Chương 9
Chương 9: Định mệnh an bài
Đăng ngày 06/10/2026
19
Ta bị sợi dây trói của Lão Tần buộc chặt không nhúc nhích được, còn Tạ Trạc đối diện thì bị thương tích khắp người giam hãm, cũng chẳng thể cựa quậy.
Ta nghĩ, có lẽ chỉ trong tình cảnh thế này, ta và Tạ Trạc mới có thể chung sống hòa bình trong cùng một không gian.
Tạ Trạc nhắm mắt dưỡng thần, đầu tựa vào vách đá. Dù thương thế trầm trọng, hắn vẫn cố tỏ ra không chút yếu nhược, chẳng bù cho ta, cả người mềm nhũn như đống bùn, chỉ hận không thể khảm luôn vào vách đá mà nghỉ ngơi.
Ta nghiêng đầu quan sát Tạ Trạc. Đối với hắn, ta lại nảy sinh vô số mối nghi hoặc, vài chuyện liên quan đến Kinh Nam Thủ, vài chuyện lại liên quan đến Lão Tần. Ta đang cân nhắc xem có nên tự chuốc lấy mất mặt mà mở miệng hỏi một kẻ vốn chẳng bao giờ chịu trả lời câu hỏi của mình hay không.
Đúng lúc này…
"Ai đả thương nàng?"
Trong sơn động bỗng vang lên một câu tiếng người.
Gần như theo bản năng, ta thẳng lưng lên, dáo dác nhìn quanh vì ngỡ có ma lên tiếng. Nhưng dĩ nhiên không phải ma, mà chính là Tạ Trạc trước mặt chủ động hỏi ta.
Trời đất đảo lộn, chuyện lạ có thật rồi! Mặt trời hôm nay khéo mọc từ bốn phương tám hướng cùng lúc mất? Tên câm họ Tạ này mà cũng biết chủ động đặt câu hỏi cơ đấy?
Ta kinh ngạc nhìn trừng trừng vào hắn.
Mãi không thấy ta đáp lời, rốt cuộc Tạ Trạc cũng mở mắt, nhìn về phía ta.
Ta chạm mắt với hắn.
Sau một thoáng im lặng, ánh mắt hắn rơi xuống đôi bàn tay ta.
Sợi dây yêu lực của Lão Tần trói rất khéo, né sạch mọi vết thương trên tay ta. Da thịt ta cứ thế phơi bày, rơi trọn vào mắt Tạ Trạc.
Ta chẳng vội trả lời, mỉa mai hắn một câu trước đã: "Tuyết Lang Yêu của vùng Bắc Hoang hải ngoại mà cũng có chuyện không tính ra được cơ à?"
Hắn liếc ta một cái.
Ta bèn nảy ra một ý: "Muốn ta trả lời chứ gì? Được thôi, chúng ta trao đổi. Ngươi trả lời một câu, ta sẽ đáp lại một câu, đôi bên đừng giấu giếm."
Lời còn chưa dứt, Tạ Trạc đã giơ tay chạm nhẹ vào tai, nói vào hư không: "Ai đả thương nàng ấy?"
Ta cứng đờ người tại chỗ.
Ta biết, hắn đang hỏi Lão Tần.
Đầu bên kia hẳn đã đáp lời rất nhanh, ánh mắt Tạ Trạc lạnh nhạt, chỉ buông ba chữ: "Cứ nhìn chằm chằm hắn."
Dứt lời, hắn lại chạm vào tai, chắc là đã kết thúc cuộc trò chuyện, rồi quay sang nhìn ta.
"Nếu nàng không muốn chết ở nơi này, tiếp theo hãy ngoan ngoãn ở cạnh ta, đừng chạy lung tung."
Ta nhướng mày, cảm thấy lời này nực cười vô cùng, liền bảo: "Chưa bàn đến chuyện đợi ta hồi phục thì có đánh lại Kinh Nam Thủ hay không, cứ nói riêng câu 'không muốn chết ở nơi này' của ngươi đi, rồi sao nữa? Ở cùng ngươi, đợi ngươi lành vết thương, rồi dẫn ta về thời điểm năm trăm năm sau để chết à?"
Tạ Trạc nhìn ta chằm chằm: "Đời người ai chẳng phải chết."
Ta bật cười thành tiếng, tiếp tục châm chọc hắn: "Hòa ly xong còn rèn thêm được cả tài kể chuyện cười cơ đấy. Hơn nữa, chỉ mình ta ở lại đây thì có ích gì? Ta bị nhắm tới thì Hạ Hạ cũng bị nhắm tới, ta ở chốn này…"
Ta buông lời vốn chỉ để mỉa mai Tạ Trạc.
Nhưng nói được nửa chừng, ta bỗng khựng lại.
Đúng vậy, ta ở đây, còn Hạ Hạ vẫn đang ở ngoài kia tìm Tạ Huyền Thanh giúp ta. Nhỡ đâu chưa tìm thấy Tạ Huyền Thanh mà đụng phải Kinh Nam Thủ đang muốn ăn thịt nàng thì tính sao?! Ta là Thượng Tiên, nhưng Hạ Hạ thì không phải! Ta bình phục thực lực thì may ra còn đánh ngang tay với Kinh Nam Thủ, chứ Hạ Hạ thì tuyệt đối không xong!
Sao ta lại có thể đem chuyện này ra châm chọc Tạ Trạc chứ!
Đây là mạng sống của ta kia mà!
Ta cười cái nỗi gì không biết?
Nhận ra điều đó, ta cuống cuồng giãy giụa mớ dây trói trên người, muốn dùng ngón tay chạm vào tai để liên lạc với Hạ Hạ, mau chóng nhắc nàng đề phòng kẻ tên Kinh Nam Thủ kia.
Thế nhưng giờ tay chân bị trói nghiến, dù ta có cọ quậy thế nào thì ngón tay cũng chẳng thể với tới tai. Tay không tới, ta dùng đầu gối hích lên, đầu gối chạm được thật, nhưng hoàn toàn vô dụng.
"Tạ Trạc, mau cởi trói cho ta! Phải báo ngay cho Hạ Hạ, kẻo lỡ Kinh Nam Thủ tìm tới nàng mà nàng chẳng hề phòng bị!"
Tạ Trạc trầm ngâm một lát.
"Liên quan đến mạng người đấy!" Ta giục hắn.
"Nàng lại đây." Hắn đã suy nghĩ xong, đôi mắt nhìn ta giữa sơn động lờ mờ ánh sáng: "Ta giúp nàng."
Ta thầm nghĩ Tạ Trạc trong những chuyện thế này coi như vẫn còn chút lương tâm. Thế là ta tựa vào vách đá gượng đứng dậy, dùng sức đôi chân, nhảy từng bước đến bên cạnh hắn.
"Ngồi xuống."
"Khỏi cần, dây này có một sợi thôi, ngươi tùy tiện tìm chỗ nào làm đứt là được."
"Ngồi xuống."
Hắn vô cùng kiên quyết.
Ta thấy người này đúng là vừa phiền phức vừa khó chiều, nhưng rốt cuộc vẫn ngồi xuống cạnh hắn.
Ta không ngờ Tạ Trạc lại chẳng hề cởi trói cho ta! Hắn giơ tay, vén lọn tóc bên tai ta lên, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào vành tai ta.
Đầu ngón tay hắn lành lạnh, hệt như giọt nước mùa xuân rớt xuống dái tai ta.
Ta ngẩn người, trố mắt nhìn Tạ Trạc, không hề nhúc nhích.
Hành động chạm vào tai này chẳng tính là nồng nàn, càng không nói lên vẻ thân mật, nhưng lại mập mờ đến mức khuấy động lòng người.
"Ngươi làm gì đấy?" Ta hỏi hắn.
"Âm Dương Ngư của nàng là do ta làm, ta chạm vào hộ nàng thì vẫn liên lạc được với nàng ấy."
Ta mất một lúc mới tiêu hóa được, rồi hỏi hắn: "Thế còn sợi dây trói ta thì sao?"
"Ta không cởi cho nàng đâu." Hắn đáp ráo hoảnh: "Đừng có tính kế bậy bạ, Phục Cửu Hạ."
Chậc… Con chó họ Tạ này quả nhiên khó lừa thật.
"Ngươi chạm chưa đấy?" Ta bất mãn hỏi Tạ Trạc: "Sao chẳng thấy phản ứng gì?"
Tạ Trạc khẽ nhíu mày: "Không có phản ứng?"
Hắn tỏ vẻ như vậy khiến ta lập tức căng thẳng.
"Hạ Hạ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?" Ta nhớ lại: "Lần trước nàng ấy bị người ta đánh ngất xỉu hình như cũng thế này, bên ta chẳng nhìn thấy gì cả."
Sắc mặt Tạ Trạc hơi trầm xuống.
Ta hoảng hốt: "Chẳng lẽ là Kinh Nam Thủ? Hắn ra tay nhanh thế sao…"
"Không phải." Hắn ngắt lời suy đoán của ta: "Ta đã bảo Tần Thư Nhan nhìn chằm chằm hắn rồi, không nhanh đến thế đâu. Có lẽ nàng ấy gặp phải chuyện khác."
"Nàng ấy thì gặp chuyện gì được chứ? Trước đó ta chỉ bảo nàng ấy vào Tuyết Trúc Lâm tìm Tạ Huyền Thanh, chẳng lẽ tìm thấy Tạ Huyền Thanh rồi? Bị Tạ Huyền Thanh đánh ngất? Ngươi giấu Tạ Huyền Thanh trong Tuyết Trúc Lâm có phải không?"
