Chương 4
Chương 4: Áp diễn
Đăng ngày 11/10/2026
19
Tuy nhiên, khi cảnh quay này cứ phải quay đi quay lại bảy tám lần, thậm chí mười mấy hai mươi lần, An quý phi rốt cuộc cười không nổi nữa.
Lần nào cũng vậy, hoặc là Lục Thiệu Minh cảm xúc chưa tới, hoặc là hôn xong thì quên thoại. Tóm lại tổng đạo diễn gần như chẳng bao giờ phê bình Nhã Tiệp Dư.
"Đàn ông gì diễn dở tệ thế này, chẳng lẽ đến lúc đóng mấy cảnh kiểu này với bản cung, hắn cũng đòi quay lại dăm bảy lượt chắc?"
"Diễn xuất của hắn không tồi đâu." Hạ Thanh Dương đưa tin tức trên điện thoại cho An quý phi xem.
Trong bài viết toàn là lời khen ngợi của các đạo diễn lớn dành cho Lục Thiệu Minh, xưng tụng hắn là thiên tài diễn xuất hiếm gặp, các đạo diễn thậm chí còn thường xuyên đau đầu vì hào quang của hắn trong phim lấn át cả các vai chính khác.
"Thế giờ là sao?" An quý phi xem xong cũng thấy lạ.
"Nghi vấn hợp lý: hắn cố tình." Hạ Thanh Dương nhìn nhân viên trang điểm chạy vào trường quay dặm lại son cho Nhã Tiệp Dư — người bị hôn đến trôi cả son môi: "Nghĩ theo hướng xấu thì là hắn nổi máu dê xồm, muốn hôn người đẹp thêm vài lần; nghĩ theo hướng tích cực thì là hắn bị Nhã Tiệp Dư ép diễn, trong lòng không phục nên cố ý phạm lỗi để quay lại."
Hạ Thanh Dương nhìn đàn ông chuẩn đét, An quý phi càng nhìn càng thấy hình như Lục Thiệu Minh cố tình thật.
Mười lăm phút sau, cảnh quay này rốt cuộc cũng xong, Nhã Tiệp Dư lau mồ hôi trên trán, đắc thắng trở về.
Hạ Thanh Dương chào nàng một tiếng, quay đầu lại thì phát hiện An quý phi thế mà không móc mỉa Nhã Tiệp Dư đôi câu như mọi khi.
Ồ, đúng rồi, cảnh tiếp theo là cảnh đối diễn giữa An quý phi và Lục Thiệu Minh. Chắc giờ nàng đang hoảng lắm.
Hạ Thanh Dương xắn tay áo, đợi tổng đạo diễn vừa ra lệnh là tống An quý phi vào trường quay không chút nương tình.
"Đừng căng thẳng, nương nương cứ diễn chính mình là được rồi."
An quý phi ngồi trên chiếc ghế gỗ chạm trổ, Hạ Thanh Dương vỗ vai an ủi nàng rồi xoay người định rời khỏi phim trường.
Nào ngờ An quý phi bỗng tóm lấy tay cô, y hệt như vớ được cọng rơm cứu mạng: "Uyển Thường tại, bản cung không muốn quay nữa đâu hu hu hu."
Đường đường là một An quý phi kiêu ngạo ngút trời, tính tình ngang ngược, thế mà cũng có lúc thảm thương thế này. Hạ Thanh Dương không khỏi cảm thán uy lực của tên Lục Thiệu Minh kia.
Xem ra An quý phi bị dọa sợ thật rồi.
"Cảnh này đâu phải cảnh thân mật, đừng hoảng."
"Nhưng ai biết hắn có thừa cơ chiếm tiện nghi không chứ."
"Bao nhiêu người thế này cơ mà, lại còn có máy quay phim nữa... chính là cái máy màu đen đen đằng kia kìa, mọi hành động mờ ám của hắn đều không thoát khỏi mắt nó đâu. Không sao đâu mà. Hắn dám động tay động chân với nương nương, tôi cầm gậy vụt hắn ngay."
An quý phi trông vẫn nơm nớp lo sợ. Hạ Thanh Dương nghĩ ngợi, đành phải lấy độc trị độc. Cô ghé sát tai An quý phi, thì thào: "Quý phi nương nương, Nhã Tiệp Dư đang đứng bên cạnh nhìn kìa. Giờ mà người lộ vẻ sợ hãi thì sau này nàng ta càng chẳng sợ người đâu. Huống chi, vừa rồi Nhã Tiệp Dư với Lục Thiệu Minh đóng cảnh hôn đấy, vậy mà Nhã Tiệp Dư còn chẳng hề lép vế, nếu người diễn không xong cảnh này, nàng ta sẽ cười vào mặt người cho xem."
Nghe thấy ba chữ "Nhã Tiệp Dư", An quý phi như lập tức lấy lại tinh thần. Trong mắt nàng lóe lên một tia hung dữ: "Bản cung tuyệt đối không thể để ả coi thường."
"Đúng rồi, thế nên nương nương phải vững tâm lên."
Năm xưa Nhã Tiệp Dư độc sủng trong cung, chỉ với phân vị Tiệp Dư mà đấu ngang cơ với An quý phi, làm sao An quý phi nuốt trôi cục tức này được?
Hạ Thanh Dương đã vận dụng hoàn hảo mối thù lịch sử mang từ hoàng cung Đại Thuần Quốc sang, giúp An quý phi vực dậy tinh thần.
Trở về khu nghỉ ngơi, Hạ Thanh Dương ngồi xuống cạnh Nhã Tiệp Dư, đưa cho nàng một gói que cay.
