Chương 5
Chương 5: Gọi điện cho tôi
Đăng ngày 10/10/2026
19
"Nhưng kiểu người từng trải như Lục Thiệu Minh, e là khó mà thực sự mê mẩn ai được."
"Đã bảo rồi mà, cô tưởng tôi là ai chứ. Người đàn ông khó chiều nhất Đại Thuần Quốc, mấy chục phi tần cùng tranh giành mà còn bị tôi thuần phục, chẳng có ai là tôi không hạ gục được cả."
Vừa nói dứt lời, Nhã tiệp dư như muốn biểu diễn kỹ nghệ cho cô xem, liền kéo Hạ Thanh Dương đi tìm đại một người đàn ông đang quay lưng về phía họ trong phim trường. Sau đó, cô nàng canh đúng lúc đối phương lùi lại nửa bước để đón đầu, đâm sầm vào tấm lưng thẳng tắp của người ta rồi ngã bệt xuống đất cái rầm.
Hạ Thanh Dương: "..."
Cô rất muốn nhắc cho Nhã tiệp dư biết, ở thời hiện đại, cái trò bắt chuyện này có một cái tên chuyên môn là ăn vạ.
Thế nhưng thấy Nhã tiệp dư mắt ngấn lệ, tay ôm cổ chân, bày ra bộ dạng yếu đuối đáng thương khiến ai nhìn cũng phải mủi lòng, Hạ Thanh Dương đành nuốt ngược lời định nói vào trong.
Thôi được rồi, cô hiểu rồi, mấu chốt chẳng nằm ở cách thức hay kỹ xảo, quan trọng là nhìn mặt.
Nhã tiệp dư vốn quen thói diễn nét mong manh câu dẫn người khác, cộng thêm gương mặt xinh như hoa, khuynh quốc khuynh thành kia, chỉ cần nũng nịu hờn dỗi đôi ba câu, đàn ông không xót xa mới là lạ.
"Ui da, đau quá..." Tới rồi tới rồi, cô nàng bắt đầu rồi đấy!
"Xin lỗi, cô có sao không?" Người đàn ông quay người lại, hơi ngạc nhiên nhìn Nhã tiệp dư đang ngồi bệt dưới đất.
Đến khi nhìn rõ mặt người nọ, Hạ Thanh Dương mới phát hiện, vị khán giả may mắn được Nhã tiệp dư chọn ngẫu nhiên này lại khéo làm sao, chính là nam thứ hai của đoàn phim, Trình Hạo.
Gương mặt đẹp thế này ai mà chẳng mê — chính vì Trình Hạo quá đẹp trai nên Hạ Thanh Dương mới có ấn tượng cực kỳ sâu sắc về hắn.
Trình Hạo sinh ra đã mang gương mặt chuẩn quân tử áo trắng. Thanh tú tuấn lãng, đôi mắt dài hẹp dịu dàng, cái nét này mà không đi đóng mấy vai nam phụ si tình trong phim cổ trang thì quả là phí của trời.
Khác với tay công tử ăn chơi Lục Thiệu Minh, Trình Hạo dù cũng nổi tiếng rần rần nhưng lại hầu như chẳng dính chút scandal nào, là một diễn viên thực lực thuần túy.
Hạ Thanh Dương không kìm được mà liếc nhìn hắn thêm vài cái.
"Không sao đâu, chỉ là cổ chân hơi đau một chút thôi..." Nghe Trình Hạo hỏi han, Nhã tiệp dư cụp mi, khẽ lắc đầu, người còn cố tình nghiêng về phía trước, "vô tình" để lộ nửa bờ vai trắng nõn nõn nà.
Kịch bản mà Hạ Thanh Dương tưởng tượng: Trình Hạo đỡ Nhã tiệp dư dậy, ân cần hỏi han vài câu, rồi thuận lý thành chương dìu cô nàng đi bôi thuốc, nhân tiện để lại phương thức liên lạc.
