Chương 9
Chương 9: Tư duy nghệ sĩ
Đăng ngày 10/10/2026
19
Bốn tiếng sau, Hạ Thanh Dương ở trong phòng học thuộc kịch bản đến mức gà gật. Đột nhiên, một mùi đồ nướng thơm lừng bay tới, kéo cô bừng tỉnh.
"Thịt cừu xiên nướng nè——"
Hạ Thanh Dương trố mắt nhìn nắm xiên thịt cừu trước mặt, rắc đầy ớt bột cùng hạt thì là, lớp ớt đỏ au bọc lấy từng miếng thịt còn đang xèo xèo mỡ nóng, mùi thơm ngào ngạt đến phạm quy cứ thế xộc thẳng vào mũi.
Là Nhã tiệp dư về rồi.
Cơn buồn ngủ của Hạ Thanh Dương còn chưa tan hết đã vội vã đón lấy, ngồi phắt trên giường, dùng răng tuốt miếng thịt đầu tiên trên que xiên xuống.
Huhu, con bé Nhã tiệp dư này tốt thật đấy, công sức bấy lâu không uổng phí chút nào, đúng khẩu vị của cô quá chừng.
"Ăn từ từ thôi, làm như ma đói đầu thai ấy." Nhã tiệp dư nhíu mày, bĩu môi vẻ nhìn không nổi.
Hạ Thanh Dương ho khan một tiếng, muốn rút lại niềm xúc động vừa rồi: "Hẹn hò thế nào, đi đâu chơi đấy?"
"Trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, với cả nhà hàng Nhật."
Ghê thật, đúng là chỗ nào đông người thì đâm đầu vào chỗ đó. Dù ý định ban đầu của Hạ Thanh Dương cũng là nhanh chóng để đám săn ảnh tóm được tin tức, chụp vài tấm mập mờ. Nhưng hiện tại mới có mười ngày, tình cảm đôi bên còn chưa vững, nếu thật sự bị chụp bằng chứng xác thực quá thì bên Lục Thiệu Minh rất dễ nhảy ra phủ nhận, đến lúc đó lại sôi hỏng bỏng không.
Mục tiêu của họ đâu chỉ đơn giản là xào xáo chút tin đồn.
Nhã tiệp dư cũng trùng hợp nghĩ giống cô: "Lục Thiệu Minh lúc nào cũng bịt kín mít, trợ lý của hắn cũng canh chừng ở cạnh, lần này chắc chẳng có ảnh nào lọt ra đâu."
"Trợ lý hắn cũng có mặt à."
"Ừ, hai người một nam một nữ, trước đây chưa gặp bao giờ. Lục Thiệu Minh bảo nếu chẳng may bị chụp lén, có hai trợ lý lạ mặt ở đó thì cứ nói là đoàn phim tụ tập ăn uống, che đậy qua mắt được."
"Cẩn thận ghê." Hạ Thanh Dương ngẫm nghĩ một chút, "Vậy hắn có trợ lý đi theo, chẳng phải chứng tỏ công ty quản lý thực ra biết chuyện hắn đang hẹn hò với cô à?"
"Nghe bảo trước đây hắn chẳng ít lần chơi trò phim giả tình thật, gieo họa cho mấy diễn viên nữ rồi. Công ty hắn chắc có sẵn phương án xử lý cả rồi." Nhã tiệp dư vừa soi gương tháo hoa tai vừa bảo, "Tóm lại cô cứ yên tâm, bên tôi chắc chắn không vấn đề gì đâu."
"Cô cừ thật đấy." Hạ Thanh Dương nhào tới định ôm nàng.
Ai ngờ Nhã tiệp dư né người một cái lách qua: "... Tay đang cầm xiên thịt cừu thì đừng có đụng vào tôi."
"Không chịu đâu, ôm một cái nào."
"Đừng chạm vào tôi!"
-
Hôm nay mấy người Hạ Thanh Dương đều không có cảnh quay nên mới được rảnh rỗi cả ngày.
Nhưng ngày hôm sau lại là màn tra tấn toàn diện dành cho mấy người bọn họ.
Hạ Thanh Dương có một cảnh cãi lộn như mụ đàn bà chanh chua, còn bị xô đẩy giật tóc.
An quý phi có một cảnh hôn với Lục Thiệu Minh, cùng một cảnh giường chiếu táo bạo.
Ân hoàng hậu có một cảnh khóc, nghe đồn tổng đạo diễn còn đếm từng giọt nước mắt, cảnh này phải rơi ít nhất hai mươi giọt. Thiếu một giọt là quay lại.
Trong khi đó Nhã tiệp dư rảnh rỗi nhất, vẫn không có cảnh nào. Có điều hôm sau nàng vẫn nhởn nhơ đi cùng họ đến phim trường. Hạ Thanh Dương cảm thấy nàng đến xem An quý phi bẽ mặt thì đúng hơn.
Đúng là lòng dạ đàn bà.
Cảnh đầu tiên là cảnh khóc của Ân hoàng hậu.
Hồi thử vai, phó đạo diễn Lữ khảo sát Ân hoàng hậu chính là cảnh khóc, sau đó chốt luôn ngay tắp lự, điều này chứng tỏ Ân hoàng hậu thật ra rất giỏi lấy nước mắt.
Thế nhưng cảnh này vẫn quay ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ, tổng đạo diễn mới chịu hô cắt.