Tạ Trạc khẽ nhướng mày, đôi mắt vô cảm nhìn ta chằm chằm: "Đừng có tính kế bậy bạ, Phục Cửu Hạ."
"Chậc…"
Thế này mà cũng không moi được lời nào! Đồ chó Tạ Trạc! Đúng là phòng ta như phòng trộm!
"Nàng còn sống thì nàng ấy sẽ không gặp chuyện gì lớn." Tạ Trạc bình thản buông lời.
"Ngươi nói tiếng người đấy à?" Ta trừng mắt nhìn hắn: "Đợi nàng ấy xảy ra chuyện thì đã muộn rồi!"
Tạ Trạc cười lạnh: "Sốt ruột thế thì tự đi mà tìm nàng ấy."
Ta bị một câu của hắn làm nghẹn họng. Cả ta lẫn hắn đều hiểu rõ, dù bây giờ không có dây thừng trói buộc, ta cũng chẳng thể tự mình đi tìm Hạ Hạ được.
"Âm Dương Ngư bên tai nàng, ta không tắt." Tạ Trạc cất giọng lạnh nhạt, tiếp tục nói: "Khuyên nàng một câu, đợi nàng ấy liên lạc lại thì bảo nàng ấy mau tới Thúy Hồ Đài tìm Tần Thư Nhan che chở. Côn Lôn Thủ Bị Quân không bảo vệ được nàng ấy đâu."
Nghe lời Tạ Trạc, ta thấy kỳ quặc vô cùng: "Ý tứ trong lời ngươi dường như đang bảo Lão Tần còn lợi hại hơn cả Côn Lôn Thủ Bị Quân?"
Được rồi, hễ nhắc đến chuyện này là Tạ Trạc lại khôi phục sự im lặng quen thuộc đến phát bực.
"Hơn nữa, Tần Thư Nhan, Tần Thư Nhan…" Ta híp mắt dò xét Tạ Trạc: "Tên thật của Lão Tần, ở Côn Lôn này hình như chẳng mấy ai được biết đâu nhỉ?"
Tần Thư Nhan chính là Lão Tần. Tại Côn Lôn, những yêu tộc làm ăn buôn bán thường không để lộ tên thật cho người ngoài, chỉ khi bước vào Côn Lôn làm thủ tục đăng ký mới phải ghi lại danh tính.
Lão Tần tên thật là Tần Thư Nhan, chuyện này mãi đến khi ta phi thăng Thượng Tiên rồi thống lĩnh Côn Lôn Thủ Bị Quân mới biết. Bình thường, chỉ cần gọi Lão Tần, Tần quản sự là đủ rồi.
Sao tên Tạ Trạc này lại gọi tên thật của Lão Tần trôi chảy đến thế?
Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, dường như hắn vô cùng tin tưởng Thúy Hồ Đài và Lão Tần, thậm chí còn muốn Hạ Hạ đến nương nhờ Lão Tần thay vì ở lại doanh trại Thủ Bị Quân.
"Ngươi với Lão Tần xem chừng chẳng xa lạ gì nhau nhỉ." Ta nheo mắt nhìn Tạ Trạc: "Đã quay về năm trăm năm trước rồi mà ngươi còn liên lạc nhờ ông ta giúp, chắc hẳn phải vô cùng thấu hiểu và tin tưởng phẩm tính của ông ta. Ta thành thân với ngươi năm trăm năm, sao chẳng hề hay biết chuyện này?"
Ta càng nói càng thấy sai sai, mối quan hệ giữa Tạ Trạc và Lão Tần quả thực quá mờ ám!
"Lần trước ta dẫn Tạ Huyền Thanh đi gặp Lão Tần đâu có như vậy. Tạ Huyền Thanh đối với Lão Tần đầy vẻ cảnh giác. Tạ Trạc…" Ta hỏi hắn: "Ngươi quen thân với Lão Tần sau khi thành thân với ta, đúng không?"
Lời này vừa thốt ra, Tạ Trạc còn chưa kịp phản ứng thì chính ta đã hít sâu một hơi lạnh.
Ta hiểu rồi! Ta thông suốt rồi! Ta ngộ ra rồi!
Lão Tần ư! Lão Tần làm nghề gì chứ?!
Tạ Trạc, một tên nam yêu, sau khi thành thân! Giấu giếm thê tử kết tóc! Lại đi thân thiết với quản sự của một chốn phong nguyệt! Điều đó có nghĩa là gì?
Điều đó rốt cuộc có nghĩa là gì?!
Ta nhìn Tạ Trạc, không dám tin mà lắc đầu nguầy nguậy.
"Không ngờ ngươi lại là loại người này, Tạ Trạc."
Tạ Trạc cau chặt mày: "Nàng đang nghĩ vớ vẩn cái gì đấy?"
Ta "phắt" một cái đứng bật dậy, nhảy lò cò lùi xa khỏi Tạ Trạc, tựa vào vách đá đối diện mà nhìn hắn.
"Bao năm qua ngươi giấu ta nhiều chuyện như thế, là người thì ai chẳng nghẹn đến phát bệnh. Nghĩ lại cũng phải thôi, các cô nương ở Thúy Hồ Đài thì cần gì phải giấu. Ở chốn đó không chỉ lời gì cũng nói được, mà xiêm y cũng cởi được nữa cơ. Biết đâu chừng ta muốn biết chuyện của ngươi, cầm linh thạch đi hỏi mấy cô nương ở Thúy Hồ Đài lại nhanh hơn đấy. À, cũng chưa chắc, biết đâu các công tử bên đó còn biết nhiều hơn nữa kìa."
Ta càng nói vẻ mặt càng giễu cợt, còn sắc mặt Tạ Trạc thì mỗi lúc một đen kịt lại.
"Phục Cửu Hạ, trong đầu nàng chứa cái gì thế hả?" Hắn hỏi ta.
Ta cười lạnh: "Ta cũng tò mò không biết đầu óc ta mọc kiểu gì mà lại va phải ngươi. Năm trăm năm, năm trăm năm… rốt cuộc là trao lầm người rồi!"
Nghe ta nói, Tạ Trạc như bị vật gì chặn ngang cổ họng, hắn khẽ hé miệng, hít sâu một hơi để đè nén cảm xúc: "Nàng…"
Chẳng đợi Tạ Trạc nói thêm nửa chữ, trong đầu ta bỗng ùa vào một hình ảnh hỗn loạn.
Chỉ thấy dòng nước sông cuộn trào dữ dội, gần như che khuất tầm nhìn, giọng của Hạ Hạ vang lên bên tai ta:
"Ta… ùng ục ục…"
Dòng nước cuộn xiết tràn vào miệng Hạ Hạ, kéo nàng chìm sâu xuống đáy nước.
Ta kinh hãi, Hạ Hạ chết đuối sao?!
"Hạ Hạ!" Ta chẳng còn tâm trí đâu mà quản Tạ Trạc, vội quay đầu sang một bên, sốt ruột hỏi: "Nàng sao rồi? Đừng hoảng! Bình tĩnh lại, mau lên bờ đã!"
Nghe tiếng ta, Tạ Trạc cũng khẽ nhíu mày, hắn nhìn ta đầy vẻ quan tâm, nhưng lúc này ta làm gì còn hơi sức đâu mà để ý đến hắn.
Ta định thần tập trung vào hình ảnh trong đầu, liền thấy Hạ Hạ dường như đã nín thở, nàng từ dưới nước bật mạnh lên, rốt cuộc cũng nhảy được lên bờ, lập tức thi triển thuật pháp thắp lên một đống lửa.
Thông qua tầm mắt của nàng, ta quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nàng đang ở bên một dòng sông băng nào đó chẳng rõ tên, nước chảy xiết, còn có cả những tảng băng vụn bị cuốn trôi về phía trước. Bờ sông toàn đá tảng lởm chởm, trông hoang vu không một bóng người.
"Nàng đang ở đâu thế? Sao lại rơi xuống sông băng?"
Hạ Hạ dùng lửa hong khô người, lúc này mới ngồi phịch xuống bên bờ. Nàng nén đau sờ lên đầu gối, ta mới nhìn thấy đầu gối nàng có lẽ đã bị băng đá trong sông cứa rách, máu vẫn đang rỉ ra.
"Chuyện dài lắm. Nàng đợi chút." Hạ Hạ đáp lại ta, nàng xé một mảnh vạt áo, thuần thục băng bó vết thương.
"Bảo nàng ấy đến Thúy Hồ Đài đi." Tạ Trạc ngồi bên cạnh trầm giọng: "Đừng có lượn lờ bên ngoài nữa, nàng ấy không thể tìm thấy Tạ Huyền Thanh đâu."
Ta trừng mắt nhìn Tạ Trạc, còn chưa kịp mắng hắn…
"Ta tìm thấy Tạ Huyền Thanh rồi."
Nghe câu này của Hạ Hạ, ta sững sờ tại chỗ. Nỗi căm hận với Tạ Trạc còn chưa kịp thu lại thì niềm vui sướng Hạ Hạ mang đến đã tràn lên khóe môi.
Ta khiêu khích nhìn Tạ Trạc, hỏi lại Hạ Hạ một lần nữa: "Nàng tìm thấy Tạ Huyền Thanh rồi á?"
"Ta tìm thấy rồi."
Sắc mặt Tạ Trạc sa sầm xuống.
"Nàng tìm thấy ở đâu?"
