Chương 48
Chương 48: Tôi luyện thành thép
Đăng ngày 29/09/2026
19
Kỵ binh người Địch thấy Tần Thiết Tâm đứng dậy thì thoáng ngẩn ra.
Tên to xác vừa rồi còn như khúc gỗ đứng đơ bất động, lúc này dù mặt vẫn bắn đầy máu của bạn đồng hành, nhưng ánh mắt đã đổi khác — không còn vẻ mờ mịt trống rỗng, mà là một sự tĩnh lặng lạnh lẽo đến cùng cực.
Tên người Địch liếm môi, có phần hưng phấn. Hắn từng thấy ánh mắt này rồi, đó là lũ ngốc sau khi bị dọa vỡ mật thì ngược lại chẳng còn biết sợ là gì. Hắn giục ngựa, chuẩn bị xung phong lần nữa.
Ngửi thấy mùi máu tanh, con ngựa cũng trở nên bồn chồn, móng cào xuống nền đất, phì phì hơi trắng.
"Giá!"
Tên người Địch kẹp chặt bụng ngựa, con chiến mã tăng tốc.
Theo kinh nghiệm của hắn, đối mặt với kỵ binh đang lao tới, người Đại Huyền hoặc là chật vật né tránh, hoặc là vung vẩy binh khí loạn xạ. Gã trai trẻ cao lớn này tuy đang cầm đao, nhưng tư thế lại rất quái dị — hai tay nắm chặt một thanh loan đao vốn dùng cho một tay, mũi đao chĩa xéo xuống mặt đất.
"Tìm chết." Tên người Địch cười gằn.
Hắn điều chỉnh góc độ lưỡi đao, chuẩn bị mượn tốc độ của ngựa chém bay đầu đối phương ngay khoảnh khắc hai bên lướt qua nhau.
Ba mươi bước.
Hai mươi bước.
Tần Thiết Tâm đứng nguyên tại chỗ, bất động.
Hắn hai tay nắm chặt thanh trường loan đao của người Địch. Đao quả thực nhẹ, nhẹ hơn Vô Phong tới hơn một nửa, thân đao cong gắt, lưỡi đao rất dài, là đao kỵ binh điển hình — mượn tốc độ ngựa có thể chém đứt cổ bộ binh chỉ trong một đao.
Nhưng hắn nắm rất chắc.
Trong doanh trại huấn luyện, lời giáo quan dạy mã chiến từng nói lúc này vang lên rõ mồn một trong đầu hắn:
"Người thường đối mặt với kỵ binh xung phong, một là dùng cung tên bắn xa, hai là kết trận dùng trường thương cản ngựa. Nhưng các ngươi là Hãm Trận Doanh, tương lai việc các ngươi làm là chém đầu địch — rất nhiều khi, ngươi phải đối phó với kẻ địch trên lưng ngựa ngay tại nơi không có ngựa."
Thạch Mãnh khi ấy chen vào một câu: "Tần Thiết Tâm, ngươi không cần theo lẽ thường. Với sức vóc của ngươi, chỉ cần đứng vững chân, mặc giáp cầm trọng binh khí, thì dẫu có là Thiết Phù Đồ lao vào ngươi, đấu cứng đối cứng ngươi cũng chưa chắc thua."
Kế đó là kỹ xảo cụ thể:
"Khi ngựa lao tới, đừng đối diện trực tiếp với đầu ngựa. Né sang bên sườn, ngựa sẽ không kịp đổi hướng. Vừa né, vừa dùng binh khí đập vào cổ ngựa — cổ ngựa là điểm yếu, đập lệch đi là ngựa lỡ mỡ. Kẻ trên lưng ngựa cũng sẽ mất thăng bằng."
"Nhớ kỹ, ngựa nặng hơn người mười lần, nhưng chỉ cần ngay khoảnh khắc nó lao tới, ngươi cho nó một lực tác động ngang là có thể đổi hướng của nó. Giống như rèn sắt — một búa giáng xuống, phôi sắt sẽ lệch, nhưng ngươi phải tìm đúng góc độ."
