Chương 2
Chương 2: Lam Tinh Online
Đăng ngày 10/10/2026
19
Lê Vụ thoạt đầu còn hơi ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng thả lỏng lại.
Vì cái game này mà nhà nước còn ban hành cả luật mới, nên chuyện vượt thời đại thế này cũng chẳng có gì lạ.
Dứt lời cảnh báo, trước mắt Lê Vụ hiện ra một bóng người mặc áo vải đơn sơ, nhìn kỹ thì y hệt như hắn, đến cả nốt ruồi bên má phải cũng có.
Tầm nhìn nhòe đi một thoáng, bóng người trước mắt biến mất, nhưng Lê Vụ nhận ra ngay là nó không hề biến mất, mà chính hắn đã biến thành bóng người đó.
Sờ thử lớp quần áo trên người, cảm giác chân thực đến mức khiến hắn dựng cả tóc gáy.
Thế này cũng chân thật quá rồi đấy!
Đây chính là thứ công nghệ thực tế ảo trong truyền thuyết sao?
Lê Vụ còn chưa hết choáng ngợp thì trước mắt bỗng sáng rực lên, kế đó bóng dáng hắn đã xuất hiện trên một chiến trường rộng lớn ngút ngàn.
Tiếng gầm thét rung trời dậy đất vang rền tới tận mây xanh, vô số quái vật từ bốn phương tám hướng kéo về.
Xung quanh Lê Vụ xuất hiện bạt ngàn bóng người, mặc đủ loại trang phục kỳ dị quái đản, tay lăm lăm đủ thứ binh khí.
Trên bầu trời, vô số bóng người khoác áo choàng dài cầm trong tay gậy phép, lẩm nhẩm niệm chú về phía bầy quái đằng xa, trút xuống đầu chúng hàng ngàn đợt lửa cháy, cuồng phong cùng mưa đá.
Mấy cảnh này với Lê Vụ thì cũng tính là bình thường, hồi trước năm nhất đại học hắn cũng cày không ít game nên chẳng lạ lẫm gì.
Thế nhưng điều làm Lê Vụ thấy kỳ quặc là trong khung cảnh lại xuất hiện rất nhiều chi tiết vô lý đùng đùng.
Vũ khí hiện đại!
Ngoài vũ khí của các hệ nghề nghiệp ra, trên tay nhiều người không phải đao kiếm mà lại là súng ống.
Súng ngắn, súng trường, súng máy, thậm chí còn có kẻ vác cả súng cối ra nã!
Đây là cảnh tượng nên có trong game sao?
Lê Vụ còn chưa kịp buông lời cà khịa thì một bóng đen bất ngờ lao vút từ trên trời xuống túm chặt lấy hắn, vuốt sắc đâm toạc bả vai.
Cơn đau thấu xương truyền tới từ vai, độ chân thực đáng sợ khiến Lê Vụ không kìm được mà thét lên thảm thiết.
Ngay sau đó, cả người hắn bị nhấc bổng lên không trung.
Trong cơn mơ màng, hắn lờ mờ thấy quân đoàn loài người ngỡ như rất hùng mạnh bên dưới đang bị nhấn chìm giữa biển quái vật vô tận.
Từng chiến binh mạnh mẽ, từng pháp sư cao quý cho tới vô số binh lính bình thường, chẳng phân sang hèn đều biến thành bữa ăn cho lũ quái vật.
Ánh mắt Lê Vụ dần tối lại, hơi thở sinh mệnh từ từ tắt lịm.
Chớp mắt, khung cảnh đổi khác.
Lê Vụ đã đứng bên trong một tòa đại điện, nhưng cảm giác chết chóc quá đỗi chân thật vừa rồi vẫn làm hắn ngộp thở mãi không thôi.
"Mời người chơi đặt tên cho nhân vật."
Nghe tiếng thông báo hệ thống lại vang lên, Lê Vụ cuối cùng cũng hoàn hồn.