Ân hoàng hậu đã quay xong cảnh hôm nay từ sớm và về nghỉ ngơi rồi, giờ chỉ còn lại mỗi cảnh này của An quý phi, xong là đóng máy nghỉ ngơi.
"Uyển Thường tại hiểu bản cung thật đấy."
Nhã Tiệp Dư cười híp mắt nhận lấy que cay, thành thạo xé mở bao bì, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại.
Trong ba vị nương nương hậu cung, người thích nghi với xã hội hiện đại nhanh nhất chính là Nhã Tiệp Dư.
Nàng thậm chí đã dùng thuần thục chiếc điện thoại Hạ Thanh Dương mua cho, ngày nào ở phim trường cũng chơi mê mệt.
"Xem gì đấy?" Hạ Thanh Dương thuận miệng hỏi.
"Lướt Weibo. Tôi phát hiện trên này lắm tin đồn lá cải ghê." Dù Nhã Tiệp Dư chẳng biết mấy minh tinh trên bảng tìm kiếm nóng là ai, nhưng điều đó không cản trở nàng hóng hớt một cách vui vẻ: "Cô nhìn xem, anh sao nam này cắm sừng bạn gái, đối tượng ngoại tình lại là đàn ông, hài chết đi được."
"..."
Cảm giác đệ nhất mỹ nhân Đại Thuần Quốc sắp bị mấy thứ kỳ quặc trên mạng dắt mũi đi lệch hướng luôn rồi.
Nhưng mà, Hạ Thanh Dương nhớ ra tối qua mình lóe lên ý tưởng gì rồi.
Cô đã nghĩ ra cách để điểm danh vọng tăng vọt.
"Nhã Tiệp Dư, hỏi cô chút nhé."
"Sao thế?"
"Để cày điểm danh vọng, cô có ngại tên mình xuất hiện trên tin tức giải trí không?"
Nhã Tiệp Dư dừng ngón tay đang lướt mục thịnh hành, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Dương: "Ý cô là sao?"
"Ví dụ như mấy chủ đề nóng kiểu: #Nam diễn viên nổi tiếng hẹn hò ngọt ngào với tân binh cùng đoàn phim#, #Sao nam và nữ diễn viên phim giả tình thật# ấy."
Nhã Tiệp Dư dường như hiểu Hạ Thanh Dương định làm gì, nàng cong môi, ánh mắt sóng sánh ý cười: "Hoàn toàn không ngại nha~"
Hạ Thanh Dương mừng rỡ, lập tức kéo ghế lại gần hơn một chút, thì thầm với Nhã Tiệp Dư cách thức thao tác cụ thể.
Đúng vậy, tính toán của cô chính là để Nhã Tiệp Dư mập mờ với sao nam, hoặc thậm chí yêu đương thật sự, rồi thuê chó săn chụp trộm tung tin, cày nhiệt độ từ mấy scandal tình ái.
Đây chẳng phải cũng là điểm danh vọng sao?
Hơn nữa đối tượng qua lại với Nhã Tiệp Dư càng nổi tiếng thì càng tốt. Trong cả đoàn phim này, Lục Thiệu Minh chính là lựa chọn gần nhất và tối ưu nhất.
Hai người bàn tán rôm rả, mãi cho đến khi cảnh quay của An quý phi kết thúc mới chịu dừng lại.
Nhìn Lục Thiệu Minh được trợ lý vây quanh hộ tống về xe bảo mẫu, sau khi cơn hào hứng ban đầu qua đi, Hạ Thanh Dương bắt đầu thấy lo: "Nhưng tiền đề của tất cả những chuyện này là phải khiến Lục Thiệu Minh mê cô như điếu đổ. Sao nào, có nắm chắc không?"
Nhã Tiệp Dư vuốt lại lọn tóc mai, lập tức đứng dậy, bỏ lại một câu "Cô nghĩ tôi là ai chứ?" rồi uyển chuyển bước về phía xe bảo mẫu của Lục Thiệu Minh.
Hạ Thanh Dương đứng từ xa quan sát.
Ba phút sau, Nhã Tiệp Dư thướt tha quay lại. Ở góc khuất mà người trên xe bảo mẫu không thấy được, nàng lén cho Hạ Thanh Dương xem số điện thoại trên màn hình. Tên chủ số là Lục Thiệu Minh.
"Lục Thiệu Minh chủ động đưa à?"
"Đương nhiên rồi."
"OAO Cô đã làm gì thế?"
"Cũng chẳng có gì. Chẳng qua lúc quay phim buổi chiều, Lục Thiệu Minh đã chủ động thả thính tôi, vừa rồi tôi chỉ cho hắn một cơ hội thôi."
"Hả? Lúc quay phim á? Sao tôi không để ý nhỉ."
Hạ Thanh Dương nhớ rõ mình đã theo dõi trọn vẹn cảnh diễn tay đôi của hai người, chẳng lẽ lúc cô không để ý, bọn họ còn ngấm ngầm qua lại gì sao?
Nhã Tiệp Dư cười khẩy: "Nắm tay bóp eo, mấy trò vặt này kịch bản đâu có viết."
Hạ Thanh Dương sốc toàn tập. Lục Thiệu Minh thế mà dám nhân lúc đóng phim, ngay trước mặt cả đoàn và mấy góc máy quay, lén véo tay rồi sờ eo Nhã Tiệp Dư? Uổng cho cái bản mặt người ra người ngợm ra ngợm của hắn!
