Chương 7
Chương 7: Khuôn mẫu nhân vật chính không phải tôi
Đăng ngày 10/10/2026
19
Cả hai vừa khéo mỗi người có 20 đồng, bèn mua mỗi người một cái cuốc chim rồi đi về phía đông làng, vừa đi vừa sắp xếp lại đống thông tin mẹ Ma Lạt Thố Đầu đưa cho.
Khu mỏ ở phía đông làng rất rộng, đường hầm chằng chịt nhiều không đếm xuể, và đương nhiên người cũng đông nghịt.
Phần lớn những người chơi không dám đánh quái hoặc theo nghề sinh hoạt đều chui hết vào mỏ.
Lượng zombie trong mỏ thực ra không hề ít, nhưng chúng chỉ mới cấp 3, đối với dàn người chơi hiện tại có cấp bình quân từ bốn đến năm thì chẳng bõ dính răng, vừa xuất hiện là bị cả đám đập tan xác ngay lập tức.
Thế nên cô bé mới to gan đòi đi xem zombie, đằng nào thì lũ quái đó cũng chẳng có cửa chạm vào người cô.
Nghề đào khoáng lúc mới mở server thì kiếm bộn tiền, nhưng giờ lại hẻo hơn rồi, lắm người chịu không nổi cảm giác mạnh nên chọn làm thợ mỏ, sản lượng tăng vọt thì giá ắt phải tụt dốc.
Giờ giá khoáng thạch chẳng nhỉnh hơn giá bán vào shop là bao, được cái sản lượng ra rất đều.
Đã vậy đào mỏ còn có tỷ lệ nổ đồ hiếm, đá với quặng sắt chỉ là hàng cơ bản nhất, thỉnh thoảng trúng quặng bạc hay quặng vàng thì dù có bán cho shop cũng kiếm được một khoản kha khá.
Người chơi qua lại phía đông làng đông như mắc cửi, ai nấy đều lem luốc mặt mũi, trông hệt những người thợ mỏ chăm chỉ.
Chẳng cần hỏi đường, hai người cứ bám theo dòng người là tới thẳng khu mỏ.
Tiện tay chọn bừa một cửa hang rồi chui vào, quả đúng như mẹ Ma Lạt Thố Đầu nói, trong mỏ tối mịt mù, tầm nhìn chỉ vỏn vẹn chục mét, xa hơn chút nữa thì chỉ thấy mờ mờ từng bóng người đang vung cuốc chim.
Người chơi đông đến mức vô lý, cả hai đi mấy trăm mét mà đâu đâu cũng nhung nhúc người, chẳng rõ đi mất bao lâu, tới mức thanh no bụng tụt mất một điểm mới tìm được một nhánh hầm vắng vẻ để rúc vào.
Trên đường đi coi như cũng thỏa mãn được một nửa sự tò mò của cô bé khi gặp một đợt zombie xuất hiện.
Khác với các loại quái vật khác, zombie ở đây lại chui từ dưới đất lên, tiếc là con quái vừa nhú được nửa người, tiếng hét của cô bé mới bật ra một nửa thì nó đã bị hàng loạt cuốc chim bổ xuống hóa thành luồng sáng trắng.
Làm cô bé tự thấy ngượng chín cả mặt.
Hai người tìm được một chỗ ngon lành, trần hầm cao hơn hẳn các chỗ khác, ngót nghét chục mét nên không hề có cảm giác ngột ngạt, vả lại vì nằm sâu trong mỏ nên thợ đào cũng thưa thớt, đủ không gian cho cả hai thỏa sức cuốc đá.
Chọn một khoảng đất bằng phẳng, hai người lấy cuốc chim ra bắt đầu cắm cúi đào.
Lê Vụ tốn bao sức mới dùng cuốc cậy được một tảng đá ra, sau đó nhặt lên nhét vào túi đồ.
Đá +1
Chân thực đến mức này thì hơi quá rồi đấy!
Ở những game khác, bình thường chỉ cần làm động tác vung cuốc vào vách hang là khoáng thạch tự động bay vào túi đồ.
Thế mà cái Lam Tinh Online này lại bắt người ta phải đục được đá rơi ra rồi tự tay nhặt lên.
Chưa kể trên vách hang cũng thực sự khuyết mất mảng đá đó luôn, theo như mẹ Ma Lạt Thố Đầu nói thì môi trường trong mỏ có thể bị phá hủy, còn bao lâu hồi phục lại thì do server mới mở được bảy ngày, mỏ chưa phục hồi lần nào nên vẫn chưa ai dám chắc.
Lúc này Lê Vụ đã đào suốt một tiếng đồng hồ, vách đá trước mặt đã bị hắn khoét thành một hốc sâu nửa người, trong túi đồ cũng có 86 viên đá, 5 quặng sắt và một quặng bạc.
Theo tài liệu của mẹ Thố Đầu, đá được bán theo xấp, một xấp 99 viên, shop thu mua 20 đồng một xấp, người chơi mua lại với giá 21 đồng.
Lượng đá quá thừa mứa nên tinh thần chung là thích thì bán, không thích thì thôi, bên mua cũng chẳng mặn mà.
Quặng sắt thì shop thu mua 10 đồng một viên, người chơi mua từ 12 đến 13 đồng, vớ được ai mua thì dù 12 hay 14 đồng cũng phải bán gấp, khéo chẳng mấy chốc lại rớt giá về bằng giá shop.
Quặng bạc được shop thu mua 50 đồng, người chơi thu mua từ 60 trở lên, giá vẫn chưa chạm đáy.