"Đoàn Đoàn"
"Tên này đã có người sử dụng, vui lòng đặt tên khác."
"Đoàn Tử"
"Tên này đã có người sử dụng, vui lòng đặt tên khác."
"Đoàn Bảo"
"Tên này đã có người sử dụng, vui..."
"Vô Địch Khả Ái Đoàn"
"Đặt tên thành công!"
"Thông báo: Trong trò chơi, người chơi sẽ đăng nhập bằng diện mạo thật của bản thân và không thể chỉnh sửa. Nếu cần che giấu dung mạo, vui lòng tới tiệm tạp hóa mua đạo cụ che mặt."
"Thông báo: Trò chơi sử dụng công nghệ thực tế ảo một trăm phần trăm, toàn bộ giác quan trong game không khác gì đời thực, xin người chơi cẩn trọng khi trải nghiệm, tránh để cảm giác đau đớn chân thực gây tổn thương tinh thần."
"Thông báo: Mỗi người chơi sau khi vào game sẽ được tạo ngẫu nhiên một thiên phú."
"Thông báo: Độ chân thực của game hiện tại là 90%."
"Vô Địch Khả Ái Đoàn, chúc bạn chơi game vui vẻ."
Âm báo hệ thống vừa dứt, khung cảnh trước mắt Lê Vụ lập tức biến đổi, chớp mắt sau hắn đã đứng tại một quảng trường.
Bên cạnh hắn, bạch quang liên tục lóe lên, người chơi lũ lượt xuất hiện, không la hét thảm thiết thì cũng chửi rủa ầm ĩ.
"Đệt! Lại chết cụ nó rồi, đau vãi chưởng!"
"Hê hê, lần này tôi đi thanh thản lắm, chẳng thấy đau đớn gì là đã về đây rồi."
"Game này bị bệnh à! Lần này tôi bị trăn khổng lồ siết chết, bị siết ròng rã cả phút mới tắt thở đấy."
"Vãi! Sao ông cởi truồng thế kia!"
"Mẹ nó chứ! Tao với vợ đang dập dềnh ngoài hoang dã thì thằng ranh nào bắn cho một mũi tên, bố mày không mặc tí đồ nào, giáp bằng không, bay màu trong một nốt nhạc."
"Dập dềnh ngoài hoang dã á! Chảy nước dãi... Thế tính ra vợ ông cũng đang trần như nhộng à?"
"Đù má mày!"
Trước mắt Lê Vụ bỗng lóa lên ánh sáng trắng, một bóng dáng trắng nõn vừa vặn hiện ra ngay trước mặt, kéo theo một tiếng thét chói tai.
Tuy đối phương mặc đồ vào rất nhanh, nhưng mắt Lê Vụ tinh lắm, vẫn kịp tia thấy mảng trắng trần trụi kia. Trai tân từ trong bụng mẹ như hắn suýt chút nữa phun luôn hai hàng máu mũi để chào cờ.
"Chào mừng đến với Lam Tinh Online, bạn được sinh ra tại thôn tân thủ số 5188.
Thiên phú ngẫu nhiên đã được tạo, thiên phú của bạn là [Thiết Cát], vui lòng kiểm tra tại bảng nhân vật."
"Thiết Cát? Cái của nợ gì thế?"
Lê Vụ khó hiểu mở bảng nhân vật ra xem.
Tên: Vô Địch Khả Ái Đoàn
Cấp độ: 0
Máu: 100
Năng lượng: 100
Sức mạnh: 10 (1 điểm Sức mạnh = 2 điểm tấn công vật lý)
Trí tuệ: 10 (1 điểm Trí tuệ = 2 điểm tấn công phép)
Thể lực: 10 (1 điểm Thể lực = 10 điểm máu)
Tinh thần: 10 (1 điểm Tinh thần tăng 10 điểm năng lượng)
Căn cốt: 10 (1 điểm Căn cốt = 2 điểm phòng ngự kép)
Nhanh nhẹn: 10 (1 điểm Nhanh nhẹn = 0.05% tốc độ đánh = 0.05% tốc độ thi triển kỹ năng)
Độ no: 10 (Độ no dưới 3 điểm sẽ ảnh hưởng đến khả năng hành động, khi độ no về 0, máu sẽ tụt 1% mỗi phút, hiệu quả hồi máu giảm 90%.)
