Chương 2
Chương 2: Ngày mai quay cảnh hôn
Đăng ngày 10/10/2026
19
"Đạo diễn Lữ, Tiểu Trương, mau vào ăn đi, em gọi phần cho sáu người đấy." Hạ Thanh Dương đon đả gọi phó đạo diễn cùng trợ lý của hắn.
Cả hai đã ngóng từ lâu, nghe Hạ Thanh Dương gọi liền lập tức kéo ghế ngồi vào bàn.
Hạ Thanh Dương phát găng tay cho mọi người, sau đó giới thiệu ba vị pizza cho bà cô kén ăn An quý phi.
Vị bò tiêu đen hơi cay, vị trái cây ngọt thanh, còn vị hải sản thì đậm đà.
Quả nhiên, An quý phi bỏ qua vị cay, dứt khoát thò tay lấy miếng pizza trái cây nhiệt đới. Trong khi đó Nhã tiệp dư như thể cố tình đối đầu với nàng, cố ý chọn đúng vị bò tiêu đen, lại còn nở nụ cười đầy khiêu khích, ý châm chọc An quý phi "khẩu vị con nít" rành rành ra mặt.
Ăn không nói, ngủ không lời. An quý phi không tiện mở miệng mắng người, đành bóp nát miếng pizza trong tay ngay tại trận.
Phó đạo diễn Lữ chẳng để ý màn đấu đá ngầm này. Hắn vừa ngoạm miếng pizza thật to vừa lướt điện thoại: "Haizz, chả hiểu kiểu gì, dạo này mấy tin xã hội kiểu bắt cóc với nổ bom nhiều dã man. Hay là sắp hết năm nên quân bất hảo cũng phải chạy KPI nhỉ?"
Hạ Thanh Dương sặc ngụm nước trái cây: "Chắc thế ạ."
"Đấy, em xem này, đám cướp tự xưng là Chiến sĩ WA vừa bắt cóc con gái độc nhất của tỷ phú, còn đe dọa phát trực tiếp cảnh giết con tin nữa chứ. Khiếp thật, đúng là thù ghét người giàu mà."
Hạ Thanh Dương lặng lẽ liếc bảng xếp hạng danh vọng ở góc trái tầm nhìn. Nửa tiếng trước, [Chiến sĩ WA] từ hạng bảy phóng thẳng lên hạng ba, điểm danh vọng tăng vọt một phát hai mươi triệu điểm.
"Lại còn vụ này nữa, tên trộm tự xưng là Phô Mai Gấu Con vừa nẫng mất sợi dây chuyền sapphire trị giá cả tỷ ở viện bảo tàng thế giới, cả một tỷ đấy!"
Hạ Thanh Dương lại âm thầm liếc nhìn bảng xếp hạng bên góc trái. Mười phút trước, [Phô Mai Gấu Con] từ hạng năm vọt thẳng lên hạng nhì, tăng thêm hai mươi lăm triệu điểm danh vọng.
"Chưa hết đâu, tổ chức khủng bố Bào Hào Cô Lang nhảy dù thẳng xuống hiện trường quốc hội nước F, rồi tẩu thoát ngon ơ giữa vòng vây trùng điệp của cảnh sát. May mà không xảy ra ở nước mình, ghê răng chết đi được."
Hạ Thanh Dương lại một lần nữa liếc bảng xếp hạng danh vọng. [Bào Hào Cô Lang] vẫn chễm chệ ở ngôi đầu bảng, dường như từ khi thứ hạng này ổn định thì họ chưa từng bị ai kéo tụt xuống. Pha này họ lại tăng vọt ba mươi triệu điểm danh vọng, càng khiến người ta khó lòng bắt kịp.
Hạ Thanh Dương chẳng muốn nghe phó đạo diễn Lữ phổ cập chiến tích lẫy lừng của đối thủ thêm nữa. Nàng nhích người sang bên cạnh, hóng xem đầu bên kia đang bàn tán chuyện gì.
Trợ lý Tiểu Trương nói: "À đúng rồi, mai là cảnh diễn chung đầu tiên của Tiểu Nhã với nam chính nhỉ?"
"Tiểu Nhã" ở đây là Nhã tiệp dư. Nhã tiệp dư lấy khăn tay chấm nhẹ khóe môi đầy tao nhã, khẽ "vâng" một tiếng.
"Cảnh đầu tiên đã là cảnh hôn rồi, Tiểu Nhã có căng thẳng không?"
Nghe thấy hai chữ "cảnh hôn", động tác nhai của mấy người kia lập tức khựng lại.
"Cảnh hôn?!"
Mấy nàng nào đã nghe qua chuyện này bao giờ!
"À, anh quên mất chưa bảo với mấy đứa, vì lịch trình của nam chính bị kẹt nên toàn bộ phân cảnh của cậu ấy phải dồn lại quay một thể." Phó đạo diễn Lữ xoa cái đầu hói kiểu Địa Trung Hải của mình, cười hề hề. Hắn đặt điện thoại xuống, cầm kịch bản lên chỉ cho bọn Nhã tiệp dư xem: "Mai sẽ quay bù đoạn này. Tiểu Nhã không vấn đề gì đâu, em có năng khiếu mà. Cứ diễn tự nhiên như mọi khi thì chắc chắn một đúp ăn ngay."
Nhã tiệp dư đơ mặt nhận lấy kịch bản từ tay phó đạo diễn Lữ, mới liếc qua nội dung phân cảnh được hai dòng đã phải ngoảnh mặt sang một bên, ho sặc sụa.