Góc độ.
Tần Thiết Tâm nhìn trừng trừng con ngựa đang lao đến.
Ngựa phi rất nhanh, bụi mù bốc lên, tiếng vó như sấm. Nhưng trong mắt hắn, tất cả bỗng chốc trở nên rất chậm — chậm đến mức hắn có thể thấy rõ thớ cơ bắp phập phồng trên cổ ngựa, thấy rõ gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay cầm đao của tên người Địch, thấy rõ hàn quang phản chiếu trên lưỡi đao dưới ánh mặt trời.
Mười bước.
Tần Thiết Tâm động.
Hắn lùi chân phải về sau nửa bước sang bên phải, thân hình khẽ nghiêng sang phải. Không phải né tránh biên độ lớn, mà chỉ là một cú nghiêng mình vừa vặn khéo léo.
Cùng lúc đó, thanh loan đao trong hai tay hắn chuyển từ mũi đao chĩa xéo xuống đất thành chĩa xéo lên trên, lưỡi đao hướng ra ngoài.
Năm bước.
Đầu ngựa gần như sắp đâm sầm vào người hắn.
Tên người Địch đã vung đao — theo dự tính của hắn, Tần Thiết Tâm phải né sang trái, đao của hắn vừa vặn chém từ trái sang phải, có thể tiện tay cắt đứt cổ đối phương.
Nhưng Tần Thiết Tâm không né sang trái.
Chân phải hắn cắm chặt xuống đất, lấy chân trái làm trục, cả người như một tòa tháp sắt xoay phắt một cú ngay tại chỗ —
Không phải né.
Mà là húc.
Hắn nghiêng người, dùng cả vai trái và cánh tay trái húc thẳng vào cổ ngựa!
"Rầm——!"
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên.
Tên người Địch chỉ thấy con ngựa dưới thân bỗng chao đảo dữ dội, như đâm sầm vào một bức tường di động. Con ngựa hí lên một tiếng, hai vó trước chồm lên, toàn bộ thân thể mất thăng bằng lảo đảo ngã sang bên phải.
Còn nhát đao hắn chém ra, do thân ngựa lệch đi, mũi đao sượt qua lưng Tần Thiết Tâm, chỉ rách một mảng áo chứ không chạm vào da thịt.
"Cái gì?!" Tên người Địch kinh hãi.
Cưỡi ngựa rất cừ, hắn lập tức ghì chặt dây cương hòng ổn định lại thân ngựa.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy —
Tần Thiết Tâm mượn phản lực của cú va chạm, xoay người lại, thanh loan đao trong hai tay hất xéo từ dưới lên!
Ánh đao như trăng rằm.
"Xoẹt——!"
Lưỡi đao cắm chuẩn xác vào cổ ngựa.
Không phải cứa, không phải chém, mà là đâm ngập vào rồi mượn quán tính lao tới của con ngựa rạch phăng một đường thẳng tắp xuống dưới!
Hai chân Tần Thiết Tâm như cắm rễ vào lòng đất, eo và lưng phát lực, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn, lưỡi đao men theo cổ ngựa rạch dọc xuống ngực, rồi lướt qua bụng —
"Ào——!!"
Máu ngựa phun trào như thác lũ.
Nội tạng bốc khói nghi ngút tuôn trào khỏi khoang bụng bị rạch toang, đổ lênh láng khắp mặt đất. Con ngựa thậm chí còn chưa kịp hí lên tiếng nào, hai vó trước đã khụy xuống, cả thân hình đổ ập về phía Tần Thiết Tâm.
Tên người Địch trên lưng ngựa hồn vía lên mây.
Hắn biết mình xong đời rồi, tay trái ấn vào yên ngựa, toan nhảy sang hướng ngược lại để tháo chạy.
Nhưng đã quá muộn.
