Chương 8
Chương 8: Boss Điện Cương Vương
Đăng ngày 10/10/2026
19
Đào thêm hơn nửa tiếng nữa, Ma Lạt Thố Đầu bỗng dừng cuốc lại.
"Anh Đoàn ơi, hay là mình đổi chỗ khác đào đi, lâu lắm rồi em không đào được quặng hiếm, đến cả quặng sắt cũng ít đi nữa."
Lê Vụ nghe vậy liếc nhìn ba lô, chẳng thấy ít đi tí nào, ngược lại còn có thêm một viên quặng bạc.
Quay sang nhìn cô bé đang dáo dác nhìn quanh với vẻ nóng lòng muốn thử, Lê Vụ biết thừa nhưng không vạch trần, vung cuốc suốt hơn hai tiếng đồng hồ, đầu óc hắn cũng có phần mụ mẫm rồi.
"Được thôi, chúng ta đổi sang chỗ nào phong thủy tốt hơn chút."
Cả hai nói là làm, men theo đường hầm mỏ đi sâu vào bên trong.
Có lẽ đã quen dần, Ma Lạt Thố Đầu không còn nhát gan như lúc mới vào hang nữa mà hăm hở xông lên trước, đôi mắt to tròn đảo quanh liên tục, chẳng biết đang tìm cái gì.
"Cậu đi chậm thôi, cương thi tụi mình đánh không lại đâu, nó đập trúng mặt là ngủm củ tỏi đấy!"
"A... Em em... em đâu có tìm cương thi đâu."
Rốt cuộc Ma Lạt Thố Đầu vẫn không tìm thấy con cương thi nào. Càng tiến về phía trước, lượng người chơi hai bên hầm mỏ lại càng đông lên. Lê Vụ đang lấy làm lạ thì nhận ra phía trước lại có ngã rẽ, hóa ra bọn họ đã theo ngã rẽ đi sang một hầm mỏ chính khác.
Hai người tìm một hồi cũng chẳng thấy chỗ nào ngon nghẻ, thậm chí còn không bằng vị trí đào quặng ban đầu.
Lê Vụ đang định gọi Ma Lạt Thố Đầu quay về thì cô bé bỗng túm lấy tay hắn, thần thần bí bí ghé tai thì thầm:
"Anh Đoàn, anh nhìn mỏm đá nhô ra to đùng ở phía trên kìa, mình leo lên xem thử đi, biết đâu bên trên có hang động bí mật hay kho báu gì đó thì sao."
Lê Vụ ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện đúng là có một chỗ nhô ra thật, cao chừng năm sáu mét, trông cũng khá bí hiểm. Có điều hắn liếc qua đám người chơi đông nghẹt xung quanh, không khỏi cạn lời.
Hóa ra cả cái hang này mỗi mình cô bé có mắt chắc?
Có lẽ do hai năm nay phải chăm sóc Đoàn Đoàn nên Lê Vụ trở nên rất kiên nhẫn, hắn không hề thấy phiền phức mà cười bảo: "Vậy thì lên xem thử."
Hai người đi tới, phát hiện trên vách đá ngay bên dưới mỏm nhô có rất nhiều lỗ nhỏ, nhìn qua là biết cố tình đục ra.
Rõ ràng người tò mò không chỉ có mỗi Ma Lạt Thố Đầu.
Ma Lạt Thố Đầu thấy có hẳn "thang" leo lên thì sự tò mò giảm đi một nửa, nhưng với tâm lý "đã đến thì phải thử", cô bé vẫn hào hứng giẫm lên mấy cái lỗ nhỏ trèo lên trên.
Cô bé nhanh thoăn thoắt, chỉ vài giây đã trèo lên tới nơi, sau đó tiếc nuối cúi xuống gọi Lê Vụ: "Chẳng có gì cả anh ơi."
"Bên trên có bằng phẳng không?"
"Bằng phẳng lắm ạ."
Lê Vụ sáng mắt lên, lập tức bám theo vách đá trèo lên, sau đó mắt hắn lại càng sáng hơn nữa.
Nói là mỏm nhô thì đúng hơn phải gọi là một cái bệ nhỏ, tuy chỉ dài khoảng ba bốn mét nhưng quả thật rất bằng phẳng.
Trên vách đá quanh bệ còn có hai ba chỗ hõm, chắc là do người chơi khác đào quặng để lại.
Đúng là mảnh đất phong thủy màu mỡ!
Bọn họ mới cấp 0, không như những người chơi khác ít nhất cũng cấp ba cấp bốn rồi, lỡ cương thi xuất hiện ngay sát mặt thì khéo bị tiễn về thành dưỡng sức trong chớp mắt.
"Đào ở đây đi."
"Hả? Em em... em thật ra còn muốn ngắm cương thi nữa, ban nãy mới nhìn thấy có nửa con à."
"Ở đây cũng thế thôi, dưới kia mà xuất hiện thì cậu đứng trên này nhìn xuống còn rõ hơn."
"Thế... cũng được ạ."
Lúc đầu Ma Lạt Thố Đầu vẫn còn ảo tưởng về cái bệ bí ẩn này, cứ đinh ninh tỷ lệ rớt đồ ở đây sẽ rất cao, nhưng đào được nửa tiếng thì mộng tưởng đã bị dập tắt hoàn toàn.
Đào ở đây cũng chẳng khác gì bên dưới.
Đang bắt đầu thấy chán thì từ đằng xa bỗng truyền đến những tiếng náo loạn dồn dập, kèm theo âm thanh xé gió vù vù và những đốm sáng nhấp nháy.
Mắt cô bé sáng rực, hưng phấn túm lấy Lê Vụ đang cắm cúi gõ cuốc.