Nhưng thực tế là: Trình Hạo huých cùi chỏ vào cậu trợ lý Tiểu Tôn đang đứng ngây người bên cạnh, bảo cậu ta mau đỡ Nhã tiệp dư dậy. Còn bản thân hắn thì sải một bước dài, bước qua Nhã tiệp dư đang chắn đường, đi thẳng tới trước mặt Hạ Thanh Dương, áy náy cười với cô.
"Rất xin lỗi vì đã va phải bạn của cô. Nhưng lát nữa tôi còn lịch trình phải đi gấp, không thể đưa hai người đi gặp bác sĩ được rồi."
Hạ Thanh Dương: "?"
Cô ngẩn ra một thoáng rồi mới đáp: "Không sao đâu, lát nữa tôi đưa cô ấy qua chỗ nhân viên y tế của đoàn khám là được."
"Đây là danh thiếp của tôi, có bất kỳ vấn đề gì cứ gọi điện cho tôi nhé."
"Ờ, vâng."
"Ừm, vậy tôi xin phép đi trước."
Sau khi đưa danh thiếp cho Hạ Thanh Dương, khóe mắt dịu dàng của Trình Hạo hơi cong lên. Hắn giữ đúng phép lịch sự, không thèm liếc nhìn Nhã tiệp dư thêm cái nào, chân dài sải bước, đi thẳng vào chiếc xe địa hình đang đỗ cạnh đó.
"Thật là quá đáng mà!!"
Xe vừa chạy mất dạng, Nhã tiệp dư lập tức hết đau chân, đứng thẳng người dậy được ngay, chỉ có sắc mặt là xanh mét rồi lại trắng bệch. Rõ ràng vừa mới khoác lác với Hạ Thanh Dương xong, thế mà kết quả lại thành ra thế này?
Hạ Thanh Dương cố gắng an ủi cô nàng: "Anh ta... đúng là có để lại số điện thoại mà. Chiêu này của cô cũng hiệu quả đấy chứ."
"Không đúng, sao anh ta lại chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi? Chẳng lẽ anh ta thích đàn ông?" Nhã tiệp dư nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tuyệt đối không phải vấn đề ở bản thân mình, nằng nặc đòi đi tìm người khác để thử lại.
Dĩ nhiên Hạ Thanh Dương không thể tiếp tục dung túng cho cô nàng quậy phá ở phim trường nữa. Trước khi cái danh ăn vạ của Nhã tiệp dư bị đồn ầm lên, Hạ Thanh Dương đã lôi tuột cô nàng về khách sạn.
-
Về tới khách sạn thì trời cũng đã sẩm tối.
Hạ Thanh Dương đặt hai phần canh gà ác nhân sâm giao tận nơi, một phần gửi sang phòng Ân hoàng hậu và An quý phi ở bên cạnh, một phần để cô và Nhã tiệp dư ăn.
Thế nhưng từ lúc về đến giờ, Nhã tiệp dư cứ ngồi lì trên giường, ủ rũ xem ti vi, Hạ Thanh Dương nói gì cũng bơ. Lúc này thấy Hạ Thanh Dương xách đồ ăn vào, cô nàng còn kéo chăn quấn chặt lấy người.
"Thôi đừng rầu rĩ nữa, mau ra ăn cơm đi."
Nhã tiệp dư im lặng.
"Bây giờ không ăn thì tối không có ăn khuya đâu đấy."
Nhã tiệp dư vẫn không thèm hé răng.
"Hôm nay là canh gà ác nhân sâm, đại bổ luôn. Tôi còn dặn quán cho thêm củ mài, kỷ tử, hoàng kỳ, dưỡng nhan làm đẹp da lắm, húp xong bát này bảo đảm sáng mai dậy da dẻ mịn màng mướt mát ngay." Hạ Thanh Dương vừa nói vừa mở hộp canh ra, lấy muôi lớn múc một bát đặt sang phía đối diện, sau đó lại múc cho mình một bát.
Hương thơm đậm đà của bát canh gà tỏa ra khắp phòng, cánh mũi Nhã tiệp dư khẽ giật giật, ánh mắt liếc sang một cái rồi lại vội vàng thu về.
"Uyển thường tại đang chê tôi già nua nhan sắc tàn phai, không còn sức hút nữa chứ gì."
