Chương 7
Chương 7: Ân hoàng hậu đa sầu đa cảm
Đăng ngày 10/10/2026
19
Hạ Thanh Dương giữ nguyên vẻ mặt đó, gõ cửa bước vào phòng của Ân hoàng hậu và An quý phi ở sát vách.
"Uyển thường tại, sao lại làm bộ mặt đó, trong người khó chịu à?" Thấy Hạ Thanh Dương đi vào, Ân hoàng hậu đặt cuốn sách y đang đọc dở xuống, cất tiếng hỏi.
"Dạ, không có ạ."
"Lại đây, ta bắt mạch cho."
"Hoàng hậu nương nương còn biết bắt mạch cơ á?" Dù biết người mình chẳng có bệnh tật gì, Hạ Thanh Dương vẫn tròn mắt ngạc nhiên, chìa cánh tay ra cho Ân hoàng hậu.
An quý phi đang nằm ườn trên giường ăn vặt, nghe vậy liền càu nhàu: "Còn phải nói, chẳng phải tại em mua cả đống sách y cho hoàng hậu sao? Bắt mạch đã là gì, ngày nào chị ấy cũng cầm kim lăm lăm đòi châm bản cung kia kìa."
"Kim ạ?" Hạ Thanh Dương sực nhớ ra, hình như mấy hôm trước hoàng hậu đúng là có nhờ cô đặt mua một bộ ngân châm dùng để châm cứu. Có điều cô cứ ngỡ hoàng hậu chỉ cầm ướm thử cho biết chứ đâu dám chọc thật lên người ai, chẳng ngờ vị hoàng hậu nương nương nom dịu dàng yếu đuối lại bạo tay đến thế.
"Nương nương đã biết châm cứu rồi sao? Nhanh thế ạ?"
Sau khi bắt mạch cho Hạ Thanh Dương, thấy không có gì đáng ngại, Ân hoàng hậu mới vuốt lại tay áo cho cô: "Trước kia trong nhà ta có bề trên làm ngự y, dạy ta không ít thứ. Nay tới thời hiện đại này, phát hiện y thuật hai bên có điểm tương đồng, ta mới nảy ra hứng thú, mua sách về nghiên cứu thêm. Dẫu sao các em ai nấy đều vất vả đóng phim, duy chỉ có ta ít cảnh quay, chẳng giúp được gì nhiều. Chỉ đành dốc sức học y, sau này nếu có việc cần tới thì cũng coi như góp được chút công sức."
Hôm đó, chứng kiến Nhã tiệp dư liều mạng quay cảnh hôn suốt hai tiếng đồng hồ, Ân hoàng hậu bỗng thấy cắn rứt trong lòng.
Đường đường là chủ lục cung, là hoàng hậu đương triều, vậy mà nàng chỉ biết mỗi ngày than thở xót thương cho số phận nghiệt ngã, để mặc những thành viên khác trong đội phải vất vả hy sinh.
Nên biết Uyển thường tại là người nhỏ tuổi nhất trong số họ, nhưng từ khi tới thế giới này, em ấy lại là người bôn ba khắp nơi, nhọc nhằn hơn cả;
Nhã tiệp dư trước kia thanh cao kiêu hãnh nhường nào, nay vì sự sống còn của cả đội cũng cam lòng cống hiến, gạt bỏ cả danh tiết quý báu nhất của người phụ nữ để đi đóng cảnh hôn;
Lại còn cả An quý phi nữa, trời đất ơi, Ân hoàng hậu không tài nào tưởng tượng nổi vị An quý phi ngạo mạn nóng tính kia lại có một ngày ngoan ngoãn ôm kịch bản, nhăn nhó học thuộc từng câu từng chữ.
Trái tim đa sầu đa cảm của Ân hoàng hậu bỗng bùng lên một đốm lửa nhỏ. Ngọn lửa ấy cứ cháy mãi, sưởi ấm cả cõi lòng nàng.
Nàng cũng muốn làm chút gì đó trong khả năng của mình. Thế nên nàng mới mua sách y và ngân châm, vừa hồi tưởng lại y lý học từ bề trên thuở nhỏ, vừa bắt tay vào thực hành.
Chẳng ngờ nàng lại thực sự có thiên phú đáng kinh ngạc trong việc học y.
Ân hoàng hậu nói: "Các em cứ yên tâm, châm cứu ta đều tự châm thử trên người mình trước rồi mới dám châm cho các em."
Hạ Thanh Dương thầm nghĩ hoàng hậu to gan thật đấy, mới học y có mười ngày đã dám tự lấy kim châm mình, lại còn định châm người khác. Cô tự nhủ dạo này tốt nhất đừng để ốm đau gì, cứ để Nhã tiệp dư với An quý phi làm "chuột bạch" cho Ân hoàng hậu luyện tay trước đã.
"Đàn bà con gái ai lại đi học y bao giờ, bản cung khuyên hoàng hậu nương nương mau từ bỏ đi, chẳng ra thể thống gì cả." An quý phi vừa nói vừa liên tục nhét bắp rang bơ vào mồm.
Nhìn gương mặt ngày một tròn xoe của An quý phi, Hạ Thanh Dương rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bước tới giật phăng gói đồ ăn vặt: "Quý phi nương nương, tổng đạo diễn bảo rồi, chị không được béo thêm nữa đâu. Béo nữa là không ních vừa trang phục diễn, lên hình cũng xấu lắm."
An quý phi đảo mắt một cái, vừa định mở miệng cãi thì đã thấy Ân hoàng hậu rút ngân châm ra: "Quý phi, ta biết mấy huyệt vị giúp giảm béo đấy."
