Chương 214
Chương 214: Chiến thần thuần ái Diệp Chanh, chiến sĩ đầu trâu Lục Càn
Đăng ngày 29/09/2026
19
"Ý ngươi là, ngươi dịch dung thành bộ dạng Trần Thái lẻn vào hoàng cung Đại Hạ cốt để tìm Lục Càn, vì nghi ngờ hắn vẫn luôn trốn ở đây, hoặc đã bị giam cầm trong này?"
"Đúng."
"Sau đó, ngươi định nhân lúc thọ yến của Nhân Hoàng lén lẻn vào đục nước béo cò, vừa tìm người vừa kiếm chút lợi lộc?"
"Đúng."
"Ngươi sở hữu một loại năng lực thần đồng, nhận ra nơi này có vấn đề, có dị tộc quỷ dị ngang nhiên đi lại trong cung, nên nghi ngờ Nhân Hoàng đã bị quỷ dị ô nhiễm..."
"Đúng."
Đối mặt với những câu chất vấn của Diệp Chanh, ngươi biến sắc chẳng đổi, ăn nói nửa thật nửa giả mà lừa gạt, mục đích duy nhất là kéo nàng ta vào liên minh.
Lúc này, ngươi đã chắc chắn mình lọt vào bẫy, sắp phải đối mặt với gọng kìm vây công của lão già khốn kiếp Trần Huyền và nữ hoàng quỷ dị, tự biết tuyệt đối không phải đối thủ. Đường sống duy nhất trước mắt chỉ còn lại Diệp Chanh.
Thiên Quan Tứ Phúc của ngươi đã vỡ nát, mất đi sự che chở.
Muốn sống sót, bắt buộc phải mượn Thiên Mệnh của nàng ta.
Nghe ngươi nói xong, Diệp Chanh nhướng mày, khẽ gật đầu mà không tỏ rõ thái độ, chẳng bảo tin mà cũng chẳng bảo ngờ. Phản ứng này quả thực có phần nằm ngoài dự liệu của ngươi.
Ngươi run lên trong lòng, dường như nàng ta không mấy bận tâm đến những lời ngươi vừa thốt ra...
Ngươi bày tỏ ý định muốn hợp tác để cùng nhau vượt qua kiếp nạn, đồng thời thăm dò mục đích nàng ta vào đây...
"Ta vào đây để tìm ngươi..." Diệp Chanh thốt ra một câu kinh người.
"Từ lần trước ngươi mong ta tới hoàng cung Đại Hạ, ta đã biết ngươi mười phần thì chín phần cũng sẽ đến, nên ta vào trước để chờ ngươi..."
Hít!
Ngươi thấy da đầu tê rần, đoán chuẩn đến thế này, chẳng lẽ nàng ta cũng có thủ đoạn nhìn thấu tương lai?
Nếu không phải ngươi đã xem qua đoạn ngắn tương lai, e là cũng sẽ nghi Diệp Chanh cùng một giuộc với lão già Trần Huyền.
Thế nhưng cục diện trước mắt dường như cũng chẳng mấy tốt đẹp...
Chẳng lẽ nàng ta đã biết điều gì...
Thấy ngươi rơi vào im lặng, Diệp Chanh bỗng cất tiếng lần nữa: "Đương nhiên, ta vào đây cũng là để lấy vài món đồ..."
Ngươi chợt phát hiện bàn tay phải của Diệp Chanh chẳng biết từ lúc nào đã luồn ra sau lưng, tựa như đang nắm chặt thứ gì, trong lòng lập tức rúng động...
Chết tiệt! Chẳng lẽ nhát đao đâm lén sau lưng trong tương lai kia là do ả này ra tay...
Còn bọn lão già Trần Huyền chỉ thuần túy là nhặt đồ thừa...
Ngươi cũng theo bản năng đưa tay ra sau lưng...
Xoạt!
Nàng ta bỗng rút ra một cái túi vải đen từ sau lưng.
???
Ngay trước mắt ngươi, nàng ta từ tốn mở túi vải ra, đập vào mi mắt lại là một cái "đầu người chết" mũi sưng mặt phù, cùng một viên châu màu vàng kim...
!!!
Sao lại là cái thứ này...
Thấy Diệp Chanh đến để lấy thứ này chứ không phải tới lấy mạng ngươi, trong lòng ngươi thầm thở phào nhẹ nhõm, ngươi đâu muốn bị vây đánh ba phương bốn hướng...
"Đau quá... Đau quá..."
Cái "đầu người chết" trong bọc vải chợt phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó dường như ngửi thấy thứ gì, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào ngươi: "Ngươi thơm quá... Quen quá... Là..."
Bốp!
Nhận ra thứ này có thể sắp nhận diện được mình, ngươi tiện tay bồi một tát khiến hàm răng cái đầu bay mất mấy chiếc, mặt sưng vù, đầu óc ong ong đảo điên...
Thấy cảnh này, Diệp Chanh cũng chẳng nói gì thêm, cứ ngỡ ngươi chán ghét thứ này nên thu lại...