"Ta vốn nghe lời nàng, vào Tuyết Trúc Lâm tìm người. Đang tìm dở thì bỗng nhiên rơi tọt xuống một khe nứt dưới đất, theo khe nứt rơi vào một cái hang kỳ dị đầy đá băng lởm chởm, thế rồi tìm thấy Tạ Huyền Thanh luôn."
Nghe qua đúng là không tưởng, ta nhướng mày: "Chỉ có thế thôi á?"
"Ừ, chỉ có thế thôi."
Ta nhìn Tạ Trạc, nụ cười nơi khóe môi giấu thế nào cũng không nổi: "Ngươi xem đi, ngươi xem đi, đi dạo một lúc rơi tọt xuống khe đất cũng gặp được Tạ Huyền Thanh, chuyện này biết nói lý với ai đây? Có những kẻ ấy à, mưu tính sâu xa cho lắm vào, rốt cuộc cũng chẳng tính lại được thiên ý đã an bài."
Nhìn gương mặt mỗi lúc một đen lại của Tạ Trạc, ta cảm thấy sảng khoái tột cùng.
"Thế sao bây giờ nàng lại ở dưới sông băng, còn bị thương nữa?"
Nghe ta hỏi tới chuyện này, Hạ Hạ tức giận đập mạnh tay xuống tảng đá bên cạnh: "Ta bị ám toán!"
Ta kinh hãi, trừng mắt nhìn Tạ Trạc: "Ai ám toán nàng?"
Tạ Trạc vẫn còn quân bài tẩy sao?
Tạ Trạc nhìn ta, cũng lộ ra vẻ khó hiểu và kinh ngạc.
Hạ Hạ bên kia thông qua mắt ta cũng thấy được khung cảnh bên này, nàng nhìn thấy Tạ Trạc trước mặt ta, giọng điệu như muốn nổi trận lôi đình.
"Chính là cái tên yêu quái trước mặt nàng đấy! Hắn tìm một con hồ ly tinh ở Thúy Hồ Đài! Ta vừa tìm thấy Tạ Huyền Thanh, còn chưa kịp đánh thức hắn dậy thì con hồ ly tinh kia đã đẩy ta xuống sông băng rồi!"
Ta chết sững.
Nữ hồ yêu của Thúy Hồ Đài! Chẳng phải ăn khớp hoàn toàn với suy đoán ban nãy của ta sao?!
Thảo nào! Trước đó Tạ Trạc cứ bảo "có người khác đi cứu rồi", "đổi người khác cũng cứu được như nhau", hóa ra nhân tuyển này đã được hắn chọn sẵn trong suốt năm trăm năm thành thân với ta rồi!
"Tạ Trạc, đồ khốn kiếp nhà ngươi! Quả nhiên! Suốt năm trăm năm qua ngươi toàn lêu lổng ở Thúy Hồ Đài! Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào cắm sừng lên đầu ta hả?! Đã quay về năm trăm năm trước rồi mà ngươi vẫn còn vương vấn không quên cơ đấy!"
"Hồ ly tinh nào cơ?"
Tạ Trạc cau mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi, trông hắn còn mờ mịt hơn cả ta.
"Hắn còn giả vờ kìa!" Hạ Hạ bên tai ta chửi rủa Tạ Trạc thậm tệ: "Chính mồm hắn bảo đã tìm người khác đi cứu Tạ Huyền Thanh! Giờ con hồ ly tinh bên cạnh Tạ Huyền Thanh nhất định là do hắn phái tới! Hắn tìm được một con hồ ly tinh độc ác tàn nhẫn ghê cơ! Dám đẩy thẳng ta xuống sông!"
Ta tức đến mức lồng ngực đau nhói.
Giết ta là một chuyện, cắm sừng ta lại là chuyện khác! Đầu có thể rơi máu có thể chảy nhưng sỉ nhục thì tuyệt đối không chịu được! Bây giờ mà rút được tay ra, ta thề sẽ vặn đứt đầu hắn!
Ta trừng mắt nhìn Tạ Trạc, lửa giận như muốn phun ra ngoài: "Con hồ ly tinh đó là ai? Nói!"
Bị ta quát thẳng mặt, đầu Tạ Trạc khẽ ngả về sau một chút, dường như có một khoảnh khắc bị dọa sợ.
Dưới ánh mắt phẫn nộ của ta, hắn im lặng giây lát, sau đó giơ tay gõ nhanh vào khối vuông nhỏ trên tai, trầm mặt lạnh giọng hỏi ngay: "Nữ hồ yêu đó là ai?"
Sắc mặt hắn xám xịt, trông còn tức tối hơn cả ta: "Ta bảo ngươi đi, ngươi tìm ai đến đấy?"
Tạ Trạc chạm vào Âm Dương Ngư của hắn, chắc hẳn đang nói chuyện với Lão Tần.
Lời hồi đáp bên phía Lão Tần ta không nghe được, mà Hạ Hạ đang kết nối với ta đương nhiên cũng chẳng nghe thấy, nàng giậm chân mắng mỏ: "Con chó này còn dám diễn kịch! Hắn đang nói chuyện với ai đấy?!"
"Ngươi đừng có diễn kịch trước mặt ta!" Ta cũng mắng Tạ Trạc: "Ta đang hỏi ngươi đấy! Đừng hòng đổ vấy tội lên đầu người khác! Ngươi vừa mắt ai ở Thúy Hồ Đài hả?! Dám cắm sừng ta suốt năm trăm năm!"
Tạ Trạc như đang phải nhẫn nhịn cơn giận cực lớn, hắn hít sâu một hơi. Trên khối vuông nhỏ nơi tai hắn, ánh sáng thuật pháp chợt lóe lên. Trong nháy mắt, cả hang động sáng bừng, một luồng sáng bắn ra từ khối vuông nhỏ trên tai Tạ Trạc, chiếu rọi vào khoảng không gian giữa ta và hắn thành một bóng người hơi phát sáng — chính là Lão Tần.
Lão Tần khép chiếc quạt trong tay, khẽ đặt lên môi, gương mặt toát lên vẻ hồ ly điển hình, còn híp mắt cười cười: "Ai da, có chuyện gì thế này?"
"Ngươi chiếu hình ảnh Lão Tần ra đây làm gì?!" Ta trừng mắt hỏi Tạ Trạc.
Lúc này Tạ Trạc lại ngoan ngoãn lạ thường, mở miệng giải thích: "Ta không diễn kịch với nàng. Ta huyễn hóa hình ảnh hiện tại của Tần Thư Nhan trong Âm Dương Ngư ra ngoài, ta hỏi gì, hắn đáp nấy, nàng đều có thể nhìn thấy."
Ta im lặng một thoáng, quyết định nể tình Tạ Trạc hiếm hoi chịu phối hợp mà tạm đè nén cảm xúc xuống.
Ta bảo: "Ngươi bảo ông ta nói xem, con hồ ly tinh đó là ai?"
Tạ Trạc nhìn Lão Tần, ánh mắt cũng lạnh như băng: "Nói."
Lão Tần lại chẳng vội mở lời, "xoạch" một tiếng mở quạt ra, ung dung phe phẩy: "Ta vừa mới đi được một lát, hai vị lại đang diễn vở kịch nào thế này? Nữ hồ yêu nào cơ, ta chẳng biết gì hết."
Ta lập tức trừng mắt nhìn Tạ Trạc.
Hạ Hạ cũng gào thét bên tai ta: "Chính là con hồ ly tinh do con chó Tạ này tìm đấy!"
Tạ Trạc khẽ nghiến răng, mặt đen hơn đáy nồi, giọng nói ẩn chứa lời cảnh cáo: "Tần Thư Nhan."
Bị hắn gọi đích danh như thế, Lão Tần dường như hơi chùn bước.
"Được rồi." Lão khép quạt lại, làm ra vẻ dĩ hòa vi quý: "Ta biết rồi, nữ hồ yêu đúng là do ta tìm, nhưng chẳng phải ngươi đến nhờ ta sao?" Lão Tần vẻ mặt vô tội: "Hôm mùng mười tháng hai, ngươi mang theo một thân đầy gió tuyết đến tìm ta, vừa bước vào cửa đã bảo ta ngày mười hai tháng hai đi cứu một người."
Mùng mười tháng hai?
Ta bấm ngón tay tính toán, ta rơi xuống dòng thời gian này vào ngày mười một tháng hai. Tạ Trạc bước ra khỏi khe nứt thời không trước ta một bước, hắn đến sớm hơn ta, vậy nên mùng mười tháng hai hắn đi tìm Lão Tần sắp xếp chuyện cứu người là hoàn toàn hợp lý.
Tính ra, mùng mười hắn tìm Lão Tần để lấy được lòng tin, nhờ Lão Tần đi cứu Tạ Huyền Thanh vào ngày mười hai. Còn ngày mười một, Tạ Trạc lại gửi mật thư báo cho Ngô Trừng, bảo Ngô Trừng đến Tuyết Trúc Lâm chặn đường Hạ Hạ vào ngày mười hai.
Đến đúng ngày mười hai, Tạ Huyền Thanh bị người khác cứu đi, Hạ Hạ cũng bị Ngô Trừng giữ chân trong Tuyết Trúc Lâm.
Chỉ có Hạ Hạ "giả mạo" và Tạ Huyền Thanh "giả mạo" là gặp nhau sai lầm tại đúng địa điểm, đúng thời gian mà thôi.