Đào một tiếng thu về tầm 130 đồng, trừ tiền giờ chơi thì vẫn lãi được 8 tệ.
Trong lúc đó lại xuất hiện thêm một đợt zombie nữa, nhưng khoảng cách hơi xa chỗ hai người, Lê Vụ tính chạy qua húp ké tí kinh nghiệm, tiếc là tầm nhìn chỉ có chục mét, đợi hắn chạy tới nơi thì quái đã bị đập chết queo rồi.
"Thố Đầu, cậu đào được bao nhiêu rồi?"
"Ái chà, đã bảo là đừng gọi người ta là Thố Đầu rồi mà."
"Ai bảo cậu đặt cái tên đấy chi!"
"Vô Địch Khả Ái ơi, anh làm ơn đừng gọi em là Thố Đầu nữa được không?"
"Ờ, tôi sai rồi, Bé Thỏ, cậu đào được bao nhiêu rồi?"
"Hi hi, em kiếm đẫm luôn rồi nhé, đào được hẳn 150 viên đá, 8 quặng sắt với 2 quặng bạc lận." Ma Lạt Thố Đầu bịt miệng, cười khúc khích.
Cái quái gì cơ?
Lê Vụ đứng hình luôn, cùng đào một lúc mà con bé này sao có thể cuốc nhanh hơn hắn được?
Hắn bất giác dừng tay lại, ngoảnh sang nhìn Ma Lạt Thố Đầu bên cạnh, và nhanh chóng phát hiện ra manh mối.
Rõ ràng Ma Lạt Thố Đầu chỉ cậy một cục đá khỏi vách hang, nhưng khoảnh khắc rơi xuống đất lại nhân đôi thành hai cục.
Chí mạng 100%!
Mẹ nó chứ, cái này cũng áp dụng được lên việc đào khoáng à!
Nghĩ tới cái thiên phú Thiết Cát ất ơ của mình, Lê Vụ thấy ghen tị đỏ cả mắt.
"Anh Đoàn ơi, anh đào được bao nhiêu rồi?"
"Ờ, cũng nhiều, kiếm đẫm luôn!"
Đào thêm nửa tiếng nữa, cảm thấy hơi chán nên cô bé rủ ăn khuya chung.
Lê Vụ liếc thanh no bụng, gật đầu rồi lôi bánh mì đen với nước khoáng ra.
"Mẹ em bảo trong làng còn có cả tiệm cơm nữa cơ, ăn ngon hơn đời thực mà lại không lo tào tháo đuổi."
"Thế à? Vậy lát về cậu khao tôi một bữa ăn thử xem sao nhé."
"Hả? Anh là người lớn mà lại bắt một đứa vị thành niên khao á?"
"Chẳng phải cậu vừa kiếm đẫm đấy thôi!"
"Ờ, cũng đúng, hi hi, em kiếm đẫm thật mà! Em đào trúng quặng vàng rồi này!" Ma Lạt Thố Đầu vừa gặm bánh mì đen vừa hào hứng khoe.
Lê Vụ nghe vậy giật bắn mình, vội đưa tay bịt miệng Ma Lạt Thố Đầu lại, cảnh giác nhìn về phía một người chơi gần đó vừa bất thình lình ngừng tay.
"Này người anh em, con bé còn nhỏ, một viên quặng vàng chắc không đến mức đó chứ? Vả lại đánh rơi đồ chưa chắc đã rớt quặng vàng đâu, với cả phe tôi có tận hai người đấy."
Người chơi kia nghe Lê Vụ nói thì quay đầu lại nhìn, trên gương mặt đen nhẻm lộ ra hàm răng trắng bóng.
"Ừ, đúng là không đến mức đấy thật, nhưng cậu cũng nên nhắc nhở em gái nhà mình đi, cẩn thận kẻo lộ tài rước họa."
Người kia nói xong liền quay đi tiếp tục đào mỏ.
Lê Vụ nghe vậy vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, chỉ khẽ hạ bàn tay xuống.
Ma Lạt Thố Đầu tuy chưa chơi game nhiều bao giờ nhưng cũng chợt hiểu ra vấn đề.
Quặng vàng shop thu mua 3 bạc, người chơi mua lại từ 5 bạc trở lên, tức là hơn 500 đồng, quy đổi ra tiền tệ thực tế là 50 tệ.
Ngoài đời 50 tệ chẳng đáng là bao, nhưng ở cái nơi không có pháp luật ràng buộc như trong game thì việc bật PK kiếm chác 50 tệ bỏ túi lại quá ư là béo bở!
May mà cấp của đối phương không cao, mới chỉ cấp 3, cộng thêm cơ chế cảm giác đau của game này thiết kế khá khó chịu nên người bình thường chẳng dám tùy tiện PK.
Hơn nữa đối phương đến trước cả bọn họ, chắc mẩm trong túi đồ cũng nhét cả đống quặng rồi, 1 chọi 2 thì quá sức mạo hiểm.
Lê Vụ thì thầm nhắc Ma Lạt Thố Đầu ăn nói phải cẩn thận hơn, sau đó chậm rãi ăn nốt phần bánh mì rồi đứng dậy đào tiếp.
Đúng là ghen tị muốn chết!
Con nhóc bảo đào trúng quặng vàng, kích hoạt chí mạng thì đương nhiên sẽ thành hai viên rồi, cầm chắc 100 tệ trong tay chứ ít gì!
Hắn chạy xe giao đồ ăn cả đêm cũng chẳng bằng con bé đứng đào mỏ một chốc.
Không khéo con bé Ma Lạt Thố Đầu này mới là người ôm kịch bản của nhân vật chính đấy chứ!
