Chương 671
Chương 671: Hải tặc nuôi hải quân 2
Đăng ngày 30/09/2026
19
Không chỉ có thế, Tạp Nông dự đoán hoạt động cướp biển diễn ra vài tháng, A Khố Tây sẽ cuống, mà Đa Nặc Vạn cũng phải cuống.
Hiện tại một phần lương thực của Đa Nặc Vạn phải dựa vào nhập khẩu từ A Khố Tây, cướp biển cướp bóc chặt đứt thương đạo trên biển, Đa Nặc Vạn rất có thể sẽ phải nhảy vào cuộc.
Tạp Nông muốn mượn việc này đạt thành hai mục đích: một là ép hải quân Đa Nặc Vạn ra đánh một trận quyết chiến, xem thử có thể tiêu diệt hạm đội hải quân của chúng hay không, đồng thời thăm dò xem Đa Nặc Vạn có lén lút giấu món bảo bối lợi hại nào không.
Mục đích thứ hai là phản chế thế bao vây trên bộ của Đa Nặc Vạn. Chúng vây Nộ Phong Thành từ đất liền, thì Liên Minh sẽ chặt đứt thương lộ của chúng từ ngoài biển!
Tạp Nông chủ yếu muốn hỏi Lý Tần Vũ một câu: Liên Minh hiện tại có đủ thực lực để gây sự với Đa Nặc Vạn hay không?
Lý Tần Vũ đáp thẳng: Có! Tranh đoạt trên biển không đốt lương thực điên cuồng như tác chiến binh đoàn quy mô lớn trên mặt đất, thế thì sợ cái quái gì!
Lý Tần Vũ bảo hắn cứ buông tay mà làm, hắn sẽ lệnh cho khu công nghiệp chế tạo một lô pháo thuốc súng đen kiểu cũ và súng trường bắn phát một đời cũ để hắn bồi dưỡng thế lực cướp biển.
Ngay lập tức, Lý Tần Vũ phái đội vận tải chuyển hai mươi khẩu pháo thuốc súng đen bốn mươi milimét đời cũ cùng hàng trăm khẩu súng trường bắn phát một tới Nộ Phong Thành.
Nhận được chỉ thị và vũ khí của Lý Tần Vũ, Tạp Nông lập tức triệu tập hai mươi ứng viên hải tặc mà hắn đã nhắm trúng, mở cuộc họp ngay trên phế tích nghị viện thương nhân trước kia.
"Các vị."
Tạp Nông đứng sừng sững trên bục giảng cao, cất giọng nói với hai mươi thuyền trưởng ngồi bên dưới.
"Thời cơ đã đến. Kể từ bây giờ, ta sẽ cung cấp vũ khí tiên tiến cho các ngươi, còn các ngươi có trách nhiệm chiến đấu vì ta.
Hàng hóa và thương thuyền các ngươi cướp được bên ngoài, ta và các ngươi chia năm năm. Hơn nữa các ngươi liều mạng ngoài biển, con cái các ngươi sẽ được theo học tại các trường của Liên Minh, ta còn tiến cử chúng đi làm quan.
Thứ hai, căn cứ vào mức độ cướp bóc, ta sẽ miễn thuế cho tàu thuyền của các ngươi, thời hạn miễn thuế từ một năm đến mười năm tùy mức độ!"
Hai mươi thuyền trưởng ngồi dưới mắt dại đi, hơi thở dồn dập, có kẻ mặt đỏ bừng thấy rõ, không kìm được vì quá hưng phấn.
Khoan nói việc cướp bóc hợp pháp sướng đến mức nào, chỉ riêng cái vụ miễn thuế kia thôi cũng đủ khiến bọn hắn cam tâm tình nguyện đi làm vua hải tặc rồi!
Thời buổi này thương nhân đi biển thường chịu mức thuế một phần năm, tức là một thuyền hàng bị thu hai mươi phần trăm tiền thuế, cao cắt cổ!
Đừng vội, còn có mức cao hơn. Nếu rơi vào thời chiến hay những năm mất mùa bất thường, chuyện bị thu tới năm mươi phần trăm thuế cũng chẳng lạ.
Một thuyền hàng vừa cập cảng một lát là một nửa đồ đạc đã thuộc về cảng vụ, bảo sao mà không tức lộn ruột!
Bây giờ, một con đường thênh thang mang tên miễn thuế đang bày ra trước mắt, làm sao bọn hắn không phát điên lên vì mừng cho được!
Huống hồ, từ từng câu từng chữ của Tổng đốc Tạp Nông, lũ sói biển này ngửi ra được một tia mùi vị khác thường: Tầng lớp thống trị của Liên Minh dường như có ý ban phát cho bọn hắn một chút xíu quyền lực?
Quyền lực! Có quyền lực rồi thì thằng ngu nào còn thèm làm thương nhân trên biển, sơ sẩy một cái là bị sóng đánh chết, đụng phải hải tặc khác thì bị chém, ghé cảng khác thì bị tống tiền, bộ sống sung sướng lắm hay sao?
Nếu có thể làm quan trong Liên Minh, kiếm lấy một mảnh đất, thì...
Các thuyền trưởng đưa mắt nhìn nhau, một người trong số đó đứng bật dậy hỏi: "Tổng đốc đại nhân, ngài cần chúng tôi cướp ở đâu?"