Kế hoạch của Tạ Trạc thực ra đã thành công, hiện tại Hạ Hạ và Tạ Huyền Thanh vẫn chưa gặp nhau. Nếu lúc này hắn có đủ năng lực mang ta về năm trăm năm sau, khéo huyết thệ giữa chúng ta đã được giải trừ rồi.
Ta vừa cảm thán tâm tư kín kẽ của Tạ Trạc, lại vừa thầm may mắn vì hiện tại hắn đang bị trọng thương. Thế nhưng trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy, lại có một nỗi bất an mơ hồ len lỏi từ tận đáy lòng ta.
Ta bất giác nghĩ đến một vấn đề — Tạ Trạc là một kẻ từ tương lai trở về, cớ sao lại bị thương thành cái dạng tàn tạ thế này?
Theo lý mà nói, bài toán gặp gỡ của chúng ta vẫn còn một cách giải khác. Đó là Tạ Trạc bày mưu tính kế, giúp Tạ Huyền Thanh vượt qua kiếp nạn. Như vậy Tạ Huyền Thanh sẽ không bị trọng thương, không nán lại Côn Lôn, càng không được "ta" cứu mạng.
Chỉ cần Tạ Trạc giải quyết được nguy cơ giúp Tạ Huyền Thanh, mối nhân duyên của chúng ta sẽ không bao giờ tồn tại.
Chỉ có một khả năng duy nhất — nguy cơ của Tạ Huyền Thanh căn bản không có cách nào hóa giải.
Dù có cộng thêm một Tạ Trạc thấu tỏ tương lai, Tạ Huyền Thanh vẫn bắt buộc phải trả một cái giá thảm khốc mới có thể giành được thắng lợi.
Rốt cuộc… đó là kẻ địch đáng sợ đến mức nào…
Ta đang mải suy nghĩ thì bỗng bị tiếng quát giận dữ của Tạ Trạc kéo về thực tại.
"Ta bảo ngươi đi cứu người!" Tạ Trạc đen mặt, nhấn từng chữ một với Lão Tần: "Bảo, ngươi, đi."
Lão Tần mỉm cười, nụ cười này y hệt như lần trước khi ta đến Thúy Hồ Đài bảo với lão rằng ta muốn ép Tạ Huyền Thanh rời đi.
Lão Tần nói: "Ta biết chứ, nhưng chẳng phải ta cũng hiểu rõ thỉnh cầu thực sự của ngươi sao? Ngươi muốn chặt đứt nhân duyên của hai người, mà cách tốt nhất để chặt đứt nhân duyên không phải là không gặp gỡ người này, mà là gặp được một người khác tốt hơn."
Biết ngay mà! Lối suy nghĩ của con hồ ly già này lúc nào cũng sắc bén trúng tim đen như thế.
Tạ Trạc nghe vậy thì mím chặt môi: "Ta không cần."
Hạ Hạ ở đầu bên kia Âm Dương Ngư nghe thấy thế lại càng tức đến thở không ra hơi: "Hắn có ý gì hả? Con hồ ly này có ý gì? Hả? Thế nào gọi là người tốt hơn? Hắn không muốn làm ăn buôn bán ở Côn Lôn nữa có phải không?! Đẩy thẳng ta xuống sông băng mà dám gọi là người tốt hơn à?!"
Nghe Hạ Hạ nói ta mới nhận ra điểm bất thường trong lời của Lão Tần, nhưng lúc này ta đã thoát khỏi cơn kích động vì bị "cắm sừng" ban nãy.
Ta hiểu chuyện này rất có thể chỉ là một sự hiểu lầm. Bất luận Tạ Trạc lấy được lòng tin của Lão Tần bằng cách nào, cách giao tiếp giữa hai người họ tuyệt đối không giống khách làng chơi và tú bà.
Ta tạm thời an lòng, tự an ủi bản thân rằng mình không thể nào bị cắm sừng suốt năm trăm năm mà không hề hay biết.
Sau khi đã nhẹ nhõm, ta phải tính toán cho tương lai của mình.
"Nàng bình tĩnh đã."
Ta nghiêng đầu, dùng tóc che bớt miệng, muốn nhân lúc Tạ Trạc không chú ý để dặn dò Hạ Hạ những việc cần làm tiếp theo.
Ta hạ giọng thật nhỏ nói với Hạ Hạ: "Băng bó vết thương xong, nàng mau quay lại tìm đường cũ. Lần này nàng đã có phòng bị rồi, con hồ ly tinh đó rốt cuộc cũng chỉ là một ả hồ ly ở Thúy Hồ Đài, không đấu lại nàng đâu. Nàng tìm được chỗ đó rồi đuổi ả đi, nhất định phải ở bên cạnh Tạ Huyền Thanh trước khi hắn mở mắt, nhất định phải để người đầu tiên hắn nhìn thấy khi tỉnh lại là nàng!"
Ta vừa dặn xong, Hạ Hạ lập tức hiểu ngay ý đồ của ta.
"Ta biết rồi! Trận chiến này chúng ta chưa thua, ta quay lại xé xác con hồ ly tinh đó ngay đây!"
Hạ Hạ lập tức lên đường, men theo bờ sông băng bắt đầu tìm đường quay lại.
Nàng vừa động đậy, ánh mắt Tạ Trạc đã quét thẳng lên người ta.
Lão Tần cười híp mắt mở miệng: "Cửu Hạ tướng quân à, cái sơn động chỉ có ngần này, nàng có nói nhỏ thế nào ta cũng nghe thấy, huống chi là vị đang ở cùng một chỗ với nàng."
Tạ Trạc thu lại cảm xúc vừa rồi, thần sắc lại biến về vẻ lạnh lùng như trước, hắn thu hồi ảo ảnh của Lão Tần lại.
Ánh sáng trong động biến mất, trở về vẻ lờ mờ tăm tối, chỉ còn giọng nói Tạ Trạc phân phó Lão Tần vang lên.
"Tần Thư Nhan, quay lại, cản nàng ấy lại cho ta."
Ta cũng khôi phục dáng vẻ đối đầu gay gắt với Tạ Trạc: "Tạ Trạc, hóa ra ngươi cũng biết nói chuyện với người khác đấy nhỉ, ngươi kể cho Lão Tần không ít chuyện đâu ha." Ta mỉa mai châm chọc Tạ Trạc một câu, rồi lập tức quay sang giục giã Hạ Hạ ở đầu bên kia Âm Dương Ngư: "Nàng nghe thấy rồi đấy." Ta chẳng thèm kiêng dè Tạ Trạc nữa, dứt khoát nói to: "Tình hình nguy cấp, mau lên!"
Hạ Hạ không chút do dự, lập tức thi triển công pháp, bay vút lên những vách đá hiểm trở.
Tạ Trạc đối diện ta cũng đang từ xa "điều khiển" Lão Tần: "Tần Thư Nhan, nhanh lên."
Ta nhìn khung cảnh thay đổi bên phía Hạ Hạ qua tâm trí, chỉ hận không thể tự mình xông trận thay nàng: "Ôm trọn tâm thần, điều chỉnh nội tức, hô hấp thổ nạp chìm xuống đan điền." Ta bắt đầu dạy học tại chỗ ngay trước mặt Tạ Trạc.
Cách biệt năm trăm năm, nhìn lại bản thân năm xưa vận dụng hồn lực thi triển công pháp, những thói quen xấu và khuyết điểm quả thực lộ rõ mồn một.
Ta liên tục nhắc nhở Hạ Hạ chú ý hơi thở, Hạ Hạ cũng không phụ sự kỳ vọng của ta, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã vững vàng giữ vững phong độ. Nàng học rất nhanh, tốc độ ngự phong thoắt cái đã tăng vọt.
Hạ Hạ tung mình nhảy lên, từ bờ sông băng nhảy tọt vào một hang băng trên vách núi.
Phía trước hang băng phủ một tầng kết giới màu phấn hồng mỏng manh, nhìn qua là biết ngay thuật pháp của loài hồ ly.
Thông qua đôi mắt của Hạ Hạ, ta nhìn thấy nữ hồ yêu bên trong kết giới đang lộ vẻ kinh ngạc, cùng với Tạ Huyền Thanh đang hôn mê tựa vào vách đá phía sau ả!
Cuối cùng!
Cuối cùng cũng gặp lại chàng rồi! Tạ Huyền Thanh!
"Hạ Hạ." Giọng ta trầm xuống, ra lệnh: "Phá vỡ kết giới của con hồ ly đó cho ta, đá ả văng ra khỏi cái hang băng đó!"
Ta thông qua hình ảnh trong đầu nhìn Tạ Huyền Thanh trong hang băng, đồng thời trong sơn động tối tăm này, ta nhìn thẳng vào mắt Tạ Trạc.
"Hôm nay, người phụ nữ có thể ở lại bên cạnh con Tuyết Lang Yêu này chỉ có thể là ta hoặc nàng ấy."
Con mồi của ta, đừng hòng ai mơ tưởng chạm vào!
Giữa tiếng thét kinh ngạc của nữ hồ yêu, Hạ Hạ dồn đủ sức mạnh, tung một cước đá thẳng vào kết giới màu phấn hồng. Khí thế hùng hổ chẳng khác nào đi bắt gian tại trận, đạp nát bấy kết giới hồng phấn kia thành từng mảnh vụn bay lả tả theo gió.
Nữ hồ yêu kinh hãi lùi lại một bước, nép sát vào vách đá không dám hé răng.
