Chương 6
Chương 6: Hiểu lầm
Đăng ngày 10/10/2026
19
Đối phương rất nhanh đã gửi lại icon mặt cười màu vàng.
Hai người trao đổi nhãn dán một lát, Cung Tường Liễu liền chủ động khơi mào câu chuyện: [Chuyện ngoài ý muốn hôm nay, nếu như có làm tiên sinh kinh sợ thì cho tôi thành thật xin lỗi.]
[Tôi không sao.] Trình Hạo nhắn lại: [Bạn cô thế nào rồi, cô ấy bị thương có nặng không, có ảnh hưởng đến cảnh quay ngày mai không?]
Xét theo lẽ thường, đây chỉ là một câu thăm hỏi hết sức bình thường. Chẳng ngờ tin nhắn vừa gửi đi, bên kia liền rơi vào khoảng lặng dài dằng dặc.
Trình Hạo hơi chần chừ.
Chẳng lẽ nữ phụ số hai bị thương nặng lắm sao?
Cung Tường Liễu không trả lời, hắn cũng chẳng tiện nói gì thêm. Khung trò chuyện cứ thế im lìm suốt mười phút đồng hồ, đầu bên kia mới nhắn lại.
Không phải chữ, mà là một tấm danh thiếp gợi ý kết bạn.
Trình Hạo nhìn biệt danh của người được giới thiệu, "Thanh Dương", im lặng vài giây rồi gửi cho Cung Tường Liễu một tin nhắn.
[Thật ngại quá.]
Cung Tường Liễu không thèm trả lời nữa.
Trình Hạo cũng có chút ngượng ngùng, hắn không ngờ Cung Tường Liễu không phải là Hạ Thanh Dương, mà lại là Nhã Tiệp Dư.
Dĩ nhiên, Trình Hạo hoàn toàn không biết Nhã Tiệp Dư vì chuyện này mà nổi trận lôi đình đến mức nào, còn Hạ Thanh Dương đã phải tốn hơn nửa ngày trời mới dỗ cho nàng vui vẻ trở lại.
Cuối cùng, Nhã Tiệp Dư quẳng lại một câu "Do hắn không có phúc", rồi xoay người đi tìm Lục Thiệu Minh trò chuyện — dù Nhã Tiệp Dư vẫn chưa biết gõ pinyin, nhưng dùng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản cũng tiện lợi chẳng kém, hệt như lúc nàng nói chuyện với Trình Hạo vừa rồi.
Còn về phần Hạ Thanh Dương, nàng dỗ người mệt đến bở cả hơi tai, nằm vật ra giường.
Ong ong.
Điện thoại rung lên hai tiếng.
Hạ Thanh Dương mò điện thoại dưới gối ra, mở ra xem thì thấy có một lời mời kết bạn, biệt danh đối phương là [Như Phong]. Tin nhắn xác nhận lại càng ngắn gọn hơn: Tôi là Trình Hạo.
Hạ Thanh Dương ngồi dậy, nhìn sang Nhã Tiệp Dư đang quay lưng về phía mình ở chiếc giường bên kia: "Chị gửi liên hệ của em cho Trình Hạo à?"
Nhã Tiệp Dư hừ một tiếng, chẳng buồn đáp lời đàng hoàng.
Hạ Thanh Dương bật cười, sau đó cúi đầu đồng ý lời mời kết bạn của Trình Hạo.
Bên kia lập tức gửi tin nhắn sang: [Cô Hạ phải không? (Nhãn dán chim cánh cụt ôm hoa)]
[Là tôi đây. Chào buổi tối Trình tiên sinh.]
[Chào buổi tối.]
Hạ Thanh Dương nghĩ một lát rồi nhắn tiếp: [Tình hình của Tiểu Nhã thì Trình tiên sinh không cần lo lắng đâu, chị ấy không sao cả, ngày mai vẫn quay phim bình thường được.]
[Vậy thì tốt rồi. (Nhãn dán chim cánh cụt gãi đầu) Lúc đó thấy cô ấy đau dữ dội, đều tại tôi bất cẩn. Ngày mai tôi mời hai người uống trà sữa nhé.]
Hạ Thanh Dương thầm nghĩ, còn bày đặt "thấy cô ấy đau dữ dội" nữa chứ, lúc đó anh còn chẳng thèm liếc mắt nhìn xuống lấy một cái đâu nhé.
Cơ mà không ngờ đại diễn viên họ Trình khi riêng tư lại có phong cách đáng yêu đến thế.