Ngươi im lặng một thoáng, cuối cùng chọn mở lời mời nàng ta cùng tiến vào hậu cung, nói dối rằng cần đến đó lấy chút đồ, tiện tay xử vài người. Diệp Chanh gật đầu nhận lời...
"Được, ta giúp ngươi."
Nhờ mang dung mạo của "Trần Thái", suốt dọc đường dẫu cấm vệ có trông thấy cũng không dám cản trở, Diệp Chanh thì biến thành cung nữ bám sát phía sau ngươi...
Thế nhưng càng đi, ngươi càng cảm thấy Diệp Chanh phía sau cứ dán chặt ánh mắt vào mình, rợn hết cả tóc gáy...
Có lẽ lần mô phỏng trước đã để lại bóng ma tâm lý, khiến ngươi luôn có cảm giác ả đàn bà này chực chờ đâm lén ngươi một nhát.
"Diệp Chanh, có thể hỏi ngươi cùng tên cẩu tặc Lục Càn kia rốt cuộc có thù oán sâu nặng gì không..."
Ngươi đột ngột mở miệng, muốn hiểu rõ ân oán giữa hai bên.
Nhưng câu hỏi của ngươi rơi vào thinh lặng thật lâu, mãi sau mới nghe thấy một giọng nói u u cất lên.
"Nếu món đồ ngươi thích bị kẻ khác cướp mất rồi đem ra dùng, ngươi sẽ thấy thế nào..."
Đồ... Ý chỉ Liễu Như Việt sao...
Ngươi nhướng mày, chẳng lẽ khúc mắc của Diệp Chanh đối với ngươi lại là Liễu Như Việt? Hỏng bét, đây lại là một chiến thần thuần ái...
Đây là căm hận ngươi vì bị cắm sừng, biến ngươi thành chiến sĩ NTR đấy ư?!
"Thế nếu đối phương vẫn chưa đụng vào, ngươi có thấy dễ chịu hơn không..."
"Thế thì... Ta cũng... Chẳng cần nữa..."
Giọng nói âm u của Diệp Chanh lại vang lên.
"Ta muốn hắn... Phải trả... Cái giá... Tương xứng..."
Thôi xong, đây lại là một chiến thần thuần ái mắc bệnh sạch sẽ tinh thần, mối thù này kết to chuyện rồi...
Hèn chi trong lần mô phỏng trước, con mụ điên này đuổi theo chém cả Liễu Như Việt...
"Trần Thực, ta có thể hỏi ngươi một câu không?"
"Đương nhiên."
"Ngươi bảo, làm người nhất định phải thành thật sao?"
"Phải, nhưng có đôi khi, những lời dối trá thiện ý cũng là do vạn bất đắc dĩ."
Ngươi thầm thở dài, nhận ra nàng ta rõ ràng đã đoán được điều gì, chỉ là chưa thể hoàn toàn khẳng định.
Hình như chơi quá trớn rồi.
Trước mắt, đồng minh duy nhất cũng có khả năng đâm sau lưng ngươi bất cứ lúc nào.
Nhưng ngươi chẳng còn đường lui, ngươi không dám chắc nếu tự lột trần thân phận ngay lúc này thì nàng ta có xông lên liều mạng với mình trước hay không.
"Xem ra, chỉ còn cách đặt mình vào chỗ chết rồi mới mong tìm đường sống."
Dương Thần! Xuất!
Ngươi lưu lại chủ hồn Thai Quang cùng Thí Cẩu trong thất phách — kẻ nắm giữ năng lực cảnh giác nguy cơ — để điều khiển thể xác Lục Càn đối phó Diệp Chanh...
Bản thân ngươi trong trạng thái Dương Thần liền lặng lẽ thoát xác, lao thẳng về phía Quốc Sư Phủ ở tận sâu trong hoàng cung Đại Hạ...
Chẳng bao lâu sau khi Dương Thần rời đi, bóng dáng một cung nữ thân cận bỗng im hơi lặng tiếng xuất hiện, chặn ngay trước mặt "Lục Càn": "Ngô Vương điện hạ, Quý Phi nương nương muốn gặp ngài."
Cung nữ này chính là Dĩnh Nhi, tỳ nữ thân cận của Sở Quý Phi. Nàng ta đột ngột xuất hiện ở đây, hẳn là vị quý phụ kia đã nhận được tin ngươi tiến cung...
Thế nhưng bản tôn Dương Thần vừa rời đi nàng ta liền tìm tới, tình huống này dường như có phần quái đản và trùng hợp.
"Lục Càn" khẽ nhíu mày nhưng lập tức giãn ra. Dựa theo ký ức của "Trần Thái" moi được từ thuật Sưu hồn trước đó, gã này dường như vô cùng sợ hãi mẫu phi của mình, nếu không đi chắc chắn sẽ lộ sơ hở.
Lúc này, cần phải câu giờ cho "bản tôn".
Hơn nữa, Diệp Chanh hiện tại cũng bắt đầu trở nên bất ổn, phải kéo những kẻ khác cùng xuống nước mới xong.
Đã vậy, chi bằng đi gặp vị quý phụ thần bí kia một chuyến xem sao.
"Được, bản vương đi gặp mẫu phi..."
....