"Cút ngay cho ta!" Hạ Hạ bước vào hang băng, sải bước đến chắn trước mặt Tạ Huyền Thanh. Nàng quay lưng về phía hắn, lạnh lùng đe dọa con hồ ly đang run lẩy bẩy: "Còn để ta thấy mặt ngươi ở đây lần nữa, ta đánh bay hộp sọ của ngươi."
Dù sao cũng chỉ là một nữ hồ yêu ở Thúy Hồ Đài, có gan đánh lén Hạ Hạ nhưng lại chẳng đủ dũng khí đối đầu trực diện với quân sĩ tuần tra hàng ngày.
Bị khí thế của Hạ Hạ áp đảo, ả nép sát vách đá lùi lại mấy bước. Hang băng vốn nhỏ hẹp, mấy bước này đã khiến nữ hồ yêu lùi ra tận mép hang, ngay bên dưới chính là dòng sông băng cuồn cuộn chảy quanh năm.
Ả có chút sợ hãi liếc nhìn ra sau lưng, ngó dòng sông băng bên dưới, rồi lại khó xử nhìn sang Tạ Huyền Thanh sau lưng Hạ Hạ.
Qua ánh mắt của Hạ Hạ, ta bắt gặp ánh nhìn đó của nữ hồ yêu, và ta hiểu được nó.
Con hồ ly tinh này… ả đang lo lắng cho Tạ Huyền Thanh.
"Ngươi đừng…" Nữ hồ yêu run rẩy mở miệng nói với Hạ Hạ: "Ngươi đừng giẫm trúng chàng, chàng bị thương nặng lắm…"
Nghe vậy, Hạ Hạ chưa kịp phản ứng thì nắm đấm của ta đã siết chặt lại.
"Đánh bay hộp sọ ả đi." Ta thốt ra không cần suy nghĩ.
Gần như theo bản năng, Hạ Hạ đáp lời ta: "Được." Dứt lời, nàng khựng lại một chút, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Đánh bay thật á?"
Trong lòng ta dâng lên một tư vị khó tả khôn cùng. Ta nghĩ, năm xưa khi ta và Tạ Huyền Thanh gặp gỡ, có một luồng sáng bạc đánh lén từ phía sau, Tạ Huyền Thanh vì cứu ta mà đã ôm chầm lấy ta.
Còn con hồ ly tinh này thì sao?
Lúc ả cứu Tạ Huyền Thanh, luồng sáng bạc đó có xuất hiện không? Tạ Huyền Thanh cũng… ôm ả sao? Nỗi lo lắng của ả dành cho Tạ Huyền Thanh lúc này, lẽ nào… cũng vì cái ôm đó mà nảy sinh lòng trắc ẩn?
Nghĩ đến đây, nhìn nữ hồ yêu qua đôi mắt Hạ Hạ, cõi lòng ta càng thêm ngổn ngang trăm mối.
Ta nhắm mắt, định thần lại, thầm niệm trong lòng: "Hết thảy pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bèo". Ta tự nhủ rằng tất cả trước mắt đều là hư ảo, đều là quá khứ, ta và Tạ Trạc đã định sẵn là một đôi oán lữ rồi, cuộc gặp gỡ này chẳng còn quan trọng nữa.
Không quan trọng.
Không quan trọng…
Ta hít sâu một hơi rồi mở mắt ra. Ngay khoảnh khắc ấy, thân thể ta hoàn toàn mất kiểm soát, dùng hết sức bình sinh lấy hai bàn chân kẹp một hòn đá dưới đất, đá thẳng về phía Tạ Trạc đang ngồi đối diện.
Tạ Trạc khẽ nghiêng đầu, chẳng cần động tác thừa thãi nào cũng chuẩn xác tránh được hòn đá ta đá tới.
Hắn cau mày nhìn ta: "Làm gì đấy?"
Hiếm hoi lắm hắn mới chủ động hỏi ta một câu.
Ta trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng không trả lời câu hỏi đó.
Lần đầu tiên, đây là lần đầu tiên ta cảm thấy nỗi phẫn nộ trong lòng khó mở miệng đến thế.
Dù sao thì, làm sao ta có thể thừa nhận rằng đến tận ngày hôm nay, ta vẫn ôm ấp nỗi hoài niệm tốt đẹp về cuộc tao ngộ năm xưa của chúng ta chứ.
Ta cất giữ khoảng thời gian rung động ấy nơi góc khuất sâu kín nhất trong tim, giấu tận đáy lòng, thế mà hắn…
Đồ khốn kiếp này! Dám tìm một ả nữ yêu khác đến phá vỡ sự tốt đẹp ấy!
Mẹ kiếp!
Dù nữ yêu không phải do đích thân hắn tìm, nhưng hắn cũng là kẻ cầm đầu! Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đúng như kế hoạch của hắn là Tần Thư Nhan đích thân tới… thì kịch bản "gặp gỡ lúc hoạn nạn" này lại càng biến chất tởm lợm hơn nữa!
"Hạ Hạ, đuổi ả đi." Ta không buồn để ý đến Tạ Trạc, lảng tránh câu hỏi của hắn rồi quay sang dặn dò Hạ Hạ: "Sau đó nàng tự bố trí một kết giới, Tạ Huyền Thanh có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào, đừng để bất kỳ ai quấy rầy hai người."
Hạ Hạ gật đầu: "Được!"
"Keng" một tiếng, Hạ Hạ rút phắt thanh đại đao bên hông ra. Đó là bội đao của quân sĩ Côn Lôn, ánh hàn quang sắc lạnh đến rợn người.
"Quay lại, tự nhảy xuống đi." Hạ Hạ bảo nữ hồ yêu.
Nữ hồ yêu mang vẻ mặt đầy vô tội lẫn bi thương nhìn Hạ Hạ, rồi lại nhìn Tạ Huyền Thanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên thanh đao của Hạ Hạ.
"Ta…" Ả lấy hết can đảm nói: "Tiểu tướng quân, vừa rồi là nô gia không nên đẩy ngài, nhưng nô gia sợ ngài mang chàng đi mất. Người này bị thương rất nặng, ngài để nô gia xem vết thương cho chàng trước đã…"
Nghe vậy, Hạ Hạ liếc nhìn Tạ Huyền Thanh một cái.
Ta dõi theo ánh mắt của Hạ Hạ nhìn sang Tạ Huyền Thanh. Hắn lúc này y hệt trong ký ức của ta, ngồi tựa vào vách đá hang băng, đầu rũ xuống yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt gầy gò trắng bệch, bệnh tật yếu nhược, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp mong manh đến lạ kỳ.
"Nhìn cái gì mà nhìn?" Ta bất mãn lên tiếng.
Hạ Hạ lúc này cũng nói: "Không cần."
"Đúng thế." Ta tán thành lời của Hạ Hạ: "Bảo ả đừng có lải nhải nữa, mau cút đi, Tạ Huyền Thanh chỉ có nàng mới cứu được thôi. Y như ta năm xưa vậy."
Ta vừa dứt lời, chợt cảm thấy Tạ Trạc đối diện liếc nhìn ta một cái.
Ta bực bội trừng mắt lại: "Ngươi lại nhìn cái gì đấy?"
Tạ Trạc cũng mang dáng vẻ mặt mày trắng bệch, dở sống dở chết y hệt Tạ Huyền Thanh bên kia. Hắn mím môi, không nói một lời.
Ta tức tối lườm hắn một cái, thầm nghĩ ta với hắn đúng là nghiệt duyên!
Năm xưa, ta cứu sống một kẻ dở sống dở chết là hắn đã đủ giày vò rồi. Đến tận bây giờ, hắn của năm trăm năm sau quay về thời không này, vẫn dở sống dở chết ngồi đây, đổi một cách khác để giày vò ta của năm trăm năm sau…
Ta bất mãn với Tạ Trạc, còn Hạ Hạ bên kia cũng ngày càng mất kiên nhẫn với nữ hồ yêu trước mặt.
"Còn không đi, ta không khách sáo đâu." Thanh đại đao của Hạ Hạ lại tiến thêm một tấc.
Nữ hồ yêu dường như bị dọa sợ, ả mở to mắt hít một hơi khí lạnh, lúc lùi lại thì một chân giẫm phải hòn đá trơ trọi bên ngoài. Hòn đá lỏng ra, người ả cũng nghiêng ngả theo, mắt thấy sắp rơi xuống dòng sông băng phía dưới.
Đúng lúc này, một đôi tay đỡ lấy lưng nữ hồ yêu.
Gương mặt cười híp mắt của con hồ ly già xuất hiện phía sau ả. Lão Tần ngự phong bay từ dưới hang băng lên, thong dong lơ lửng ngoài cửa hang, đỡ lấy eo nữ hồ yêu.
Nữ hồ yêu lập tức như tìm được chỗ dựa.
"Tần quản sự." Giọng ả trở nên nũng nịu hơn cả lúc nãy: "Ta không giúp được chàng nữa rồi."
"Cửu Hạ tướng quân." Lão Tần cười trông vô hại: "Sao nàng lại đối xử với cô nương Thúy Hồ Đài của ta như thế? Mặt mũi người ta sợ đến trắng bệch cả rồi kìa."
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Hạ đã vung ngang đao, không phụ sự kỳ vọng của ta mà lạnh lùng cất giọng: "Hôm nay có ta ở đây, đừng hòng ai cướp người đàn ông này khỏi tay ta."
Không hổ danh là ta, hiểu rõ lợi hại rành rọt như lòng bàn tay.
"Tần Thư Nhan, đưa nàng ta đi." Tạ Trạc đối diện ta cũng bắt đầu phát hiệu lệnh.
