Chương 5
Chương 5: Đánh quái tân thủ còn phải hại não
Đăng ngày 10/10/2026
19
Lê Vụ cảm thấy mình quá đỗi ấm ức!
Dựa vào cái gì mà thiên phú của người ta là bạo kích 100%, còn của hắn lại phế phẩm đến mức này, chém thỏ cũng chẳng thèm kích hoạt!
Nếu bản thân cũng có bạo kích 100% thì cần quái gì lập đội, thậm chí nếu xử lý khéo thì chỉ cần chịu một đòn, thậm chí có thể không tốn một giọt máu nào mà hạ gục Cự Thố.
"Thực ra em không cần lập đội đâu."
Lê Vụ nhìn Ma Lạt Thố Đầu với gương mặt non choẹt, thở dài một hơi, rồi giải thích trong ánh mắt ngơ ngác của cô bé:
"Nếu thả diều thì có thể bắn được hai quả cầu lửa, thế là được 100 sát thương rồi.
Sau đó đổi vũ khí, mở màn bằng một chiêu Cường Lực Nhất Kích gây 68 sát thương, bồi thêm một nhát chém thường 42 điểm nữa là xong.
Trong suốt quá trình này em chỉ phải chịu đúng một đòn đánh của Cự Thố thôi.
Với lại anh vừa quan sát rồi, khi Cự Thố trúng Cường Lực Nhất Kích sẽ bị đẩy lùi nhẹ một chút. Lúc đó em phản xạ nhanh, nhảy né sang bên cạnh rồi quay tay chém ngược lại một kiếm, khéo khi một đòn cũng chẳng dính. Anh có thể giúp em thử nghiệm lại xem sao."
Ma Lạt Thố Đầu chưa từng chơi game nên nghe câu được câu chăng, nhưng có một điểm cô bé nghe hiểu ngay, liền sốt ruột hỏi dồn: "Anh không muốn kéo em nữa ạ?"
"Kéo gì mà kéo! Bạo kích 100% như em thì cần gì lập đội, anh không muốn chiếm hời của một đứa nhóc đâu."
"Không phải đâu ạ! Anh không chiếm hời gì hết, em không biết chơi game, mà trò này lại chân thật quá, ban nãy em bị cắn chết một lần rồi, đau lắm, em sợ..."
Con bé chắc là bị ám ảnh tâm lý thật rồi, cuống đến mức nước mắt sắp trào ra, chỉ sợ Lê Vụ bỏ rơi mình.
"Kìa, đừng khóc chứ! Em hoàn toàn có thể tự farm Cự Thố một mình mà."
"Em sợ lắm~ Oa~~ Em sợ thỏ, em sợ bị chết đói~~"
Cô bé không hề diễn, mà là sợ phát khóc thật, làm Lê Vụ giật thót vội ngó nghiêng tứ phía, chỉ sợ bị người khác hiểu lầm.
"Thôi thôi nín đi! Anh kéo!"
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Cảm ơn anh Vô Địch Khả Ái Đoàn."
"Ờ... bỏ chữ vô địch khả ái đi, gọi anh là Đoàn ca được rồi."
"Cảm ơn Đoàn ca ạ."
"Thật ra..." Lê Vụ ngập ngừng một chút, nghĩ ngợi rồi vẫn bảo:
"Thật ra nếu sợ thì em không cần vội đánh quái đâu. Cứ ở trong làng cho đủ thời gian online, đợi hết thời gian giam giữ là liên lạc được với bạn bè bạn học rồi. Đến lúc đó dù họ kéo em hay cho em ít trang bị xịn hơn thì em đều có thể farm Cự Thố không tốn giọt máu nào."
"Không được đâu Đoàn ca. Lúc trước em cũng tính thế, nhưng game này có độ no, em từng bị đói chết một lần rồi. Cái cảm giác cồn cào đó chân thật lắm, còn khó chịu hơn cả bị Cự Thố cắn nữa."
"Chẳng phải có bánh mì tân thủ à?"
"Không đủ đâu ạ, game này phiền chết đi được, chết rồi cũng không hồi lại độ no. Cứ một tiếng lại tụt 2 điểm độ no, em ở trong làng 8 tiếng rồi, ăn sạch cả ba ổ bánh mì đen. May mà có một dì tốt bụng cho em hai ổ bánh mì đen, không thì giờ em lại đói mốc mồm rồi."
Nghe Ma Lạt Thố Đầu giải thích, Lê Vụ kinh ngạc liếc nhìn bảng trạng thái của mình, quả nhiên thấy độ no đã tụt từ 10 điểm xuống 7 điểm.
Tính lại thời gian thì vừa tròn một tiếng rưỡi online.
Nghĩ tới ổ bánh mì đen có giá tận 50 đồng (năm tệ), Lê Vụ vội vàng ới Ma Lạt Thố Đầu chuẩn bị mở quái.
Bánh mì đen cái nỗi gì! Đây rõ ràng là thẻ giờ chơi game, một tiếng ba tệ ba hào ba xu lẻ!
Một ngày 12 tiếng thì bay mất bao nhiêu tiền chứ?
"Ting, tiêu diệt Cự Thố, nhận được 20 kinh nghiệm."
Con Cự Thố thứ hai bị hai người giải quyết êm xuôi trong gang tấc, vẫn không rơi ra món đồ nào.
Lê Vụ bị cắn hai phát, đau đến nhăn nhó cả mặt mày.
Con bé sát thương to thế kia, Lê Vụ đương nhiên chẳng nỡ để cô bé bị cắn, vả lại thân là đàn ông con trai trưởng thành, hắn cũng ngượng mồm nếu để một cô bé đứng ra đỡ đòn.