Tần Thiết Tâm rút đao — thân đao rút ra khỏi xác ngựa mang theo một màn mưa máu. Hắn không dừng động tác, lấy chân trái làm trục, thuận thế xoay nửa vòng người, thanh loan đao mượn đà xoay vạch ra một đường vòng cung trọn vẹn —
Nhát đao thứ hai.
Ánh đao phát ra từ dưới bên phải, kết thúc ở trên bên trái.
Tên người Địch vừa nhảy lên được nửa chừng, cổ vừa vặn đưa thẳng vào trước lưỡi đao.
"Phập."
Không phải tiếng chém đứt xương, mà là âm thanh trầm đục khi lưỡi đao cắt vào da thịt, cắt đứt khí quản, chém qua nửa đoạn đốt sống cổ.
Mắt tên người Địch trợn tròn trừng trừng, mồm há hốc toan kêu lên, nhưng chỉ có bọt máu sùi ra từ vết rách nơi cổ họng. Hai tay hắn vô thức ôm lấy cổ, nhưng máu vẫn phun xối xả qua kẽ ngón tay.
Hắn đổ vật xuống đất thật mạnh, nằm sóng soài bên cạnh xác ngựa.
Co giật vài cái, rồi bất động.
Tần Thiết Tâm đứng nguyên tại chỗ, thở dốc khe khẽ.
Hai đao.
Một đao giết ngựa, một đao đoạt mạng người.
Từ lúc tên người Địch xung phong cho đến khi ngã gục, chỉ vỏn vẹn trong ba hơi thở.
Hắn cúi đầu nhìn thanh loan đao trong tay. Thân đao dính đầy máu, có máu ngựa, có máu người, lẫn lộn vào nhau chảy ròng ròng xuống theo rãnh máu.
Bàn tay cầm đao của hắn vững như đúc bằng sắt.
Đằng xa, thiếu niên co ro trong góc tường tròn xoe mắt, miệng há hốc, quên cả khóc.
Tần Thiết Tâm không có thời gian ngẩn người.
Hắn nghiêng tai lắng nghe — ngoài tiếng gió, tiếng nức nở trong thôn đằng xa, không còn tiếng vó ngựa nào khác. Hai tên người Địch này hẳn là "Dạ Bất Thu" hành động đơn lẻ, không còn đồng bọn nào nữa.
Hắn quay người, sải bước đi tới bên cạnh Chu Thương.
Chu Thương nằm trên mặt đất, máu ở chỗ chân cụt vẫn đang rỉ ra, nhưng đã chậm hơn lúc trước đôi chút. Mặt ông trắng bệch như tờ giấy, trán đầm đìa mồ hôi lạnh, nhưng mắt vẫn mở, đang nhìn Tần Thiết Tâm.
Trong ánh mắt ấy, không có đau đớn, không có sợ hãi, chỉ có sự tán thưởng và an lòng không giấu nổi.
"Sư phụ..." Tần Thiết Tâm ngồi thụp xuống, giọng có chút run rẩy.
Khóe miệng Chu Thương giật giật, định cười nhưng không cười nổi, chỉ thốt ra được hai chữ: "... Không sao."
Nói dứt câu, mắt ông nhắm nghiền, ngất lịm đi.
"Sư phụ!!"
Tần Thiết Tâm đưa tay dò hơi thở của Chu Thương — vẫn còn thở, nhưng rất yếu ớt. Hắn nhìn thoáng qua chỗ chân cụt, máu tuy chảy chậm lại, nhưng nếu không xử lý gấp, chỉ riêng việc mất máu thôi cũng đủ lấy mạng sư phụ.
Trong trại huấn luyện từng dạy cấp cứu nơi chiến trường.
Hắn nhanh chóng xé vạt áo mình thành mấy dải vải rộng bản. Trước tiên tìm đến gốc đùi của Chu Thương, dùng một dải vải siết thật chặt — vị trí phải cao hơn vết thương, nhưng không được quá chặt, cứ cách một khắc lại phải nới ra chốc lát, nếu không chân sẽ hoại tử.