Mày mắt ta lập tức trầm xuống: "Hạ Hạ, con hồ ly này khó đối phó lắm, khí vận đan điền, làm theo lời ta bảo."
Dứt lời, Lão Tần bên kia lập tức ra tay với Hạ Hạ.
Hạ Hạ liền vung đao đón đỡ, hai bên tức khắc rơi vào thế giằng co.
Ta tức giận mắng Tạ Trạc: "Trước đây sao ta không biết ngươi lại có một người bạn tận tụy giúp đỡ thế này nhỉ?! Ông ta nghe lời ngươi gớm nhỉ!"
Tạ Trạc không thèm để ý đến ta, chỉ phân phó Lão Tần: "Đừng ham chiến, đưa nàng ta đi. Sau khi về, lập tức nhốt ả vào mật thất của Thúy Hồ Đài."
Thúy Hồ Đài còn có mật thất? Chuyện ta không biết mà Tạ Trạc lại biết cơ đấy?!
Ta không có thời gian cảm thán, thấy Lão Tần sắp ra tay thật, ta lập tức bảo Hạ Hạ: "Đẩy ông ta ra, dựng kết giới!"
Hạ Hạ chính là ta, nàng có thể phản ứng chưa đủ nhanh nhưng chỉ cần điểm nhẹ là hiểu ngay. Nàng lập tức gom toàn bộ sức lực, tung một đòn đẩy lùi Lão Tần, "choảng" một tiếng dựng lên một bức kết giới trong suốt, chắn ngang giữa nàng và Lão Tần.
Kết giới ngăn cách Hạ Hạ và Tạ Huyền Thanh ở một bên, Lão Tần cùng nữ hồ yêu ở bên còn lại.
"Các người đánh nhau thế này không tốt cho vết thương của chàng đâu!" Nữ hồ yêu sau lưng Lão Tần cất giọng đầy lo lắng.
Nghe thấy câu này, nắm đấm bên sườn ta càng siết chặt hơn.
"Liên quan đéo gì đến ả!" Ta mắng một câu, trong lòng vẫn chưa nguôi giận, thấy dưới chân vẫn còn đá, ta lại đá thêm một hòn sang phía Tạ Trạc để trút giận.
Tạ Trạc nghiêng đầu né tránh, lần này mày hắn cau chặt hơn.
Hắn khó hiểu nhìn ta, dường như không hiểu nổi tại sao vào thời khắc mấu chốt này ta lại dùng cái trò vặt vãnh chẳng đau chẳng ngứa này để gây sự với hắn. Nhưng hắn không bận tâm đến mấy chi tiết đó, chỉ liếc nhìn ta một cái rồi lập tức dặn Lão Tần: "Nàng ấy dùng thuật pháp của thủ tướng Côn Lôn, ngũ hành thuộc Thổ, dùng mộc hệ thuật pháp phá kết giới của nàng ấy."
Đồ chó chết!
Ta thầm rủa một câu, lập tức dặn dò Hạ Hạ: "Dùng máu tâm mạch liên kết với kết giới!"
Một khi dùng máu tâm mạch liên kết, Lão Tần mà dám phá trận thì Hạ Hạ không chết cũng tàn phế.
Tạ Trạc nghe vậy, đôi mắt đen bỗng trầm xuống dữ dội, tức giận trừng mắt nhìn ta: "Phục Cửu Hạ!"
Ta nghểnh cổ lên: "Có giỏi thì đánh ta đi!"
Tạ Trạc nghiến răng, bị ta chọc tức đến mức phải hít sâu một hơi mới ổn định lại tâm thần.
Ở phía bên kia, dù Hạ Hạ đã nghe lời ta lập tức bôi máu tâm mạch lên kết giới, nhưng khi kết giới bừng sáng rực rỡ, nàng vẫn có chút sợ hãi hỏi ta: "Dùng máu tâm mạch có liều quá không? Hơi hấp tấp rồi đấy!"
Nghe tiếng Hạ Hạ, ánh mắt ta lại nhìn chằm chằm Tạ Trạc trước mặt, kiêu ngạo hếch cằm lên.
"Không hấp tấp đâu." Ta trả lời Hạ Hạ, cũng là nói cho Tạ Trạc nghe: "Chỉ có thế này hắn mới không dám động vào nàng."
Tạ Trạc cũng nhìn chằm chằm ta, sắc mặt càng thêm u ám đen kịt.
Quả nhiên, đúng như ta liệu đoán, ngay khi Lão Tần định ra tay lần nữa với kết giới của Hạ Hạ, Tạ Trạc đã lên tiếng —
"Dừng tay."
Bàn tay Lão Tần vừa vặn khựng lại trước kết giới của Hạ Hạ. Thần thái lão vẫn ung dung, nhẹ nhàng bảo: "Dù có thêm máu tâm mạch của nàng ta thì kết giới này ta vẫn phá được."
Tạ Trạc đáp: "Ta bảo, dừng tay."
Lão Tần nhướng mày, thu tay về.
Ta biết ngay mà, ta vẫn còn huyết thệ với Tạ Trạc trên người, chuyện tổn hại đến tính mạng của Hạ Hạ thì đồ chó này tuyệt đối không dám làm.
"Hạ Hạ." Ta gọi nàng: "Đẩy kết giới về phía trước. Đuổi bọn họ ra khỏi hang băng."
"Được!" Hạ Hạ lập tức hành động, kết giới bắt đầu tiến dần ra phía trước hang băng.
Lão Tần và nữ hồ yêu vẫn đứng nguyên tại chỗ, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi. Nhưng bọn họ không muốn đi thì có kẻ bắt bọn họ phải đi.
"Lùi lại." Tạ Trạc lên tiếng.
Lão Tần mang theo nữ hồ yêu lùi lại một bước.
"Tiếp tục." Ta khiêu khích nhìn Tạ Trạc, ra lệnh cho Hạ Hạ: "Tiến lên."
Đôi mắt Tạ Trạc vẫn găm chặt vào ta, hắn chẳng buồn nói lời thừa thãi, chỉ tiếp tục ra lệnh: "Lùi."
Một bên tiến một bên lùi, cho đến khi kết giới của Hạ Hạ bao phủ hoàn toàn miệng hang. Lão Tần cùng nữ hồ yêu đều bị dồn ra ngoài hang băng, tự mình ngự phong lơ lửng trên dòng sông băng.
Qua mắt Hạ Hạ, ta nhìn thấy hai người bên ngoài kết giới, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mối nguy lần này coi như tạm thời được hóa giải.
"Hạ Hạ, giữ vững kết giới cho đến khi Tạ Huyền Thanh tỉnh lại."
Hạ Hạ gật đầu đồng ý, lùi lại vào trong hang băng.
Ta chớp mắt nhìn Tạ Trạc: "Ngươi tốn bao tâm tư ngăn cản họ gặp nhau, chẳng ngờ được rằng đây chính là số mệnh đã an bài. Tạ Trạc, bọn họ — hay nói đúng hơn là chúng ta — không trốn nổi mối nghiệt duyên này đâu, ngươi đừng giãy giụa nữa."
Tạ Trạc im lặng rất lâu, ngay khi ta ngỡ hắn sẽ không trả lời, hắn bỗng mở miệng: "Hắn còn chưa tỉnh đâu."
Ý tứ rất rõ ràng, thắng bại vẫn chưa định đoạt.
Ta có chút lo lắng.
Hạ Hạ tuy tạm thời dùng kết giới tẩm máu tâm mạch chặn được người bên ngoài, nhưng Tạ Huyền Thanh trong hang vẫn chưa tỉnh. Mọi chuyện giờ đã khác với ký ức của ta, ta cũng chẳng dám chắc bao giờ Tạ Huyền Thanh mới tỉnh lại. Nhỡ đâu mười ngày nửa tháng hắn mới mở mắt, thì chỉ riêng việc mỗi ngày bôi máu tâm mạch lên kết giới cũng đủ khiến Hạ Hạ kiệt quệ mà chết rồi.
Hơn nữa, cho dù Tạ Huyền Thanh có tỉnh lại trong hoàn cảnh bị giam hãm trong kết giới thế này, liệu hắn có yêu Hạ Hạ nữa không? Hay lại coi nàng là kẻ địch mà vung đao chém chết?
Trong lòng ta còn đang suy tính chuyện sau đó, bỗng thấy Tạ Trạc đối diện khẽ nghiêng đầu nói: "Tần Thư Nhan, để con hồ ly đó đi đi. Ngươi ở lại." Hắn phân phó Lão Tần: "Đợi khi lực tâm mạch của nàng ấy suy yếu, không chống đỡ nổi kết giới nữa, ngươi lập tức xông vào đưa nàng ấy đi."
Đồ chó chết.
Ta hận đến nghiến răng.
Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng Lão Tần đáp lại bên tai mình — là do Hạ Hạ chưa tắt Âm Dương Ngư, mà kết giới bên nàng cũng không cách âm, nên dù nàng đã canh giữ bên cạnh Tạ Huyền Thanh thì vẫn nghe thấy tiếng Lão Tần ngoài hang băng.
Lão Tần có vẻ không tình nguyện lắm, nói: "Làm sao ta biết khi nào lực tâm mạch của nàng ta suy yếu? Nhỡ đâu giằng co mười ngày nửa tháng… thì Thúy Hồ Đài của ta không cần làm ăn nữa chắc?"
Đây là một con hồ ly già hám tiền, trước kia còn từng lấy của ta không ít linh thạch thượng phẩm.