Lúc hết cảnh, nước mắt Ân hoàng hậu rơi không biết bao nhiêu giọt, vành mắt đỏ hoe sưng húp, đừng nói là khóc, đến mở mắt ra cũng chẳng nổi.
Về sau Hạ Thanh Dương lén nghe phó đạo diễn Lữ và trợ lý Tiểu Trương nói chuyện mới vỡ lẽ, hóa ra cái tổng đạo diễn cần không phải là rơi bao nhiêu giọt lệ, mà là trạng thái mắt sưng đỏ này của Ân hoàng hậu. Tổng đạo diễn bảo hóa trang sao thật bằng tự khóc ra được.
Hạ Thanh Dương không hiểu nổi lối tư duy của mấy người làm nghệ thuật này, nhưng cô chẳng dám nói sự thật cho Ân hoàng hậu biết, sợ bà không chịu nổi cú sốc.
Cảnh thứ hai là cảnh hôn và cảnh giường chiếu của An quý phi.
Dưới yêu cầu chung của An quý phi và Lục Thiệu Minh, cảnh hôn lần này dùng góc máy để mượn góc quay. Tổng đạo diễn tuy không hài lòng lắm, nhưng nghĩ bụng dù sao cảnh hôn này là góc rộng từ xa, mượn góc thì mượn góc vậy.
Nhưng đến cảnh giường chiếu thì chuyện lớn rồi. An quý phi bất ngờ sụp đổ tâm lý ngay tại trận, lúc Lục Thiệu Minh định cởi áo nàng ra, nàng vung tay tát thẳng cho Lục Thiệu Minh một bạt tai.
Cả trường quay: ...
Cách giải quyết cuối cùng còn quái đản hơn, hóa ra là Nhã tiệp dư xung phong đứng ra nhận làm thế thân, quay mấy cảnh hở hang táo bạo đó. Còn An quý phi chỉ quay cận mặt làm bộ làm tịch, để hậu kỳ cắt ghép lại.
Ban đầu tổng đạo diễn không đời nào chịu, nhưng người quản lý của Lục Thiệu Minh ghé tai nói nhỏ gì đó với ông, cuối cùng ông tức đến tím gan tím ruột mà vẫn đành phải gật đầu đồng ý.
Hạ Thanh Dương nghi ngờ sâu sắc là hôm qua Lục Thiệu Minh với Nhã tiệp dư đã bàn bạc xong xuôi để bày ra trò này.
Cảnh thứ ba đến lượt diễn của Hạ Thanh Dương.
Hạ Thanh Dương trong phim này cũng sắm vai một thường tại, nhân vật bia đỡ đạn chính hiệu, nhưng vẫn sống dai qua bao nhiêu tập.
Trong tập này, Hạ Thanh Dương phải cãi nhau rồi xô xát ẩu đả với phi tần do nữ diễn viên khác đóng — chủ yếu là bị đánh.
Trước khi lên diễn, Hạ Thanh Dương nghe nói tổng đạo diễn yêu cầu đánh thật, hai chân cô mềm nhũn ra ngay. Nhưng khi ngoảnh lại nhìn Ân hoàng hậu hai mắt sưng húp, An quý phi còn vương vệt nước mắt, cùng Nhã tiệp dư với những vệt đỏ hằn sâu nơi cần cổ, cô cảm thấy nếu mình không chịu trận đòn này thì sao xứng với những người đồng đội vừa xung phong hãm trận trước đó được!
Các chị em, cô liều đây.
Mọi người trong đoàn phim nằm mơ cũng không ngờ được, mấy vị phi tần hậu cung "hàng thật giá thật" gần như đối chiếu y hệt với nhân vật trong phim, giờ này đang ngồi vây quanh một chỗ. Họ thậm chí vừa nhấp trà, vừa bình phẩm trình độ cung đấu trong kịch bản này.
An quý phi: "Eo ôi, sao lại để phi tần tự mình động thủ thế kia, con a hoàn đứng đờ ra đó làm gì, mọc rêu à? Thấy chủ tử đánh nhau mà không biết xông lên giúp? Đặt ở trong cung của bổn cung thì đã sớm bị ăn đòn roi rồi."
Nhã tiệp dư: "Tát tai với giật tóc thì tính là gì, nhớ hồi mới chạm mặt, quý phi nương nương giật phăng trâm của tôi vứt xuống đất, lúc tôi cúi xuống nhặt thì lại giẫm thật mạnh lên mu bàn tay tôi, thế mới gọi là sỉ nhục chứ."
An quý phi cười khẩy: "Xem ra vừa gặp cô, bổn cung đã nhìn ra cô chẳng phải thứ tốt đẹp gì rồi."
Nhã tiệp dư: "Ôi dào, thế sao sau này quý phi nương nương lại sống chẳng bằng tôi thế nhỉ?"
An quý phi: "... Bổn cung cùng lắm chỉ động tay động chân giúp mấy người giãn gân giãn cốt, đâu như kẻ nào đó ruột gan phèo phổi đen ngòm, hết lần này đến lần khác tạt nước bẩn trước mặt bệ hạ, ngụy tạo chứng cứ, mưu toan hủy hoại thanh danh của bổn cung, lại còn toan tính chia rẽ tình quân thần giữa hoàng đế và An gia ta, đúng là lòng lang dạ thú."