"..."
Hạ Thanh Dương đảo mắt một cái. Thích ăn thì ăn, không ăn thì nhịn, đúng là khó chiều.
Nhã tiệp dư thấy Hạ Thanh Dương không có ý định dỗ dành mình nữa, bèn từ từ nới lỏng chăn ra, chậm chạp bò xuống giường, ngồi vào chiếc bàn nhỏ. Cô nàng giữ kẽ bưng bát canh gà lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Hạ Thanh Dương thấy vậy thì thở dài: "Là tên Trình Hạo kia chọc giận cô, cô giận lây sang tôi làm gì chứ."
Nhã tiệp dư bĩu môi, vẫn chưa hết bực: "Anh ta đưa số điện thoại cho cô, chứ có thèm nhìn tôi lấy một cái đâu."
"Chẳng phải anh ta có việc gấp phải đi sao. Với cả đưa số là vì sợ cô ngã có làm sao thì còn liên lạc để đòi bồi thường thôi. Chứ có phải anh ta có ý gì với tôi đâu."
Nhã tiệp dư ngước mắt nhìn Hạ Thanh Dương: "Thật không?"
"Thật chứ sao. Nè, đưa cho cô đấy, tự đi mà liên lạc. Dù sao thì anh ta hay Lục Thiệu Minh cũng thế cả thôi, cứ tạo được nhiệt là được."
Sắc mặt Nhã tiệp dư lúc này mới giãn ra, cô nàng nhận lấy tấm danh thiếp, hí hửng húp canh gà: "Tôi biết ngay mà, sức hút của tôi sao có thể kém hơn Uyển thường tại được chứ."
"Húp canh của tôi mà còn dám nói thế hả? Khỏi uống nữa."
"Thôi mà, không nói nữa là được chứ gì."
"Thế phải nói gì, hả?"
"Uyển thường tại đẹp, Uyển thường tại đỉnh, Uyển thường tại đậm đà thơm ngát."
Hạ Thanh Dương biết ngay cái miệng của Nhã tiệp dư chẳng bao giờ nhả ra được lời tử tế nào, đây đâu phải đang khen cô, rõ ràng là khen bát canh gà.
Hạ Thanh Dương bất đắc dĩ thở dài, múc đầy một bát canh gà nữa cho Nhã tiệp dư rồi đẩy qua trước mặt cô nàng.
-
Cửa phòng tắm mở ra, giữa làn hơi nước lượn lờ, Trình Hạo vừa dùng khăn lau tóc vừa bước ra ngoài.
Hắn thuộc tuýp người mặc đồ thì trông mảnh khảnh nhưng cởi áo ra là có cơ bắp đàng hoàng. Những giọt nước trượt dọc theo xương quai xanh rồi lăn xuống vòm ngực. Những đường nét cơ bắp săn chắc vừa vặn, không quá thô cũng chẳng hề mảnh khảnh.
Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách chỉ có một mình hắn, ngoài phòng tắm ra thì bên ngoài chẳng bật cây đèn nào. Cả căn phòng tối om, thế nhưng Trình Hạo vẫn chuẩn xác tìm thấy chiếc điện thoại để trên bàn ăn từ trước.
Gạt mở màn hình, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào.
Trình Hạo nhìn thời gian, đã qua giờ cơm tối rồi. Hắn không khỏi thầm nghĩ, liệu có phải do ban nãy mình nói năng khách sáo quá nên cô ấy không hiểu được ý đồ của mình hay không.
Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên có một thông báo kết bạn gửi đến.
Trình Hạo lập tức bấm mở, vừa nhìn tên tài khoản, Cung Tường Liễu. Ảnh đại diện là một bông hoa nhỏ màu vàng trắng. Trong lời nhắn kết bạn viết: "Trình tiên sinh, tiểu nữ kính chào."
Đôi mày của Trình Hạo giãn ra, hắn kéo chiếc ghế bên bàn ăn ngồi xuống, đồng ý lời mời kết bạn của Cung Tường Liễu, sau đó chủ động gửi sang một meme chú chim cánh cụt đang nghiêng đầu.