Hạ Thanh Dương chẳng hề khách sáo, lưu sạch đống nhãn dán của Trình Hạo về máy.
"Nhã Tiệp Dư, Trình Hạo bảo ngày mai mời tụi mình uống trà sữa kìa."
"Miễn đi, bổn cung thèm vào."
Hạ Thanh Dương mím môi cười, cố tình trêu nàng: "Biết ngay là chị không uống mà, nên em bảo anh ta mua cho mỗi mình em thôi."
Không ngờ Nhã Tiệp Dư nghe thấy câu này lại phản ứng cực kỳ dữ dội, lập tức bật dậy như lò xo: "Em... chẳng lẽ em để ý hắn rồi à?"
"Hả? Làm gì có chuyện đó."
Không có thì tốt. Nhã Tiệp Dư lại nằm xuống.
Nhưng ngay sau đó liền nghe Hạ Thanh Dương nói tiếp: "Có điều chẳng phải chị đã chọn Lục Thiệu Minh rồi sao. Vậy em chọn Trình Hạo, hai chúng ta cùng nhau cày điểm danh vọng, không phải sẽ hiệu quả hơn một chút à?"
"Hả?" Nhã Tiệp Dư lại ngồi bật dậy lần nữa: "Không được!"
"Sao lại không?"
"Một mình ta cày là đủ rồi, không cần em phải xả thân vì nghĩa."
"Chuyện đâu thể nói vậy được." Hạ Thanh Dương xoay người nằm nghiêng lại, đối diện với Nhã Tiệp Dư, nghiêm túc nói: "Cách này là do em đề ra, đương nhiên không thể để một mình chị gánh chịu hậu quả."
"... Không được! Ta bảo không được là không được!"
Hạ Thanh Dương dở khóc dở cười, chẳng hiểu Nhã Tiệp Dư lại nổi cơn hờn dỗi kiểu gì.
Nàng chỉ đành quy cho việc cơn giận ban ngày từ chỗ Trình Hạo của Nhã Tiệp Dư vẫn chưa tan hết.
Mãi đến khi hứa sẽ không xào xáo scandal với Trình Hạo, nàng mới dỗ cho người ta xuôi xuôi.
-
Ban đầu Hạ Thanh Dương nghĩ rằng, dù Nhã Tiệp Dư rốt cuộc không thể tóm gọn Lục Thiệu Minh thì cũng chẳng sao. Người cổ đại với người hiện đại dẫu sao cũng có khoảng cách thế hệ, dẫu Nhã Tiệp Dư là một người cổ đại có khả năng thích nghi cao thì cũng không thể ép nàng nhất định phải hoàn thành một việc khó khăn đến nhường này.
Thế nhưng điều nàng vạn lần không ngờ tới là, chỉ vỏn vẹn mười ngày sau, Lục Thiệu Minh đã biến thành cái đuôi nhỏ bám riết lấy Nhã Tiệp Dư. Nàng bảo đi hướng đông thì hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây.
Thậm chí để được gặp Nhã Tiệp Dư nhiều hơn, Lục Thiệu Minh bất chấp sự phản đối của công ty quản lý, dứt khoát chuyển đến khách sạn của đoàn phim ở, còn đặc biệt chen lấn đuổi một nhân viên hiện trường đi để được ở cùng tầng với bọn Hạ Thanh Dương.
Nếu bỏ qua chuyện Lục Thiệu Minh từng là một kẻ trăng hoa có tiếng trong giới, Hạ Thanh Dương lúc này chắc chắn sẽ cảm thấy hắn là một đối tượng rất tốt.
Nhưng hiện tại, nàng chỉ có thể cảm thán vỏ quýt dày có móng tay nhọn.
Tối hôm Lục Thiệu Minh dọn vào khách sạn, hắn hẹn Nhã Tiệp Dư ra ngoài ăn tối.
Hạ Thanh Dương rảnh rỗi không có việc gì làm, bèn ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, chống cằm nhìn Nhã Tiệp Dư trang điểm.
Còn nhớ mấy ngày đầu, Hạ Thanh Dương còn có thể ra tay giúp đánh chút phấn mắt, tạo khối các thứ. Giờ thì nàng hoàn toàn chẳng chen tay vào nổi nữa rồi.
Có điều từ khi Nhã Tiệp Dư bắt đầu học trang điểm, mua sắm quần áo, sổ sách chi tiêu của Hạ Thanh Dương lại xuất hiện thêm một khoản tiền lớn. Nhìn số dư tài khoản ngày một ít đi, Hạ Thanh Dương thấy hơi rụng tóc.
