Chương 4
Chương 4: Lập đội
Đăng ngày 10/10/2026
19
Lê Vụ đen mặt bước ra khỏi điểm hồi sinh.
Cánh tay với bả vai tuy đã lành lặn như cũ, nhưng hắn vẫn cứ cảm giác như bị khoét mất hai tảng thịt vậy.
Mới đánh mỗi một con quái tân thủ mà đã để lại bóng ma tâm lý rồi!
Cảm giác đau 100% chân thật là thằng ranh con nào nghĩ ra thế không biết?
Thảo nào mở server cả tuần rồi mà vẫn có mấy người chơi công kích hơn 60 lập tổ đội đi chém thỏ, chắc cũng bị ám ảnh tâm lý cả lũ rồi.
Dù tính tình Lê Vụ coi như kiên nghị, nhưng cứ hễ nghĩ tới hai cái răng cửa to tướng của con Cự Thố là hắn lại thấy da đầu tê rần.
Thứ này đâu phải chỉ đánh một con là xong, muốn lên cấp, muốn kiếm tiền thì phải cày liên tục, bị cắn liên tục, ai mà chịu cho thấu!
Trừ phi chính hắn cũng lập đội.
Nghĩ ngợi một lát, Lê Vụ mở kênh chat lên.
Vô Địch Khả Ái Đoàn: "Người mới xin một slot đội săn Cự Thố!"
Lê Vụ vừa gửi đi được một giây là có ngay mấy lời đáp lại.
Lãng Lý Cá Lãng: "Gái à?"
Thích Sóng: "Có D không? D trở lên kéo miễn phí nhé!"
"Vào đội tôi này, C là kéo!"
"Mấy ông không xem mặt mũi gì à?"
"Chú em chẳng hiểu gì cả, trong game có trang điểm được đâu, gái đẹp mặt mộc còn hiếm hơn gấu trúc, mà loại mỹ nhân tầm đấy thì cần quái gì lên kênh chat thế giới xin lập đội?"
"Chuẩn chuẩn, quan trọng là không kén ăn, trùm khăn che mặt lại thì đứa nào chả như đứa nào!"
"Đừng nói bậy bạ, khéo là trẻ con đấy!"
"Mười bốn tuổi là không phạm pháp rồi!"
"..."
Lê Vụ không ngờ chỉ một câu xin tổ đội mà lôi ra cả đám lươn lẹo dâm dê thế này.
Cũng tại vì Đoàn Đoàn, hai năm nay làm gì hắn cũng nghĩ tới con bé, nên lúc đặt tên mới vô thức ghép cháu gái ngoại vào.
Chẳng ngờ con game này lại khó nuốt đến thế, càng không ngờ cái tên giờ lại rước về phiền toái.
Vô Địch Khả Ái Đoàn: "Bản nhân là đực rựa chuẩn men! Người mới xin tổ đội săn Cự Thố."
Lê Vụ vừa thả câu đó ra, kênh chat lập tức yên ắng trở lại, chẳng ai thèm ngó ngàng đến hắn nữa.
Kênh công cộng cứ ba mươi giây mới cho gửi một lần, Lê Vụ nhắn liền mấy câu cũng không có ai phản hồi.
Nghĩ đến hai cái răng cửa của Cự Thố, Lê Vụ đành kiên nhẫn gửi tiếp, rốt cuộc sau hơn hai mươi lần spam, cũng có người gửi yêu cầu kết bạn.
Mắt Lê Vụ sáng rực lên, vội vã bấm đồng ý.
Ma Lạt Thố Đầu: "Tôi cũng là người mới, đi chung được không?"
"Bên cậu có mấy người?"
"Có mỗi mình tôi thôi."
"Ách, bên tôi cũng chỉ có một người, hay là cậu qua cổng nam làng đi, chúng ta cùng gọi người."
"Được nha."
Rốt cuộc cũng có người đáp lời, dù chỉ có một mống, Lê Vụ cũng chẳng chê ít, vừa tiếp tục xin lập đội vừa chờ đồng đội đầu tiên xuất hiện.
