Chương 8
Chương 8: Đoạt Xá
Đăng ngày 10/10/2026
19
Hạ Thanh Dương mỉm cười: "Hoàng hậu nương nương thì không có gì cần làm đâu ạ. Còn Quý phi, chỉ cần diễn tốt cảnh hôn và cảnh nóng ngày mai là coi như giúp một chuyện lớn rồi."
Chuyện An quý phi khó khăn lắm mới quên được, nay lại bị Hạ Thanh Dương nhắc tới, mặt mày lập tức xanh mét.
Ngày mai chính là cảnh hôn với cảnh giường chiếu giữa nàng và Lục Thiệu Minh, nghe nói giới hạn còn không hề nhỏ. Phải làm sao đây, giờ mà nói bỏ vai thì cũng chẳng kịp nữa rồi.
Hạ Thanh Dương giao An quý phi đang sụp đổ lại cho Ân hoàng hậu xử lý, còn mình thì rời phòng, định bụng quay về học kịch bản — ngày mai cô cũng có một cảnh quay, thoại xem chừng khá nhiều, không thể chậm trễ được.
Nào ngờ vừa mở cửa, cô lại chạm mặt ngay Trình Hạo đang đi ngang qua hành lang.
Hạ Thanh Dương khẽ khựng lại, thấy bên cạnh Trình Hạo có mấy trợ lý đi theo, lại thêm một vị phó đạo diễn, bèn thu lại ý định chào hỏi.
Kể từ lần kết bạn hôm trước, mấy ngày nay, thỉnh thoảng hai người cũng nhắn qua lại vài câu: Thường là Trình Hạo chủ động hỏi han chuyện ở đoàn phim, còn Hạ Thanh Dương chỉ tập trung vào việc chôm meme của hắn.
Tuy nhiên vì dạo này Trình Hạo bận chạy lịch trình khác nên chưa xếp lịch quay cho hắn, hắn cũng không ở lại khách sạn của đoàn phim, thành ra hai người vẫn chưa từng gặp mặt trò chuyện ngoài đời lần nào.
Hạ Thanh Dương còn nghi không chừng hắn chẳng nhớ nổi mặt mũi cô ra sao rồi.
Lỡ như cô chủ động chào hỏi mà người ta không thèm đáp lại, chẳng phải trông như cố tình bám víu xu nịnh rồi bị vả mặt hay sao.
Thế thì quê chết mất.
Vì vậy cô khép cửa phòng sau lưng lại, gật đầu chào hỏi phó đạo diễn, sau đó định bụng chuồn về phòng học thoại.
Nhưng hiển nhiên cô đã tính sai một vài chuyện.
"Hạ tiểu thư?"
Trình Hạo lại chủ động gọi giật cô lại, ngay trước mặt bao nhiêu người.
Hạ Thanh Dương dừng bước: "Chào Trình tiên sinh."
Phó đạo diễn lộ rõ vẻ ngạc nhiên: "Tiểu Trình quen Tiểu Hạ nhà chúng ta à?"
Hạ Thanh Dương còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Trình Hạo cười nói: "Trước đó có chút hiểu lầm nho nhỏ, rồi quen biết ạ. Dạo này chẳng phải em không có thời gian tới phim trường, Tiểu Tôn cũng bận việc khác sao. Mấy kịch bản sửa đổi đều nhờ Hạ tiểu thư photo gửi qua cho em đấy. Em còn đang tính tìm dịp nào đó mời cô ấy một bữa đây."
Đúng là có chuyện đó thật.
Thời gian qua, biên kịch phải sửa lại kịch bản theo yêu cầu của nhà đầu tư. Trước sau sửa mấy bản liền, Hạ Thanh Dương cũng tiện tay photo giúp Trình Hạo vài lần.
Nhưng bảo là trợ lý Tiểu Tôn của Trình Hạo tình cờ bận tới mức lần nào cũng có việc không thể tự tới lấy, cứ phải để đại minh tinh đích thân nhắn tin "cầu" một diễn viên quèn như cô giúp đỡ, thì cô không tin đâu.
Chậc, cô đâu có ngốc. Chiêu trò tạo cơ hội tiếp cận này, dĩ nhiên cô hiểu tỏng.
Chỉ là cô tạm thời chưa muốn phản hồi rõ ràng mà thôi.
"Chuyện nhỏ thôi mà, Trình tiên sinh không cần khách sáo."
Phó đạo diễn gật gù cảm thán: "Tiểu Hạ đúng là tốt tính thật. Đúng rồi, lát nữa tụi anh đi ăn một bữa, Tiểu Hạ có muốn đi cùng không?"
Trình Hạo cũng cười đùa hùa theo: "Hôm nay phó đạo diễn bao đấy, hiếm có lắm nha."
"Này! Nói cái gì đấy hả!" Phó đạo diễn giả vờ cáu.
Hạ Thanh Dương phì cười trước màn tung hứng của hai người: "Nghe thế thì em cũng muốn đi lắm. Tiếc là tối nay em có hẹn với bạn rồi, để lần sau nhé, lần sau em mời mọi người."
Thật ra là chưa thuộc thoại.
Phó đạo diễn hơi tiếc, nhưng cũng không nài ép thêm. Mấy người cứ thế chào tạm biệt rồi tách ra.
