Chương 3
Chương 3: Nhã Tiệp Dư đáng tin cậy
Đăng ngày 10/10/2026
19
Trong căn phòng lờ mờ tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình ti vi hắt lên gương mặt hai người. Hạ Thanh Dương quay đầu lại, thấy Nhã Tiệp Dư đang quấn chặt chăn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ti vi, cứ tưởng nàng ta vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện ngày mai phải quay cảnh hôn.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, chỉ là chạm môi một cái thôi, cứ coi như bị muỗi đốt một phát đi."
Hạ Thanh Dương an ủi Nhã Tiệp Dư.
Nhã Tiệp Dư cắn môi, khẽ nhíu mày.
Đúng không hổ là đệ nhất mỹ nhân của Đại Thuần Quốc. Đến phụ nữ như Hạ Thanh Dương nhìn thấy vẻ mặt này của nàng ta cũng dâng lên một cảm giác xót xa thương cảm.
"Nhã Tiệp Dư?"
"Suỵt. Không nghe thấy gì kìa."
Nhã Tiệp Dư giơ ngón trỏ lên, ra hiệu cho Hạ Thanh Dương đừng lên tiếng nữa.
Hóa ra nàng ta chẳng hề lo lắng về cảnh hôn ngày mai, mà đang dồn hết tâm trí theo dõi tin tức giải trí trên ti vi. Hạ Thanh Dương cạn lời, cầm điều khiển tăng âm lượng lên một chút.
Phải nói phụ nữ đúng là phụ nữ thật, bất kể ở thời đại nào, thế giới nào, cũng đều đặc biệt hứng thú với mấy chuyện hóng hớt tin đồn bát quái thế này.
Khoan đã, hóng hớt, tin đồn?
Trong đầu Hạ Thanh Dương dường như lóe lên một tia sáng, nhưng lại chưa kịp nắm bắt lấy.
Ngày hôm sau, Hạ Thanh Dương ôm túi đồ ăn vặt xuất hiện ở phim trường.
Hôm nay cô không có cảnh quay, nhưng các nương nương của cô đều đang ở đây. Nếu cô không để mắt trông chừng, mấy bà cô này chỉ cần vài phút là có thể gây ra rắc rối lớn.
Cách đó không xa, phó đạo diễn Lữ đang giới thiệu Nhã Tiệp Dư với nam chính Lục Thiệu Minh.
Trong giới giải trí, Lục Thiệu Minh từng gặp không biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Nhã Tiệp Dư, hắn vẫn ngẩn người ra một lúc.
Đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó càng ngắm lại càng mê đắm.
"Tiểu Nhã phải cẩn thận nhé! Thiệu Minh là đại ma vương đấy, sở trường lớn nhất là khiến bạn diễn nữ yêu mình thật lòng, rồi sau đó lấn át diễn xuất của người ta."
"Đạo diễn Lữ, chú nói gì thế." Lục Thiệu Minh bất lực nhìn phó đạo diễn Lữ.
"Hahaha đùa tí thôi mà."
Phó đạo diễn Lữ giới thiệu hai người xong liền đi chỗ khác bận việc, Lục Thiệu Minh cũng bị kéo đi hóa trang.
Hạ Thanh Dương nhân cơ hội kéo Nhã Tiệp Dư sang một bên: "Sao rồi, có tự tin không, có sợ bị anh chàng đẹp trai này lấn lướt diễn xuất không đấy?"
Nhã Tiệp Dư nhếch môi cười: "Không phải đối thủ khó nhằn gì. Cứ việc chống mắt lên mà xem."
Hạ Thanh Dương hoàn toàn bị khuất phục trước sự tự tin của Nhã Tiệp Dư.
"Đúng rồi, có que cay không?" Nhã Tiệp Dư thò đầu nhìn vào túi đồ ăn vặt trong lòng Hạ Thanh Dương.
Nhã Tiệp Dư thích ăn cay, khoản ăn uống cực kỳ hợp gu với Hạ Thanh Dương.
Cho nên dạo trước, ma lạt thảng, gà xào ớt, cá nấu cay của Hạ Thanh Dương đều bị nàng ta chia mất một nửa, đến cả đồ ăn vặt cũng không tha. Lúc que cay chỉ còn lại một gói, hai người cũng chia nhau từng que một để ăn.
"Nghĩ gì thế, lát nữa cô phải đóng cảnh hôn với nam chính đấy, ăn que cay cái nỗi gì." Hạ Thanh Dương đương nhiên không đời nào đưa cho nàng ta.
Nhã Tiệp Dư hơi phồng má, ra vẻ vô cùng bất mãn.
"Mà nói đi cũng phải nói lại, hôn một người đàn ông khác ngoài Hoàng thượng, cô không thấy bài xích à?"
"Hoàng hậu và Quý phi có lẽ sẽ bận tâm chuyện đó, chứ ta thì không." Nhã Tiệp Dư chống cằm, "Đối với ta, người ngồi trên ngai vàng kia là ai cũng chẳng quan trọng."
Hạ Thanh Dương hiểu rồi.
Nhã Tiệp Dư là người theo chủ nghĩa thực dụng vì bản thân.
Nàng ta không si mê Hoàng đế như An quý phi, càng không có tình nghĩa phu thê hoạn nạn có nhau như Ân hoàng hậu. Đối với nàng ta, chỉ vì ở Đại Thuần Quốc, lấy lòng Hoàng đế mới giúp bản thân sống tốt hơn, cho nên mới nghĩ đủ mọi cách để tranh sủng.