Khóe môi ta lập tức cong lên, thầm nghĩ bất kể là sói hay hồ ly thì rốt cuộc cũng chẳng địch nổi sức mạnh của tiền tài, cái liên minh này xem ra chẳng thể bền chặt bằng ta với Hạ Hạ được.
Ta biết Tạ Trạc có lẽ có bản lĩnh, có sức mạnh, có bí mật, nhưng hắn… không có tiền.
Ta và hắn đều là tiên và yêu đã sống mấy trăm năm, từ lâu đã qua cái thời phải lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ. Ngày thường ta chỉ tích góp chút linh thạch vì sở thích cá nhân, chẳng hạn như mua đồ ăn, sắm mấy món đồ chơi lặt vặt, bổng lộc linh thạch tượng trưng do Côn Lôn Quân Bị Xứ phát cho ta là quá đủ xài.
Còn Tạ Trạc, hắn không hề tiêu tiền.
Hắn không màng ăn uống ngủ nghỉ, lại chẳng có thú vui gì, nuôi hắn ở nhà còn dễ hơn trồng một bụi cỏ dại, đến nước cũng chẳng cần tưới.
Chỉ là hắn quản quá nhiều chuyện mà thôi…
Ta chắc chắn một Tạ Trạc đến tiêu tiền còn không biết thì tuyệt đối không thể giữ chân nổi một con hồ ly hám tài!
Mũi chân ta vừa vui vẻ đung đưa được hai cái, Tạ Trạc đối diện đã cất lời: "Phía bắc ngoài Côn Lôn ba trăm dặm có một mỏ linh thạch. Ngươi giúp ta, sau đó ta sẽ chỉ cho ngươi vị trí cụ thể."
Nghe vậy, ta sững sờ trong giây lát, còn Lão Tần bên kia thì đáp lời thoăn thoắt: "Khách khí quá rồi, giúp hay không chỉ là chuyện phụ, ta ở lại chủ yếu là vì tình nghĩa lâu dài sau này giữa hai chúng ta thôi."
Còn ta thì tức đến mức nhảy dựng cả người lên khỏi mặt đất.
"Tạ Trạc! Ngươi còn dám giấu quỹ đen cơ à?!"
Một mỏ linh thạch!
Cả một cái mỏ đấy?!
Hắn chưa từng nói cho ta biết bao giờ?!
Dẫu biết có vô số chuyện hắn giấu ta, nhưng đó là mỏ linh thạch kia mà!
Người tu hành ngoài việc tự thân tu luyện, còn có thể hấp thu linh khí đất trời từ linh thạch, hòa vào bản thân, làm dồi dào thần hồn, hóa thành hồn lực trong cơ thể.
Ngày thường, vài khối linh thạch có lẽ chẳng giúp ích được mấy cho việc tu hành, nhưng một mỏ linh thạch thì hoàn toàn khác! Nó không chỉ có thể khai thác linh thạch để làm tiền tệ, mà còn có thể cho người ta vào trong mỏ tu luyện, hiệu quả tăng gấp bội. Nếu tìm được linh thạch cực phẩm thì còn có thể luyện chế pháp khí phù chú, đó là thứ mà người tu hành trong thiên hạ nằm mơ cũng muốn có được!
Có một mỏ linh thạch coi như tương đương với việc sở hữu một mỏ vàng, một mỏ pháp khí, cộng thêm một nguồn linh lực vô tận.
Tạ Trạc làm phu thê với ta năm trăm năm, giấu giếm ta suốt chừng ấy thời gian, thế mà hôm nay vì muốn đối phó với ta, hắn lại đem chuyện này nói cho Tần Thư Nhan biết?!
Ta chẳng thèm đá sỏi vào người hắn nữa, ta chỉ muốn nhảy bổ vào mặt hắn mà giẫm chết hắn cho xong.
Và ta cũng nhảy tới thật. Mặt hắn ta không giẫm tới, đành phải nhảy vào giữa hai chân hắn trước.
Tạ Trạc cau mày, từ dưới nhìn lên ta.
"Làm g…"
Hai đầu gối ta gập lại, cả người đè nghiến lên bụng hắn.
Hắn rên khẽ một tiếng, không nói gì.
Ta chỉ thấy bụng hắn cứng như tấm thép, cộm đến mức đầu gối ta đau điếng.
Hai tay bị trói quặt phía sau không rút ra được, ta đè lên người hắn, giận dữ trừng mắt nhìn. Hắn cũng lạnh lùng nhìn ta, nhưng không hề đẩy ta ra.
Hắn giơ tay lên, gõ nhẹ ba cái vào khối vuông nhỏ trên tai, cắt đứt liên lạc với Tần Thư Nhan.
Ta nhìn trừng trừng Tạ Trạc, cơn giận trong lòng không sao kìm nén nổi: "Ta thấy chúng ta khỏi cần đợi về năm trăm năm sau nữa, hôm nay cùng chết luôn ở đây đi!"
Ta hét lên, dùng đầu húc thẳng vào người Tạ Trạc.
Tạ Trạc cau mày, theo bản năng nghiêng đầu né tránh, còn ta thì không phanh kịp đà lao tới. Hắn vừa né, đầu ta liền đập thẳng vào vách đá phía sau hắn. Thế nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề ập đến, trán ta đập trúng vào một lòng bàn tay. Lòng bàn tay này chẳng hề mềm mại, có chút vết chai sạn, nhưng vẫn đỡ hơn nhiều so với việc đập thẳng vào đá.
Ta rụt đầu lại, bàn tay Tạ Trạc vẫn lót trên vách đá, rồi hắn từ từ hạ tay xuống.
Mu bàn tay hắn vì lực va đập của ta mà bị đá mài rách một mảng da, nhưng mày mắt hắn vẫn lạnh tanh, dường như chẳng hề có chút cảm giác đau đớn nào.
"Ta đã bảo rồi, Phục Cửu Hạ, nếu nàng muốn tìm cái chết…" Đôi con ngươi u tối của Tạ Trạc nhìn ta chằm chằm, giọng nói còn lạnh hơn gió tuyết mùa đông: "Thì đừng để ta nhìn thấy."
Ta cười lạnh: "Ta tìm cái chết ư? Ta chẳng qua chỉ đề nghị hòa ly với một kẻ không yêu ta thôi, thế mà kẻ đó phát điên lên, tìm đủ mọi cách để giết ta! Ta chẳng qua là đang dốc hết sức để cầu sinh thôi! Ta tìm cái chết nỗi gì?!"
Tôi đè lên người hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn mà mắng: "Còn chàng thì sao? Ta vừa tới đây, chàng đã bảo ta đi gặp Hạ Hạ ngay. Nếu không nhờ ta phản ứng nhanh mà kịp thời rút lui, chắc cỏ trên mộ ta đã mọc cao cả thước rồi! Sau đó chàng lại lợi dụng ta, muốn chặt đứt nhân duyên của chúng ta, giải trừ huyết thệ. Nếu không nhờ ta thu tay vào khoảnh khắc cuối cùng, có lẽ chàng đã đưa ta về năm trăm năm sau rồi phanh thây ta ra làm trăm mảnh rồi đúng không?! Bây giờ! Để lão Tần mang Hạ Hạ đi, à, đến vị trí mỏ linh thạch chàng cũng sẵn sàng khai ra! Năm trăm năm, năm trăm năm qua chàng chưa từng hé nửa lời với ta, ích kỷ hưởng dụng bấy lâu nay..."
Tạ Trạc khẽ nhíu mày, cuối cùng cũng mở miệng ngắt lời tôi: "Ta chưa từng nói với nàng, nhưng cũng chưa từng dùng tới."
"Đó là trọng điểm chắc?" Tôi hỏi hắn, "Kẻ lúc này đang vắt hết óc, dùng đủ mưu kế, dốc toàn lực lượng, điều động mọi tài nguyên để giết ta, không phải là chàng sao? Tạ Trạc."
Hắn mím môi, vẻ mặt vẫn lạnh như tảng băng vĩnh cửu: "Phục Cửu Hạ, là nàng chủ động đòi hòa ly."
"Là ta đòi đấy!"
Phải, chỉ đơn giản vậy thôi. Cơn giận vốn đã lắng xuống đôi chút sau một tràng xả xối xả, lại dễ dàng bị một câu nói của hắn châm ngòi bùng lên.
"Thế thì đã sao?! Đó là lý do chàng muốn giết ta à?"
Khoé môi hắn giật giật, định mở lời.
Tôi lập tức quát ngăn: "Chàng câm miệng! Chàng đừng nói nữa! Chẳng qua chàng lại muốn bảo lúc cắt tơ hồng chàng đau lắm chứ gì?! Ta nói cho chàng biết, Tạ Trạc! Chàng có đau hơn nữa thì chàng cũng chẳng có tư cách giết ta! Dù chàng có đau chết đi chăng nữa, chàng cũng không có tư cách giết ta! Bởi vì trong suốt cuộc hôn nhân năm trăm năm này, ta chưa từng làm bất cứ điều gì có lỗi với chàng! Ta đã dốc hết sức để duy trì mối quan hệ này rồi! Tại sao ta lại đòi hòa ly..."
Nói đến đây, sống mũi tôi cay cay, cảm xúc không kìm nén được nữa.
Bao năm nhẫn nhịn và chất chứa, tôi cứ ngỡ mình chẳng còn kỳ vọng gì ở Tạ Trạc, không bận lòng nữa, chẳng sao cả rồi. Thế nhưng khi những lời này bật thốt ra khỏi miệng, tôi vẫn cảm thấy bản thân thật thảm hại.