Sau đó, hắn móc từ trong ngực ra gói thuốc trị thương mang theo bên mình — đây là thuốc kim thương mà mỗi binh sĩ Hãm Trận Doanh đều được phát, tuy thô sơ nhưng có thể cầm máu tiêu viêm. Hắn cẩn thận rắc bột thuốc lên miệng vết thương ở chân cụt, dùng một mảnh vải sạch khác bọc chặt lại, rồi lấy dải vải cố định.
Làm xong những việc này, hắn liếc nhìn khúc chân cụt rơi cách đó vài bước.
Chân bị chém đứt từ đoạn giữa đùi, vết cắt gọn gàng, da thịt lật ra ngoài. Tần Thiết Tâm nghiến răng, bước qua nhặt lên. Cái chân đã lạnh ngắt, nhưng biết đâu chừng... biết đâu vẫn còn cơ may nối lại được? Hắn không biết, nhưng hắn không thể vứt bỏ lại.
Hắn cởi áo ngoài của mình ra, bọc kỹ khúc chân cụt lại, thắt nút rồi cõng lên lưng.
Đoạn hắn cúi người, hai tay luồn dưới lưng và khoeo chân Chu Thương, nhẹ nhàng dùng sức bế bổng sư phụ lên.
Chu Thương rất nhẹ — hay nói đúng hơn, trong tay Tần Thiết Tâm, ông nhẹ bẫng như một bó củi.
Tần Thiết Tâm chỉnh lại tư thế, để đầu Chu Thương tựa vào vai mình, phía chân cụt hướng ra ngoài nhằm tránh va chạm dằn xóc.
Hắn nhìn về phía thôn làng.
Những dân làng còn sống đã lục tục từ trong nhà bước ra, có người bắt đầu bật khóc, có người đứng chết trân. Cậu bé chừng mười tuổi vẫn ngồi ở góc tường, ngơ ngác nhìn về phía này.
Tần Thiết Tâm nghĩ ngợi giây lát, cất giọng gọi với cậu bé: "Có thể đến Tân Dương Quan!"
Cậu bé ngây ra gật đầu.
Tần Thiết Tâm không chần chừ thêm nữa, ôm lấy Chu Thương, sải bước dài điên cuồng lao về hướng Tân Dương Quan.
Hắn chạy rất nhanh.
Chân giẫm lên đường đất, mỗi bước đều nặng nề mạnh mẽ, tung bụi mù mịt. Chu Thương trong lòng khẽ dằn xóc theo nhịp chạy, nhưng Tần Thiết Tâm cố gắng hết sức giữ cho động tác thật êm. Khúc chân cụt trên lưng lắc lư trong bọc vải, nhưng hắn chẳng màng tới được nữa.
Gió rít gào bên tai.
Trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Nhanh, phải nhanh hơn nữa.
* * *
Nơi thôn làng, cậu bé nhìn theo bóng lưng Tần Thiết Tâm đi xa dần, lại nhìn hai cái xác người Địch cùng con ngựa bị mổ bụng toang hoác trên mặt đất.
Nó từ từ đứng dậy, chân vẫn còn run nhưng đã đi được.
Nó nhớ lại lời người ông vừa rồi đã nói: Áo giáp da và đao rất có giá trị.
Nó bước tới bên cạnh xác tên người Địch đầu tiên bị giết. Trên trán và cổ họng cái xác mỗi chỗ cắm một mũi tên ngắn, mắt vẫn mở trừng trừng, trông hơi đáng sợ. Cậu bé nghiến răng, thò tay cởi móc khóa của bộ giáp da.
Giáp da rất chắc, thấm máu nên hơi trơn tuột. Nó tốn không ít sức mới lột ra được, rồi lại nhặt thanh loan đao trên mặt đất lên. Đao rất nặng, nó phải dùng cả hai tay mới miễn cưỡng nhấc nổi.