Nguồn vốn của mấy người bọn họ vốn dĩ là do Hạ Thanh Dương ngay từ đầu đã vét sạch trang sức trâm cài, nhẫn, dây chuyền của tất cả mọi người đem đi bán lấy tiền. Nhưng cứ theo đà tiêu tiền như nước chảy này, Hạ Thanh Dương lo chẳng mấy chốc bọn họ sẽ phá sản mất thôi.
Nghe Hạ Thanh Dương bày tỏ nỗi lo, Nhã Tiệp Dư cười khẩy một tiếng, móc điện thoại ra bấm bấm vài cái, sau đó Hạ Thanh Dương liền nghe thấy tiếng chuông báo tiền về tài khoản vang lên từ máy mình.
Rút ra xem thử, vậy mà lại là mười vạn tệ.
"Đủ cầm cự thêm một thời gian chưa?" Nhã Tiệp Dư ung dung hỏi.
"Phú bà ơi, mối nào ngon thế, cho em theo với!"
"Tiền tiêu vặt Lục Thiệu Minh cho."
"..."
Hạ Thanh Dương ngập ngừng một lát, vỗ nhẹ vai Nhã Tiệp Dư: "Cái đó... thật ra chúng ta cũng không đến mức thiếu tiền như thế đâu. Chị đừng có cái kiểu... ý em là..."
"Hả? Em đang nghĩ bậy bạ gì đấy?" Nhã Tiệp Dư khựng tay lại, liếc xéo Hạ Thanh Dương một cái: "Ta với hắn còn chưa hề có tiếp xúc da thịt gì đâu, đừng có ra ngoài nói bậy, đặc biệt là không được để An quý phi nghe thấy, cái miệng bà chằn đó kiểu gì cũng bêu rếu cho bàn dân thiên hạ đều biết cho xem."
"Ủa, hai người thế mà vẫn chưa xảy ra chuyện gì sao. Em còn tưởng Lục Thiệu Minh là kiểu người tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chứ."
Hạ Thanh Dương vẫn còn nhớ rõ, Lục Thiệu Minh dám sờ tay ôm eo Nhã Tiệp Dư ngay trước mặt cả đoàn làm phim, loại người như hắn mà chịu làm Liễu Hạ Huệ ư?
"Ừm, hắn nói không muốn để ta chịu thiệt thòi nên chưa từng đụng vào ta." Nhã Tiệp Dư mím môi, vô cùng hài lòng với lớp trang điểm hôm nay. Nàng đứng dậy, xách túi lên: "Ta phải ra ngoài với Lục Thiệu Minh đây, em cứ ở nhà trông chừng cho tốt. Nếu ta vui vẻ thì sẽ mua đồ ăn ngon về cho."
Hạ Thanh Dương dở khóc dở cười. Xem ra Lục Thiệu Minh này thật sự đã bị Nhã Tiệp Dư nắm thóp đến mức chết mê chết mệt rồi. Mới có mười ngày thôi đấy, Nhã Tiệp Dư rốt cuộc đã cho Lục Thiệu Minh uống bùa mê thuốc lú gì không biết.
Hạ Thanh Dương không nhịn được thò đầu ra ngoài, nhìn Nhã Tiệp Dư tao nhã bước về phía Lục Thiệu Minh đang đứng đợi từ sớm ở góc rẽ hành lang.
Lục Thiệu Minh hôm nay ăn mặc có thể nói là vô cùng bảnh bao, vừa nhìn thấy Nhã Tiệp Dư, hai mắt hắn liền sáng rực lên, nở một nụ cười rạng rỡ.
Nhã Tiệp Dư cũng dang hai tay nhào vào lòng hắn, ngửa đầu trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn.
Từ góc nhìn của Hạ Thanh Dương có thể thấy rõ, Lục Thiệu Minh ôm chắc lấy lưng Nhã Tiệp Dư, bàn tay quả nhiên không hề táy máy chút nào. Chà! Đúng là người quân tử rồi cơ đấy!
"Bảo bối đừng nghịch, son dính hết lên miệng anh rồi."
"Cây son này mới mua đấy, có mùi sô-cô-la nên mới cho anh nếm thử."
"Vậy lát nữa lên xe, anh phải thưởng thức kỹ lại mới được, vừa nãy vẫn chưa kịp thấy vị gì."
"Được thôi."
Âm thanh dần trôi xa, Hạ Thanh Dương xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, rùng mình một cái.
Eo ôi——!!!
