Chương 9
Chương 9: Lợi dụng bug
Đăng ngày 10/10/2026
19
"Đúng rồi anh Đoàn, mẹ em bảo bọn mình trốn kỹ vào, con Điện Cương Vương mất mục tiêu là sẽ lùi về sâu trong hang quặng đi lang thang đấy."
"Được."
Tầm nhìn của người chơi trong hang quặng chỉ có mười mấy mét, hai người cũng chẳng dám đào quặng, sợ Điện Cương Vương đi qua lại thấy họ.
Dù đứng ở độ cao bốn, năm mét, nhưng đứng từ xa nhìn lại thì vẫn thấy được.
Xung quanh không có người chơi đào quặng, cả hang quặng lập tức chìm vào tĩnh lặng, cộng thêm bầu không khí tối tăm đè nén, chút phấn khích ban nãy của cô bé tụt dốc không phanh thành số âm, chưa tới mười phút đã không kìm được mà ôm lấy cánh tay Lê Vụ.
"Anh Đoàn ơi, im ắng quá, em hơi sợ."
Cảm giác mềm mại nơi cánh tay khiến Lê Vụ không khỏi xao xuyến đôi chút, nhưng hắn nhanh chóng hoàn hồn lại, tự mắng mình một câu hám gái rồi thu lại suy nghĩ vẩn vơ.
Chẳng bao lâu sau, Lê Vụ khẽ kéo cổ tay Ma Lạt Thố Đầu, ra hiệu cho cô nằm rạp xuống.
Ma Lạt Thố Đầu vội vã nằm rạp người theo, thở mạnh cũng không dám, chỉ nghe thấy từ đằng xa truyền lại từng đợt rung chấn yếu ớt.
Điện Cương Vương quay lại rồi.
Hai người nằm bất động trên bệ đá, chờ Điện Cương Vương lùi về sâu trong hang quặng.
Tiếng nhảy huỳnh huỵch của Điện Cương Vương càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ, nhưng điều Lê Vụ không ngờ tới là khi đến dưới chân bệ đá, nó lại đứng im không đi nữa.
Nghe tiếng thì dường như nó cứ nhảy tưng tưng ngay bên dưới bệ đá.
"Gào~"
"Á~"
Một tiếng gầm rống vang lên dưới chân bệ đá, cô bé giật nảy mình, hét còn to hơn cả Điện Cương Vương.
Lê Vụ bị giật mình gấp đôi, cuối cùng cũng hoàn hồn lại, sợ ảnh hưởng tới quá trình phát triển của cô bé nên hắn dùng sức rút tay về, đồng thời an ủi:
"Đừng sợ, Điện Cương Vương không có tầm nhìn, không đánh tới chúng ta đâu."
"Em xin lỗi anh Đoàn, em sợ quá nên không nhịn được mới hét lên."
"Không phải lỗi của em đâu, chắc là kích hoạt phạm vi cảnh giới của Điện Cương Vương rồi, không ngờ phạm vi cảnh giới của quái vật ở trên cao cũng dính."
"Dạ, thế giờ tính sao ạ? Con boss này cứ đứng dưới không chịu đi, bọn mình không chết đói ở đây chứ?"
"Anh cũng chịu, đánh không được, chạy cũng chẳng xong, hay là kệ xác nó cứ tiếp tục đào quặng đi."
"Hả?"
"Hả gì mà hả, mau đào đi, coi như được về thành miễn phí."
"Không đâu anh Đoàn, cảm giác chết đói khó chịu lắm, em không muốn nếm lại lần nữa đâu."
"Thế thì chờ khi độ no sắp cạn thì nhảy xuống cho boss giật chết."
"Hả?"
"Ha ha."
Lê Vụ bật cười trước vẻ ngơ ngác đáng yêu của Ma Lạt Thố Đầu, không kìm được xoa đầu cô cười nói: "Cũng chưa chắc đã phải chết, cứ chờ xem có ai đi qua không, biết đâu lại dắt được boss đi chỗ khác, lúc đó bọn mình xuống thử tìm ngã rẽ khác xem sao."
"Ồ, thì ra là thế ạ." Ma Lạt Thố Đầu sáng mắt lên, lại cắm cúi đào quặng cùng Lê Vụ.
Hai người đợi không bao lâu thì một tia sét lóe lên trong hang quặng, kèm theo hai tiếng la thảm thiết, hang quặng lại chỉ còn sót lại tiếng gầm rống dưới chân bệ đá.
Lê Vụ thu hồi ánh nhìn đằng xa, khẽ nhíu mày.
Hắn đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi.
Máu của người chơi bình thường quá ít, vừa bước vào phạm vi cảnh giới của Điện Cương Vương là bốc hơi ngay lập tức, trừ phi nhiều người phối hợp mới có thể nhân lúc kỹ năng của Điện Cương Vương hồi chiêu mà dắt nó đi.
Xem ra đúng là phải chết về thành thật rồi.
Lê Vụ thở dài, nói kết luận của mình cho Ma Lạt Thố Đầu nghe.
Cô bé nghe xong biết đằng nào cũng phải chết, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhặt ngay một hòn quặng vừa đào ban nãy chưa kịp cất rồi ném mạnh xuống dưới.
Hòn quặng đập vào vách hang đối diện, vừa khéo nảy ngược trúng ngay người con Điện Cương Vương dưới bệ đá.