Nó lại đi tới bên cái xác thứ hai — tên người Địch này bị chém đứt cổ mà chết, đầu nghẹo sang một bên, vết thương trông vô cùng dữ tợn. Cậu bé nhắm mắt lại, lần mò cởi giáp da. Bộ giáp này bị máu ngựa ngấm đẫm, nặng hơn, và cũng tanh tưởi hơn nhiều.
Hắn xếp gọn hai bộ giáp da, bọc hai thanh loan đao lại bằng vải, rồi đi dắt con ngựa còn sống kia về. Đó là ngựa của tên người Địch đầu tiên, sau khi chủ chết thì đi lang thang, nhưng vẫn quanh quẩn trong làng nên được cậu tìm thấy.
Con ngựa rất cao lớn, thiếu niên với không tới yên, đành phải nắm lấy dây cương.
Cậu quay đầu nhìn lại mái nhà của mình.
Cánh cửa đất đã bị chém nát vụn, trước cửa là thi thể người cha, trong sân là mẹ, còn nơi góc nhà là xác cô em gái nhỏ. Cả nhà đều đã chết.
Thiếu niên đứng chôn chân tại chỗ, nhìn thật lâu.
Đoạn, cậu buông dây cương, đi đến bên cạnh cha, quỳ xuống dập đầu ba cái. Lại đến bên mẹ, dập đầu. Rồi đến bên em gái, tiếp tục dập đầu.
Cậu đứng dậy, vào trong nhà tìm một cái xẻng, bắt đầu đào hố trên bãi đất trống phía sau.
Cậu đào rất chậm, tốn nhiều sức lực. Đất rắn như đá, xẻng lại chẳng vừa tay. Nhưng cậu cứ đào mãi, đào mãi, cho đến khi thành một cái hố nông đủ chỗ cho ba người nằm.
Cậu kéo từng thi thể của cha, mẹ và em gái xuống hố, chỉnh trang ngay ngắn, rồi dùng tay gạt từng vốc đất xuống lấp lại.
Không có quan tài, chẳng có bia mộ, chỉ có một nấm mồ đất nhỏ nhoi.
Thiếu niên quỳ trước nấm đất, dập đầu thêm ba cái nữa.
Sau đó cậu đứng dậy, quệt ngang mặt. Trên mặt cậu có nước mắt, có bùn đất, và cả những vệt máu khô.
Cậu quay lại bên ngựa, khó nhọc buộc giáp da cùng loan đao lên lưng nó. Cậu nắm lấy yên ngựa, thử trèo lên mấy lần nhưng đều không được.
Cậu không biết cưỡi ngựa, chỉ đành khẽ vỗ về cổ nó để con vật ngoan ngoãn đứng yên.
Thiếu niên ngoái nhìn nấm mồ đất nhỏ lần cuối, rồi lại nhìn về hướng Tần Thiết Tâm vừa biến mất nơi đầu làng.
Đoạn, cậu dắt ngựa cất bước, chầm chậm đi về phía Tân Dương Quan.
* * *
Tần Thiết Tâm chạy thục mạng suốt dọc đường.
Mười dặm đường bình thường phải đi mất nửa canh giờ, hắn chạy chưa đầy một khắc đã tới nơi.
Cổng tây Tân Dương Quan đã sừng sững ngay trước mắt. Binh lính canh cổng thấy một gã to con toàn thân bê bết máu đang ôm một người lao tới, lập tức vào thế cảnh giác, giơ giáo dài quát lớn: "Đứng lại! Kẻ nào!"
Tần Thiết Tâm thở hồng hộc, chân không hề chậm lại: "Tượng Tạo Doanh! Tần Thiết Tâm! Sư phụ ta bị thương nặng! Mau gọi quân y!"
Dứt lời, hắn dùng hết sức ném lệnh bài của mình lên.