"Đến tận bây giờ trong lòng chàng vẫn chưa tự hiểu ra sao?"
Tôi cúi đầu, giọng nhỏ dần: "Chàng giấu ta tất cả mọi chuyện, từ thân thế, quá khứ, những vết thương..." Tôi cười tự giễu, "... cho đến cả cái mỏ linh thạch này."
"Nhưng hôm nay, để đạt được mục đích của mình, chàng lại nói hết cho lão Tần."
Tôi nhìn Tạ Trạc, như đang nhìn một màn sương mù dày đặc, trải qua bao năm tháng đằng đẵng vẫn không chịu tan đi.
"Chàng không phải là không thể nói, chàng chỉ không muốn nói với ta mà thôi." Tôi hỏi hắn, "Một đôi phu thê... rốt cuộc là vì duyên cớ gì, mới sống đến mức như ta với chàng?"
Tôi rủ mi mắt, có thể nhìn thấy rõ vạt áo vấy máu của hắn, cùng vết thương do tà ma để lại lấp ló sau cổ áo.
"Tạ Trạc." Tôi nghe thấy giọng nói bình thản của chính mình vang lên trong hang động nơi khởi đầu nhân duyên giữa chúng tôi, "Ta mệt rồi, nghĩ thông rồi, cuối cùng cũng chẳng muốn truy cứu nữa. Sao chàng cứ nhất định phải dằng dai dây dưa, muốn cá chết lưới rách cho bằng được?"
Tôi ngước mắt nhìn hắn, muốn tìm kiếm câu trả lời từ trong đáy mắt sâu như vực thẳm kia.
"Chàng không biết yêu, chẳng lẽ cũng không biết thế nào là tác thành sao?"
Hắn nhìn tôi, trong con ngươi đen lánh chỉ in bóng hình tôi.
Là một tôi kiệt sức, bất lực sau cơn gào thét cuồng loạn.
Hắn dường như đang nghiến chặt quai hàm, đè nén cảm xúc, có đôi phần bi thương, lại có đôi phần chua xót.
Hắn nói: "Ta không biết."
Ba chữ, cố chấp đến mức đáng sợ.
Tựa như con thú cùng đường nơi đáy vực đang bấu víu lấy sợi hy vọng mong manh cuối cùng. Nó cắn răng, thở dốc, rõ ràng đã thoi thóp hơi tàn, rõ ràng đôi tay đã bị sợi tơ mang tên hy vọng cứa cho nát bấy.
"Ta không tác thành."
Sự bướng bỉnh của hắn, tôi không tài nào hiểu nổi.
Tại sao suốt năm trăm năm qua, hắn luôn tỏ ra bình lặng, lạnh như băng tuyết, vậy mà chỉ vì cắt một sợi tơ hồng, nói một câu hòa ly, hắn lại hóa điên đến mức này.
Nhưng đúng như tôi vừa nói — tôi mệt rồi, nghĩ thông rồi, rốt cuộc chẳng còn tha thiết muốn tìm hiểu nữa.
Tôi chỉ muốn gỡ từng ngón tay hắn ra, rút sợi tơ đang dính trên người mình lại, rồi rời xa hắn.
"Vậy thì tiếp tục đi. Cá chết lưới rách. Tạ Trạc, đây là con đường chàng tự chọn."
Tôi buông lời tàn nhẫn, hắn im lặng tiếp nhận.
"Ừm... chuyện đó..." Trong đầu tôi vang lên giọng nói ngập ngừng đầy lúng túng của Hạ Hạ, "Dù ta không hiểu lắm về tình cảm giữa hai người, cũng chẳng muốn xen vào cuộc nói chuyện của đôi oan gia các người đâu, nhưng bên phía ta hình như có chuyện quan trọng hơn..."
Tôi hơi nghiêng đầu nhìn sang một bên, hình ảnh bên phía Hạ Hạ lại hiện rõ trong tâm trí tôi.
"Tạ Huyền Thanh... hình như sắp tỉnh rồi..."
Tạ Huyền Thanh đang dựa vào vách đá, hơi thở khẽ dồn dập hơn, hàng mi cũng run rẩy nhè nhẹ.
"Đừng lơ là, đừng để chàng ta tưởng muội là kẻ xấu rồi ra tay giết..." Dặn xong, tôi lập tức sực nhớ ra một chuyện hệ trọng, "Cái Âm Dương Ngư này muội mau tháo ra để ra xa một chút, đừng để Tạ Huyền Thanh nhìn thấy. Đó là đồ do Tạ Trạc làm ra, bên trên có lưu lại dấu vết thuật pháp của chàng ta."
"À à! Được!" Hạ Hạ lập tức rảo bước về phía cửa động băng.
"Kết giới nhớ ngăn chặn âm thanh và ánh sáng bên ngoài, đừng để Tạ Huyền Thanh phát hiện ra con hồ ly già ở ngoài kia."
"Biết rồi." Hạ Hạ bước tới cửa động, rất nhanh đã làm xong những việc tôi căn dặn. Âm thanh và ánh sáng ngoài động băng đều bị chặn đứng, trong tay muội ấy thắp lên một đốm lửa, soi sáng khoảng không gian quanh mình. Muội ấy cất tiếng hỏi: "Cuối cùng, ta chỉ có một câu hỏi... Ta phải làm sao thì mới không bị chàng ấy coi là kẻ xấu?"
Tôi im lặng, nhìn Tạ Trạc trước mặt.
Qua lời tôi nói, Tạ Trạc đã nắm được đại khái tình hình bên kia, hắn cũng thoát khỏi cảm xúc cãi vã ban nãy, chỉ nhíu mày không nói.
Tôi nói với Hạ Hạ bằng giọng hết sức nghiêm túc: "Tin vào số mệnh đi, mong là chàng ta sẽ vừa gặp đã yêu muội."
"Hắn sẽ không đâu." Tạ Trạc chen ngang một câu.
Tôi liếc xéo Tạ Trạc một cái, chẳng buồn thèm để ý đến hắn.
"Hạ Hạ, trông cậy vào muội cả đấy."
"Được, vì để năm trăm năm sau còn được sống, ta sẽ cố hết sức."
Hình ảnh bên kia vụt tắt, chắc là Hạ Hạ đã tháo Âm Dương Ngư xuống.
Thế giới của tôi lại trở nên tĩnh lặng.
Tôi nhìn Tạ Trạc trước mắt. Lúc này đầu gối tôi vẫn đang đè lên bụng hắn, tư thế gần gũi đến thế, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim lại xa xôi muôn trùng.
Bây giờ tôi cũng chẳng buồn đánh hắn nữa. Tạ Huyền Thanh đã tỉnh, vận mệnh của tôi đã được trao sang phía bên kia. Tôi chỉ cần ở đây đợi Hạ Hạ gửi kết quả về là được.
Tôi vặn người định đứng dậy lùi sang vách đá đối diện, ngờ đâu, tôi vừa gượng đứng lên thì Tạ Trạc đã giơ tay kéo giật tôi lại. Tôi lại "bịch" một tiếng, đầu gối quỳ thẳng lên bụng hắn.
Cứng ngắc, chẳng mềm chút nào...
"Làm cái gì đấy?" Tôi lạnh lùng lườm hắn.
Lần này hắn đến một tiếng rên cũng không thèm thốt, chẳng nói chẳng rằng giơ tay lên, đầu ngón tay lướt qua lọn tóc tôi, chạm vào chiếc Âm Dương Ngư bên dái tai.
Tôi ngẩn người, nghiêng đầu muốn tránh, nhưng đã không kịp nữa. Tạ Trạc nhanh như chớp giật phắt Âm Dương Ngư của tôi đi!
"Tạ Trạc!" Tôi quát lớn, "Chàng làm gì đấy?"
"Tước vũ khí." Hắn thản nhiên đáp, nắm chặt chiếc Âm Dương Ngư trong lòng bàn tay.
"Trả lại cho ta!" Tôi vùng vẫy dùng miệng chồm tới, muốn dùng răng ngoạm lấy chiếc Âm Dương Ngư về, nhưng hắn lại giơ tay lên quá đỉnh đầu. Tôi rướn tới, mất đà, cả người ngã nhào vào lòng hắn.
Trong lòng tôi bốc hỏa ngùn ngụt!
Ngửa đầu nhìn hắn, tôi chỉ thấy đường quai hàm góc cạnh rắn rỏi. Tôi chỉ hận không thể há mồm cắn thật mạnh một phát lên cằm hắn.
"Đồ đê tiện!"
Tôi trừng mắt nhìn theo động tác của hắn, thấy hắn nhét Âm Dương Ngư vào trong tay áo bên trái.
Tôi lại giãy giụa thêm hai cái, thấy vô vọng, liền bị hắn dùng tay phải túm lấy ném phịch ra khỏi người hắn.
Tạ Trạc nhắm nghiền mắt, bắt đầu điều hòa hơi thở.
Thấy vậy, tôi cựa quậy sợi dây thừng trên người. Đây là sợi dây thuật pháp do lão Tần để lại, nó áp chế toàn bộ thuật pháp của tôi, khiến tôi không tài nào thoát ra được. Tôi đành cọ lưng vào vách đá, cũng bắt đầu điều tức.
Chỉ mong sao tôi có thể khôi phục sức mạnh trước khi Tạ Trạc vung nổi Bàn Cổ Phủ, mau chóng thoát khỏi dây trói, tìm đường thoát thân...