Còn khi cần phản bội Hoàng đế để giành lấy đường sống, nàng ta cũng sẽ không chút do dự mà chọn phản bội, trong lòng chẳng hề có chút gợn nào.
Đúng là Nhã Tiệp Dư, cái khí chất vô tình vô nghĩa, dứt khoát quyết đoán này, quá hợp với trò chơi sinh tồn vô hạn đầy máu lạnh này rồi.
Hạ Thanh Dương vô cùng hài lòng về người đồng đội tốt của mình.
-
Cảnh tiếp theo, cảnh hôn bắt đầu quay.
Nhã Tiệp Dư quả nhiên làm đúng như những gì đã nói, khi đóng cảnh tay đôi với Lục Thiệu Minh không hề lép vế chút nào, thậm chí còn mơ hồ có xu hướng lấn át đối phương.
Có lẽ vì đây là cảnh quay đầu tiên của tiểu sinh đang hot Lục Thiệu Minh trên phim trường, nên gần như cả đoàn phim đều kéo đến vây quanh xem.
Giữa lúc ánh mắt của mọi người trên trường quay đều tập trung vào Nhã Tiệp Dư và Lục Thiệu Minh trong cảnh diễn, chỉ có một người, ánh mắt trước sau vẫn luôn dừng lại trên gương mặt của Hạ Thanh Dương ngoài lề trường quay...
Trình Hạo đứng từ xa nhìn góc nghiêng của Hạ Thanh Dương, hiếm hoi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Bị trợ lý gọi mấy lần, hắn mới giật mình hoàn hồn.
"Anh Trình, anh Trình? Anh nhìn gì thế."
"À, Tiểu Tôn." Trình Hạo hơi nghiêng người ra sau, để trợ lý Tiểu Tôn nhìn về phía Hạ Thanh Dương đang đứng cách đó mười mấy mét, "Nữ diễn viên kia, cậu có biết tên là gì không?"
"A, anh Trình hỏi Tiểu Hạ à."
"Tiểu Hạ?"
"Vâng, cô ấy tên Hạ Thanh Dương, trong phim đóng một vai phụ nhỏ, không có hậu thuẫn gì. Nhưng tính tình tốt, ăn nói lại ngọt ngào, nên rất bắt chuyện được với nhiều nhân viên trên phim trường. Hôm kia người mua trà chiều cho cả đoàn phim chính là cô ấy đấy."
Trình Hạo nghe vậy thì gật đầu: "Trước đây cô ấy từng hợp tác với tôi chưa?"
"Chắc là chưa đâu. Sao thế, tự dưng anh lại hỏi vậy?"
"Tôi thấy cô ấy hơi quen mắt." Trình Hạo dừng lại một chút, "Không có gì, có lẽ là ảo giác của tôi thôi."
Tiểu Tôn cười hì hì, hơi trêu chọc bảo: "Biết đâu lại là duyên nợ tiền kiếp gì đó cũng nên."
Trình Hạo bật cười, lấy chiếc quạt đạo cụ trên tay gõ nhẹ vào đầu Tiểu Tôn một cái, bảo hắn bớt nói nhảm đi.
-
"Đã hôn chưa?"
Hạ Thanh Dương đang mải ngắm trai đẹp thì An quý phi bỗng thình lình xuất hiện phía sau với giọng âm u, làm cô giật nảy mình: "Sao cô lại tới đây, chẳng phải bảo không muốn nhìn thấy bản mặt của Lục Thiệu Minh à?"
"Không được, bổn cung phải tận mắt chứng kiến khoảnh khắc tiện nhân Nhã Tiệp Dư này phản bội Bệ hạ." Giọng An quý phi như thể nghiến ra từ kẽ răng, "Thế hai người họ đã hôn chưa?"
"Chưa, sắp rồi."
Diễn xuất của Nhã Tiệp Dư đúng là rất cừ, nàng ta lên án sự tuyệt tình của Hoàng đế, từng câu từng chữ như rỉ máu. Lục Thiệu Minh đóng vai Hoàng đế, ôm chặt lấy Nhã Tiệp Dư đang bật khóc nức nở vào lòng.
An quý phi nhìn chằm chằm không chớp mắt vào hai người ở giữa bối cảnh, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, môi kề môi, nàng ta liền ngửa mạnh người ra sau, lấy tay bịt chặt mắt lại: "Đúng là không giữ đạo làm vợ!"
Nụ hôn vừa dứt, tổng đạo diễn hô "Cắt".
Đám đông vây xem đều cảm thấy cảnh quay này diễn rất tốt. Ai ngờ tổng đạo diễn xem xong hình ảnh trong màn hình máy quay, liền cau chặt mày, bảo không được, sai rồi.
"Lục Thiệu Minh, cảm xúc của cậu không đúng, làm lại!"
Một cảnh quay hỏng phải quay lại là chuyện hết sức bình thường, toàn bộ nhân viên lập tức vào vị trí sẵn sàng để bắt đầu lại từ đầu.
An quý phi kéo tay Hạ Thanh Dương, hả hê cười trên nỗi đau của người khác: "Hahaha, thấy chưa, nàng ta lại phải quay lại rồi kìa!"
