại mỗi Hạ Thanh Dương và Trình Hạo.