Mấy phút sau, một cô bé tầm mười bốn, mười lăm tuổi cột tóc hai bên, mặc bộ áo vải tân thủ, cầm thanh kiếm gỗ đứng nhìn đông ngó tây ở đầu làng.
Tuy người chơi ra vào đầu làng khá đông, nhưng ăn mặc theo kiểu này thì cơ bản là chẳng còn ai.
Ma Lạt Thố Đầu: "Anh ở đâu thế?"
Lê Vụ nhìn thấy tin nhắn riêng nhưng không trả lời, mà bước thẳng tới trước mặt cô bé.
"Ma Lạt Thố Đầu?"
"Á?" Cô bé giật nảy mình, ngay sau đó liền hiểu ra, nhìn Lê Vụ với vẻ mặt kỳ quặc: "Anh là Vô Địch Khả Ái Đoàn hả? Sao anh lại là con trai?"
"Ủa? Tôi chẳng bảo là đực rựa chuẩn men rồi à?" Lê Vụ váng cả đầu đáp lại.
"A! Xin lỗi nha, tin nhắn trên kênh công cộng trôi nhanh quá nên em không để ý."
"Ừ. Thế có lập đội nữa không?"
Khó khăn lắm mới vớ được một ma mới, tuy trông tuổi còn nhỏ có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, nhưng lực công kích đâu có giảm đi vì tuổi tác, kẻ cũng là ma mới như Lê Vụ làm gì có tư cách kén chọn.
"Có chứ!" Ma Lạt Thố Đầu gật đầu lia lịa.
"Được rồi, thế em hét tuyển người cùng anh."
Kênh công cộng:
Vô Địch Khả Ái Đoàn: "Bản nhân là đực rựa chuẩn men, xin tổ đội Cự Thố, 2 chờ 4."
Ma Lạt Thố Đầu: "Bản nhân là đực rựa chuẩn men, xin tổ đội Cự Thố, 2 chờ 4."
"..."
Lê Vụ quay đầu nhìn cô bé loli đang tập trung cao độ.
Ma Lạt Thố Đầu tuy nhỏ tuổi nhưng trông rất dễ thương, lại thêm mái tóc hai chùm dài ngoằng, chắc chắn có thể thu hút không ít người, muốn tuyển thành viên ắt hẳn rất dễ.
Hắn lắc đầu, gạt phắt ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.
Trò này hắn còn chẳng thèm làm.
Dù có thêm một người xin đội nhưng vẫn chẳng tạo nên gợn sóng nào, người mới ít quá!
Thấy Ma Lạt Thố Đầu cũng bắt đầu sốt ruột, Lê Vụ nhịn không được bèn hỏi: "Người nhà hoặc bạn học của em chắc cũng có người cấp cao chứ? Sao em lại đi có một mình?"
"Người nhà em không ở cùng tân thủ thôn với em, với lại em đang ở trong trại tạm giam, không liên lạc được với bạn học." Cô bé bĩu môi đầy vẻ uất ức, nước mắt sắp trào ra tới nơi.
Lê Vụ nhìn cô bé mặt búng ra sữa, thầm thở dài một tiếng.
Ngồi trong trại tạm giam chơi game, mà cấp độ vẫn là cấp 0, chẳng cần nghĩ cũng biết là bị tạm giam vì không chơi Lam Tinh Online.
Cô bé dường như sợ Lê Vụ hiểu lầm mình là người xấu, chẳng đợi Lê Vụ hỏi han đã bức xúc tự giải thích một tràng.
Sắp sửa thi chuyển cấp từ cấp hai lên cấp ba, cô bé mải cày đề, phụ huynh cũng chẳng coi cái trò chơi toàn dân này ra gì mà chỉ mải chơi bời vui vẻ, kết quả là cảnh sát ập thẳng tới tận nhà.
Xét thấy cô bé mới mười lăm tuổi nên bị tạm giam cùng với người giám hộ ba ngày để cảnh cáo.