Tạp Nông chỉ tay lên hải đồ trên tường, gõ vào Đảo Phú Nhiêu:
"Mọi thương thuyền của A Khố Tây và Đa Nặc Vạn đều là mục tiêu tấn công của các ngươi!
Ta muốn các ngươi biến Đảo Phú Nhiêu thành một hòn đảo cô lập, một hạt gạo trên đảo cũng đừng hòng lọt ra ngoài!!"
Trong mắt các thuyền trưởng lóe lên tia sáng hung hãn, đồng thanh gầm lớn: "Đại nhân! Tuân theo ý chí của ngài!!"
Sau đó Tạp Nông bắt đầu cấp giấy phép tư lược cho hai mươi thuyền trưởng. Thực chất đó là một cuốn sổ mật mã dày đặc những con số, chỉ có bản giải mã bên phía Tạp Nông mới biết bên trong viết những gì.
Sổ mật mã ghi lại tên thuyền trưởng, tên gia quyến, tài sản, thuyền viên, vũ khí, số lượng tàu thuyền và cả chiến công của bọn hắn.
Trong một thời gian dài sau đó, mỗi khi các thuyền trưởng chở đồ cướp được về Nộ Phong Thành, quan viên Nộ Phong Thành sẽ ghi một chuỗi số mã hóa vào sổ mật mã, đó chính là ghi công.
Chiến công có thể quy đổi thành số năm miễn thuế, các thuyền trưởng có quyền chỉ định con tàu nào được hưởng quyền miễn thuế đó.
Hai mươi thuyền trưởng tiên phong đi cướp bóc đều là những kẻ có thực lực, trong tay mỗi người đều có từ hai con tàu trở lên.
Bọn hắn dần dà hình thành một chu trình khép kín: vũ trang hai con tàu để chạy quanh Đảo Phú Nhiêu cướp bóc, còn một con thương thuyền thì đổi lấy quyền miễn thuế của Nộ Phong Thành để chạy đường buôn hợp pháp.
Cả nguồn thu chính ngạch lẫn phi pháp cộng lại khiến lũ hải tặc này kiếm tiền đến mức túi đẫm bồn tràn!
Về sau, ngày càng nhiều kẻ đánh hơi thấy món hời, muốn gia nhập đội ngũ cướp bóc hợp pháp, nhưng Tạp Nông chọn người đều có nguyên tắc rõ ràng.
Thứ nhất, phải có vợ con cha mẹ, và tất cả phải đang ở Nộ Phong Thành.
Thứ hai, thực lực phải mạnh, sở hữu từ hai thương thuyền trở lên.
Thứ ba, sẵn lòng phát triển lâu dài trong Liên Minh, biết nghe lời. Nói trắng ra, Liên Minh bảo bọn hắn dừng tay là phải lập tức dừng lại.
Kẻ đáp ứng đủ ba điều kiện này không nhiều, cũng chỉ có hai mươi kẻ ban đầu Tạp Nông gọi tới.
Nhưng người ta luôn biết cách tự tìm đường sống. Lũ cặn bã muốn làm hải tặc mà không qua được cửa của Tạp Nông bèn quay sang tìm hai mươi vị thuyền trưởng kia.
Bọn cặn bã này đưa ra một phương án: Bọn chúng đi cướp, một phần chiến lợi phẩm sẽ cống nạp cho hai mươi thuyền trưởng, chiến công cũng nhường luôn cho họ; bọn chúng không cần công lao, chỉ cần quyền miễn thuế tại Nộ Phong Thành.
Hai mươi thuyền trưởng bèn đến hỏi Tạp Nông xem có làm thế được không. Tạp Nông muốn siết chặt vòng phong tỏa trên biển hơn nên gật đầu đồng ý.
Người ta không cần công lao chỉ cần tiền, đây chẳng phải là lực lượng ngoại biên sao? Quá tốt chứ còn gì.
Tạp Nông để hai mươi thuyền trưởng tự do chiêu mộ hải tặc, đến lúc đó chỉ việc ghi tên đám hải tặc ngoại biên này vào sổ mật mã là xong.
Động thái này chẳng khác nào trao quyền lực vào tay hai mươi thuyền trưởng. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, bọn hắn bành trướng với tốc độ chóng mặt, từ hai ba con thuyền vọt thẳng lên hơn mười con!
Đám hải tặc ngoại biên ngày ngày đi cướp bóc điên cuồng, chỉ cốt lọt vào mắt xanh của hai mươi thuyền trưởng để tên mình được ghi vào sổ mật mã.
Về sau, lịch sử gọi hai mươi vị thuyền trưởng này là Hai Mươi Hải Tặc Vương, và gọi cuốn sổ mật mã kia là Cuốn Sách Vàng.
Thế nhưng hành vi cướp biển xét cho cùng vẫn là hành vi cướp bóc tàn khốc, đẫm máu và vô nhân đạo. Trong suốt chuỗi ngày ấy, biết bao nhiêu người vô tội đã vùi thây nơi đáy biển, bao nhiêu gia đình tan cửa nát nhà.
Cũng vì dung túng cho nạn tư lược này mà Tạp Nông sau khi chết nhận về những lời bình phẩm đầy trái chiều. Nỗi đau mà hắn để lại cho người dân vùng biển phía tây, phải mất hơn một trăm năm sau mới dần bị sóng biển gột rửa phai mờ.