Lên xe rồi, phó đạo diễn vừa lái xe vừa liếc nhìn Trình Hạo qua gương chiếu hậu, vạch trần tâm tư của hắn: "Tiểu Trình có ý với Tiểu Hạ nhà chúng ta đấy à, muốn thử tiếp cận xem sao sao?"
"Hửm? Gì cơ ạ?"
"Đừng có giả ngơ với anh, anh mày còn lạ gì chú. Trước giờ chú toàn tránh nữ diễn viên trong đoàn như tránh tà, đã chủ động bắt chuyện với ai bao giờ."
Trình Hạo bật cười: "Rõ ràng thế cơ ạ?"
Phó đạo diễn hừ một tiếng: "Dù sao anh đây cũng từng có một thời tuổi trẻ mà. Cơ mà chú đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, công ty quản lý chịu cho chú yêu đương chắc?"
"Thế là anh cập nhật tin tức chậm rồi. Công ty quản lý đổi hướng đi cho em rồi, đang tính để em xào couple."
Phó đạo diễn: ?
Trợ lý Tiểu Tôn: ???
Tiểu Tôn thầm nghĩ, đổi hướng gì chứ, sao cậu chưa nghe nói bao giờ! Đại minh tinh nhà cậu bắt đầu nói nhảm một cách nghiêm túc từ khi nào thế này!
Mà nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây cậu thấy Trình Hạo có gì đó là lạ thật. Nhưng lạ ở chỗ nào thì lại không sao nói rõ được.
Không lẽ là do đang yêu thật đấy chứ!
Nhưng vì có phó đạo diễn ở đó, Tiểu Tôn không tiện hỏi thẳng Trình Hạo. Cậu đành nén cục tức trong lòng, nhịn mãi cho tới khi ăn xong bữa cơm, đưa Trình Hạo về tận khách sạn mới không nhịn nổi nữa mà hỏi:
"Đại minh tinh của tôi ơi, chuyện anh nói với phó đạo diễn trên xe chỉ là đùa thôi đúng không?"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện xào couple với Tiểu Hạ ấy!" Tiểu Tôn cuống cuồng, "Công ty chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh yêu đương đâu, trò đùa này chẳng vui tí nào."
"Gấp cái gì, ngồi xuống uống hớp nước đã." Trình Hạo đưa cho cậu một chiếc cốc giấy.
"Không uống." Tiểu Tôn tủi thân, "Em còn chẳng biết anh động lòng với Tiểu Hạ từ lúc nào nữa. Em đúng là một trợ lý vô dụng mà, hu hu hu."
Trình Hạo: "..."
"Em chẳng thấy được cái gì hết, em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện rồi hu hu hu."
Trình Hạo cạn lời... Hóa ra là muốn hóng hớt mà không được hóng.
"Cậu chẳng bỏ lỡ cái gì cả, tôi với Tiểu Hạ không phải mối quan hệ như cậu nghĩ đâu, hôm nay mới là lần thứ hai chúng tôi gặp mặt thôi." Trình Hạo bất đắc dĩ giải thích, "Hơn nữa cũng chưa tính là động lòng, tôi chỉ... 'hứng thú' với cô ấy thôi."
Tiểu Tôn nghĩ thầm thế thì có khác gì nhau đâu.
Nhưng ngay sau đó, cậu đã bị Trình Hạo đe dọa, bắt cậu tạm thời không được hé răng nửa lời chuyện này với công ty quản lý. Đắn đo một hồi, Tiểu Tôn chỉ đành ngậm đắng nuốt cay gật đầu đồng ý.
Tiểu Tôn khổ quá mà.jpg.
-
Tiễn Tiểu Tôn về xong, Trình Hạo đóng cửa lại, quay về căn phòng khách sạn trống trải.
Các lịch trình khác đều đã tạm thời gác lại, quãng thời gian tới hắn có thể ở lì trong đoàn phim để quay. Thế nên hắn mới dọn qua khách sạn của đoàn phim để ở.
Đèn phố vừa lên.
Trình Hạo lôi kịch bản ra lật từ đầu đến cuối một lượt, lời thoại gần như đã nằm trọn trong đầu.
Khép kịch bản lại, Trình Hạo dựa lưng vào ghế, tâm niệm khẽ động, gọi giao diện hệ thống của trò chơi ra —
[Kỹ năng đặc biệt [Đoạt Xá] đã kích hoạt.
Nhân vật người chơi: NPC Trình Hạo
Nhiệm vụ chính:
1. [Mối Thù Muộn Màng] Thay thế NPC Trình Hạo, điều tra và hoàn thành tâm nguyện của hắn (Chưa hoàn thành).
2. Phá hủy hình tượng vốn có của NPC Trình Hạo trong giới giải trí, kiếm về ba trăm triệu điểm danh vọng tiêu cực (Chưa hoàn thành).
Lưu ý: Trong thời gian người chơi thi triển kỹ năng [Đoạt Xá], tuyệt đối không được tiết lộ hay ám chỉ thân phận người chơi của mình cho người chơi khác dưới bất kỳ hình thức nào, vi phạm sẽ bị xóa sổ ngay lập tức.]
Bảng nhiệm vụ này rõ ràng khác hẳn nhiệm vụ của Hạ Thanh Dương, cũng hoàn toàn không giống nhiệm vụ của bất kỳ người chơi nào khác.
Trình Hạo suy ngẫm giây lát, rồi lại ẩn giao diện đi.