Đúng là nghiệt ngã mà! Cảm tạ cảnh sát Chu!
Gọi thêm hơn chục lần nữa mà vẫn chẳng thấy ai, Lê Vụ rốt cuộc mất sạch kiên nhẫn.
Tuần này mỗi ngày hắn đều phải đảm bảo mười hai tiếng online, cơ bản là chẳng còn thời gian ra ngoài đi làm.
Cứ nghĩ đến cảnh miệng ăn núi lở và một tuần sau chắc chắn sẽ mất đứt một mối làm thêm, mắt Lê Vụ liền đỏ ngầu lên.
"Hai đứa mình đi đánh, anh hút thù hận."
Lê Vụ không thể để một bé gái vị thành niên đứng ra đỡ đòn được, đành phải cắn răng tự mình gánh thôi.
Đau thì đau, ít nhất lợi tức đánh Cự Thố chia hai người, không phải chia thành sáu phần.
Lê Vụ dẫn Ma Lạt Thố Đầu quay lại khu vực Cự Thố.
"Anh mở trước."
Lê Vụ bảo Ma Lạt Thố Đầu đứng chếch phía sau lưng hắn, ngay sau đó tung một chiêu Hỏa Cầu Thuật bắn thẳng về phía con Cự Thố đằng xa.
-27
Vì sợ loạn thù hận, Lê Vụ không hề thả diều mà lập tức đổi vũ khí.
-54
Quả cầu lửa của Ma Lạt Thố Đầu cũng trúng vào Cự Thố, điều khiến Lê Vụ bất ngờ là sát thương của cô bé lại lên tới tận 54 điểm.
Thù hận của Cự Thố lập tức rối loạn, chuyển hướng toan lao về phía Ma Lạt Thố Đầu.
Lê Vụ vội lao lên, kỹ năng Cường Lực Nhất Kích chém mạnh vào thân con Cự Thố.
Cường Lực Nhất Kích dường như có hiệu ứng đẩy lùi nhẹ, chặn đứng động tác của Cự Thố.
-15
Thù hận của Cự Thố chuyển sang Lê Vụ, nó đớp thẳng vào cánh tay trái đang giơ lên đỡ của hắn.
Đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Lê Vụ cắn răng nén cơn đau điếng, vung tay chém trả một kiếm.
-21
-15
Lê Vụ với Cự Thố lại đổi đòn một nhịp, cô bé mặt mày nhút nhát cuối cùng cũng phản ứng kịp, đổi sang vũ khí rồi rón rén tiến lên chém Cự Thố một nhát.
Cũng may đây là game, tuy chỉ chém sượt qua mép ngoài nhưng sát thương lại không hề bị ảnh hưởng.
-42
Lượng sát thương cực cao làm Lê Vụ giật mình, vội chém một kiếm vào mặt Cự Thố, kéo lại điểm thù hận đang ngấp nghé tuột mất.
-21
-15
-42
Cự Thố ngã xuống hóa thành một luồng sáng trắng, dưới đất trống trơn không có món đồ nào.
"Tiêu diệt Cự Thố nhận được 20 kinh nghiệm."
Lê Vụ chưa kịp tiếc nuối vì quái không rơi đồ thì đã ngoảnh đầu lại, kinh ngạc nhìn Ma Lạt Thố Đầu cũng đang mặc áo vải cầm kiếm gỗ:
"Sao công kích của em cao thế?"
"A! Em không biết nữa."
Lê Vụ liếc qua đôi bàn tay trắng nõn trống không cùng chiếc cổ trơn nhẵn chẳng đeo thứ gì của cô bé, mặt đầy vẻ khó hiểu.
"Em có đeo thêm trang bị nào khác à?"
"Không có mà! Chỉ có vũ khí tân thủ với bộ áo vải không có chỉ số thôi."
"Ừ. Thế sao công kích lại cao vậy được nhỉ? Thiên phú của em là gì?"
"Hình như là 100% bạo kích, em cũng chẳng biết có nghĩa là gì nữa."