Tên lính nhận ra hắn ngay, vóc người Tần Thiết Tâm quá nổi bật, trong ải không ít người biết mặt. Lại nhìn người trong lòng hắn bị mất một chân, máu me đầm đìa, sắc mặt tên lính lập tức biến đổi. Hắn ta liếc qua tấm lệnh bài dính máu, thấy không có vấn đề gì.
"Mở cổng! Mau lên!"
Cánh cổng thành hé ra một khe hở, Tần Thiết Tâm nghiêng người lách vào, tiếp tục cắm đầu chạy về phía doanh trại quân y.
Người đi trên đường trông thấy đều dạt sang hai bên nhường lối. Mấy người thợ già của Tượng Tạo Doanh nhận ra Chu Thương, thất thanh kêu lên: "Chu sư phụ?!"
Tần Thiết Tâm chẳng còn hơi sức đâu mà trả lời.
Quân Y Doanh nằm ở phía đông trong ải, là một dãy nhà đất thô sơ. Khi Tần Thiết Tâm xông vào, một lão quân y đang bốc thuốc bị dọa cho giật bắn mình.
"Quân y! Cứu mạng!" Tần Thiết Tâm nhẹ nhàng đặt Chu Thương lên chiếc giường gỗ bên cạnh.
Lão quân y nhìn thoáng qua vết thương, sắc mặt lập tức ngưng trọng: "Chân đâu?"
Tần Thiết Tâm vội cởi bọc vải trên lưng ra, mở toang, lộ ra cái chân đứt lìa.
Lão quân y kiểm tra vết chém trên chân đứt, lại xem vết thương của Chu Thương, lắc đầu: "Thời gian lâu quá rồi, không nối lại được nữa. Giờ chỉ có thể làm sạch vết thương rồi cầm máu thôi."
Lòng Tần Thiết Tâm chùng xuống: "Một chút hy vọng cũng không còn sao?"
"Trừ phi là thần tiên giáng thế." Lão quân y bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, "Ngươi giữ chặt lấy ông ấy, ta phải xử lý vết thương, sẽ đau lắm đấy."
Tần Thiết Tâm đè chặt hai vai Chu Thương.
Lão quân y dùng kéo cắt lớp vải băng, để lộ vết cụt. Da thịt nơi vết thương đã hơi trắng bợt, máu thì đã ngừng chảy phần nào. Lão lấy rượu mạnh dội rửa trước, khiến Chu Thương dù đang hôn mê cũng co giật kịch liệt một cái.
Tiếp đó là dùng con dao nhỏ nung đỏ rực áp thẳng vào để đốt cầm máu — đây là cách đau đớn nhất, nhưng lại ngăn ngừa nhiễm trùng và mất máu hiệu quả nhất.
"Xèo——"
Mùi khét lẹt của da thịt cháy xém bốc lên nồng nặc.
Tần Thiết Tâm ngoảnh mặt đi không nỡ nhìn, nhưng đôi tay vẫn giữ chặt không hề run rẩy.
Xử lý vết thương xong xuôi, lão quân y rắc thuốc kim sang lên, dùng vải gai sạch sẽ băng bó cẩn thận, rồi cho Chu Thương uống một bát thuốc ma phế tán.
"Giữ được tính mạng rồi." Lão quân y lau tay, "Nhưng cái chân này... mất là mất hẳn. Về sau phải chống nạng thôi."
Tần Thiết Tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới thấy toàn thân đau nhức rã rời — vừa rồi chạy quá gấp, thần kinh lại căng như dây đàn suốt dọc đường.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Tay hắn dính đầy máu, có máu của người Địch, máu ngựa, và cả máu của Chu Thương. Y phục cũng đẫm máu dán chặt vào da thịt, vừa lạnh vừa nhớp nháp.
Thế nhưng lần này hắn không hề thấy buồn nôn, cũng không hề run sợ.
Hắn đi đến bên chậu nước, múc nước, từ từ rửa tay.