"Gào!"
-2
Cô bé ngẩn ra một thoáng, sau đó hưng phấn reo lên: "Anh Đoàn ơi, ném đá cũng gây sát thương kìa, bọn mình đánh chết boss đi!"
"Không phá giáp cưỡng chế trừ 1 điểm sát thương mà cũng bạo kích được, thiên phú của em vô đối thật đấy!"
"Ha ha, chuẩn chưa! Bọn mình mau đánh boss đi!"
"Con Điện Cương Vương này tận 60.000 máu, cho dù em cưỡng chế gây 2 điểm sát thương thì cũng cần đến 30.000 hòn đá, em có nhiều đá thế không?"
"Dạ không." Cái miệng nhỏ của Ma Lạt Thố Đầu lập tức xịu xuống, tủi thân lẩm bẩm.
"Hê hê! Đừng nản, con boss này hình như anh giết được đấy!"
"Hả?"
Lê Vụ lấy một hòn đá từ trong túi đồ ra, bắt chước theo cách ném của Ma Lạt Thố Đầu ban nãy, ném thẳng vào vách hang đối diện.
-1
-60
Lại thật sự kích hoạt được thiên phú Thiết Cát, gây sát thương chuẩn bằng 0,1% máu tối đa của mục tiêu.
Chỉ cần một nghìn hòn đá.
Lê Vụ vội vàng kiểm tra túi đồ, phát hiện chỉ có 206 hòn đá, bèn quay sang hỏi Ma Lạt Thố Đầu.
"Em có 398 hòn đá."
"Còn thiếu 400 hòn nữa, bé Thố mau đào quặng đi."
Lo boss sẽ hồi máu, Lê Vụ không dám vừa đào vừa đánh, sau khi tóm tắt tình hình liền bảo Ma Lạt Thố Đầu mau chóng đào quặng, gom đủ một nghìn hòn rồi hãy ra tay.
Cô bé nghe nói đánh được boss thì phấn khích vung cuốc đào lia lịa, cuốc vung như bay, còn siêng năng hơn cả Lê Vụ.
Cứ thế đào suốt một tiếng đồng hồ, mặc kệ Điện Cương Vương bên dưới gầm thét cỡ nào, Ma Lạt Thố Đầu cũng chẳng thèm sợ nữa.
Trong lúc hai người cắm đầu cắm cổ đào quặng, kênh chat khu vực của Tân Thủ Thôn đã nổ tung chảo.
"Đệt mợ! Điện Cương Vương vẫn ở chỗ đấy kìa."
"Haha, ông cũng hẹo rồi à?"
"Bao lâu rồi chứ, vẫn có đứa kẹt góc nhìn Điện Cương Vương ở đấy à?"
"Chắc không phải gặp trúng thằng đần nào đấy chứ? Y chang đợt lão Ngô lần trước, chết đói ngắc ngoải trên cái bệ đá nhỏ!"
"Chết đói còn thốn hơn bị giật chết, mà túi đồ càng đầy thì chết rơi đồ càng nhiều."
"Lối rẽ số 6 của hang số 2 đừng có ai qua đấy nhé, Điện Cương Vương đang kẹt ở đó, đứng ngoài tầm nhìn người chơi mà nó vẫn giật sét chết tươi đấy."
"Lầu trên làm người tốt dở hơi quá, tôi còn tính qua hôi của cơ mà!"
"Hôi cái củ cải! Boss bị kẹt góc nhìn nên thù hận loạn cào cào, ai thò mặt ra là người đó dẹo, chưa kịp nhặt đồ đã bốc hơi rồi."
"Nếu không phải do bị giới hạn tầm nhìn, tao thật sự muốn coi thử là con... l... nào hại chết tao!"
"..."
Lê Vụ và Ma Lạt Thố Đầu chẳng hề hay biết kênh khu vực đã náo loạn, cứ cắm cúi đào suốt một tiếng rưỡi, số đá cuối cùng cũng vượt mốc một nghìn hòn.
Chủ yếu là nhờ bạo kích của Ma Lạt Thố Đầu quá đỉnh, bằng không nếu chỉ dựa vào một mình Lê Vụ, khéo chết đói cũng chưa chắc gom đủ một nghìn hòn đá.
"Em cứ đào tiếp đi, đánh cái này mất thời gian lắm, boss tự hồi máu chắc cũng hồi được một mớ, vả lại cũng chưa chắc trúng một trăm phần trăm."
"Rõ ạ!"
Dặn dò xong xuôi, Lê Vụ nhấc đá lên bắt đầu ném.
-1
-60 (sát thương chuẩn)
-1
-60 (sát thương chuẩn)
......
Một giây ném một hòn, một nghìn hòn tính ra cũng mất tầm 17 phút.
Đợi đến khi hắn ném sạch một nghìn hòn đá, con boss quả nhiên vẫn chưa chết.
Vì bị khuất tầm nhìn nên Lê Vụ cũng không thể dùng Chân Nhãn để soi lượng máu của boss.
May mà bên phía Ma Lạt Thố Đầu lại đào thêm được hơn 70 hòn đá nữa.
Lần này không có bất ngờ nào xảy ra, sau khi ném thêm 57 hòn đá xuống, dưới chân bệ đá vang lên tiếng kêu thảm thiết của Điện Cương Vương, một luồng sáng trắng rực rỡ lóe lên rồi biến mất.