Kỹ năng: Chân Nhãn (Kỹ năng thông dụng, có thể soi thông tin chi tiết của quái vật không cao hơn bản thân 10 cấp)
Kỹ năng: Cường Lực Nhất Kích: Gây 150% sát thương vật lý, thời gian hồi chiêu 4 giây. (Ghi chú: Kỹ năng thông dụng tân thủ, sẽ được điều chỉnh sau khi chuyển chức.)
Kỹ năng: Hỏa Cầu Thuật: Gây 130% sát thương phép, thời gian hồi chiêu 2.5 giây. (Ghi chú: Kỹ năng thông dụng tân thủ, sẽ được điều chỉnh sau khi chuyển chức.)
Thiên phú: Thiết Cát (Có thể nâng cấp)
Thiết Cát: Đòn đánh hoặc kỹ năng gây sát thương chuẩn bằng 0.1% máu tối đa của mục tiêu. Đặc biệt: Có thể nâng cấp, tiêu diệt BOSS dã ngoại bằng hoặc cao hơn cấp độ bản thân sẽ tăng thêm 0.1% (BOSS mỗi cấp độ chỉ có thể kích hoạt tối đa ba lần.)
Lê Vụ nhìn phần mô tả thiên phú của mình mà không khỏi cau mày.
Nhát nào cũng gây sát thương chuẩn, nghe chừng đánh quái rất bá, nhưng chỉ số cơ bản lại thấp lè tè chỉ có 0.1%, nghĩa là không tính sát thương gốc thì phải chém tới một nghìn nhát mới tiễn quái lên đường.
Trừ phi chênh lệch cấp độ cực lớn, chứ bình thường làm gì có con quái nào cần chém tới cả nghìn nhát? Mà nếu chênh cấp quá cao thì quái tợp một phát là hắn bốc hơi rồi, lấy đâu ra cơ hội chém nghìn nhát?
Kể cả sát thương đòn đánh ngang bằng với sát thương Thiết Cát thì cũng phải chém năm trăm phát, đằng nào quái vẫn thừa sức một hít tiễn hắn đi.
Còn quái chỉ cần chém một trăm phát, dẫu có cắn máu đứng cù cưa thì phần sát thương Thiết Cát bù vào lại thành ra gân gà, chẳng qua chỉ là bớt được một đòn đánh.
Trừ phi nâng cấp Thiết Cát lên thật cao, cơ mà Boss dã ngoại nghe thôi đã thấy chẳng dễ xơi rồi, đã vậy lượng người chơi lại đông như kiến, Boss vừa ló mặt ra chắc bị dìm chết ngập trong biển người.
Lê Vụ thở dài một tiếng, không thèm nghĩ ngợi nhiều về cái thiên phú này nữa.
Mở ba lô ra, một hàng vũ khí đập ngay vào mắt.
Bánh mì đen * 3 (Hồi phục 3 điểm độ no)
Nước khoáng * 3 (Bạn sẽ cần nó)
Kiếm gỗ (Vũ khí tân thủ): Tấn công vật lý +6.
Gậy phép (Vũ khí tân thủ): Tấn công phép +5.
Súng ngắn (Vũ khí tân thủ): Tấn công vật lý 45. (Ghi chú 1: Sát thương do súng gây ra chỉ dựa vào bản thân vũ khí, chỉ số nhân vật không có tác dụng. Ghi chú 2: Súng cần dùng kèm với đạn.)
Đạn súng ngắn (Số lượng: 10): Tấn công vật lý +5.
Đến súng ngắn cũng có luôn, cái game này rốt cuộc có đàng hoàng không vậy trời?