Lê Vụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hầm mỏ vốn tối om ở đằng xa giờ rực sáng những tia điện chói mắt, đông đảo người chơi đang hồn xiêu phách lạc cắm đầu cắm cổ chạy ngược ra ngoài.
Lê Vụ thầm hô không ổn, vừa định kéo Ma Lạt Thố Đầu trèo xuống thì ánh điện đã ập đến gần. Cách đó không xa, hai người chơi chạy chậm bị một tia sét nổ đì đùng xuyên qua người, lập tức hóa thành hai luồng sáng trắng.
Một bóng hình tàn tạ cao hơn hai mét xé toạc màn đêm lao tới, đôi bàn tay đen kịt liên tục phóng ra từng tia điện.
Lê Vụ thuận tay ném ra một chiêu Chân Nhãn, sau đó tóm chặt lấy Ma Lạt Thố Đầu đè cô bé nằm rạp xuống.
【Điện Cương Vương】 (Boss)
Cấp độ: 5
Máu: 60.000
Công phép: 680
Phòng thủ: 320
Kỹ năng:
Liên Tỏa Thiểm Điện: Sét gây 260% sát thương phép lên mục tiêu đầu tiên, sau đó nảy sang kẻ địch gần mục tiêu nhất. Mỗi lần nảy sát thương giảm 5%, tối đa kích hoạt 18 lần.
Thời gian hồi chiêu: 1,2 giây
Thiểm Điện Xuyên Thứ: Phóng ra một tia sét xuyên phá, gây 200% sát thương phép lên tất cả mục tiêu trên một đường thẳng cự ly 80 mét.
Thời gian hồi chiêu: 2 giây
Lôi Thuẫn: Tự động kích hoạt khi lượng máu giảm xuống dưới 30%, tăng 50% phòng thủ, kéo dài 1 phút.
Thời gian hồi chiêu: 3 phút.
"Mẹ nó chứ, đây là Boss đấy à? Ai mà đụng vào cho nổi?"
Dù chưa rõ cao thủ trong game hiện tại có cấp độ và chỉ số ra sao, nhưng nhìn bảng thuộc tính của Điện Cương Vương, Lê Vụ đoán chắc chẳng ai làm gì được nó.
680 điểm công phép, ngay cả chiêu sát thương thấp nhất là Thiểm Điện Xuyên Thứ cũng có thể thổi bay hơn một ngàn máu.
Thời gian hồi chiêu lại còn ngắn như thế, ai chịu cho thấu?
Chưa kể còn có chiêu Liên Tỏa Thiểm Điện tận ba trăm phần trăm sát thương.
Lê Vụ đè chặt quả đầu nhỏ của Ma Lạt Thố Đầu xuống, chỉ sợ cô bé lại nổi tính tò mò làm Boss chú ý.
May mà tốc độ của Điện Cương Vương rất nhanh, nó vừa dọn bãi vừa nhảy chồm chồm đuổi theo đám người chơi đang tháo chạy.
"Anh Đoàn ơi, tụi mình đánh Boss đi! Giết được con Boss này là tụi mình giàu to luôn đấy!"
"Lấy cái gì mà đánh? Dùng cuốc đào chết nó chắc?"
"Mình đứng trên bệ này đánh mà, nó đâu có với tới tụi mình được."
Lê Vụ cạn lời nhìn Ma Lạt Thố Đầu, tiện tay quẳng bảng thông số của Boss sang cho cô bé.
"Đây là quái tầm xa, cậu ném hỏa cầu trúng nó thì nó cũng phóng sét xiên chết cậu được. Máu của hai đứa mình cộng lại còn chưa bằng số lẻ sát thương của nó, chưa kể đánh vào còn chẳng phá nổi giáp."
"Aizz, tiếc thật đấy. Để em hỏi mẹ em xem sao."
Lê Vụ không cho rằng mẹ của cô bé có thể nghĩ ra cách gì, nếu là quái cận chiến thì may ra còn tìm góc kẹt mà rỉa máu, chứ quái tầm xa thì hoàn toàn chịu chết.
Không đúng, dù là Boss cận chiến cũng chẳng kẹt góc được, sát thương không đủ mà mana lại càng thiếu, phòng thủ cao chót vót thế kia thì súng lục cũng bắn không thủng.
Chẳng biết game này có súng trường hay súng máy không nữa, mà kể cả có đi chăng nữa, so với sát thương của súng lục thì súng trường súng máy chắc cũng chỉ miễn cưỡng phá giáp, con Boss tận 60.000 máu, phải tốn bao nhiêu viên đạn đây? Toàn là tiền cả đấy!
"Mẹ em bảo, con Điện Cương Vương này chỉ có nước hiến mạng để dụ nó ra khỏi hầm mỏ, rồi dùng chiến thuật biển người bên ngoài khu mỏ đè bẹp nó.
Hiện tại hình như mới chỉ có tân thủ thôn của mẹ em làm được thôi. Lý do chính là cảm giác đau đớn chân thực một trăm phần trăm quá kinh dị, cứ ló mặt ra là một lần bị điện giật chết tươi, hầm mỏ lại dài thế này, muốn dụ được Điện Cương Vương ra ngoài thì chẳng biết phải nướng bao nhiêu mạng người.
Để dụ được Điện Cương Vương, có không ít người đã gặp vấn đề về tâm lý rồi, ngoài đời đến cắm sạc điện thoại còn chẳng dám cắm."
Lê Vụ nghe vậy liền trầm ngâm gật đầu, thế này đã gây tổn hại đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của người dân rồi, Lam Tinh Online chẳng lẽ không nên đóng cửa luôn đi sao?
Ngoài đời thực hắn vẫn còn ba công việc bán thời gian đang chờ đi làm kia kìa!