"Đưa bổn cung xem nào!" An quý phi cũng chẳng thèm màng đến phép tắc ăn không nói nữa, nàng giật phắt kịch bản, vừa xem vừa vỗ tay cười ha hả: "Khá lắm Nhã tiệp dư, ngươi cũng có ngày hôm nay!"
"Nhất định phải quay sao?" Nhã tiệp dư khẽ nhíu mày, nghiêm túc hỏi lại.
Phó đạo diễn Lữ: "Đương nhiên rồi."
"Không quay thì không cho ta lên ti vi à?"
"Ơ kìa Tiểu Nhã, em bây giờ đã phải sao số gì đâu, trong phim này lại chỉ là nữ ba, đạo diễn tổng chắc chắn không đời nào chịu sửa kịch bản vì em. Nếu em nhất quyết không chịu diễn, có khi đạo diễn đổi luôn diễn viên khác thay thế đấy. Dù sao thì ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người đang xếp hàng chờ vai."
Ánh mắt Nhã tiệp dư ngưng lại, dứt khoát quyết định: "Được, ta diễn."
Uyển thường tại từng nói, nếu không được lên ti vi thì các nàng sẽ chẳng kiếm nổi cái gọi là điểm danh vọng kia, rồi sẽ giống hệt vị phi tần xấu số trước đó, tan biến thành vũng máu.
Nàng không muốn chết.
Nghe vậy, An quý phi như thể túm được thóp của Nhã tiệp dư, đắc ý cười vang: "Cứ đợi đấy, sau khi hồi cung, bổn cung nhất định sẽ bẩm báo tường tận chuyện tốt này cho bệ hạ nghe, để bệ hạ phạt ngươi đánh tám mươi trượng, rồi tống thẳng vào lãnh cung!"
Thế nhưng tiếng cười của An quý phi còn chưa kịp dứt thì phó đạo diễn Lữ đã lên tiếng: "À này Tiểu An, em là nữ chính, phân cảnh diễn với nam chính nhiều nhất đấy. Tới lúc đó không chỉ có cảnh hôn đâu mà còn mấy cảnh giường chiếu khá táo bạo nữa cơ, em liệu có làm được không? Nếu không muốn diễn thì phải báo sớm nhé, để đoàn phim còn cuống cuồng đi tìm người thay."
Tiếng cười the thé của An quý phi im bặt ngay tắp lự, hệt như con gà bị người ta bóp nghẹt cổ họng.
Cục diện đảo chiều, lần này đến lượt Nhã tiệp dư phì cười thành tiếng. Nàng vốn là đệ nhất mỹ nhân của Đại Thuần Quốc, khi cười trước mặt người khác chưa từng để lộ quá tám cái răng, nhưng lúc này thì xin lỗi nhé, nàng thật sự nhịn không nổi.
Ân hoàng hậu khẽ ho một tiếng, vẫn giữ nguyên dáng vẻ đa sầu đa cảm thường ngày: "Dám hỏi đạo diễn, vai của tôi có cảnh thân mật nào không?"
"Không có."
"Vậy thì tốt rồi."
Hạ Thanh Dương vỗ nhẹ lưng vuốt giận cho An quý phi, liếc sang nhìn sắc mặt nàng ta, quả nhiên đã xanh mét lại.
Dẫu vậy, vì để giữ vai diễn nên tạm thời chẳng màng nổi sống chết của An quý phi nữa, Hạ Thanh Dương liền trả lời thay nàng ta: "Không sao đâu đạo diễn ơi, Tiểu An diễn được tuốt, cái gì cũng diễn được hết. Anh cứ yên tâm, dù có phải kề dao vào cổ thì em cũng áp giải bạn ấy đến phim trường cho bằng được."
"Thế thì cũng không đến mức đấy." Chân mày phó đạo diễn Lữ giãn ra.
Mấy nữ diễn viên này diễn xuất đều ổn, nhưng người hắn ưng ý nhất vẫn là Hạ Thanh Dương.
Biết điều, biết ý, người lại lanh lợi.
Ba cô diễn viên kia cá tính đều quá mức rõ nét, còn Hạ Thanh Dương ở giữa lại giống như chất keo hòa giải, dung hòa mọi người lại với nhau. Hắn có cảm giác, nếu không có cô bé này ở giữa điều phối, e rằng ba người kia đời nào chịu ngồi yên ổn một chỗ như thế này.
-
Ăn xong bữa tối đầy sóng gió, phó đạo diễn Lữ phổ biến ngắn gọn lịch quay tuần tới. Thấy trời đã khuya, hắn cùng Tiểu Trương ai về phòng nấy.
Khách sạn nằm ngay sát phim trường, nguyên tầng này đều được đoàn phim bao trọn.
Bốn người bọn Hạ Thanh Dương chia nhau ở hai phòng đôi. Hạ Thanh Dương chung phòng với Nhã tiệp dư, còn Ân hoàng hậu ở cùng An quý phi.
Tối hôm ấy trước lúc đi ngủ, Hạ Thanh Dương bật ti vi theo thói quen rồi chuyển sang kênh thời sự, thấy đúng mấy mẩu tin mà lúc tối phó đạo diễn Lữ đọc từ điện thoại.
Trên màn hình ti vi, đội trưởng của Bào Hào Cô Lang một chân giẫm lên bàn hội nghị của các nguyên thủ nước F, vừa cười dữ tợn vừa chĩa họng súng vào thái dương một người, thậm chí còn giơ ngón tay giữa đầy khiêu khích về phía ống kính.
Chậc, thô tục ghê.
Hạ Thanh Dương tuyệt đối không đời nào thừa nhận là mình đang ghen tị với điểm số ngất ngưởng của người ta, dứt khoát không nhận.
Nhưng nàng vẫn dứt khoát chuyển kênh, đổi sang kênh tin tức giải trí.
