Chương 6
Chương 6: Vừa gà vừa ham chơi
Đăng ngày 10/10/2026
19
Dù chưa biết giá cả thế nào, Lê Vụ và Ma Lạt Thố Đầu vẫn không kìm được mỉm cười.
Dù sao có vẫn hơn không!
"Tạm thời mỗi người nhặt một thứ, lát về bán rồi chia sau."
Ma Lạt Thố Đầu gật đầu lia lịa, vươn tay nhặt Cự Thố Nhung Mao lên, rõ ràng cái nanh dính máu kia chẳng hợp mắt cô bé chút nào.
Tuy vẫn cay cú tỉ lệ rơi đồ của Lam Tinh Online, nhưng rớt đồ ra cũng coi như có thêm động lực, hai người farm Cự Thố càng hăng hái hơn hẳn.
Giết Cự Thố nhiều rồi, độ thuần thục cũng tăng lên rõ rệt, hai người xử lý một con chỉ mất vỏn vẹn mười giây. Đã thế số lượng Cự Thố lại cực kỳ đông, chẳng cần mất công tốn thời gian tìm quái.
Đây cũng coi như cái lợi của việc vào game muộn. Trừ một số ít người nhát gan hoặc vướng bận gia đình con cái, đại đa số người chơi cũ đã sớm rời khỏi bãi quái cấp 1 rồi.
Game toàn dân mà, Lê Vụ thừa sức tưởng tượng ra cảnh tượng trống giong cờ mở, pháo nổ vang trời lúc mới mở server, khéo mấy con Cự Thố vừa spawn ra còn chưa kịp mở mắt đã bay màu.
Cả đám người xúm vào đập một con Cự Thố, với 10.000 điểm kinh nghiệm để lên cấp thì mẹ nó chứ, phải chém đến bao nhiêu con mới đủ!
Chỉ tiếc là mana không đủ dùng, đầy cây cũng chỉ bắn được 5 lần Hỏa Cầu Thuật, thành ra cứ hạ được hai con quái là họ lại phải nghỉ một lát.
"Ting! Tiêu diệt 【Cự Thố】, nhận được 20 kinh nghiệm."
Lê Vụ nhìn quầng sáng trắng rơi ra sau khi Cự Thố tan biến, hai mắt sáng rực.
Hai món nguyên liệu kia làm sao phát sáng được, đây là nổ trang bị rồi!
【Giáp Da Cự Thố】 (Trắng)
Máu +10
Phòng ngự vật lý +2
Cấp trang bị: Cấp 0
"Cho em này."
Nếu vẫn do Lê Vụ tank quái thì món đồ trắng này hắn nhận ngay chẳng buồn khách sáo. Nhưng giờ đã diệt quái không mất máu, món đồ trắng đầu tiên cứ nhường cho con bé trước vậy. Mặc giáp da lên người chí ít cũng giúp con bé bạo dạn hơn đôi chút, đỡ vì sợ hãi mà xử lý lỗi.
Cô bé luống cuống đón lấy chiếc giáp da, bối rối bảo: "Anh Đoàn ơi, hay là anh mặc đi."
"Bảo em cầm thì cứ cầm lấy."
"Không phải đâu, thỉnh thoảng anh còn phải đỡ đòn thay mà, anh lấy mới hợp lý hơn."
Lê Vụ thở dài, đây chính là lý do hắn thích chơi solo. Gặp đồng đội biết điều thì nhường qua nhường lại tốn thời gian, gặp kẻ thích chiếm hời thì lại ngứa mắt khó chịu.
"Em mặc trước đi, món tiếp theo tới lượt anh."
Lê Vụ lười khách sáo thêm, chốt luôn câu dứt khoát.
Ma Lạt Thố Đầu gật đầu, không nói thêm nữa mà thay ngay 【Giáp Da Cự Thố】 vào.
Bộ áo vải tân thủ rộng thùng thình biến thành bộ giáp da màu trắng ôm sát cắt xẻ quyến rũ, hình tượng của Ma Lạt Thố Đầu lập tức thay đổi hoàn toàn.
Lê Vụ chớp chớp mắt, vờ như bình thản dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Con gái bây giờ dinh dưỡng tốt thế cơ à?
Hình như con bé này mới 15 tuổi thôi mà!
Lê Vụ lắc đầu, tống khứ mấy suy nghĩ đen tối ra khỏi đầu, đưa mắt khóa chặt con Cự Thố phía xa.
Ma Lạt Thố Đầu mặc giáp da vào cũng ngẩn người ra, đôi má nhỏ lập tức đỏ ửng, hít sâu hai hơi mới trấn tĩnh lại được.
Không sao không sao! Chỉ là game thôi mà!
Cô bé cắn răng chịu đựng cảm giác ngượng ngùng, tiếp tục theo chân Lê Vụ đi săn thỏ.
Ba tiếng đồng hồ thoắt cái đã trôi qua.
Điểm kinh nghiệm của Lê Vụ đã lên tới 4.880, còn thiếu một nửa nữa mới đủ lên cấp.
Vốn định tiếp tục cày thỏ, hiềm nỗi thanh no bụng không cho phép.
Ba cái bánh mì đen, Lê Vụ ăn một cái, nhường cho Ma Lạt Thố Đầu hai cái, hiện tại thanh no bụng của hắn đã tụt xuống còn 4 điểm, Ma Lạt Thố Đầu cũng chỉ còn 5 điểm.
Một khi điểm no bụng tụt xuống 3 sẽ xuất hiện cảm giác đói bụng, làm giảm khả năng di chuyển, lúc ấy muốn farm quái không mất máu sẽ rất khó.
Chi bằng về làng chia chác chiến lợi phẩm trước đã.