Chậu nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ ngầu.
Hắn đổi một chậu khác, tiếp tục rửa.
Vết máu phai dần từng chút một, lộ ra màu da vốn có — thô ráp, chai sạn, nhưng vững chãi và tràn đầy sức mạnh.
Hắn rửa sạch tay rồi vốc nước rửa mặt.
Sau đó, hắn quay lại bên giường Chu Thương ngồi xuống, lặng lẽ nhìn gương mặt trắng bệch của ông.
Lão quân y dọn dẹp xong đồ đạc, liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi cũng bị thương à?"
Tần Thiết Tâm lắc đầu: "Không, toàn là máu của người khác thôi."
"Thế thì tốt." Lão quân y ngừng lại một chút, "Thiếu niên ngoài kia là do ngươi dẫn về à?"
Tần Thiết Tâm sững người, đứng dậy bước ra cửa.
Chỉ thấy thiếu niên trong ngôi làng kia đang dắt ngựa đứng bên ngoài Quân Y Doanh. Trên lưng ngựa thồ hai bộ giáp da và hai thanh loan đao. Toàn thân lẫn mặt mũi cậu bé đều lấm lem bùn đất, đôi mắt sưng đỏ, nhưng sống lưng vẫn đứng thẳng tắp.
Trông thấy Tần Thiết Tâm, thiếu niên mấp máy môi nhưng không nói gì, chỉ chỉ vào đống đồ trên lưng ngựa.
Tần Thiết Tâm bước tới.
"Cho anh đấy." Giọng thiếu niên khàn đặc, "Ông cụ bảo... đáng tiền."
Tần Thiết Tâm nhìn hai bộ giáp da dính máu cùng đôi loan đao, rồi lại nhìn sang cậu bé.
"Người nhà em đâu?" Hắn hỏi.
Thiếu niên cúi gầm mặt, hồi lâu sau mới khẽ đáp: "Chôn rồi ạ."
Tần Thiết Tâm im lặng.
Hắn vươn tay rút một thanh loan đao trên lưng ngựa xuống, nhét lại vào lòng thiếu niên: "Đây là phần em đáng được nhận. Đến chỗ Quân Công Xử đăng ký, sẽ lĩnh được tiền thưởng."
Thiếu niên ôm chặt thanh đao, ngơ ngác nhìn hắn.
Tần Thiết Tâm lại cầm lấy hai bộ giáp da cùng thanh đao còn lại: "Chỗ này ta cầm đi đăng ký hộ, tiền thưởng cũng sẽ đưa cho em. Sau này... em muốn đi đâu?"
Thiếu niên lắc đầu: "Em chẳng có nơi nào để đi cả."
Tần Thiết Tâm ngẫm nghĩ một lát: "Tạm thời cứ ở lại Tượng Tạo Doanh đi. Sư phụ ta cần người chăm sóc, em có thể giúp việc vặt, ở đó bao ăn bao ở."
Đôi mắt thiếu niên sáng lên, gật đầu thật mạnh.
Tần Thiết Tâm vỗ vai cậu, xoay người trở lại Quân Y Doanh.
Chu Thương vẫn đang hôn mê, nhịp thở đã bình ổn hơn trước.
Tần Thiết Tâm ngồi xuống bên mép giường nhìn sư phụ, rồi lại cúi đầu nhìn bàn tay mình.
Tay hắn rất sạch, không còn chút máu nào.
Nhưng hắn biết, có những thứ đã vĩnh viễn không thể rửa sạch được nữa.
Mà cũng chẳng cần phải rửa sạch làm gì.
Hắn siết chặt nắm đấm, xương khớp phát ra tiếng "rắc" giòn tan.
Rồi hắn tựa lưng vào tường, khép mắt lại.
Mệt rã rời.
Thế nhưng đám mây mù u ám bấy lâu nay vẫn bao phủ trong lòng hắn, chẳng biết tự lúc nào, đã hoàn toàn tan biến.