Nhỡ nó bị cắn phát khóc lên thì hắn dỗ hay không dỗ? Mất thời gian chết đi được!
Thế nhưng nhìn con số 10.000 điểm kinh nghiệm cần để lên cấp 1, khóe miệng Lê Vụ lại co giật liên hồi.
Lũ thiết kế của Lam Tinh Online đúng là không coi người chơi ra con người mà!
Cho dù không lập đội mà solo, một con Cự Thố cũng chỉ được 40 kinh nghiệm, phải giết tận 250 con mới lên nổi cấp 1.
Giờ hắn đi chung với Ma Lạt Thố Đầu, phải làm thịt 500 con Cự Thố mới lên được cấp.
Đây mới là từ cấp 0 lên cấp 1 thôi đấy!
Người bình thường ai lại làm ra cái game quái thai thế này?
Dù cái gọi là cảm giác đau đớn chân thực trong game không đến mức như bị chó cắn ngoài đời phải đau ê ẩm mấy ngày, chỉ nhói lên đúng khoảnh khắc dính đòn.
Nhưng nhói thế cũng là đau thật chứ bộ!
Nghĩ đến cảnh muốn lên cấp 1 còn phải chịu Cự Thố cắn 996 phát nữa, mặt Lê Vụ xanh lè như tàu lá chuối.
Nhất định phải đổi chiến thuật!
Lê Vụ ngồi xổm dưới đất, hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm đàn Cự Thố phía xa, trong đầu liên tục tính toán cách thức tấn công và lượng sát thương của cả hai bên.
Một phút sau, Lê Vụ chốt xong chiến thuật, dặn dò Ma Lạt Thố Đầu cặn kẽ rồi bắt đầu quất quái.
Cả hai đồng thời đứng từ khoảng cách xa nhất tung Hỏa Cầu Thuật, sau đó cùng lùi lại. Hết thời gian hồi chiêu, Lê Vụ quay đầu ném tiếp quả Hỏa Cầu Thuật thứ hai, trong khi Ma Lạt Thố Đầu tiếp tục cắm đầu chạy về phía trước.
Đợi quả Hỏa Cầu Thuật thứ hai của Lê Vụ trúng đích, máu của Cự Thố tụt xuống còn 100 điểm. Ngay sau đó, Lê Vụ lập tức đổi vũ khí tung Cường Lực Nhất Kích, chém bay thêm 34 điểm máu của con thỏ.
Hiệu ứng đẩy lùi của Cường Lực Nhất Kích tuy yếu ớt nhưng vừa vặn ngắt được động tác của Cự Thố, đồng thời kéo trọn thù hận về phía hắn.
Lê Vụ không tham đòn đánh tiếp, nhân lúc Cự Thố bị khựng lại liền lùi nhanh về sau để kéo dãn khoảng cách. Đúng lúc này, Ma Lạt Thố Đầu sau khi chạy thêm một đoạn cũng kịp tung ra quả Hỏa Cầu Thuật thứ hai.
-54!
Lượng sát thương cực lớn khiến thù hận của Cự Thố lập tức chuyển sang Ma Lạt Thố Đầu, bỏ qua Lê Vụ đang đứng ngay sát bên.
Thừa dịp Cự Thố lao theo truy đuổi Ma Lạt Thố Đầu, Lê Vụ vung kiếm bổ thẳng vào mông nó, vét sạch 16 điểm máu cuối cùng.
"Ting, tiêu diệt Cự Thố, nhận được 20 kinh nghiệm."
Đánh quái không tốn một giọt máu!
Chiến thuật thành công mỹ mãn, Lê Vụ cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng sợ đau chứ bộ.
Đây thực ra là chiến thuật thứ hai. Trước đó Lê Vụ còn một bài đánh không tốn máu hiệu quả hơn nhiều, tiếc là con bé nhát gan quá nên bất thành.
Kế hoạch lý tưởng của Lê Vụ là cả hai cùng dùng Hỏa Cầu Thuật để thả diều, sau hai quả cầu lửa thì đồng thời tung Cường Lực Nhất Kích, Cự Thố cũng sẽ bị sốc sát thương chết ngắt mà không chạm nổi vào người họ.
Ngặt nỗi con bé nhát cáy, đối diện với hai cái răng cửa to tướng của Cự Thố lù lù trước mặt là bủn rủn cả chân tay, lúc nào cũng chậm một nhịp, hại Lê Vụ bị cắn cho một phát.
Đau quá nên Lê Vụ đành phải vắt óc nghĩ ra chiến thuật mới.
Mẹ cái game củ chuối, mới đập con quái cấp thấp nhất mà đã đốt của hắn bao nhiêu nơ-ron não, mai sau đánh boss khéo trọc cả đầu mất thôi!
Có được bài đánh không mất máu, hai người bắt đầu ung dung làm thịt thỏ.
Độ no như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu cả hai. Muốn Lê Vụ nạp tiền thì mơ đi, còn con bé Ma Lạt Thố Đầu thì lại chẳng có thẻ ngân hàng!
Cuối cùng, đến khi hạ con Cự Thố thứ chín, quái cũng chịu rơi đồ lần đầu tiên, mà lại còn rơi hẳn hai món.
[Cự Thố Liêu Nha]: Nguyên liệu rèn đúc sơ cấp, có thể đến tiệm rèn để hỏi thăm.
[Cự Thố Nhung Mao]: Nguyên liệu may mặc sơ cấp, có thể đến tiệm trang phục để hỏi thăm.