Tuy tỉ lệ rơi đồ của Lam Tinh Online thấp đến thảm hại, nhưng hạ bấy nhiêu quái cũng đem lại cho cả hai không ít đồ đạc.
16 cái Cự Thố Liêu Nha, 15 cái Cự Thố Nhung Mao.
Một chiếc giáp da, hai thanh kiếm sắt, một đôi ủng da.
【Kiếm Sắt Kém Chất Lượng】 (Trắng)
Tấn công +12
【Ủng Cự Thố】 (Trắng)
Máu +10
Tốc độ di chuyển +5%
Bốn món trang bị khỏi cần bán, hai người vừa vặn mỗi người hai món.
Mỗi người một cây kiếm sắt kém chất lượng. Còn chiếc giáp da thì ngay lúc nhặt được đôi ủng Cự Thố, Ma Lạt Thố Đầu đã cởi ra dúi vào tay Lê Vụ rồi.
Ủng Cự Thố tăng tốc độ di chuyển rõ ràng hợp với cô bé nhát gan hơn, đã thế ngoại hình xù xì lông lá trông rất bắt mắt cô bé.
May mà trang bị trong game sẽ tự điều chỉnh theo giới tính, tuy Lê Vụ mặc vào vẫn hở hang khoét lỗ, nhưng ít ra không phải đội hai mảnh vỏ sò to tổ bố trước ngực.
Hai người ghé vào cửa hàng, thấy Cự Thố Liêu Nha và Cự Thố Nhung Mao đều có giá thu mua vỏn vẹn 10 đồng, khóe miệng Lê Vụ lại giật giật.
16 cái Cự Thố Liêu Nha cộng với 15 cái Cự Thố Nhung Mao được 310 đồng, tương đương 31 tệ.
Mỗi người được 15 tệ 5 hào, vừa khéo đủ trả tiền giờ chơi (tiền bánh mì đen).
Khoan đã, dường như tiền giờ chơi còn chẳng đủ.
Lúc gặm bánh mì đen hắn mới vỡ lẽ ra công dụng của chai nước khoáng, khô khốc khô kháo mẹ nó luôn, không uống nước thì nuốt làm sao trôi.
Ăn một cái bánh mì đen ít nhất phải tu nửa chai nước.
Mà giá nước khoáng cũng là 5 tệ một chai.
Lam Tinh Online hút máu ghê gớm vậy sao trời?
Lê Vụ thở dài, bất đắc dĩ gọi Ma Lạt Thố Đầu đem mớ nguyên liệu đi bán trước rồi tính.
"Anh Đoàn ơi đợi đã, mẹ em bảo nguyên liệu có thể bán cho người chơi hệ nghề phụ, giá cao hơn cửa hàng thu mua đấy." Ma Lạt Thố Đầu tắt giao diện chat riêng, hớn hở nói.
Lê Vụ nghe vậy mắt sáng lên, suýt chút nữa quên mất phụ huynh cô bé là người chơi cũ, thế này chẳng phải có sẵn cẩm nang sống rồi sao!
Theo hướng dẫn của mẹ Ma Lạt Thố Đầu, hai người đi tới quảng trường nhỏ trong làng, quả nhiên phát hiện có người đang bày quầy thu mua nguyên liệu.
Sau khi dạo một vòng so sánh giá cả, đống nguyên liệu bán được 440 đồng, chia đôi mỗi người 220 đồng.
Điểm no bụng của Lê Vụ đã tụt xuống 3, tốc độ di chuyển lập tức giảm gần một nửa, bụng cũng réo lên từng cơn đói lả.
Cả hai vội vàng chạy vào tiệm tạp hóa mua mỗi người 3 cái bánh mì đen và 1 chai nước, ví tiền lập tức xẹp lép.
May mà ba chai nước được phát hồi mới vào game vẫn còn thừa, không thì lại thiếu tiền mua nước.
Lê Vụ nhìn vỏn vẹn 20 đồng còn sót lại, không khỏi nhíu mày, quay sang nhìn Ma Lạt Thố Đầu:
"Cứ thế này thì thu không đủ bù chi rồi. Em hỏi mẹ xem có cách nào kiếm tiền không, chẳng hạn như làm nghề phụ ấy."
"Dạ vâng." Cô bé gật đầu, vội vàng nhắn tin cho mẹ.
"Anh Đoàn ơi, mẹ em bảo nghề phụ phải tốn bộn nguyên liệu cày điểm thuần thục lên mới kiếm được tiền. Mở server bảy ngày rồi mà dân chơi nghề phụ vẫn đang phải nạp tiền bù lỗ vào đấy."
"Ặc, thế còn cách nào khác không?"
"Có ạ, chúng ta có thể đi đào khoáng." Ma Lạt Thố Đầu chỉ tay về phía đông làng, vẻ mặt rụt rè: "Phía đông có một khu mỏ, đào quặng ở đó đem bán được, quái cũng rất ít, chỉ là... chỉ là..."
"Chỉ là sao?"
"Chỉ là mẹ em bảo trong đó tối lắm, quái toàn là cương thi, em... em sợ..."
Lê Vụ nhìn vẻ căng thẳng của cô bé, thở dài: "Thôi cứ farm Cự Thố tiếp đi."
"Hay là cứ đi đào mỏ đi anh."
"Hả? Chẳng phải em sợ à?"
"Em hơi tò mò muốn xem con cương thi trông thế nào."
Cái tính gà mà còn ham hố của cô bé làm Lê Vụ cạn cả lời, có điều cũng vừa đúng ý hắn.
Cấp độ gì đó không quan trọng, kiếm tiền mới là việc chính, sống chết cũng quyết không nạp tiền!