"Khoan đã, khoan đã! Đừng qua đây!" An quý phi bật dậy như lò xo, thụt lùi liên tục về phía góc giường.
Hạ Thanh Dương và Ân hoàng hậu nhìn nhau phì cười. Hạ Thanh Dương bảo: "Quý phi nương nương chọn đi, một là cai ăn vặt, hai là ngày nào cũng để hoàng hậu nương nương châm cứu giảm béo cho chị."
"Bản cung không ăn nữa, không ăn nữa là được chứ gì!"
"Thế thì tốt."
Hạ Thanh Dương nhét thẳng gói bắp rang bơ vào ngăn kéo rồi khóa lại ngay trước mắt An quý phi.
An quý phi hết cách, đành xoay người nằm giả chết, định dùng cơn buồn ngủ để dập tắt nỗi thèm thuồng. Thế nhưng tiếng động thỉnh thoảng truyền vào từ ngoài cửa khiến chị ta không tài nào chợp mắt nổi.
"Bực cả mình, ngoài kia đang làm cái trò gì thế không biết."
"À phải rồi, Lục Thiệu Minh dọn tới đây, ở ngay tầng này luôn."
"Ồ." An quý phi chẳng ưa gì Lục Thiệu Minh, cũng chẳng buồn nghe tin tức gì về hắn. Chị ta trở mình, một lát sau mới nhận ra có điểm là lạ: "Dạo này Nhã tiệp dư đi lại thân thiết với tên họ Lục kia lắm à?"
"Dạ..."
Hạ Thanh Dương vẫn chưa kể cho An quý phi và Ân hoàng hậu nghe về kế hoạch tạo scandal để lăng xê. Cô sợ hai con người tương đối bảo thủ này không tiếp nhận nổi. Nhưng sớm muộn gì cũng phải biết, lúc này đúng là thời điểm thích hợp để hé lộ.
Thế là, Hạ Thanh Dương kể lại đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho hai người nghe.
Hai mươi phút sau, hộp ngân châm của Ân hoàng hậu rơi cạch xuống đất, còn cằm của An quý phi thì rớt luôn không khép lại nổi.
"Em bảo tên họ Lục kia vì Nhã tiệp dư mới dọn tới đây, hơn nữa hai người họ còn thành một đôi rồi á?! Không đúng không đúng, là các em muốn mượn độ nổi tiếng của tên họ Lục đó, công khai cho thiên hạ biết trước, rồi sau đó lại đá hắn ta?" An quý phi bàng hoàng.
Hạ Thanh Dương cứ ngỡ An quý phi sẽ châm chọc Nhã tiệp dư một trận, hoặc lại bù lu bù loa bảo về Đại Thuần Quốc sẽ tố cáo với hoàng thượng, chẳng ngờ An quý phi há hốc mồm, ngẩn ngơ thốt lên: "Tên họ Lục đó cũng đáng thương quá. Bị người mình yêu vứt bỏ, chắc phải đau lòng lắm."
Hạ Thanh Dương bỗng nhận ra một tia bi thương phảng phất trên người An quý phi.
Phải chăng chị ta đang liên tưởng tới chuyện năm xưa từng độc chiếm thánh sủng, nhưng rốt cuộc vẫn bị hoàng đế ghẻ lạnh?
Lại nhìn sang Ân hoàng hậu, nàng đang cúi người nhặt từng cây ngân châm rơi vãi trên sàn, nhưng bóng lưng ấy dường như cũng toát lên vẻ cô quạnh tiêu điều.
Những nữ tử chốn hậu cung này, ai mà chẳng mong mỏi một đời một kiếp chỉ một đôi. Đáng tiếc phu quân của họ là hoàng đế, định sẵn không thể chỉ có duy nhất một người phụ nữ.
Cả An quý phi lẫn Ân hoàng hậu đều là những kẻ nặng tình. Dù người chồng đế vương chẳng thể toàn tâm toàn ý ở bên, nhưng trong sâu thẳm đáy lòng, họ vẫn một lòng một dạ hướng về hoàng đế.
Còn Nhã tiệp dư thì phóng khoáng hơn nhiều. Nàng không dùng những khuôn vàng thước ngọc phong kiến để trói buộc bản thân, mà làm theo trái tim mình, cân nhắc mọi chuyện trên lập trường có lợi nhất cho bản thân.
Hạ Thanh Dương chẳng thể nói ai đúng ai sai. Việc cô cần làm là dung hòa hai kiểu người hoàn toàn khác biệt này lại với nhau, dẫu không thể thấu hiểu trọn vẹn, thì cũng phải kề vai sát cánh để cùng sống sót qua Trò chơi Sinh tồn Vô hạn này.
"Nhã tiệp dư cũng vì muốn tăng điểm danh vọng cho cả đội chúng ta nên mới phải hạ mình làm chuyện đó." Hạ Thanh Dương chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng: "Dù sao đi nữa, đây không phải lỗi của chị ấy."
"Hừ, bản cung thấy cô ta hưởng thụ lắm cơ mà." Miệng nói cứng thế, nhưng trên mặt An quý phi vẫn thoáng hiện nét không nỡ.
Ân hoàng hậu nhặt xong kim, ngồi thẳng dậy, cũng gật đầu đồng tình: "Đây không phải nhiệm vụ của riêng một mình Nhã tiệp dư, đương nhiên cũng không thể để một mình muội ấy gánh chịu hậu quả. Nếu có việc gì cần phụ giúp, các em đừng ngại, cứ nói thẳng ra."
